Lê Thiện Hiếu "Ông bà anh": Tôi từng chạy xe 200km chỉ để nói lời xin lỗi bạn gái

Hải Miên - Ngày 17/02/2018 19:00 PM (GMT+7)

Ngoài những chia sẻ về khó khăn sau khi bước ra khỏi chương trình Sing My Song, Lê Thiện Hiếu còn tiết lộ về quá trình phẫu thuật chuyển đổi giới tính và con người của mình khi yêu.

Tội gì phải cưới - hit mới cực vui nhộn của Lê Thiện Hiếu

Lê Thiện Hiếu là nhân tố để lại ấn tượng mạnh cho khán giả trong chương trình Sing My Song. Tuy nhiên, gần một năm qua, các hoạt động nghệ thuật của anh dường như không có nhiều điểm nổi bật. Giọng ca "Ông bà anh" vẫn phải loay hoay đi tìm con đường âm nhạc của riêng mình.

Dường như cái bóng quá lớn của hit Ông bà anh cũng khiến anh khó có thể "lột xác" và đạt được thành công vang dội. Trong cuộc phỏng vấn đầu năm với chúng tôi, Lê Thiện Hiếu đã những chia sẻ về quãng thời gian một năm đầy biến động trong sự nghiệp và cả quá trình thực hiện phẫu thuật chuyển giới của mình. 

Lê Thiện Hiếu amp;#34;Ông bà anhamp;#34;: Tôi từng chạy xe 200km chỉ để nói lời xin lỗi bạn gái - 1

MỘT NĂM TỰ MÒ MẪM TÌM ĐƯỜNG

Chào Lê Thiện Hiếu, mới đây bài hát “Tội gì phải thế” (hay Tội gì phải cưới) của bạn được xem là món quà dành cho hội “ế”, liệu có phải vì đang ở “độc thân hội” nên bạn có cảm hứng sáng tác bài này?

Haha, chắc chắn đây là bài hát dành riêng cho hội ế rồi! Nghe bài này ai cũng sẽ thấy vậy. Còn cảm hứng sáng tác ca khúc này là đến từ buổi họp lớp cấp 2 của tôi, khi tôi biết tin có vài người sắp lên xe hoa, lập gia đình. Thay vì chúc mừng tụi bạn thì tôi nghĩ ngay “tội gì phải thế nhỉ”. Vậy là tôi viết thành bài hát luôn.

- Hiện nay, Thiện Hiếu thấy mình đã viết hay ấp ủ được một bài hát nào có thể vượt qua cái bóng quá lớn của Ông bà anh chưa?

Nghe lại hit Ông bà anh của Thiện Hiếu

Tôi nghĩ rằng sẽ không có tác phẩm nào vượt qua tác phẩm nào cả. Mỗi bài hát sẽ có màu sắc, nội dung và dấu ấn riêng. Từ sau Ông bà anh, tôi đã viết và ra thêm nhiều bài hát mới nữa.

Tuy nhiên, ở đây tôi phải tự lập một mình, không hề có công ty hỗ trợ. Tôi phải tự tìm ra con đường và âm nhạc của mình. Vì vậy, những bài hát trong suốt 1 năm qua chưa có sự đánh dấu rõ rệt. Tôi vẫn đang tìm đường để viết nhạc. Bài hát Tội gì phải thế vừa được ra mắt có thể nói là bài hát định hình rõ nét hơn phong cách âm nhạc của tôi. 

Lê Thiện Hiếu amp;#34;Ông bà anhamp;#34;: Tôi từng chạy xe 200km chỉ để nói lời xin lỗi bạn gái - 2

- Sau chương trình Sing My Song, Thiện Hiếu thấy bản thân đã đạt được những bước tiến nào?

Sau Sing My Song, tôi cảm thấy rất vui vì học được kinh nghiệm, cách viết, tư duy âm nhạc và cả bản lĩnh làm nghề. Một năm sau chương trình, tôi đã ở lại TP.Hồ Chí Minh để hoạt động nghệ thuật một cách chuyên nghiệp. Khoảng thời gian đó có rất nhiều thứ đã xảy ra, tôi đã trải qua những khó khăn và cả mặt trái hay mặt phải của nghề. Lê Thiện Hiếu của ngày hôm nay đã cứng rắn, bản lĩnh và có màu sắc âm nhạc rõ hơn. 

- Sau một năm tự mình lăn lộn như vậy thì Thiện Hiếu đã được gì và mất gì?

Cái tôi được lớn nhất chính là kinh nghiệm và ngày càng bản lĩnh. Tuy nhiên, nếu về một công ty nào đấy thì tôi sẽ tiết kiệm được thời gian gây dựng nền tảng. Nhưng vì tự mình bước đi nên tôi phải mất khoảng thời gian gấp hai, gấp ba những nghệ sĩ khác có ê kíp sẵn.

Tôi đã phải dùng một năm qua của mình để tìm đường và gây dựng nên tảng cho bản thân. Cái được lớn nhất của tôi chính là kinh nghiệm còn cái mất nhiều nhất chính là thời gian. 

Lê Thiện Hiếu amp;#34;Ông bà anhamp;#34;: Tôi từng chạy xe 200km chỉ để nói lời xin lỗi bạn gái - 3

- Thiện Hiếu đã làm gì để có thể có chi phí lo cho cuộc sống và các dự án âm nhạc của mình trong một năm tự tìm đường?

Tôi vẫn đi diễn, đi hát và nhận một số lời mời viết nhạc cho các nhãn hàng hoặc những người cần. Đây là nguồn kinh phí chính của tôi để sinh hoạt và làm việc. 

- Qua một năm thử nghiệm thì giờ đây Thiện Hiếu muốn đi theo con đường như thế nào?

Mọi người đều thấy âm nhạc của tôi rất bình dị và đời thường. Trong tương lai, tôi cũng muốn đi theo con đường âm nhạc gần nhất với khán giả. Đương nhiên, gần ở đây không phải là ôm guitar ra vỉa hè ngồi hát mà là qua nội dung, lời bài hát... để gần gũi, đời thường hơn với khán giả. Đây sẽ là màu sắc âm nhạc về lâu về dài của tôi.

Lê Thiện Hiếu amp;#34;Ông bà anhamp;#34;: Tôi từng chạy xe 200km chỉ để nói lời xin lỗi bạn gái - 4

Còn về hình ảnh thì Lê Thiện Hiếu vẫn sẽ luôn bình thường và giản dị thôi. Tôi cũng sẽ luôn sẵn sàng để giúp đỡ mọi người nhiều nhất có thể. 

- Vậy Thiện Hiếu nhận ra mình có khả năng viết nhạc từ bao giờ?

Tôi nhận ra mình có khả năng viết nhạc từ cách đây 3, 4 năm. Nhưng lời bài hát lúc đó rất buồn cười, chỉ viết vớ vẩn thôi. Mãi đến sau này, khi bước vào liệu trình dùng hoóc-môn thì tôi viết nhạc nhiều hơn. Lúc đó, tôi mới định hình được rằng mình cũng có khả năng viết nhạc.

TÔI TỪNG LÀ NGƯỜI RẤT KÉN CHỌN BẠN GÁI

Lê Thiện Hiếu amp;#34;Ông bà anhamp;#34;: Tôi từng chạy xe 200km chỉ để nói lời xin lỗi bạn gái - 5

- Trong âm nhạc là thế, còn trong tình yêu Thiện Hiếu thấy bản thân mình khi yêu thì sẽ có những nét tính cách như thế nào?

Tôi cứng nhắc và sống nguyên tắc. Tôi tự thấy mình không phải là người bạn trai lý tưởng vì trong tình yêu tôi khá vô tâm.

- Những yếu tố nào sẽ giúp một người có thể trở thành người yêu của Thiện Hiếu?

Không có yếu tố gì hết đâu, cả hai thấy có duyên thì tiến tới thôi. Tôi nghĩ chuyện tình cảm không nên đặt ra chuẩn mực hay tiêu chí gì cả, cứ để mọi thứ tự nhiên là tốt nhất. Tôi đã từng là người rất kén chọn bạn gái ấy chứ, nhưng ngẫm lại thì mình có hoàn hảo đâu mà đi kén chọn người khác. Sau đó tôi đã thay đổi tư duy – vạn sự tuỳ duyên.

- Nếu phải lòng một người không thuộc giới tính thứ ba thì Thiện Hiếu có cố gắng để theo đuổi?

Nhìn tôi thế thôi chứ tôi rất nhát trong chuyện tán tỉnh một ai đó. Tôi không sát gái tí nào. Tôi dễ xấu hổ lắm nên hầu hết các mối tình nếu mà bắt sóng người kia không thích mình thì tôi cũng cố lơ luôn, không thổ lộ gì cả. Còn ví dụ mà có người khiến tôi phải lòng tới mức si mê, say đắm thì chắc là tôi cũng liều mình theo đuổi người ta thôi chứ biết sao giờ. (Cười lớn)

Lê Thiện Hiếu amp;#34;Ông bà anhamp;#34;: Tôi từng chạy xe 200km chỉ để nói lời xin lỗi bạn gái - 6

- Hành động “điên rồ” nào mà Thiện Hiếu nghĩ rằng mình có thể làm khi yêu?

Còn tuỳ vào tình huống và hoàn cảnh như thế nào nữa. Ví dụ như tôi đã từng đi xe máy gần 200km chỉ để nói lời xin lỗi bạn gái, điên hơn nữa thì tôi chưa nghĩ ra vì phải gặp chuyện thì mới kích thích sự điên lên được. (Cười)

- Gần đây có những ngôi sao thuộc cộng đồng LGBT tổ chức những đám cưới trong mơ khiến mọi người ngưỡng mộ, còn bản thân Thiện Hiếu​ đã nghĩ đến chuyện này?

Tội gì phải thế, ôi tội gì phải thế! Giờ tôi còn trẻ quá, chưa vội nghĩ đến chuyện đó đâu, haha. Hi vọng đến lúc tôi kết hôn thì nước mình đã có luật hôn nhân và gia đình dành riêng cho cộng đồng LGBT.

TÔI PHẢI HỌC CÁCH LÀM QUEN VỚI CƠ THỂ MỚI

- Còn quá trình phẫu thuật chuyển giới của Thiện Hiếu, bạn có gặp khó khăn hay bị ảnh hưởng đến sức khoẻ nhiều không?

Thực ra phẫu thuật còn tuỳ vào điều kiện của mỗi người. Đối với những người có điều kiện, họ sẽ phẫu thuật 1 đợt, trong một thời gian ngắn sẽ phẫu thuật xong hết. Còn đối với tôi, tôi chọn phẫu thuật từng giai đoạn một. 

Lê Thiện Hiếu amp;#34;Ông bà anhamp;#34;: Tôi từng chạy xe 200km chỉ để nói lời xin lỗi bạn gái - 7

Mỗi một giai đoạn, tôi sẽ phải dành thời gian để đi theo dõi, điều trị, phải tiêm hoóc-môn trước một, hai năm thì mới có thể phẫu thuật. Tôi thì tiêm hoóc-môn một năm rồi tiến hành phẫu thuật phần trên. Tiếp theo, khi sức khoẻ ổn định, tôi sẽ tính đến việc phẫu thuật phần còn lại hoặc hoàn thiện quá trình chuyển đổi giới tính. Hiện tại, tôi đang thực hiện từng bước một. 

Thực ra, tôi khá bỡ ngỡ với những thay đổi trong cơ thể mới và phải tập quen với nó. Còn sức khoẻ thì không bị ảnh hưởng gì vì tôi có tập thể dục thể thao và rèn luyện sức khoẻ.

- Trải qua nhiều biến cố, bây giờ nhìn lại Thiện Hiếu thấy thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời mình là khi nào?

Đó là thời tôi học cấp 3. Tôi và bố không nói chuyện với nhau nhiều và cũng không tâm sự gì, không khí trong nhà rất nặng nề. Nhà có mỗi 2 bố con mà chiến tranh lạnh cứ kéo dài, tôi buồn vô cùng.

Lê Thiện Hiếu amp;#34;Ông bà anhamp;#34;: Tôi từng chạy xe 200km chỉ để nói lời xin lỗi bạn gái - 8

- Đã bao giờ Thiện Hiếu rơi vào trầm cảm khi nhận ra mình khác biệt với mọi người hay không được gia đình ủng hộ?

Gia đình cũng vì thương mình nên mới muốn uốn nắn mình theo đúng với chuẩn mực xã hội, để mình không bị kỳ thị, cái này tôi hiểu được nên tôi không bao giờ trách móc gia đình mình cả. Chỉ là đôi lúc mình thấy mệt mỏi vì giữa tôi với mọi người không có tiếng nói chung. Những lúc như vậy thì tôi tìm đến những niềm vui nho nhỏ như tụ tập bạn bè, làm những việc mình thích để quên đi cái mệt lúc đó rồi lại tiếp tục với cuộc sống. Tôi không bao giờ để mình được phép chán nản với cuộc sống.

NGÀY CÒN BÉ, TÔI CHỈ THÍCH MẶC QUẦN ĐÙI CỦA BỐ

- Thời gian cận và trong Tết, các nghệ sĩ thường phải chạy show rất nhiều. Lê Thiện Hiếu có dự định về quê ăn Tết với gia đình hay tập trung vào công việc?

Lê Thiện Hiếu amp;#34;Ông bà anhamp;#34;: Tôi từng chạy xe 200km chỉ để nói lời xin lỗi bạn gái - 9

Tết là để đoàn tụ nên tôi sẽ tranh thủ về nhà ăn Tết vài ngày trước khi tiếp tục bước vào guồng công việc.

- Khi còn bé, Hiếu mong nhận được những món quà gì khi đến Tết? Nếu nhận được những món quà nữ tính như búp bê, váy áo… thì Hiếu có cảm giác như thế nào?

Bé thì chỉ biết là Tết sẽ được người lớn lì xì, nên cứ Tết đến là chỉ mong lì xì chứ tôi cũng không biết mong gì khác nữa, haha. Nếu ngày bé mà tôi được tặng váy áo thì chắc chắn một điều là tôi sẽ không mặc, vì hồi đó tôi chỉ thích mặc quần đùi của bố thôi.

Lê Thiện Hiếu amp;#34;Ông bà anhamp;#34;: Tôi từng chạy xe 200km chỉ để nói lời xin lỗi bạn gái - 10

Xin chân thành cảm ơn Lê Thiện Hiếu!

Những điểm giống nhau thú vị giữa Hương Giang Idol và Lê Thiện Hiếu
Lê Thiện Hiếu và Hương Giang Idol là hai ca sĩ chuyển giới hot nhất showbiz Việt hiện nay. Điều thú vị là hai ca sĩ này có khá nhiều điểm chung bất...
Hải Miên - Hoàng Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật gây sốt truyền hình giờ ra sao?