Lan Phương tụt dốc, Yến Trang lại ẵm điểm 10

Ngày 31/03/2013 07:26 AM (GMT+7)

Cuộc đua khiêu vũ trở nên gay cấn với sự lột xác đầy bất ngờ của nhiều thí sinh.

Sau đêm mở màn đã có cơn mưa điểm 10, nhiều khán giả gần như đinh ninh ngôi vị chung cuộc chỉ đơn giản là sự đối đầu giữa Yến Trang và Lan Phương, thì tối qua, Bước nhảy Hoàn vũ mùa thứ 4 đã đưa người xem đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác.

Trong đêm thi trước, với vũ điệu Kungfu – Rumba trên nền nhạc của ca khúc Chờ người nơi ấy, người mẫu Ngọc Quyên và bạn nhảy Daniel đã giành được giải Thí sinh được yêu thích nhất trong tuần dựa trên lượng tin nhắn bình chọn từ khán giả.

Lan Phương tụt dốc, Yến Trang lại ẵm điểm 10 - 1
Hình ảnh Đào Thị tiếp tục mang về thành công cho Ngọc Quyên.

Đêm thi thứ 2 thử thách các thí sinh với một trong 4 điệu nhảy nhảy Cha cha cha/Jive/Waltz/Quickstep. Người mở màn đêm thi là diễn viên Lan Phương, cô thể hiện vũ điệu Cha cha trên nền ca khúc Golden Eye.

Lan Phương tụt dốc, Yến Trang lại ẵm điểm 10 - 2
Lan Phương hóa thân thành điệp viên trong James Bond.

Với tâm lý nặng nề của người mở màn, Lan Phương nhận được không nhiều lời khen từ phía BGK. Ca sỹ Đoan Trang cho rằng điệu nhảy thiếu tính dứt khoát, trong khi tay chân Lan Phương quá mềm nên chưa thể hiện được sự quyến rũ của Cha cha cha.

Lan Phương tụt dốc, Yến Trang lại ẵm điểm 10 - 3

Biên đạo múa Trần Ly Ly chưa hài lòng với bài thi của Lan Phương bởi độ dứt khoát và cách xử lý âm nhạc chưa được tốt. Tuy nhiên, phần hông và phần chân của Lan Phương vẫn là một ưu điểm, và ngoài ra, diễn xuất của cô khá là tốt.

Đạo diễn Lê Hoàng nhận xét: “Thứ nhất, Lan Phương hơi căng thẳng trong khi điệu Cha cha cha là một điệu rất là tự nhiên. Thứ hai, tôi có cảm giác là những chuyển động hông của Cha cha cha bạn làm không có nhiều mà bạn hơi lạm dụng sự bê đỡ, đấy không phải là thế mạnh của Cha cha cha".

Lan Phương tụt dốc, Yến Trang lại ẵm điểm 10 - 4
Lan Phương nhận được 4 điểm 8.

Phần thi tiếp theo là điệu Walz của ca sỹ Ngô Kiến Huy. Lấy ý tưởng từ tình yêu của zoombie với con người, bài thi khiến kiện tướng Dance Sport Khánh Thi reo lên: “Tôi thích tạo hình của Ngô Kiến Huy, anh ấy làm tôi bất ngờ. Tôi rất thích xem phim zoombie và chơi game nữa, tôi thấy Ngô Kiến Huy nhập vai quá tốt! Mắt của anh vô hồn nhưng chân của anh vẫn điều khiển được. Tức là từ trí não của mình vẫn điều khiển được xuống chân, nhưng khuôn mặt mình vẫn biểu hiện đúng theo nhân vật mà mình đóng, đó là một điều rất đáng khen cho Ngô Kiến Huy”.

Lan Phương tụt dốc, Yến Trang lại ẵm điểm 10 - 5
Điểm cho bài thi của Ngô Kiến Huy.là 31 điểm.

Cặp đôi Bảo Anh – Atanas thể hiện điệu Jive với hình tượng hoạt hình Pinocchio vô cùng vui nhộn. Đạo diễn Lê Hoàng nhận xét: “Tôi thấy âm nhạc tuyệt vời, trang phục tuyệt vời và vũ công nam rất tuyệt vời. Tiếc rằng Bảo Anh đã không theo kịp, nghĩa là độ nảy của chân bạn không theo kịp. Giá bạn hòa hợp được thì đôi này rất là tuyệt".

Lan Phương tụt dốc, Yến Trang lại ẵm điểm 10 - 6
Cặp đôi Bảo Anh - Atanas mang sắc màu cổ tích.

Đồng quan điểm, giám khảo Ly Ly cho rằng: “Jive là một điệu nhảy khó, đặc biệt là với vũ công không chuyên. Bảo Anh đã cố gắng để hòa hợp với Atanas, và Atanas cũng đã hướng dẫn tương đối vững chãi đối với Bảo Anh. Điệu Jive đòi hỏi từ đầu gối đến cẳng chân làm việc rất nhiều và linh hoạt. Em hơi thiếu độ nảy của phần chân. Tôi thích bài nhảy này”. Mặc dù vậy, cô cũng chỉ nhận được số điểm khá khiêm tốn là 31.

Phần thi của "giai đẹp" Hồ Vĩnh Khoa hấp dẫn 3 giám khảo nữ với 3 điểm 9. Ca sĩ Đoan Trang nhận xét: “Quickstep thì hai người phải rất ăn sam nhịp chân với nhau. Hôm nay em làm 80% là ok. Hai người nhảy với nhau rất hợp ở nhịp. Chỉ có 20%, chỉ có một vài khung nhỏ trong những nhịp đi của em hơi loạn xạ chút xíu. Tuy nhiên, Anna rất dễ thương trong bộ đồ này và sự kết hợp giữa dân gian và hiện đại làm cho bài nhảy của em rất hấp dẫn".

Lan Phương tụt dốc, Yến Trang lại ẵm điểm 10 - 7
Hồ Vĩnh Khoa với tiết mục Đông - Tây kết hợp.

Giảm khảo Khánh Thi bày tỏ niềm yêu thích tiết mục: "Đầu tiên, tôi phải nói lời cảm ơn đến Anna. Tôi là một phụ nữ Việt Nam, vậy mà chị đã gửi được hình ảnh cô tấm đến tận quốc tế. Thứ hai là thật sự tôi cảm phục Hồ Vĩnh Khoa, bởi vì với điệu nhảy Quickstep, bạn đã sử dụng rất nhiều kỹ thuật trong đó: những bước khóa chân cũng như là những bước nhảy chạy dài trên sàn. Giá như bài của bạn, tôi nghĩ là không cần một sự bê đỡ nào cả, bởi nó đã quá hoàn hảo rồi. Hãy cố gắng giữ lấy nó và đẩy thêm kỹ thuật hơn nữa trong điệu nhảy của bạn, bạn sẽ trở thành một dancer thực thụ".

Lan Phương tụt dốc, Yến Trang lại ẵm điểm 10 - 8
Vẻ đẹp của Hồ Vĩnh Khoa hấp dẫn phái nữ.

Tiếp theo, điệu nhảy Cha cha cha của ca sỹ Trương Thế Vinh cũng mang đến bất ngờ cho khán giả. Ca sĩ Đoan Trang hứng khởi: “Nhìn chung bài Cha cha của em làm cho tất cả mọi người rất hưng phấn, làm cho mọi người thấy được em cố gắng đưa một lời xin lỗi khi em bị tắt máy ở lúc đầu - khi cô bạn gái của em liên lạc không được, nên em làm tốt vai trò, em cố gắng học thuộc nhạc để ăn sâu tất cả mọi thứ ở trong bài hát, nhưng có điều là em nên hát ít thôi".

Lan Phương tụt dốc, Yến Trang lại ẵm điểm 10 - 9
Trương Thế Vinh mang hình ảnh nóng bỏng lên sân khấu.

Đặc biệt, giám khảo Khánh Thy mạnh dạn bày tỏ quan điểm khi ngắm Trương Thế Vinh khiêu vũ, cô thấy hông của anh rất gợi cảm và sexy.

Phần thi của Maya chưa tạo được bứt phá, tuy nhiên cô cũng đạt được số điểm cao hơn tuần trước. Giám khảo Khánh Thi nhận định: “Họ là một cặp rất đẹp đôi. Đẹp cả trai lẫn gái. Tôi thích váy của Maya. Hôm nay bạn xinh lắm! Phần trên váy đẹp  nhưng phần nhưng phần dưới chưa được ăn khớp với nhau lắm. Các bước nhảy của bạn chưa được quyện lắm so với điệu Waltz này, nó hơi bị lạng quạng, nhảy lốc cốc chứ không được mượt như một dòng sông. Giá như bạn hơi ngả phần phom của mình ra đằng sau một chút, phần cổ của bạn nới lỏng ra một chút thì sẽ mềm hơn”.

Lan Phương tụt dốc, Yến Trang lại ẵm điểm 10 - 10
Maya nhẹ nhàng, quyến rũ như một dòng sông.

Lan Phương tụt dốc, Yến Trang lại ẵm điểm 10 - 11
Tổng điểm cho bài thi của Maya là 31 điểm.

Tiến bộ rõ rệt nhất là siêu mẫu Ngọc Tình, đúng như lời giám khảo Ly Ly nhận xét: “Tôi rất ngạc nhiên là em đã tiến bộ rất nhanh từ tuần trước đến tuần này. Tuần trước thì tôi thấy em hoàn toàn không hiện hữu trên sân khấu này, nhưng hôm nay em đã cho chúng tôi thấy rằng em là người có khả năng nhảy múa tương đôi tốt. Phần nhạc của Jive rất là khó để có thể băm, để có thể nhấn, để có thể thấm xuống sàn, thì hôm nay tôi thấy phần chân của em khá là tốt. Tất nhiên là đôi chỗ chưa vào nhạc lắm. Nhưng điều đó không quan trọng, mà cái quan trọng là hôm nay em rất là tự tin để có thể hoàn toàn chủ động với bạn diễn của mình, và tôi khen em hôm nay”.

Lan Phương tụt dốc, Yến Trang lại ẵm điểm 10 - 12
Ngọc Tình cũng nhận được 31 điểm sau bài thi của mình.

Bất ngờ lớn của đêm thi đến từ phần trình diễn của siêu mẫu Ngọc Quyên với số điểm 9 hiếm hoi của đạo diễn Lê Hoàng từ đầu mùa thi đến giờ. Ca sĩ Đoan Trang nhận xét: “Trang phục của em với hai màu hòa quyện với nhau, màu đen, màu trắng và chất liệu lưới với voan tạo hiệu quả rất nhiều trong những điệu xoay của Waltz. Em tạo được độ mềm mại, lả lướt của Waltz. Em rất là may mắn vì đã có Daniel bởi vì cậu ta rất tốt và có được những kinh nghiệm của dựng bài". Đạo diễn Lê Hoàng khen ngợi: “Điệu nhạc rất tuyệt. Phần đầu nhạc rất khớp. Không có gì phải phàn nàn cả”.

Lan Phương tụt dốc, Yến Trang lại ẵm điểm 10 - 13
Ngọc Quyên ru mình trên nền ca khúc bất hủ - My heart will go on.

Lan Phương tụt dốc, Yến Trang lại ẵm điểm 10 - 14
Ngọc Quyên bứt phá rất nhiều so với tuần thi trước.

Phần thi của diễn viên Hòa Hiệp nhận được khá nhiều lời chê: “Bài nhảy của bạn Hiệp về kiểu cả rất tốt. Tuy nhiên, tôi có cảm giác bài này không được liên tục, có những động tác rất là hay, nhưng mà cái bài thì lại không suông từ đầu tới cuối mà như chặt ra từng khúc” - đạo diễn Lê Hoàng.

Lan Phương tụt dốc, Yến Trang lại ẵm điểm 10 - 15
Hòa Hiệp được khen là giống Lương Triều Vỹ.

Lan Phương tụt dốc, Yến Trang lại ẵm điểm 10 - 16
Hòa Hiệp là một trong nhiều thí sinh có số điểm 31.

Giám khảo Khánh Thi tập trung ngắm nhìn thí sinh: “Hôm nay thấy hòa Hiệp rất giống Lương Triều Vỹ, rất đẹp mà cũng rất sở khanh. Trong mấy bài nhảy Cha cha cha hôm nay tôi thích bài của bạn hơn, nó đúng cái chất hơn, nó sâu hơn. Có mỗi một điều tôi không thích là khi bạn nhảy bạn hơi cướp nhịp so với người nữ. Cái tay bạn hơi mềm, giá như cái tay của bạn nó man lên, nó đàn ông lên một chút. Còn bước chân thì lại rất tốt. Khá khen cho bạn đó!”.

Bất ngờ của đêm tiếp tục được BTC "ém" đến giây phút cuối cùng, cũng là lúc điểm 10 duy nhất xuất hiện. Một lần nữa, người rinh về điểm 10 lại là Yến Trang.

Lan Phương tụt dốc, Yến Trang lại ẵm điểm 10 - 17
Yến Trang và điệu nhảy Quickstep.

Lan Phương tụt dốc, Yến Trang lại ẵm điểm 10 - 18
Bài thi trên nền ca khúc Vive Le Swing.

Ca sĩ Đoan Trang hết lời khen ngợi tiết mục: “Rất là tốt! Thực sự Yến Trang - em có rất nhiều lợi thế về biểu cảm âm nhạc và em có kỹ thuật rất tốt. Cái chị lo lắng ở đây là tuần trước chị xem và chị thấy em chưa cởi bỏ được cái tinh thần của mình và chị rất là lo điều đó bởi vì biểu cảm là vô cùng quan trọng, nhưng ngày hôm nay với Quickstep em đã làm rất là hay. Thêm một điều nữa là Quickstep có tiết tấu nhanh liên tục nên người ta thường sung lúc đầu và khúc cuối đuối từ từ, nhưng mà em làm sung đều cho tới cuối bài. Rất là tốt!".

Lan Phương tụt dốc, Yến Trang lại ẵm điểm 10 - 19
Yến Trang tiếp tục "rinh" về điểm 10, vươn lên dẫn đầu sau 2 đêm thi Bước nhảy hoàn vũ 2013.

Xem lại phần trình diễn của các thí sinh:

Trương Thế Vinh sexy, nóng bỏng

Maya quyến rũ tựa dòng sông

Yến Trang và điệu nhảy "vơ-đét" của đêm

Hoa Hiệp giống... Lương Triều Vỹ

Bảo Anh nhận được số điểm khiêm tốn

"Giai đẹp" Hồ Vĩnh Khoa hấp dẫn giám khảo

Lan Phương tụt dốc so với tuần trước

Khánh Thi "kết" phần thi của Ngô Kiến Huy

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bước nhảy hoàn vũ