Những cặp sao Cbiz hòa thuận hậu chia tay

Ngày 03/08/2014 00:00 AM (GMT+7)

Dù không đến được với nhau nhưng nhiều cặp đôi vẫn dành cho nhau tình cảm tốt đẹp.

Lưu Hiểu Khánh và Khương Văn

Lưu Hiểu Khánh vốn được mệnh danh là mỹ nhân đa tình nhất của showbiz Hoa ngữ. Sở hữu  nhan sắc trời cho và tài năng nghệ thuật, “người đẹp không tuổi” có một tình trường phong lưu với 3 cuộc hôn nhân.

Lưu Hiểu Khánh đến với Khương Văn ngay sau cú sốc đổ vỡ hôn nhân lần 2 với Trần Quốc Trân. Hai người quen nhau vào năm 1985 khi cùng làm việc trong ê kíp làm phim Mộ Dung trấn. Khi đó, Lưu Hiểu Khánh đã là một ngôi sao, còn Khương Văn vẫn chỉ là một diễn viên trẻ, mới ra trường, chân ướt chân ráo bước chân vào làng giải trí nên nhiều người vẫn gọi đó là “đôi đũa lệch”.

Những người đoàn phim kể lại, cả hai người từng uống rượu và qua đêm với nhau. Tuy nhiên, khoảng cách và sự khác biệt không hề ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người. Mối tình này kéo dài 8 năm, năm 1994, Lưu Hiểu Khánh đột ngột tuyên bố chia tay trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Những cặp sao Cbiz hòa thuận hậu chia tay - 1

Lưu Hiểu Khánh và Khương Văn đã có 8 năm bên nhau.

8 năm bên nhau chung sống như vợ chồng nên khi chia tay không giống những cặp đôi khác, Lưu Hiểu Khánh và Khương Văn vẫn trở thành bạn tốt, không chỉ hợp tác trong công việc mà còn giúp đỡ, quan tâm nhau trong cuộc sống.

Một thời gian, Lưu Hiểu Khánh bị vướng vào scandal trốn thuế, Khương Văn không chỉ là người đầu tiên đến thăm hỏi, động viên mà còn cố gắng liên lạc với các luật sư để giúp đỡ tình cũ. Cuối cùng thì Lưu Hiểu Khánh được xử trắng án.

Vương Phi và Lý Á Bằng

Ngày 13/9, cặp đôi Lý Á Bằng - Vương Phi chính thức công khai việc hôn nhân đổ vỡ trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Việc chia tay đã dẫn đến nhiều tin đồn không hay từ sự xuất hiện của người thứ 3, Lý Á Bằng đã lừa dối vợ khi cả hai vẫn còn chung sống, mối quan hệ giữa Vương Phi với mẹ chồng không tốt và việc kinh doanh thua lỗ của Lý Á Bằng cũng là một áp lực không nhỏ dẫn đến ly hôn. 

Để ngăn chặn những tin đồn sai sự thật tiếp tục bùng phát cũng như lấy lại danh tiếng cho chồng cũ, Vương Phi đã ngay lập tức phủ nhận: “Tôi là người muốn ly hôn. Không có người thứ 3. Tôi không có mâu thuẫn với mẹ chồng. Chuyện này cũng không có gì liên quan đến vấn đề tài chính. Đây không phải trường hợp điển hình hay bi kịch quá thống thiết. Chúng tôi chia tay trong hoà bình và chọn lựa ở bên nhau theo một cách khác. Với con cái, chúng tôi vẫn là người một nhà”. Vương Phi cũng viết riêng cho Lý Á Bằng trong chia sẻ này: “Cảm ơn anh, Lý Á Bằng, vì đã chịu đựng tất cả những chuyện này với tình yêu và lý trí. Em rất biết ơn”.

Những cặp sao Cbiz hòa thuận hậu chia tay - 2

Cả hai vẫn dành tình cảm tốt đẹp cho nhau.

Sau chia tay, Vương Phi và chồng cũ vẫn tiếp tục chung sức với quỹ từ thiện Nụ cười thiên thần mang tên con gái và cả hai vẫn coi nhau như những người bạn. Đáp lại những chia sẻ của Vương Phi, Lý Á Bằng cũng viết trên trang Weibo: “Mẹ của con tôi... Anh sẽ yêu em mãi mãi”. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 8 của con gái Đường Yên, cặp đôi đã ở bên nhau vui vẻ cùng tổ chức tiệc sinh nhật con cho như chia hề có cuộc chia ly.

Trương Nghệ Mưu và Củng Lợi

Chuyện tình của Củng Lợi và vị đạo diễn tài ba Trương Nghệ Mưu tốn khá nhiều giấy mực của báo chí và nhận nhiều điều tiếng từ dư luận.

Cặp đôi nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác chung bộ phim “Cao Lương Đỏ”. Khi đó, Củng Lợi nhẫn phải làn sóng dư luận phản đối gay gắt khi cho rằng chính nữ diễn viên là người thứ ba xen vào gia đình hạnh phúc của Trương Nghệ Mưu. Con gái của vị đạo diễn đã chỉ trích Củng Lợi là kẻ “phá hoại tuổi thơ” của cô bé.

Đến năm 1993, Củng Lợi đã đề nghị kết hôn nhưng Trương Nghệ Mưu thẳng thừng từ chối nên cuộc tình cũng chấm dứt trong im lặng.

Mặc dù thời gian bên nhau có nhiều điều tiếng nhưng sau khi chia tay cả hai lại có mối quan hệ vô cùng tốt đẹp. Cả hai vẫn hợp tác với nhau trong công việc và dành cho nhau những lời có cánh. Đặc biệt, tại LHP Cannes 2014 vừa qua, Trương Mạt đã chủ động ôm hôn Củng Lợi như một hành động thể hiện sự tha thứ.

Những cặp sao Cbiz hòa thuận hậu chia tay - 3

Trương Nghệ Mưu và Củng Lợi vẫn yêu mến nhau.

Hiện tại Củng Lợi đang hạnh phúc bên bạn trai người Pháp ở tuổi 49 và sẽ sớm làm đám cưới. Nữ diễn viên vẫn nhắc tới Trương Nghệ Mưu với tất cả sự trìu mến: “Tôi và anh ấy rất hiểu nhau và ăn ý trong công việc. Có thể nói tôi là diễn viên phù hợp với phim của anh ấy nhất”.

Lâm Tâm Như và Lâm Chí Dĩnh

Mặc dù, Lâm Tâm Như và Lâm Chí Dĩnh đã chia tay và tìm được cho mình hạnh phúc mới nhưng chuyện tình tan vỡ của cặp đôi vẫn để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ.

Lâm Tâm Như và Lâm Chí Dĩnh quen nhau và nảy sinh tình cảm trong thời gian tham dự bộ phim điện ảnh “Đội cảm tử trường học”. Thời gian đó, Lâm Chí Dĩnh đã nổi tiếng khắp đại lục còn Lâm Tâm Như là một gương mặt hoàn toàn mới của showbiz. Chính vì thế mà gặp phải làn sóng phản đối từ phía người hâm mộ của Lâm Chí Dĩnh, cho rằng nữ diễn viên dựa hơi để nổi tiếng.

Bất chấp sự phản đối của dư luận, cặp đôi vẵn gắn kết bên nhau một thời gian dài. Sau một thời gian vật đổi sao rời, Lâm Chí Dĩnh nhập ngũ dần mất đi vị thế của mình trong làng giải trí còn Lâm Tâm Như lại làm mưa làm gió với bộ phim Hoàn Châu Cách Cách. Do những khoảng cách trong nghề nghiệp và tin đồn tình ái của Lâm Tâm Như, nam tài tử đã quyết định chia tay.

Những cặp sao Cbiz hòa thuận hậu chia tay - 4

Cặp đôi chia tay trong hòa bình.

Sau chia tay, cả hai vẫn luôn dành những tình cảm tốt đẹp cho nhau như bạn bè. Lâm Chí Dĩnh hiện tại đang hạnh phúc bên vợ Trần Nhược Nghi cùng hai con đáng yêu. Trong khi Lâm Tâm Như vẫn lẻ bóng một mình dù trải qua không ít cuộc tình.

Châu Du Dân và Từ Hy Viên

Châu Du Dân và Từ Hy Viên từng là một trong những cặp đôi lý tưởng và được yêu thích nhất của làng giải trí Đài Loan. Chính vì thế mà thông tin hai người chia tay khiến người hâm mộ tiếc nuối trong một thời gian dài.

3 năm yêu nhau với rất nhiều những kỷ niệm đẹp, Châu Du Dân thừa nhận rằng mình trưởng thành và chín chắn hơn khi yêu bạn gái hơn tuổi. Nam diễn viên chia sẻ: “Ở bên Từ Hy Viên tôi học hỏi được rất nhiều điều. Cô ấy là người phụ nữ ngọt ngào, dịu dàng nhất mà tôi từng gặp”.

Sau nhiều năm chia tay, hiện tại cả hai đều tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Từ Hy Viên viên mãn với mái ấm hạnh phúc bên chồng đại gia Uông Tiểu Phi và cô công chúa bé bỏng chào đời cách đây không lâu. Châu Du Dân sau một thời gian dài rơi khủng hoảng hiện tại cũng đang hạnh phúc bên tình mới.

Những cặp sao Cbiz hòa thuận hậu chia tay - 5

Châu Du Dân vẫn quan tâm đến tình cũ.

Tuy không còn bên nhau nhưng cả hai vẫn luôn là bạn bè tốt của nhau và không ngại dành cho nhau những lời có cánh. Khi Từ Hy Viên chuẩn bị sinh, Châu Du Dân lên tiếng chúc phúc cho tình cũ. Nam diễn viên cho hay: “Dù chúng tôi khá lâu không còn liên lạc nhưng tôi vẫn coi cô ấy là người bạn tốt. Đại S đã có gia đình và tôi mong cô ấy được hạnh phúc viên mãn bên những người thân yêu”.

Tạ Na – Lưu Diệp

Năm 2000, Lưu Diệp lần đầu gặp gỡ ca sĩ Tạ Na, 3 năm sau họ chính thức công khai tình yêu. Nam diễn viên từng thề thốt với nàng rằng: “Chỉ cần Tạ Na nói rằng năm nay muốn kết hôn, ngay ngày mai tôi sẽ cưới cô ấy”. Nhưng 6 năm sau, Lưu Diệp bất ngờ kết hôn, mà cô dâu không phải là Tạ Na. Mãi sau này Tạ Na vẫn chưa kết hôn, cô từng tâm sự trong nước mắt: “Không phải em nhất định phải chờ đợi anh, chỉ có điều khi em đợi anh thì em không thể đợi được người khác. 11 năm rồi, đã đến lúc phải lãng quên”.

Lưu Diệp là mối tình đầu của Tạ Na, mối tình sâu đậm kéo dài 6 năm này khiến cả hai thừa nhận rằng họ sẽ không bao giờ quên. Trong cuốn tùy bút "Writing for myself" của Tạ Na, cô đã cởi mở khi viết về  Lưu Diệp: "Khi tôi và một người không ở cạnh nhau, tôi vẫn luôn quan tâm và chúc phúc cho anh ấy. Khi biết anh đã tìm được hạnh phúc của mình, lúc ấy tôi mới yên tâm bắt đầu một mối quan hệ mới." 

Những cặp sao Cbiz hòa thuận hậu chia tay - 6

Cặp đôi Lưu Diệp - Tạ Na chia tay trong nước mắt.

Chia tay trong nước mắt nhưng sau này hai người vẫn là bạn tốt của nhau. Trong trận động đất tại Tứ Xuyên, Tạ Na là những nghệ sĩ lúc ấy có mặt tại vùng bị nạn. Người đầu tiên cô nhận được tin nhắn hỏi thăm chính là Lưu Diệp. Cả hai vẫn dành cho nhau những tình cảm thầm lặng mà sâu nặng. 

Lữ Lương Vỹ và Châu Hải My

Lữ Lương Vỹ và Châu Hải My từng yêu nhau tha thiết và đã đăng ký kết hôn bí mật tại Mỹ, chung sống chung dưới một mái nhà vào năm 1987 khi tuổi đời còn quá trẻ.

Nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ là lòng tự ái của cả hai quá cao, không ai chịu nhường ai, kết quả chỉ chung sống được hơn chục ngày, họ đã chia tay. Sau này, trong tự truyện của mình, Lữ Lương Vỹ từng chia sẻ: “Tôi và Châu Hải My chỉ mới đăng ký tại Los Angeles, chưa đăng ký tại Hong Kong, do đó, cũng không thể coi là vợ chồng hợp pháp. Dù đã chia tay, tôi không hối hận đã gặp và yêu Châu Hải My. Chỉ trách lúc đó, chúng tôi không hiểu hết ý nghĩa của sự yêu thương và trân trọng…”.

Những cặp sao Cbiz hòa thuận hậu chia tay - 7

Mối tình non trẻ của Lữ Lương Vỹ và Châu Hải My sớm tan vỡ.

Mối tình non dại kết thúc trong nước mắt, nhưng hiện tại cả hai vẫn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp. Châu Hải Mỹ và Lữ Lương Vỹ cũng đang hạnh phúc bên mái ấm của riêng mình.

Thư Kỳ và Trương Chấn

Thư Kỳ là một trong những mỹ nhân lận đận đường tình duyên nhất nhì Cbiz. Nguyên nhân là do quá khứ đen tối đóng phim cấp 3 thời mới vào nghề của nữ diễn viên. Hiện tại, ở tuổi 40, trải qua nhiều mối tình dang dở nhưng người đẹp vẫn chưa tìm được bến đỗ cho riêng mình.

Thư Kỳ và Trương Chấn gặp nhau khi cùng tham dự bộ phim “Thời khắc đẹp nhất” vào năm 2005, đến năm 2007, hai người tiếp tục tái hợp trong một bộ phim khác.

Hai năm lặng lẽ bên nhau, Thư Kỳ bỗng lên tiếng chia tay người yêu khiến dư luận xôn xao. Nhiều người cho rằng do gia đình nam diễn viên không chấp nhận được quá khứ của Thư Kỳ. Dù chia tay trong nước mắt nhưng câu chuyện của Thư Kỳ và Trương Chấn vẫn có một đoạn kết rất nhân văn.

Những cặp sao Cbiz hòa thuận hậu chia tay - 8

Thư Kỳ - Trương Chấn tốt đẹp sau chia tay.

Trong lễ cưới tình cũ năm 2013, Thư Kỳ vẫn tới dự. Cô còn lên sân khấu ôm cô dâu để chúc mừng đôi vợ chồng trẻ và bật khóc vì xúc động. Sau đó, Thư Kỳ đã nhận được bó hoa cô dâu gửi tặng vì vợ chồng Trương Chấn muốn cô nhanh chóng tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Hoàng Huế
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ