"Người tình Lý Hùng" một thời giờ sợ con đưa vào viện dưỡng lão, có 2 cuộc hôn nhân trái ngược sau 18 năm ở Mỹ

Kỳ Dương - Ngày 11/12/2023 00:01 AM (GMT+7)

Trước khi có cuộc sống ấm êm nơi xứ người với người chồng sau, "nữ hoàng ảnh lịch" Y Phụng từng trải qua thất bại hôn nhân, chấm dứt vì nỗi sợ có con.

amp;#34;Người tình Lý Hùngamp;#34; một thời giờ sợ con đưa vào viện dưỡng lão, có 2 cuộc hôn nhân trái ngược sau 18 năm ở Mỹ - 1

Vào thập niên 90, không ít mỹ nhân Việt "đổi đời" nhờ nhan sắc. Những cô gái được công chúng yêu mến khi ấy đa phần mang vẻ đẹp lạ, là "biểu tượng sắc đẹp" hiếm có. Với ngoại hình đặc biệt, họ dễ dàng tiến sâu hơn trên con đường nghệ thuật, kể cả sau này không theo nghề thì tên tuổi vẫn được nhiều người nhắc đến.

Y Phụng tên thật là Nguyễn Mỹ Thể, là một trong số những ngôi sao như thế. Hiện tại, cô có cuộc sống an nhàn sau khi trải qua quãng thời gian khó khăn, bôn ba xứ người lập nghiệp.

Nhan sắc Y Phụng - biểu tượng gợi cảm thập niên 90 ở giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp.

Nhan sắc Y Phụng - "biểu tượng gợi cảm thập niên 90" ở giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp.

"Kiều nữ nổi loạn" của thập niên 90, kiếm bộn tiền từ hình ảnh gợi cảm, trở thành minh tinh màn bạc nhờ mẹ

Nhắc đến Y Phụng, khán giả thập niên 90 đa phần dùng những cụm từ như: "kiều nữ nổi loạn", "nữ hoàng ảnh lịch nóng bỏng nhất", "biểu tượng gợi cảm"... Bởi lẽ, nhan sắc của cô lúc đó khác biệt so với dàn mỹ nhân nổi tiếng cùng thời. Bản thân Y Phụng cũng thừa nhận: "Tôi có nhiều nét tính cách khác người. Nếu những người phụ nữ khác dịu dàng, tôi lại mạnh mẽ và mê tốc độ. Tôi khoái chạy xe, có thể lái suốt 9 tiếng trên đường cao tốc và coi đó như cách giải tỏa căng thẳng".

Y Phụng là con gái của hoàng tử cải lương Minh Phụng.

Y Phụng là con gái của "hoàng tử cải lương" Minh Phụng.

Ban đầu, Y Phụng bước vào làng giải trí với tư cách con gái của cặp vợ chồng cải lương gạo cội Minh Phụng - Kiều Tiên. Là "con nhà nòi", cô được thừa hưởng gen nghệ thuật từ gia đình, đặc biệt là cải lương. Ký ức tuổi thơ của Y Phụng là những đoạn video ghi lại vở tuồng của bố trên sân khấu, là khoảnh khắc cô ngồi dưới khán đài nhìn bố mẹ say sưa biểu diễn. Năm 6 tuổi, Y Phụng chính thức bước lên sân khấu cải lương với những vai diễn quần chúng. Năm 12 tuổi, cô được gia đình cho học múa ballet, làm quen với nhạc quốc tế, thần tượng nữ ca sĩ Madonna. Từ đó, hình ảnh nữ nghệ sĩ theo đuổi đã có phần khác lạ so với bạn bè đồng trang lứa.

Phong cách nóng bỏng của Y Phụng không hợp nhãn những khán giả lớn tuổi khó tính, nhưng làm cho một bộ phận giới trẻ lúc đó phát cuồng.

Phong cách nóng bỏng của Y Phụng không "hợp nhãn" những khán giả lớn tuổi khó tính, nhưng làm cho một bộ phận giới trẻ lúc đó "phát cuồng".

Sau này, Y Phụng không nối nghiệp cải lương của gia đình mà chọn trở thành ca sĩ hát nhạc trẻ. Lúc đó, nhan sắc ở độ tuổi đôi mươi của cô khiến nhiều khán giả "say như điếu đổ". Bởi ngoài vẻ xinh đẹp trời phú, phong cách Y Phụng lựa chọn cũng rất khác biệt. Trong khi những nữ nghệ sĩ khi ấy còn e dè, ngại phô diễn hình thể, chỉ chọn trang phục kín đáo khi xuất hiện thì Y Phụng táo bạo hơn. Cô theo đuổi hình ảnh gợi cảm với kiểu quần áo tôn vóc dáng cơ thể, trang điểm môi dày đỏ mọng, mắt đen to tròn. Mặc những lời dị nghị xung quanh, cô vẫn chọn nhiều bộ cánh khoe vòng 1 đầy đặn. Từ đó, khán giả gọi Y Phụng là "biểu tượng gợi cảm" của thập niên 90. 

Với phong cách khác biệt, Y Phụng nổi như cồn. Những bức ảnh gợi cảm của cô luôn là đề tài khiến mọi người bàn tán.

Với phong cách khác biệt, Y Phụng "nổi như cồn". Những bức ảnh gợi cảm của cô luôn là đề tài khiến mọi người bàn tán.

Về tài năng, nhiều người nói sự nghiệp ca hát của Y Phụng không được quan tâm nhiều bằng sắc vóc của cô, nhưng chính duyên nợ với phim ảnh đã "cứu cánh" người đẹp. Từ lần bị mẹ "dọa" không cho đi hát nếu không chịu cắt tóc đóng phim, Y Phụng thành công với vai diễn đầu tiên và nối tiếp sau đó liên tục được mời vào vai chính. Cô nổi tiếng nhanh trong nghề, đứng chung hàng ngũ với rất nhiều nữ minh tinh màn bạc thời ấy như Việt Trinh, Linh Nga… Thậm chí, người đẹp sinh năm 1979 thừa nhận phim ảnh đã mang đến sự nổi tiếng tới mức cát-xê cô nhận có khi tới… 15 cây vàng, đóng 3-4 bộ phim cùng lúc, được khán giả chú ý và chờ đợi ở mọi nơi. 

Khoảng thời gian ấy, ngoài những vai diễn được khán giả khen ngợi, vẻ đẹp của Y Phụng cũng ngày càng rực rỡ theo thời gian. Cô phớt lờ mọi sự chỉ trích quan điểm về thẩm mỹ lúc bấy giờ, tuyên bố mình là người ham vui, không bao giờ yêu người nghèo và không từ bỏ sự nghiệp để ở nhà sinh con. Những suy nghĩ như vậy khiến truyền thông trở nên "khắt khe" với người đẹp, đến mức nhiều bộ phim không dám để poster có hình nóng bỏng của Y Phụng dù cô là "ngôi sao phòng vé".

Sau này, Y Phụng còn nổi tiếng với chuyện tình 4 năm cùng tài tử Lý Hùng. Tuy mối tình về sau không thành nhưng đủ để mọi người bàn tán, khiến tên tuổi của cả 2 càng được quan tâm. Đến bây giờ, dù mỗi người đã có cuộc sống riêng nhưng khán giả vẫn không quên cụm từ "người tình của Lý Hùng" khi nhắc tới Y Phụng và ngược lại. "Với tôi, anh Hùng vẫn là người mà tôi luôn quý và trân trọng. Tình cảm của tôi và anh Hùng là mối tình đẹp, để giờ này trở thành tri kỷ cùng nhau", nữ diễn viên cho biết.

Y Phụng từng có mối tình 4 năm với Lý Hùng, sau khi chia tay vẫn làm bạn.

Y Phụng từng có mối tình 4 năm với Lý Hùng, sau khi chia tay vẫn làm bạn.

Tủi thân nơi xứ người sau ly hôn, mất danh xưng "biểu tượng gợi cảm" khi sinh con với chồng Việt kiều

Thời điểm dòng phim "mì ăn liền" thoái trào, cũng là lúc Y Phụng dần rút khỏi showbiz. Vốn đã không suôn sẻ với âm nhạc nên cô cũng không còn mặn mà theo đuổi nghệ thuật.

Năm 2005, Y Phụng kết hôn sau đó sang Mỹ định cư. Người chồng lúc ấy cô lựa chọn không xuất phát từ tình yêu, mà vì anh là chàng trai thường xuyên quan tâm đến bố cô khi bị bệnh. Ông muốn Y Phụng có tương lai tốt nên quyết gả con gái cho người này. Dù đến với nhau bằng trách nhiệm nhưng sau đó nữ diễn viên dần cảm động trước sự chân thành, yêu thương từ chồng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 7 năm. 

Một trong những nguyên nhân được Y Phụng tiết lộ sau này là nỗi sợ sinh con. Tâm lý ấy xuất phát từ chuyện nữ nghệ sĩ bất mãn khi chứng kiến cảnh nhiều đứa con ở Mỹ đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão chứ không phải sợ bản thân thay đổi sau khi làm mẹ. 

Y Phụng chấp nhận cuộc hôn nhân đầu tiên vì bố, ly hôn sau 7 năm vì nỗi sợ có con.

Y Phụng chấp nhận cuộc hôn nhân đầu tiên vì bố, ly hôn sau 7 năm vì nỗi sợ có con.

Quyết định ly hôn, "biểu tượng sắc đẹp" một thời bắt đầu cuộc sống tự lực nơi xứ người. Nhờ những năm tháng làm nghệ thuật có được chút của cải, cộng thêm phần tài sản sau ly hôn với chồng nên Y Phụng không quá vất vả như bao người Việt khác lập nghiệp nơi xứ người. Dù vậy, cô cũng có những phút tủi thân khi không có gia đình bên cạnh.

Năm 2016, "kiều nữ nổi loạn" của thập niên 90 kết hôn lần 2 ở tuổi 38. Chồng cô là doanh nhân Việt kiều tên Duy Cường, con út trong một gia đình mạnh về kinh tế, đang lập nghiệp ở nước ngoài. Nhiều nguồn tin cho biết chồng Y Phụng tuy không hoạt động trong làng giải trí nhưng có mối quan hệ thân thiết với giới nghệ sĩ. Trước tin đồn ông xã là đại gia, Y Phụng phủ nhận và nói bạn đời là "người đàn ông bình thường siêng đi làm để vợ đi shopping".

Từ cách chia sẻ về cuộc sống an nhàn ở Mỹ, nhiều người thấy Y Phụng may mắn vì có người chồng hiện tại. Tuy nhiên, cô cho rằng đàn ông lo cho vợ là chuyện thường tình ở xứ cờ hoa, không có gì to tát. Y Phụng từng nửa đùa nửa thật nói: "Xin đừng nghĩ tôi lấy chồng giàu nha. Nghe mắc cỡ quá".

Y Phụng kết hôn lần 2 với doanh nhân Việt kiều, được bù đắp quá khứ không hạnh phúc trong hôn nhân.

Y Phụng kết hôn lần 2 với doanh nhân Việt kiều, được bù đắp quá khứ không hạnh phúc trong hôn nhân.

1 năm sau ngày cưới, Y Phụng sinh con gái Paris và thay đổi khá nhiều về ngoại hình. "Bà mẹ 1 con" tăng 20kg so với trước khi mang bầu, cơ thể thay đổi nhiều đến mức tự ti không dám nhìn mình trong gương. Sau khi sinh con gái đầu lòng, thân hình nữ diễn viên đẫy đà hơn trước, không về lại những chỉ số như ban đầu dù dành nhiều thời gian tập luyện, ăn uống kiêng khem. Cô tăng cân nhiều, nước da ngăm đen, thân hình "phì nhiêu chẳng còn bóng dáng của nữ hoàng sexy ngày nào".

Y Phụng từng chia sẻ: "Tôi tăng hơn 20kg và sau sinh vẫn thừa gần 20kg. Tôi không nhận ra mình khi soi gương rồi sau đó không dám nhìn gương nữa. Ngắm những bức ảnh cũ từng được mệnh danh 'nữ hoàng ảnh lịch', 'biểu tượng gợi cảm'..., tôi càng buồn và tiếc nuối. Nhưng nhờ đó tôi có động lực tập luyện để cải thiện sức khỏe cũng như nhan sắc như bây giờ".

Ngoại hình nữ ca sĩ có nhiều thay đổi theo thời gian, song vẫn giữ được nét đẹp sắc sảo.

Ngoại hình nữ ca sĩ có nhiều thay đổi theo thời gian, song vẫn giữ được nét đẹp sắc sảo.

Bà mẹ 1 con chăm chỉ tập luyện sau sinh.

"Bà mẹ 1 con" chăm chỉ tập luyện sau sinh.

Y Phụng cho biết dù không trở về mảnh mai như thời con gái, nhưng cô yêu và tự hào về cơ thể của mình trong hiện tại.

Y Phụng cho biết dù không trở về mảnh mai như thời con gái, nhưng cô yêu và tự hào về cơ thể của mình trong hiện tại.

Y Phụng có cuộc sống an nhàn sau khi kết hôn lần 2.

Y Phụng có cuộc sống an nhàn sau khi kết hôn lần 2.

Trên trang cá nhân, cô thường đăng ảnh đi nghỉ dưỡng, vui chơi với chồng con.

Trên trang cá nhân, cô thường đăng ảnh đi nghỉ dưỡng, vui chơi với chồng con.

Người đẹp đăng nhiều hình ảnh chăm sóc bữa ăn cho chồng.

Người đẹp đăng nhiều hình ảnh chăm sóc bữa ăn cho chồng.

Có thời điểm, Y Phụng gặp nhiều áp lực, ngại xuất hiện trước đám đông vì cảm thấy "béo", có lúc đọc được nhiều bình luận của khán giả "nhắc" mình giảm cân. Được sự ủng hộ và động viên từ chồng, cô thay đổi dần suy nghĩ, yêu cơ thể hiện tại, không còn giận mà "thả like" với những lời góp ý của dân mạng. 

Trong chia sẻ gần nhất, khi nói về cuộc sống của mình, Y Phụng tiết lộ: "Quỹ thời gian một ngày của tôi được dành phần nhiều cho việc nuôi dạy con gái Paris, sau đó là tập luyện và tận hưởng cuộc sống. Tôi ăn rất ít và đơn giản nên cắt bớt khâu nấu nướng để có thêm thời giờ cho chuyện khác".

Tình cũ Lý Hùng - Y Phụng: Cánh hoa hoang dại và danh vọng quá khứ
Nhắc đến Y Phụng là người ta nhớ ngay ra một thời vàng son sôi động của nền âm nhạc hiện đại những năm đầu thập niên 90. Hào quang khép lại, Y Phụng...

Hậu trường showbiz

Theo Kỳ Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nước mắt xứ người