Lý Hùng thời trẻ kiếm 60 cây vàng/tập phim, tuổi U60 vẫn "lẻ bóng" với tin đồn đồng tính

Triết Khải - Ngày 11/04/2022 00:01 AM (GMT+7)

Từng là tài tử đình đám màn ảnh Việt thập niên 90 với mức cát-xê cao ngất ngưởng, Lý Hùng giờ sống cô độc ở tuổi 53.

XEM VIDEO: Lý Hùng diễn "sung" trên sân khấu, kể lại những dấu ấn điện ảnh vàng son.

Ở thập niên 90, Lý Hùng là một trong những tài tử chỉ nghe tên thôi đã đủ khẳng định sức hút của các bộ phim. Nam diễn viên từng đảm nhận hàng loạt vai chính trong các phim truyền hình như: Phạm Công - Cúc Hoa, Người không mang họ, Dollars trắng… Loạt siêu phẩm quốc tế như: Hồng hải tặc, Kế hoạch 99, Cảnh sát đặc khu… cũng là những "điểm sáng" trong sự nghiệp của Lý Hùng.

Lý Hùng sinh năm 1969 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, là con trai ruột của NSND Lý Huỳnh.

Lý Hùng sinh năm 1969 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, là con trai ruột của NSND Lý Huỳnh.

Nam diễn viên tạo dựng hình ảnh lãng tử, phong trần với hàng ria con kiến và nụ cười tươi.

Nam diễn viên tạo dựng hình ảnh lãng tử, phong trần với hàng ria con kiến và nụ cười tươi.

Hầu hết các vai diễn làm nên tên tuổi của tài tử họ Lý đều có những màn đánh đấm võ thuật mãn nhãn. Lý Hùng từng tiết lộ tất cả các cảnh đánh nhau ngày xưa đều do chính mình tự thực hiện vì học võ từ nhỏ, lại không có diễn viên đóng thế, càng không có kỹ thuật, kỹ xảo hiện đại như bây giờ.

Lý Hùng xuất thân là con nhà võ.

Lý Hùng xuất thân là "con nhà võ".

Theo chia sẻ, người truyền cảm hứng nhiều nhất cho Lý Hùng đến với những vai diễn võ thuật là người cha quá cố - NSND Lý Huỳnh. Từ nhỏ, 6 anh em Lý Hùng đã được cha dạy võ, riêng nam tài tử được làm quen từ năm 6 tuổi và sớm thấy rõ năng khiếu khi tiến bộ rất nhanh. 

Thời hoàng kim: Cát-xê tương đương 60 cây vàng/tập phim, đạt kỷ lục Việt Nam về vai chính

Lý Hùng ghi danh trong kỷ lục Việt Nam với danh hiệu Nam diễn viên đóng nhiều vai chính nhất, 60 vai trong tổng số gần 100 bộ phim truyền hình, điện ảnh. 

Với danh xưng "nam thần màn ảnh Việt" ở thập niên 90 hay "ông hoàng phòng vé", nhiều người không quá bất ngờ khi biết cát-xê mà nam tài tử nhận được lúc bấy giờ cao nhất nhì với con số 30 triệu đồng/tập, tương đương 60 cây vàng. Lý Hùng từng đùa rằng cát-xê của mình khi ấy nếu tính ra giá trị bây giờ sẽ vào khoảng 2 tỷ đồng.

"Hồi trẻ, tiền tôi diễn về là đưa hết cho mẹ chứ có biết tiền là gì đâu. Trẻ quá mà cầm số tiền lớn cũng rất nguy hiểm", nam diễn viên kể lại.

Lý Hùng từng điều hành hãng phim Lý Huỳnh cùng gia đình và chuyển hướng làm đạo diễn, sản xuất phim.

Lý Hùng từng điều hành hãng phim Lý Huỳnh cùng gia đình và chuyển hướng làm đạo diễn, sản xuất phim. 

Lý Hùng bắt đầu đóng vai chính từ năm 12 tuổi rồi nổi danh nhanh chóng. Sự giàu có đến sớm tới mức chỉ cần đóng 2 bộ phim là nam diễn viên đã mua được nhà, sắm xe sang. 17 tuổi, Lý Hùng đã tự sắm xe đắt tiền, loại tay lái nghịch, nhập từ nước ngoài về để tiện đi diễn. Nam tài tử còn mua thêm chiếc motor phân khối lớn, trị giá khoảng 10.000 USD để thoả mãn sở thích của bản thân.

Khối tài sản mà Lý Hùng sở hữu khi còn trẻ khiến bất kỳ ai cũng phải nể phục. Nam diễn viên từng dùng vàng mua đất để dành, bỏ vốn vào lĩnh vực bất động sản, mua cổ phiếu của công ty nhà đất do anh trai điều hành... Căn biệt thự Lý Hùng hiện đang ở được xây từ miếng đất mua cách đây 20 năm. Trước đó, nam tài tử sống tại ngôi nhà nằm trên đường 3/2, Quận 11, TP.HCM hơn 30 năm.

Thời gian sau, nhằm đảm bảo sức khoẻ cho ba là NSND Lý Huỳnh, cùng với mong muốn cả nhà sống chung, Lý Hùng quyết định sửa sang lại căn biệt thự 3 tầng lầu nằm trên diện tích đất 700 m2 ở quận Tân Bình. Căn biệt thự nằm giữa khu dân cư yên tĩnh, an lành, thoáng mát với đầy đủ sân vườn, cây cối, là nơi thư giãn của Lý Hùng sau thời gian đi phim, "chạy show" với nhiều thú vui tao nhã như nuôi chim, nuôi cá, trồng cây kiểng...

Hiện tại, Lý Hùng vẫn xuất hiện nhiều trên truyền hình qua các gameshow.

Hiện tại, Lý Hùng vẫn xuất hiện nhiều trên truyền hình qua các gameshow.

Trong quá khứ, Lý Hùng còn từng thử sức với ca hát. Từ những năm cuối thập niên 90 đến năm 2000, khi thị trường phim ảnh Việt bắt đầu bão hòa, khán giả biết đến Lý Hùng với thêm vai trò ca sĩ. 2 album đầu tay dù không thành công như mong đợi nhưng vẫn thu hút được sự tò mò của khán giả. Năm 2004, nam tài tử quyết tâm ra mắt album ca nhạc thứ 3 có tên Tình yêu chỉ một lần tha thứ với mức đầu tư 200 triệu đồng. Album này có sự hợp tác của em gái ruột Lý Hùng là ca sĩ Lý Hương.

Đào hoa thời trẻ nhưng "lẻ bóng" ở tuổi ngũ tuần, đối mặt với nhiều tin đồn giới tính

Về tình duyên, Lý Hùng từng khiến không ít cô gái xiêu lòng trước vẻ điển trai, phong trần của mình. Nam tài tử hào hoa, sở hữu thân hình săn chắc này còn không hề vướng một điều tiếng thị phi nào trong cả đời tư lẫn sự nghiệp ở thời kỳ đỉnh cao. Vì sống kín tiếng và giản dị, nên Lý Hùng càng được nhiều mỹ nhân theo đuổi.

Nếu như trên màn ảnh, Lý Hùng và Việt Trinh ghi dấu ấn với nhiều cảnh tình cảm, thì ngoài đời, nam diễn viên từng yêu "nữ hoàng ảnh lịch" Y Phụng suốt 4 năm. Anh cũng từng vướng tin đồn tình ái với Diễm Hương khi cả 2 đóng chung phim Phạm Công - Cúc Hoa

Lý Hùng nhận mình là người sống tình cảm, hướng về gia đình. Theo nam diễn viên, hạnh phúc không phải điều gì quá xa xôi, mà đôi khi chỉ là một bữa cơm quây quần. 

Trong khi các người tình màn ảnh đều đã lần lượt kết hôn, thì Lý Hùng vẫn lẻ bóng ở tuổi ngũ tuần.

Trong khi các "người tình màn ảnh" đều đã lần lượt kết hôn, thì Lý Hùng vẫn "lẻ bóng" ở tuổi ngũ tuần.

Tuy nhiên đến nay, Lý Hùng vẫn chưa lập gia đình dù đã ở tuổi U60. Nam tài tử từng chia sẻ trên truyền hình: "Tôi cũng là người bình thường như bao người khác trong xã hội, cũng mong muốn có mái ấm gia đình riêng. Tôi cũng dang dở vài mối tình, nhưng có lẽ có duyên mà chưa có nợ. Mặc dù đến hôm nay tôi vẫn còn độc thân, nhưng tôi không cảm thấy buồn vì bên cạnh tôi còn có gia đình và công việc.

Nếu hỏi khi nào có gia đình tôi không trả lời chắc chắn được, không biết năm nay, năm sau hoặc năm kia. Tôi chưa tuyên bố, tôi ít chia sẻ trên báo giới chuyện tình cảm, tôi quen ai tôi cũng không nói. Tôi không có tính đó, vì như vậy có chia tay thì mọi chuyện sẽ rất êm đẹp".

Lý Hùng cho rằng trong chuyện tình cảm không có cưỡng cầu mà do duyên số. Dù không còn trẻ trung nhưng nam diễn viên không thích sự vội vàng.

Lý Hùng cho rằng trong chuyện tình cảm không có cưỡng cầu mà do duyên số. Dù không còn trẻ trung nhưng nam diễn viên không thích sự vội vàng.

Chính vì điển trai, giàu có nhưng tới giờ vẫn độc thân, nhiều người từng đặt dấu chấm hỏi về giới tính của nam diễn viên sinh năm 1969. Trước những nghi vấn này, Lý Hùng cho biết mình không quan tâm, đồng thời khẳng định bản thân "chuẩn men 100%". Hiện tại, ngoài nghệ thuật, nam diễn viên còn dành thời gian cho công việc kinh doanh, làm từ thiện và chăm sóc mẹ già.

Lý Hùng với thú vui tao nhã là nuôi chim, nuôi cá, trồng cây...

Lý Hùng với thú vui tao nhã là nuôi chim, nuôi cá, trồng cây...

Lý Hùng chụp cùng mẹ ruột, em gái Lý Hương và cháu ruột Princess Lam - con gái Lý Hương. Sau khi cha qua đời, Lý Hùng dành nhiều thời gian cho gia đình.

Lý Hùng chụp cùng mẹ ruột, em gái Lý Hương và cháu ruột Princess Lam - con gái Lý Hương. Sau khi cha qua đời, Lý Hùng dành nhiều thời gian cho gia đình.

Lý Hùng thời trẻ kiếm 60 cây vàng/tập phim, tuổi U60 vẫn amp;#34;lẻ bóngamp;#34; với tin đồn đồng tính - 10

4 bóng hồng trong đời Lý Hùng: Toàn minh tinh tuyệt sắc, có cả Á khôi triệu view
Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh rực rỡ, nam diễn viên Lý Hùng còn gây chú ý bởi loạt tin đồn tình cảm với nhiều đồng nghiệp.

Những bóng hồng của quý ông nổi tiếng

Triết Khải
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lý Hùng