Hà Hồ nửa đêm đi thăm nạn nhân do xe riêng gây tai nạn

Ngày 11/02/2015 06:36 AM (GMT+7)

Ngay trong đêm, Hồ Ngọc Hà đã tới thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng do tài xế riêng của cô gây ra.

Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, vào lúc gần 20h tối qua (10/2), chiếc xe riêng đến đón nữ ca sỹ Hồ Ngọc Hà tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã bất ngờ gây tai nạn. Ít nhất 11 người bị thương, trong đó có 3 nạn nhân bị rất nặng. Người gây tai nạn là Nguyễn Duy Tân (sinh năm 1990), là tài xế riêng của Hồ Ngọc Hà. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 

Rất khó khăn để liên lạc được với Hà Hồ ở thời điểm này, ngay cả những người bạn thân thiết. Rất nhiều đồng nghiệp và fan đã lo lắng cho nữ ca sỹ vì sự cố không may ở thời điểm cận Tết này. Nhạc sỹ Nguyễn Hồng Thuận chia sẻ trên trang cá nhân: "Tội nghiệp em gái! Cuối năm rồi bao nhiêu việc đang chờ giải quyết mà tự nhiên gặp phải chuyện không may. Nghe tin thấy lo quá mà không liên lạc được nên vội vã chạy thẳng qua nhà em nó liền coi sao, sau đó cùng mọi người chạy liền vào bệnh viện thăm hỏi một số người bị nạn... Cầu mong mọi người bình an... Thương em gái rất nhiều, cố lên nha em".

Được biết, Hồ Ngọc Hà đã đi thăm hỏi tình hình từng nạn nhân trong vụ tai nạn ngay trong đêm. Mặc dù không phải là người trực tiếp gây ra tai nạn nhưng cô là chủ sở hữu chiếc xe và có mặt tại hiện trường, Hồ Ngọc Hà cũng khá áp lực từ nhiều phía.

Hà Hồ nửa đêm đi thăm nạn nhân do xe riêng gây tai nạn - 1

Hồ Ngọc Hà giản dị, lặng lẽ đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân vào lúc nửa đêm.

Hà Hồ nửa đêm đi thăm nạn nhân do xe riêng gây tai nạn - 2

Đi cùng với "bà mẹ một con" là những người thân cận với cô nhất.

Hà Hồ nửa đêm đi thăm nạn nhân do xe riêng gây tai nạn - 3

Bước đầu các cơ quan chức năng vẫn đang xác định nguyên nhân gây ra tai nạn của tài xế Nguyễn Duy Tân.

Hà Hồ nửa đêm đi thăm nạn nhân do xe riêng gây tai nạn - 4

Hồ Ngọc Hà không giấu vẻ mặt buồn bã khi đi thăm các nạn nhân bị tai nạn.

Khải Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan