Lê Âu Ngân Anh từ hoa hậu trở thành cô giáo: "Người ta từng nghĩ tôi đi dạy để đánh bóng hình ảnh"

Dương Vũ - Ngày 17/11/2023 00:01 AM (GMT+7)

Sau 3 năm gắn bó với nghề giáo, Hoa hậu Đại dương 2017 Lê Âu Ngân Anh cảm nhận môi trường này đã làm cô thay đổi rất nhiều.

Từng là cái tên gây nhiều tranh cãi sau khi đăng quang Hoa hậu Đại dương năm 2017, Lê Âu Ngân Anh dường như "phớt lờ" những drama, lời đồn thổi xuất hiện trong cuộc sống của mình. Thay vì chọn tiến sâu hơn vào showbiz, cô chọn công việc trở thành giảng viên ở một trường đại học và cống hiến cho nghề giáo. Người đẹp tâm sự, con đường này chưa bao giờ là mục tiêu của mình khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng lại là lựa chọn mang đến nhiều cơ hội và tương lai.

Trò chuyện với cô giáo Ngân Anh ở thời điểm sắp trở thành "mẹ bỉm sữa", nàng hậu 9X có nhiều cảm xúc khi nhìn lại bản thân trong vai trò một người thầy, trên hành trình ở cương vị mới.

Lê Âu Ngân Anh từ hoa hậu trở thành cô giáo: amp;#34;Người ta từng nghĩ tôi đi dạy để đánh bóng hình ảnhamp;#34; - 1

- Chào Ngân Anh! Hiện sức khỏe và tinh thần của chị thế nào trong những tháng cuối thai kỳ, chuẩn bị đón quý tử?

Hiện tại tôi đã bước qua tuần thứ 37 của thai kỳ, dự tính bé Tino sẽ chào đời vào đầu tháng 12. Với con so, bác sĩ và mọi người nói em bé sẽ chào đời bất kỳ lúc nào, nên mọi thứ từ bây giờ đã được 2 vợ chồng chuẩn bị gần hết, từ phòng cho bé, giỏ đồ đi sinh… cho tới tinh thần. Ông bà cũng nói không có gì đau bằng đi đẻ mà tôi không biết cơn đau đó sẽ dữ dội thế nào, nên gia đình chuẩn bị cả 2 phương án: sinh thường và sinh mổ. Dù sao tôi vẫn muốn thuận theo tự nhiên để bé chào đời. Nhưng nếu trong trường hợp khó khăn, bác sĩ chỉ định mổ thì 2 vợ chồng cũng sẵn sàng.

Về sức khỏe, tôi tăng khoảng 9kg so với trước khi mang bầu, trộm vía cả mẹ và bé đều ổn. Tôi vẫn tranh thủ hẹn hò bạn bè, học thêm kinh nghiệm từ các "mẹ bỉm" để chuẩn bị "nằm ổ". Tôi không có thói quen nằm ở nhà chỉ để suy nghĩ hay lo sợ những điều sắp tới. May mắn, các bác sĩ theo dõi có nhiều phương pháp hiện đại, đặt ra lộ trình tăng cân để tôi vẫn ăn đủ bữa, vừa đủ dinh dưỡng nuôi thai nhi, vừa đảm bảo sức khỏe sau sinh cho mẹ.

Bà bầu Lê Âu Ngân Anh rạng rỡ vào những tháng cuối thai kỳ, chuẩn bị đón quý tử Tino.

Bà bầu Lê Âu Ngân Anh rạng rỡ vào những tháng cuối thai kỳ, chuẩn bị đón quý tử Tino.

- Chị lo lắng điều gì nhất trong giai đoạn này?

Đầu tiên chắc là chuyện "chuyển dạ”. Hồi xưa, tôi không dám xem những cảnh các mẹ đi đẻ, vì mình trước giờ có tâm lý sợ máu, sợ mùi bệnh viện…. Nhưng khoảng 1 tháng gần đây tôi đã phải xem để biết những dấu hiệu khi con sắp ra đời. Tôi xem để biết sẽ phải sử dụng tới phương pháp nào để đón con. Tôi không biết ngưỡng chịu đau của bản thân như thế nào, nhưng vẫn mang tinh thần vì con là mọi thứ sẽ ổn.

Điều thứ 2 phải lo là sau khi bé chào đời, 2 vợ chồng sẽ chăm sóc con thời gian đầu ra sao. Từ chuyện nuôi con bằng sữa mẹ, tắc sữa, cấp cứu khi bé sặc sữa, mát-xa cho con thế nào… Đó là vô vàn bài học mà tôi và chồng đều phải bước vào giai đoạn thực hành, chứ không còn là lý thuyết như trước.

Lúc đầu, tôi muốn có con gái đầu lòng hơn vì mình thích được mặc đồ, làm đẹp chung với bé. Thậm chí, tôi đã tính sẵn tên nếu mang bầu bé gái. Nhưng con trai đầu lòng cũng tốt, vì sau này nếu có em gái thì anh cũng sẽ bảo bọc, lo lắng cho em tốt hơn. Mong muốn của 2 vợ chồng vẫn là có "đủ nếp đủ tẻ", nhưng để xem lúc "vượt cạn" có nhẹ nhàng hay không rồi mới tính chuyện sinh tiếp (cười).

Lê Âu Ngân Anh từ hoa hậu trở thành cô giáo: amp;#34;Người ta từng nghĩ tôi đi dạy để đánh bóng hình ảnhamp;#34; - 3

- Ngoài việc Ngân Anh phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đón bé, ông xã chị có lẽ cũng đã "lên dây cót" đảm nhận vai trò mới?

Đúng vậy. Tôi hay đùa anh Tô Ny có kiến thức nuôi con nhiều hơn cả vợ (cười). Từ lúc mình mang thai, anh ấy đã bắt đầu tận dụng các mối quan hệ xung quanh, từ các chị đồng nghiệp đang mang bầu, sắp sinh hay đã có em bé để học hỏi và chuẩn bị. Anh hỏi từ các vật dụng nuôi con, đến cả việc chăm sóc bà đẻ… Anh còn hỏi cả chuyện có nên mang bầu liền sau khi có con đầu lòng không để đỡ một công chăm, tận dụng đồ đạc máy móc nuôi… Anh Tô Ny thích nhà có đông thành viên.

Về kiến thức, anh trang bị khá kỹ nhưng chỉ lo lúc thực hành có ổn không? Vì tôi biết anh ấy dễ ngủ, nhưng giai đoạn đầu có con thì giấc ngủ là điều khá hiếm hoi với bố mẹ. Lúc ấy, tôi không biết bản năng làm bố của anh sẽ thế nào (cười), không biết anh sẽ hỗ trợ vợ trong những đêm đầu tiên nuôi con ra sao? Dù tâm lý mình vững, có các bà chăm phụ nhưng nếu thấy chồng ngủ mà vợ vẫn phải ngồi hút sữa, ru con… thì sẽ dễ rơi vào cảm giác tủi thân, trầm cảm. Tuy nhiên, anh đã tính phương án nếu cực quá thì nhờ dịch vụ y tá chăm sóc.

Ngoài ra, anh Ny tay chân khỏe nên mình cũng lo cách bố ẵm bồng, bởi em bé mới sinh vẫn còn mỏng manh lắm.

Lê Âu Ngân Anh từ hoa hậu trở thành cô giáo: amp;#34;Người ta từng nghĩ tôi đi dạy để đánh bóng hình ảnhamp;#34; - 4

- Nhìn cách chồng chuẩn bị cho hành trình mới, cảm xúc của chị thế nào?

Tôi cảm thấy may mắn vì anh Tô Ny luôn đồng hành cùng vợ từ những ngày đầu kết hôn, lúc mang thai cho đến khi sắm sửa đồ đạc để chuẩn bị đón con. Anh bảo giờ hồi hộp hơn cả vợ (cười), sợ nhất nếu vào phòng sinh mà vợ đau quá thì không biết xử lý ra sao. Rồi chuyện sinh bé xong anh nuôi dạy có tốt không, vì bố cần là tấm gương cho con trai...

- Anh chị đã có kế hoạch đặt tên cho bé chưa?

Ngoài tên gọi ở nhà là Tino, 2 vợ chồng cũng có nhiều phương án và mong muốn sẽ đặt chữ lót tên con là "An", ngụ ý mong con sẽ bình an. Nếu con gái thì dễ hơn vì mình thích đặt tên kiểu có phiên âm tiếng Việt như tên bố Tô Ny. Dù sao tôi cũng sẽ đợi bé chào đời, biết ngày sinh của con và kết hợp thần số học để có tên hay nhất cho bé.

- Khi mang bầu, chị có cảm nhận sau này con mình sẽ có năng khiếu với lĩnh vực nào không?

Nếu sinh đúng kế hoạch thì bé Tino sẽ thuộc cung Nhân Mã, tính cách hướng ngoại nhiều hơn. Trong quá trình thai giáo, đặc biệt là lúc mình xem phim, nghe nhạc, bé tương tác rất nhiều. Tôi đoán nếu con giống bố thì sẽ hoạt ngôn. Ngoài ra, bé theo mẹ đi dạy từ những tháng đầu tiên, đến tháng thứ 7 vẫn lên giảng đường nên hy vọng bé cũng sẽ nhạy về ngôn ngữ. 

Lê Âu Ngân Anh từ hoa hậu trở thành cô giáo: amp;#34;Người ta từng nghĩ tôi đi dạy để đánh bóng hình ảnhamp;#34; - 5

- Ngoài việc lo lắng nhiều cho con, chị cảm nhận sự thay đổi gì rõ nhất từ chồng sau 1 năm "về chung nhà"?

Trước đây khi anh Tô Ny ngỏ lời, tôi đắn đo vì mình chưa sẵn sàng kết hôn, còn anh là người hướng về gia đình nên khi yêu đã đề cập đến chuyện tiến tới hôn nhân. Qua cách anh gợi ý, nói chuyện thì mình hiểu sự nghiêm túc của người đàn ông này và không muốn mất thời gian cho cả 2. Với tôi, anh ấy rõ ràng, có trách nhiệm và chân thành. 

Sau này khi về chung nhà, anh không thay đổi quá nhiều, chỉ nói tôi mang đến nhiều màu sắc cho cuộc sống của anh. Ví dụ, trước đây anh không biết giỡn, không biết nói đùa, có thể gọi là "nhạt", nhưng giờ anh vui vẻ hơn, thoải mái quay clip TikTok với mình… Các đồng nghiệp nói anh cởi mở hơn sau khi lấy vợ.

Ngoài ra, trước đây anh có thể kỷ luật về giờ giấc, giữ phép tắc sinh hoạt khoa học…, nhưng sau này phải thích nghi khi sống chung với vợ. Đơn cử như chuyện 2 vợ chồng lúc mới cưới từng tranh cãi khá nhiều về quan điểm dậy sớm và ăn sáng hay không? Giờ thì anh "nương" theo vợ hơn, nhất là giai đoạn mình mang bầu, thèm ngủ nhiều hơn trước.

Khi vợ bầu bí thay đổi tâm lý, MC Phan Tô Ny rất yêu chiều và nương theo bà xã.

Khi vợ bầu bí thay đổi tâm lý, MC Phan Tô Ny rất yêu chiều và "nương" theo bà xã.

- Giai đoạn mang thai, nhiều mẹ bầu có sự thay đổi về tâm sinh lý, nhạy cảm, dễ cáu gắt… Ông xã chị đã giúp vợ cân bằng cảm xúc thế nào khi rơi vào hoàn cảnh như vậy?

Anh Tô Ny nói tôi là bà bầu khá lạ vì ít "kiếm chuyện" với chồng trong lúc bầu bí. Nhưng tôi cũng cảm nhận mình nhạy cảm hơn trước trong vài tháng gần đây, chỉ vài chuyện bình thường cũng dễ khiến bản thân nổi cáu. Ban đầu anh Ny không hiểu, nhưng qua những lớp học thai giáo, anh biết giai đoạn này nội tiết của mẹ bầu dễ thay đổi và đồng cảm với chuyện mình nhạy cảm. Lúc ấy, anh sẽ nhường, dỗ tôi chứ không dám cãi lại vợ (cười).

Lúc mới kết hôn, vợ chồng tôi tranh luận nhiều lắm, nhất là khâu chuẩn bị đám cưới. Nhưng cả 2 đều trên tinh thần giải quyết chuyện trong ngày, ngay cả khi giận đến mức lớn tiếnh vẫn sẽ tìm cách bình tĩnh xử lý hết. Tôi thường vui vẻ nhưng khi đã nổi cáu, vượt ngưỡng chịu đựng thì dù chồng cũng nóng tính sẽ nhường vợ 1 bước. Anh sẽ tìm cách dồn năng lượng ra ngoài, chẳng hạn đấm tay vào tường để giải tỏa. Anh cũng không bỏ ra ngoài, tự tìm cách xử lý cảm xúc, sau đó sẽ ôm vợ, nói ngọt để mình bình tĩnh. Anh nói không muốn vợ chồng phải bỏ đi khi nóng hay im lặng qua đêm. Những lúc như vậy, anh luôn tìm cách thuyết phục và khiến tâm trạng cả 2 ổn định, sớm vui vẻ trở lại.

Lê Âu Ngân Anh từ hoa hậu trở thành cô giáo: amp;#34;Người ta từng nghĩ tôi đi dạy để đánh bóng hình ảnhamp;#34; - 7

Lê Âu Ngân Anh từ hoa hậu trở thành cô giáo: amp;#34;Người ta từng nghĩ tôi đi dạy để đánh bóng hình ảnhamp;#34; - 8

- Ngoài hình ảnh hoa hậu, chị còn là giảng viên của một trường đại học. Chị thấy môi trường này đã thay đổi cuộc sống và tính cách mình thế nào?

3 năm trước khi bắt đầu vào hành trình giảng dạy, tôi có nhiều lo lắng. Về kỹ năng, tôi trước đây là cô gái có tâm lý nhát nói trước đám đông, nên đã phải học rất nhiều để cải thiện vấn đề này khi bước vào môi trường nghề giáo. Mình phải học cách nắm bắt tâm lý, tìm hiểu các bạn Gen Z bây giờ để hòa nhập với các bạn. 

Để nói mình được gì, công việc giảng dạy cho tôi nhiều nhất là tình yêu thương, lòng kiên nhẫn và sự bao dung. Khi dạy sinh viên, mình đỡ cực vì ít ra các bạn có trách nhiệm và ý thức sẵn. Đối với những bạn thuộc diện “ca khó”, không hợp tác thì mình cần phải khéo léo hơn, phải hiểu nguồn cơn câu chuyện để tìm cách xử lý. 

Ngoài việc chia sẻ về chuyên môn, tôi luôn dành những buổi đầu tiên nhận lớp để nói chuyện, bày tỏ mong muốn trở thành một "người chị" thay vì khoảng cách "cô - trò" để dễ dàng lắng nghe các bạn. Đến bây giờ, tôi có rất nhiều sinh viên thân thiết, hỗ trợ công việc trên trường, thậm chí còn phụ giúp chuẩn bị khi mình làm đám cưới. Tôi có được những lứa sinh viên như vậy là vì mình cởi mở, một phần khoảng cách tuổi tác không xa nên cũng dễ kết nối hơn.

Ngoài ra, tôi và chồng cũng dạy những lớp kỹ năng diễn đạt cho các bạn nhỏ. Lúc này, tôi phải kiên nhẫn để truyền tải bài học qua các phương pháp khác nhau để các bé chịu tiếp thu, lắng nghe.

Lê Âu Ngân Anh từ hoa hậu trở thành cô giáo: amp;#34;Người ta từng nghĩ tôi đi dạy để đánh bóng hình ảnhamp;#34; - 9

- Công việc giảng dạy chưa bao giờ nằm trong lộ trình tương lai mà chị đặt ra từ lúc đi học?

Đúng vậy. Hồi xưa, mình có nhiều ước mơ, muốn được làm tiếp viên hàng không. Tôi cũng học về chuyên ngành nhà hàng, du lịch, sự kiện… Tính tôi nhát, ăn nói không giỏi như bây giờ, cũng chưa có kinh nghiệm sư phạm nên đắn đo mãi khi trường ngỏ ý mời về giảng dạy. Nhưng mọi thứ đến là duyên. Chưa kể ngành tôi dạy theo xu hướng bản thân phải học hỏi, tích lũy kiến thức và nâng cấp nghiệp vụ, chứ không hẳn cứ bám vào giáo án. Đó cũng là cơ hội để mình phát triển.

- Giữa việc là một hoa hậu, người nổi tiếng và một giảng viên thì ai cũng hiểu môi trường nào sẽ có thu nhập tốt hơn. Giai đoạn đó chị nghĩ gì khi đổi hướng?

Mọi người hay đùa tôi đi dạy cho vui (cười). Lúc mới về trường, tôi trao đổi và cũng được đồng nghiệp, cấp trên hỗ trợ để hoàn thành tốt nhất công việc, không chỉ về mặt chất lượng mà còn ở việc phân bổ thời gian. Năm 2021, tôi đã cam kết định mức giảng dạy riêng mỗi năm với nhà trường. Từ đó, tôi chủ động sắp xếp thời khóa biểu cho mỗi học kỳ, chẳng hạn xếp lịch dạy các lớp để chỉ lên trường 1-2 ngày. Tôi có thời gian làm những việc bên ngoài và linh động để có nhiều nguồn thu nhập cho mình. 

Lê Âu Ngân Anh từ hoa hậu trở thành cô giáo: amp;#34;Người ta từng nghĩ tôi đi dạy để đánh bóng hình ảnhamp;#34; - 10

- Từ nghệ sĩ "rẽ hướng" sang giảng dạy, điều này sẽ ít nhiều tạo ra cảm giác e dè về chất lượng chuyên môn. Đã bao giờ chị nhận được phản hồi hay đánh giá về cách dạy học của mình?

Thời gian đầu nhận lớp và được báo chí đưa tin, tôi biết ít nhiều sẽ có sự hoài nghi của sinh viên và cả dư luận về năng lực của mình. Lúc đó, tôi chỉ mới 24-25 tuổi, thậm chí là giảng viên trẻ nhất trường. Tôi đã tự rào trước bằng việc làm đầy kinh nghiệm của bản thân.

Chẳng hạn, tôi có 6 tháng học nghiệp vụ bằng tiếng Anh, học kỹ năng mềm sư phạm, đi dự thính, xem cách các thầy cô khác tiếp cận sinh viên… Tôi cũng chuẩn bị kỹ giáo án những giờ dạy đầu tiên. Tôi nghĩ mình đã truyền tải đủ và đúng kiến thức cho sinh viên. Ngoài ra, theo tôi ưu điểm của những giảng viên trẻ như mình là có năng lượng lớn, có sự tiệm cận và dễ nắm bắt tâm lý của sinh viên.

Trộm vía sau 3 năm giảng dạy, tôi chưa nghe lời phàn nàn nào của sinh viên.

- Nhiều diễn đàn từng chia sẻ chuyện cô giáo Ngân Anh diện đồ hiệu tiền tỷ đi dạy và có không ít ý kiến trái chiều xoay quanh việc này. Chị nghĩ gì về điều đó?

Khi đi dạy, tôi muốn có sự chỉn chu và hình ảnh đúng mực của một giảng viên. Tôi chỉ chọn đồ trong tủ đang có, đảm bảo tiêu chí thanh lịch, chuyên nghiệp, không hở hang, váy qua gối, thoải mái tương tác với học trò… Tôi không cố tình mặc hàng hiệu để gây chú ý. Sau này, nếu dạy ở môi trường khác, tôi sẽ có sự cân đối để phù hợp với suy nghĩ, tâm lý của sinh viên. Ở trường hiện tại, tôi thậm chí thấy nhiều bạn còn mặc đồ "có điều kiện" hơn mình (cười), nên ở môi trường đó các bạn sẽ có sự nhìn nhận thoáng hơn.

Lê Âu Ngân Anh từ hoa hậu trở thành cô giáo: amp;#34;Người ta từng nghĩ tôi đi dạy để đánh bóng hình ảnhamp;#34; - 11

- Trong suốt thời gian đi dạy, chị có kỷ niệm nào đáng nhớ trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11?

Ngày 20/11 đầu tiên với tư cách nhà giáo, lúc ấy tôi vừa vào trường và vẫn chưa có lớp chính thức, chỉ tham gia thính giảng và hướng dẫn sinh viên đề án. Lúc đó, các bạn trong nhóm nhỏ có quay clip, tự làm bánh, viết thiệp tặng tôi. Năm thứ 2, tôi bắt đầu có nhiều sinh viên và cảm thấy vui hơn khi các bạn sau khi học xong vẫn nhớ, yêu thương mình. Lúc đó, các bạn tặng tôi những món quà handmade, thiệp và tôi vẫn giữ ở nhà. 20/11 năm ngoái thì trúng dịp đám cưới của tôi, các bạn còn ra tận Quy Nhơn để phụ giúp tổ chức tiệc. Đó đều là những kỷ niệm rất đẹp khi đi dạy của tôi.

- Trước đây, chị từng vướng ồn ào với tư cách hoa hậu. Sau khi trở thành giảng viên, nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh của Ngân Anh đẹp hơn. Chị nghĩ gì khi nhìn lại hành trình thay đổi bản thân?

Tôi không suy nghĩ nhiều. Ở mỗi cột mốc trong hành trình, tôi chỉ đang tìm sự phù hợp nhất để theo đuổi. Thời gian đầu, tôi đoán mọi người nghĩ Hoa hậu Ngân Anh dùng con đường này để đẹp hình ảnh. Nhưng tôi không nghĩ vậy, mọi thứ đều là duyên. Nếu tôi làm không tốt với tư cách một nhà giáo thì sẽ tạo ra làn sóng tranh cãi khác.

Bây giờ, sinh viên được tiếp cận mạng xã hội nhiều và có quyền bày tỏ ý kiến, quan điểm, đánh giá… Nhưng trộm vía, tôi vẫn chưa gặp trường hợp để sinh viên phản ánh. Ngược lại, tôi nhận được sự yêu thương từ các học trò. Sau mỗi môn học, các bạn vẫn gửi email, tin nhắn đáng yêu cảm ơn mình. Với một cô giáo, khi được học trò đặt tình cảm nhiều hơn sự biết ơn thì là điều đáng trân trọng.

Lê Âu Ngân Anh từ hoa hậu trở thành cô giáo: amp;#34;Người ta từng nghĩ tôi đi dạy để đánh bóng hình ảnhamp;#34; - 12

- Chị nghĩ việc một người nổi tiếng đã có danh hiệu, được chú ý nhiều khi đi dạy là áp lực hay thuận lợi?

Với trường hợp của mình thì có đủ cả 2 khía cạnh. Như đã nói, nếu dạy không tốt khiến mọi người nghĩ tôi đi dạy chỉ để "đánh bóng tên tuổi", thì đó sẽ là điều tiêu cực, sẽ tạo áp lực cho bản thân. Về thuận lợi, thời gian đầu các bạn sinh viên đa phần đăng ký môn cô Ngân Anh dạy vì tò mò (cười).

Sau này, sinh viên khóa sau được nghe chia sẻ từ anh chị khóa trước về cô thì cũng muốn đăng ký nhiều hơn. Hay trong việc khi đi tuyển sinh, mình được chú ý trước đó cũng dễ dàng cho việc tổ chức và khiến các sinh viên quan tâm hơn về ngành học. Tôi nghĩ điều đó rất tích cực. Từ phía nhà trường, tôi vẫn đúng với trách nhiệm và phần việc đã cam kết. 

- Mục tiêu trong nghề chị đặt ra là gì?

Trong 1-2 năm nay, tôi thường tham dự nhiều buổi chia sẻ, định hướng cho các bạn học sinh sinh viên. Tôi nghĩ ngoài công việc dạy học, tôi có thể truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ. Tôi và ông xã có cùng suy nghĩ là muốn xây dựng một học viên đào tạo về ngôn ngữ và kỹ năng, đầu tiên sẽ dành cho trẻ em, giúp các bé hình thành ý thức khi diễn đạt, sử dụng ngôn ngữ… Tôi cũng nghiên cứu khá nhiều phương pháp dạy trẻ trên thế giới, quan sát các trường quốc tế xây dựng tính cách cho các bé về tư duy phản biện, việc chi tiêu, học cách quý đồng tiền… Về lâu dài, 2 vợ chồng tôi muốn xây dựng kế hoạch này.

Ngoài ra, tôi có kế hoạch sẽ học lên Tiến sĩ. Trước đây, tôi đặt mục tiêu sẽ lấy bằng Tiến sĩ trước 30 tuổi (cười). Bây giờ, tôi ưu tiên gia đình trước, chăm sóc em bé và đợi con cứng cáp sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu này. 

Lê Âu Ngân Anh từ hoa hậu trở thành cô giáo: amp;#34;Người ta từng nghĩ tôi đi dạy để đánh bóng hình ảnhamp;#34; - 13

- Chị nghiên cứu nhiều về cách dạy trẻ như vậy, liệu việc nuôi con trong tương lai có thuận lợi hơn?

Tôi và chồng thường đùa đi dạy trẻ như vậy, không biết sau này dạy con trai thế nào (cười). Vì với con mình, đa phần các bố mẹ sẽ dùng sự cảm tính nhiều hơn khi nuôi dạy, không quy tắc hay nghiêm khắc khi đi dạy các bé khác. Cuối cùng, gia đình thống nhất anh Tô Ny sẽ là người gương mẫu, khó tính và nghiêm khắc, còn mẹ sẽ dung hòa lại. Tôi nghĩ điều này cần thiết, vì cả 2 phải rõ ràng về phương pháp dạy con. Người ta thường nói, quan hệ vợ chồng thường trục trặc nhiều sau sinh 1-2 năm, một phần từ việc có thêm thành viên. 

- Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Lê Âu Ngân Anh nói quý tử mũi cao, trán rộng không giống mình, hé lộ phản ứng của chồng BTV khi được lên chức
Mang thai ở tháng thứ 6, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh hạnh phúc chia sẻ về hành trình chuẩn bị làm mẹ của mình.

Lê Âu Ngân Anh

Theo Dương Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lê Âu Ngân Anh