Mai Thu Huyền: "Chồng tôi không nhốt vợ trong tủ kính"

Ngày 24/02/2015 00:06 AM (GMT+7)

"Chồng tôi không phải người ích kỷ chỉ muốn nhốt vợ trong tủ kính mà không cho tỏa sáng", Mai Thu Huyền chia sẻ.

Không chỉ thành công trong những hoạt động nghệ thuật, Mai Thu Huyền còn dễ khiến nhiều người "ghen tị" vì có một gia đình hạnh phúc giữa "bão ly hôn" trong showbiz.

Nữ diễn viên chia sẻ, một trong những "bí kiếp" giữ vững hạnh phúc gia đình đó là duy trì sự bình đẳng giữa 2 vợ chồng và trong gia đình không ai “cầm cương” ai cả. Bởi lẽ thế, người quan tâm dù luôn thấy Mai Thu Huyền tỏa sáng và nổi bật tại các sự kiện, nhưng khi về với gia đình thì chị luôn là một người vợ đúng nghĩa có thể "ngang hàng" nhưng tuyệt đối không "lấn át" chồng.

Có dịp trò chuyện với Mai Thu Huyền nhân dịp đầu năm mới, ngoài việc nghe chị chia sẻ về kế hoạch sẽ trở lại với vai diễn cô Trúc trong phim "Những ngọn đến trong đêm" phần 2 sau Tết Nguyên đán 2015, còn có những quan điểm về chuyện nghệ sĩ ly hôn, sự thay đổi về mặt tướng số sau khi cắt tóc ngắn và nhiều điều thú vị về tổ ấm riêng tư.

Mai Thu Huyền: quot;Chồng tôi không nhốt vợ trong tủ kínhquot; - 1

Diễn viên Mai Thu Huyền duyên dáng áo dài xuân.

Sẽ đóng "Những ngọn nến trong đêm" phần 2 sau Tết

- Năm 2014 đã qua có phải là một năm chị có nhiều thành công nhất kể từ khi tái xuất showbiz?

Có thể nói đấy là một năm vô cùng bận rộn của tôi với rất nhiều dự án nối tiếp nhau như hai bộ phim truyền hình “Đời như tiệc” và “Những kẻ hai mặt” do tôi đóng đã phát sóng. Giữa năm thì tôi quay bộ phim điện ảnh “Lạc giới” và đảm nhiệm hai vai trò vừa là giám đốc sản xuất vừa là diễn viên nữ chính.

Tôi cũng rất vui khi “Lạc giới” nhận được những đánh giá tốt của giới chuyên môn cũng như khán giả và đã đạt được 3 giải “Ngôi sao xanh” cho “Bộ phim xuất sắc nhất”, “Nam diễn viên xuất sắc nhất” và “Diễn viên trẻ triển vọng”. Bên cạnh đó còn giải “Bộ phim của năm” do cộng đồng LGBT bình chọn.

Hiện nay bộ phim “Lạc Giới” cũng đã chính thức nhận được lời mời tham dự “Liên hoan phim FICAT - France International Asian Film Festival” vào tháng 3/2015 tại thành phố Tours của Pháp, đồng thời công ty tôi cũng đang có kế hoạch phát hành phim ở thị trường nước ngoài, thông qua các liên hoan và hội chợ phim ở  Mỹ, Pháp, Đức, Hongkong… Bên cạnh phim ảnh thì tôi còn sản xuất các chương trình truyền hình và tổ chức nhiều sự kiện lớn nhỏ. Và đặc biệt là cuối năm tôi vừa sản xuất vừa đảm nhiệm vai trò MC của chương trình “Soapstar Superstar – Sao Việt toàn năng” được mua bản quyền từ Anh.

- Thế hỏi thật, việc để lọt giải thưởng "Mai Vàng" vừa được trao có khiến chị buồn?

Đây là lần đầu tiên tôi được đề cử ở giải “Mai vàng” với 2 hạng mục cho “Bộ phim xuất sắc nhất” và “Nữ diễn viên xuất sắc nhất”. Thực sự đây là một bất ngờ rất lớn vì giải thưởng này hoàn toàn do khán giả bình chọn. Tôi cứ nghĩ mình “vắng bóng” với nghệ thuật lâu như vậy, mới quay trở lại sẽ không được nhiều người quan tâm. Quan trọng hơn cả, qua đợt bình chọn giải thưởng lần này tôi đã đón nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến của bạn bè, khán giả.

- Thành công từ vai diễn trong phim "Lạc giới" hứa hẹn sẽ giúp chị tiếp tục "bùng nổ" thế nào trên màn ảnh Việt trong năm 2015?

Tôi sẽ tiếp tục đầu tư tìm kiếm các kịch bản hay, phù hợp với thị hiếu khán giả để tiếp tục sản xuất các dự án phim chiếu rạp khác trong tương lai. Còn trước mắt sau Tết Nguyên đán 2015, tôi sẽ tập trung chuẩn bị cho dự án phim “Những ngọn nến trong đêm” phần 2 và tiếp tục đóng vai Thanh Trúc của mình. Nhưng sau 13 năm cô Trúc sẽ trưởng thành hơn, sẽ có nhiều bước ngoặt khác nữa, hứa hẹn là sẽ hấp dẫn với những câu chuyện xung quanh thế giới showbiz và sự cạnh tranh trong thương trường của ngày hôm nay. Hy vọng là khán giả sẽ tiếp tục yêu mến và ủng hộ bộ phim như trước đây đã từng yêu mến cô “Trúc nghiện”, (Cười).

- Thế chị có nghĩ mình nên thay đổi hình tượng nhân vật trên phim để chuyển sang đóng những dạng vai phản diện, gai góc, thậm chí vai hành động?

Đó chính là mong ước của tôi đấy. Tôi rất muốn thử sức mình ở các thể loại vai khác nhau, đặc biệt là vai phản diện hay những vai có yêu cầu những pha hành động hay nhảy múa. Tôi sẵn sàng dành thời gian để tập luyện và hoá thân vào những vai khác với mình ngoài đời và khác với những vai diễn mà mình đã từng đóng.

Mai Thu Huyền: quot;Chồng tôi không nhốt vợ trong tủ kínhquot; - 2

Chị sẽ trở lại với khán giả sau Tết với vai Trúc trong phim "Những ngọn nến trong đêm" phần 2.

Không thích phụ nữ cầm cương chồng

- Có người nhận xét chị hơi "tham" khi đảm nhận quá nhiều công việc, từ diễn viên, nhà sản xuất, MC,... Bản thân chị tự thấy mình đang trở thành người phụ nữ có nhiều "tham lam" hay “tham vọng”?

Tôi nghĩ mình “tham lam” thì đúng hơn là “tham vọng”. Tôi thích được thử sức mình ở nhiều lĩnh vực khác nhau và cái nào nhiều thử thách thì tôi lại càng thích vì khi chinh phục được những thử thách đó rồi thì niềm hạnh phúc sẽ được nhân lên rất nhiều lần. Những công việc nhà sản xuất, diễn viên, MC… nhiều khi nó bổ trợ cho nhau rất tốt và tôi rất thích hình ảnh một nghệ sĩ đa năng.

- Thành công bên ngoài xã hội và khẳng định vị trí trong nghề, chị không sợ mình "lất át" chồng sao?

Mỗi người có một điểm mạnh riêng. Tôi làm việc trong lĩnh vực truyền thông, phim ảnh nên nhiều người biết đến hơn đó thôi, còn chồng tôi thì hoạt động trong lĩnh vực khác kín tiếng hơn, nhưng anh ấy cũng có những thành công riêng trong lĩnh vực của anh ấy. Tôi tự nhận thấy cả 2 vợ chồng mình phát triển ngang nhau và không có chuyện người này “lấn át” người kia, kể cả trong gia đình cũng vậy vai trò của cả 2 vợ chồng là bình đẳng với nhau.

Xem thêm thông tin về Mai Thu Huyền:

Chồng Trang Nhung "trốn" vợ sánh đôi Mai Thu Huyền

Lê Khánh trắng ngần như Bạch Tuyết bên Mai Thu Huyền

Mai Thu Huyền và chị gái "mỗi người một vẻ"

Trang Nhung khoe bụng bầu 7 tháng bên Mai Thu Huyền

Chị có ủng hộ vai trò "nữ quyền" trong gia đình thời hiện đại? Liệu rằng một gia đình có vợ "cầm cương" thì có được chị chấp nhận?

Như đã nói, tôi thích sự bình đẳng giữa 2 vợ chồng và trong gia đình không ai “cầm cương” ai cả. Tôi không thích những người vợ lấn át chồng, không tôn trọng chồng và cũng không thích những người chồng yếu đuối, để cho vợ “cầm cương”. Sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau là điều mà vợ chồng tôi hướng tới. Nhưng đôi khi là phụ nữ tôi vẫn muốn mình trở nên nhỏ bé, để nép vào bờ vai chồng, anh ấy luôn là điểm tựa vững chắc cho tôi trong cuộc sống.

- Thế chị có phải một người phụ nữ duy tâm không? Chị nghĩ sao khi người ta nói chị thật sự “khởi sắc” hơn kể từ khi cắt tóc ngắn?

Tôi cũng là một người duy tâm, tuy nhiên không quá tin vào việc bói toán. Nhưng rất nhiều người bạn đã nói là từ khi tôi cắt tóc ngắn có vẻ hợp với phong thuỷ hơn, sự nghiệp có khởi sắc hơn. Tôi cũng nhận thấy là từ sau bộ phim “Lạc giới” khi cắt tóc tém thì tôi cũng nhận được nhiều lời khen và ủng hộ hơn về phong cách mới mẻ này, hoạt động nghệ thuật cũng có nhiều thuận lợi.

Mai Thu Huyền: quot;Chồng tôi không nhốt vợ trong tủ kínhquot; - 3

Mai Thu Huyền không thích phụ nữ "lấn át" chồng.

- Phong cách thời trang ngày càng "thăng hạng" có khiến chị tự tin hơn mỗi khi xuất hiện trước công chúng?

Trước đây tôi không quá chau chuốt, để ý đến trang phục, nhưng gần đây do yêu cầu của công việc và cũng phải thường xuyên tham gia các sự kiện giải trí nên tôi đã đầu tư và chăm chút hơn về hình ảnh cũng như phong cách thời trang của mình và rất vui khi được mọi người nhận xét là “thăng hạng”. Điều này tôi phải cảm ơn các nhà thiết kế và các chuyên gia trang điểm đã giúp tôi có những bộ trang phục và phong cách trang điểm hợp mốt.

- Một khi chị nổi bật với phong cách thời trang ngày càng "sang chảnh", thì chị không sợ tạo khoảng cách với chồng mình vốn không phải một quý ông thời trang trong showbiz sao?

Mỗi người có một phong cách và sở thích riêng. Chồng tôi không thích xuất hiện ở những chỗ đông người mà chỉ thích đi riêng những thành viên trong gia đình với nhau thôi. Trang phục tôi mặc nó cũng phụ thuộc vào hoàn cảnh và tính chất của mỗi sự kiện nữa.

Tôi chỉ trang hoàng lộng lẫy khi tham dự những sự kiện lớn và có quy định rất rõ về trang phục, còn khi đi chơi với chồng con thì mình chỉ chọn những bộ cánh nào thoải mái nhất. Tôi rất thích tất cả các thành viên trong gia đình mặc trang phục “tone sure tone” với nhau. Có thể là giống nhau về màu sắc hay kiểu dáng và cũng rất may là tôi luôn nhận được sự ủng hộ, đồng tình của các thành viên trong gia đình.

- Dù không nói ra nhưng thực tế có khá nhiều ông chồng lo lắng khi thấy vợ ngày càng trẻ đẹp, sành điệu hẳn ra. Bản thân chị có bao giờ đặt vị trí mình là chồng?

Chồng tôi tự tin lắm nên chẳng bao giờ thấy anh ấy lo lắng về điều này cả, thậm chí còn luôn khuyến khích để vợ ngày càng trẻ đẹp hơn nữa chứ, (Cười). Chồng tôi không phải là một người đàn ông ích kỷ chỉ muốn nhốt vợ trong tủ kính mà là một người hiểu biết nên anh ấy cũng rất vui khi thấy vợ toả sáng.

Nếu hôn nhân là địa ngục thì nên ly hôn

- Đã bao giờ chị cảm thấy mình may mắn khi cưới chồng làm doanh nhân chứ không phải một quý ông trong showbiz?

Vợ chồng là do duyên số, chứ không phải cứ muốn hay không muốn là được. Tôi nghĩ ở giới nào cũng có người này người kia, doanh nhân hay nghệ sĩ thực ra cũng không khác nhau là mấy, ở môi trường nào cũng có người tốt người xấu nên tôi vẫn luôn có niềm tin vào những người đàn ông đàng hoàng cho dù họ làm bất kỳ một công việc gì.

Theo cách nhìn của chị, một quý cô làm nghệ thuật thì có nên cưới một anh chàng làm showbiz về sống chung nhà?

Rất nhiều cặp đôi cùng làm nghệ thuật và họ vẫn gắn bó với nhau hạnh phúc đó thôi. Thực ra điểm lợi là họ có thể cảm thông, chia sẻ với nhau rất nhiều mà có thể 1 người ngoại đạo sẽ khó có thể đồng cảm được. Còn nếu như khi đã hết duyên nợ với nhau rồi thì dù làm nghề gì đi chăng nữa chia tay vẫn sẽ là chia tay thôi.

Mai Thu Huyền: quot;Chồng tôi không nhốt vợ trong tủ kínhquot; - 4

Gia đình nhỏ nữ diễn viên phim "Lạc giới".

- Khi thấy showbiz có nhiều cặp đôi ly hôn, chẳng ngại "tố" nhau trên mặt báo chuyện đời tư, chị có bao giờ cảm thấy mất niềm tin vào hôn nhân của giới nghệ sĩ?

Chắc chắn là chẳng ai muốn “vạch áo cho người xem lưng” cả, “xấu chàng thì hổ ai”? Nhưng có thể vì chuyện đã vượt ra ngoài sức chịu đựng của họ rồi thì có lẽ một trong hai người phải “bùng nổ” thôi. Nhưng suy cho cùng “một ngày cũng nên nghĩa” và quan trọng hơn cả là hãy nghĩ đến những đứa con tội nghiệp, chúng ta không nên làm tổn thương hình ảnh người cha hoặc người mẹ trong mắt đứa trẻ, có thể chỉ vì một phút nóng giận mà chúng ta sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến tâm sinh lý đứa trẻ sau này.

- Nếu một cuộc hôn nhân giữa các cặp đôi nghệ sĩ trong showbiz không còn hạnh phúc, chị có ủng hộ họ ly hôn để giải thoát hay sẽ khuyên họ nên níu kéo để vì tương lai phát triển của đứa con?

Việc này chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất là mình nên làm gì thôi, chứ khó có thể đưa ra một lời khuyên chung chung lắm. Nếu cuộc hôn nhân đó thực sự là địa ngục với cả 2 thì nên chọn giải pháp ly hôn để giải thoát cho nhau, còn nếu đó chỉ là những sai lầm nhất thời nhưng thực sự hai người vẫn còn yêu thương nhau thì mỗi người nên giảm một chút cái tôi cá nhân để hoà hợp và cùng nhau lo cho tương lai phát triển của con cái.

- Đối với chị, con cái quyết định bao nhiêu % hạnh phúc của một cuộc hôn nhân?

Đối với tôi thì con cái quyết định 80% hạnh phúc của một cuộc hôn nhân

- Gia đình chị đã có con trai lẫn con gái, nhưng có bao giờ vợ chồng chị dự định sẽ sinh thêm con thứ ba?

Hiện tại vợ chồng tôi đang cảm thấy hài lòng vì đã đủ nếp đủ tẻ nên không có ý định sinh thêm con thứ ba.

- Trong gia đình chị, ai trực tiếp dạy dỗ con cái hằng ngày?

Tôi là người trực tiếp dạy dỗ con cái hàng ngày. Ở nhà tôi không có ai đóng vai ác cả vì cả 2 bé đều rất ngoan. Tuy nhiên, mặc dù ông xã tôi rất chiều con nhưng anh ấy có cái uy nên cả 2 bé đều rất nghe lời bố.

Mai Thu Huyền: quot;Chồng tôi không nhốt vợ trong tủ kínhquot; - 5

Nữ diễn viên khoe vẻ đẹp ngày càng sành điệu.

- Một nghệ sĩ bận rộn như chị thì sẽ dành thời gian cho gia đình thế nào?

Ngoài công việc thì toàn bộ thời gian còn lại là tôi dành cho con cái. Vì các bé đi học cả ngày nên chỉ có buổi tối là thời gian để tôi chơi với các con. Và đặc biệt ngày cuối tuần vợ chồng tôi luôn cố gắng dành trọn thời gian để đưa các bé đi chơi, nên cả 2 bé đều mong những ngày cuôí tuần lắm.

- Hiện tại hai con của chị có năng khiếu nghệ thuật giống mẹ không?

Con gái tôi rất thích nhảy múa và vẽ, đã 3 năm liền cháu đều lọt vào chung kết chương trình “Tìm kiếm tài năng - Got Talent” ở trường với các điệu nhảy khác nhau và ước mơ sau này trở thành một nhà thiết kế thời trang. Còn bé trai thì thích nhảy và võ. Nói chung các bé cũng có một chút năng khiếu nghệ thuật, nhưng tôi muốn để các con phát triển tự nhiên, chứ không muốn ép con phải làm cái này hay làm cái kia.

- Năm nay là năm thứ mấy chị "Nam tiến" vào Sài Gòn lập nghiệp theo chồng rồi?

Tính đến năm 2015 thì tôi đã vào Nam lập nghiệp được 11 năm rồi. Tôi đã quen với cuộc sống ở trong miền Nam, nhưng phong cách thì tôi cũng không rõ là đã theo phong cách người Nam chưa? Vì cả gia đình tôi đều là người Bắc và bạn bè cũng là người Bắc nhiều nên tôi cũng không thấy rõ sự khác biệt lắm giữa Nam và Bắc.

- Tết năm nay gia đình chị sẽ ăn Tết ra sao?

Năm nay gia đình tôi muốn thay đổi không khí nên sẽ ăn Tết ở Sài Gòn.

- Mỗi năm mới Tết đến, chị thật sự vui mừng hay mang nhiều nỗi lo lắng?

Hồi nhỏ thì mình rất thích Tết vì được mặc quần áo mới và có lì xì, nhưng khi trưởng thành rồi thì mỗi dịp Tết đến lại rất lo lắng vì mình không chỉ phải lo Tết cho gia đình mà còn phải lo Tết cho các anh chị em nhân viên trong công ty nữa.

Mai Thu Huyền: quot;Chồng tôi không nhốt vợ trong tủ kínhquot; - 6

2015 hứa hẹn Mai Thu Huyền tiếp tục đột phá.

- Thế chị có sợ tuổi già mỗi dịp xuân về?

Đến thời điểm này thì tôi bắt đầu sợ tuổi già rồi và cứ ước mong gì mình sẽ được trẻ mãi, (Cười).

- Năm mới Tết đến, chị dành lời chúc gì gửi đến độc giả hâm mộ?

Nhân dịp năm mới xuân Ất Mùi, tôi xin được chúc đến toàn bộ độc giả một năm mới an khang thịnh vượng.

Xin cảm ơn diễn viên Mai Thu Huyền và chúc chị thật thành công!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mai Thu Huyền