Những sao Việt mâu thuẫn với công ty quản lý

Ngày 27/01/2015 00:08 AM (GMT+7)

Không phải mối quan hệ giữa ca sĩ - công ty quản lý nào cũng ngọt ngào.

Cao Thái Sơn

Năm 2004, Cao Thái Sơn đăng ký tham gia cuộc thi âm nhạc Sao Mai điểm hẹn và ngay lập tức dành được nhiều thiện cảm đối với người hâm mộ. Ngay khi đang là ứng cử viên sáng giá, nam ca sĩ bất ngờ xin rút khỏi cuộc thi để đầu quân cho công ty HT Production - công ty của ông bầu Hoàng Tuấn.

Những sao Việt mâu thuẫn với công ty quản lý - 1

Cao Thái Sơn thuở mới bắt tay với ông bầu Hoàng Tuấn.

Từ bỏ một cuộc thi âm nhạc có khả năng giúp mình tỏa sáng để đến với một công ty quản lý chuyên nghiệp, nhiều người nghĩ rằng Cao Thái Sơn sẽ nhanh chóng có những bước tiến vững vàng và chuyên nghiệp hơn trong âm nhạc. Thế nhưng sau 2 năm ký hợp đồng, Cao Thái Sơn và Hoàng Tuấn nói lời "chia tay" còn sự nghiệp ca hát của nam ca sĩ này vẫn giậm chân tại chỗ.

Lí giải cho việc chấm dứt hợp đồng với Cao Thái Sơn, Hoàng Tuấn cho biết: "Cậu ấy chỉ chăm chút cho cái mặt chứ chưa từng nghĩ tới chuyện nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng ca khúc. Ca sĩ chứ đâu phải người mẫu". Ông khá bức xúc tuyên bố: "Tôi cũng đành chịu thua, không giúp nổi Sơn dù rằng trên thực tế, giọng hát của cậu ấy khá hơn hẳn những ca sĩ đang nổi bây giờ".

Về phía mình, Cao Thái Sơn không đồng ý với những lý do mà phía công ty quản lý cũ đưa ra: "Anh Tuấn muốn hướng tôi theo ý thích của anh ấy mà không quan tâm tới nhu cầu khán giả (...) Cho tới giờ, theo anh Tuấn 2 năm mà tôi cũng chẳng biết phong cách định hình của mình là gì, cái gì cũng mông lung, chẳng cụ thể. Đó là những gì tôi có được khi ký hợp đồng ca sĩ độc quyền với H.T. Production sao?".

Những sao Việt mâu thuẫn với công ty quản lý - 2

Sau gần 10 năm, anh mới tuyên bố "tái hợp" với ông bầu này trong dự án âm nhạc mới.

Dù chia tay nhau trong mâu thuẫn và rạn nứt nhưng HT Production vẫn tiếp tục nhận sô và định giá cát-xê cho Cao Thái Sơn sau khi chấm dứt hợp đồng. Phải đến năm 2013, Cao Thái Sơn mới "làm lành" với ông bầu Hoàng Tuấn và cho ra mắt album thứ 11 Như hai người dưng trong sự nghiệp của nam ca sĩ này.

Trương Quỳnh Anh

Cách đây vài năm, Trương Quỳnh Anh là một cái tên đầy triển vọng, khi mà chỉ mới 20 tuổi nhưng cô đã tham gia hơn mười bộ phim và là gương mặt nổi bật trên màn ảnh nhỏ. Với hi vọng tiếp tục lấn sân sang ca hát, Trương Quỳnh Anh đã có ý đinh ký hợp đồng với công ty Music Box do Thanh Thảo làm quản lý. Gia đình Quỳnh Anh và công ty của Thanh Thảo đã không đi đến thống nhất cuối cùng nên hợp đồng giữa hai bên đã không được ký kết.

Thế nhưng "duyên nợ" giữa Trương Quỳnh Anh và Thanh Thảo vẫn chưa chấm dứt ở đó. Không lâu sau khi quyết định tự phát triển con đường ca hát của mình, Trương Quỳnh Anh vướng vào vụ tranh chấp bản quyền ca khúc Đơn côi với Music Box.

Những sao Việt mâu thuẫn với công ty quản lý - 3

Có nhiều lời đồn đại cho rằng Thanh Thảo đã cố tình "chèn ép" sự nghiệp của Trương Quỳnh Anh.

Theo Thanh Thảo, ca khúc này đã được công ty mua tác quyền để dành cho các học viên tập hát, và Quỳnh Anh là người được Thanh Thảo hướng dẫn để hát và thu âm. Khi đã nghỉ học tại Music Box, Quỳnh Anh vẫn đem ca khúc đi hát ở nhiều nơi mà không xin phép nhưng Thanh Thảo không lên tiếng vì cô cho rằng bài hát không phải của riêng cô. Mâu thuẫn chỉ bắt đầu xảy ra khi Music Box đưa ca khúc này cho ca sĩ trẻ Thụy Anh hát, thì gia đình Quỳnh Anh lại tỏ thái độ thách thức và trêu chọc Thanh Thảo.

Mâu thuẫn giữa Trương Quỳnh Anh và Music Box càng tăng cao khi gia đình nữ ca sĩ tung đoạn ghi âm cuộc gọi điện của Thanh Thảo với khá nhiều lời lẽ nặng nề. Sự việc dần lắng xuống một thời gian sau đó nhưng lại một lần nữa được thổi bùng lên khi Trương Quỳnh Anh lên báo "tố" Thanh Thảo chèn ép khiến cô mất cơ hội tham gia nhiều show diễn và bộ phim. Thanh Thảo bức xúc lên báo dọa kiện nữ ca sĩ này và nghĩ rằng Trương Quỳnh Anh đang "dựa" vào cô để nổi tiếng.

Những sao Việt mâu thuẫn với công ty quản lý - 4

Hai nữ nghệ sĩ "gương vỡ lại lành" khi Quỳnh Anh tới dự lễ thôi nôi con nuôi của Thanh Thảo.

Mai Chí Công

Giọng ca nhí Mai Chí Công được ca sĩ Thái Thùy Linh phát hiện, đưa về Hà Nội để đào tạo âm nhạc năm học lớp 5. Kể từ đó, công ty Taca Emca  mà ca sĩ Thái Thùy Linh làm giám đốc đã định hướng và đầu tư cho Mai Chí Công để phát triển sự nghiệp ca hát. Mùa giải mới nhất của Giọng hát Việt nhí, Mai Chí Công đã gây được ấn tượng với rất nhiều khán giả hâm mộ bởi giọng hát nội lực của em.

Những sao Việt mâu thuẫn với công ty quản lý - 5

Mai Chí Công với màn trình diễn ca khúc "What makes you beautiful" trong chương trình The Voice Kid.

Sau thành công ở The Voice Kid Việt, Mai Chí Công khá đắt sô truyền hình, em nhận lời tham gia chương trình Cặp đôi hoàn hảo với vai trò hỗ trợ các thí sinh nhưng lại vắng mặt vào phút cuối. Những chia sẻ của gia đình Mai Chí Công về công ty đào tạo Taca Emca của ca sĩ Thái Thùy Linh đã phần nào hé lộ nguyên nhân chính dẫn tới sự vắng mặt đáng tiếc này.

Theo như chia sẻ của anh Mai Như Quyện, bố của Mai Chí Công trên trang cá nhân, mặc dù rất mong muốn tham gia Cặp đôi hoàn hảo trong đêm diễn tới nhưng do vướng phải vấn đề liên quan đến hợp đồng với công ty Taca Emca nên em không thể có mặt. Phụ huynh của Mai Chí Công cũng tỏ ra khá bức xúc trước cách xử lý mọi việc của công ty mà ca sĩ Thái Thùy Linh làm giám đốc.

Những sao Việt mâu thuẫn với công ty quản lý - 6

Hai bố con Mai Chí Công.

Anh Quyện cho biết, gia đình chưa bao giờ nhận được những kế hoạch về định hướng đào tạo rõ ràng từ phía công ty. Lịch biểu diễn không hợp lý vì phải về đêm, phải cam kết tham gia đầy đủ nhưng không ghi rõ giới hạn show, rất ảnh hưởng tới việc học tập. Anh cũng cho hay, ca sĩ Thái Thùy Linh luôn không đồng tình với cách chọn bài của HLV Giọng hát Việt nhí, khi Mai Chí Công gọi điện về báo thì cô không động viên mà còn chê trách, làm ảnh hưởng đến tinh thần của cậu bé.

Ca sĩ Thái Thùy Linh lại cho rằng chính gia đình của giọng ca nhí đã tự ý phá vỡ hợp đồng khi không tham gia 2 show diễn đã được lên lịch từ trước để đồng ý tham gia Cặp đôi hoàn hảo. Vụ lùm xùm này đã khiến các khán giả đặt ra một câu hỏi rằng có nên biến các ca sĩ nhí trở thành "công cụ" kiếm tiền cho người lớn?

Sơn Tùng M-TP

Giọng ca Cơn mưa ngang qua "về chung một nhà" Văn Production với ca sĩ Văn Mai Hương từ năm 2012. Với sự hỗ trợ của nhạc sỹ Huy Tuấn, công ty quản lý toàn bộ lịch diễn cũng như âm nhạc, hình ảnh của chàng ca sĩ nổi tiếng này.

Những sao Việt mâu thuẫn với công ty quản lý - 7

Sơn Tùng M-TP - Huy Tuấn - Văn Mai Hương từng là "người một nhà" trong Văn Production.

Khi ca khúc Chắc ai đó sẽ về ra mắt và ngay lập tức dính "nghi án" đạo nhạc nước ngoài, nhiều "mũi dùi" đã hướng về nhạc sỹ Huy Tuấn bởi anh là người "đỡ đầu" cho Sơn Tùng trong Văn Production. Bất ngờ, nhạc sỹ nổi tiếng tuyên bố đã ngừng hợp tác với nam ca sĩ Nắng ấm xa dần một thời gian: "Hiện có khá nhiều hoạt động và không có đủ thời gian để quán xuyến hết công việc hiện tại và sau một thời gian tìm hiểu cũng như bàn bạc kỹ giữa các đối tác, phía công ty Văn production có yêu cầu tôi dừng hợp tác với Sơn Tùng từ vài tháng nay."

Ngay khi Sơn Tùng đang ở giữa "bão" dư luận, Văn Production tuyên bố anh đã vi phạm hợp đồng với công ty khi liên tục hủy show do công ty nhận từ trước khiến công ty phải đền bù cả tỷ đồng, tự ý ký các hợp đồng quảng cáo, cung cấp các bản ghi âm, ghi hình cho các kênh trực tuyến mà không có sự cho phép bản quyền của công ty. Kèm theo đó là lệnh cấm diễn 6 tháng do phía công ty đưa ra dành cho giọng ca 21 tuổi này.

Sau đơn tố cáo của công ty Văn Production, Sơn Tùng M-TP đã "phản pháo", anh cho rằng chính công ty quản lý cũ đã "bóc lột" sức lao động của mình: "Tôi, ca sĩ Sơn Tùng M-TP, sau thời gian gần 2 năm làm ca sĩ độc quyền của công ty Văn Production, tôi nhận thấy có nhiều vấn đề khiến tôi cảm thấy mình không được tôn trọng, không được thực hiện theo đúng cam kết, bị khai thác quá sức lao động trong một thời gian dài với một môi trường làm việc không phù hợp."

Những sao Việt mâu thuẫn với công ty quản lý - 8

Nhiều nguồn tin cho rằng hiện nay Sơn Tùng M-TP đã về đầu quân cho công ty của ông bầu Quang Huy.

Phớt lờ lệnh cấm của công ty, Sơn Tùng vẫn tiếp tục tham gia quảng bá bộ phim đầu tay, đồng thời cũng cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới. Mới đây, anh lại tiếp tục xuất hiện trên sóng truyền hình khi tham gia chương trình The Remix. Hiện tại, phía tòa án nhân dân quận 7, TP.HCM đã nhận được hồ sơ vụ kiện của công ty Văn Production với Nguyễn Thanh Tùng (nghệ danh Sơn Tùng M-TP). Phía tòa án cũng gửi thông báo rằng trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo thụ lý hồ sơ từ tòa án, nam ca sỹ 20 tuổi phải có phản hồi đến tòa.

Thiên Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan