NSƯT Thúy Lan từ trần chiều qua

Ngày 28/12/2015 13:47 PM (GMT+7)

Giọng ca "Đường Lên Tây Bắc" qua đời ở tuổi 61 vào lúc 16 giờ 35 phút ngày 27/12.

NSƯT Thúy Lan qua đời vào hồi 16 giờ 35 phút ngày 27/12 tại Hà Nội, hưởng thọ 61 tuổi. Nghệ sĩ Đinh Lan Hương - con gái của NSƯT Thuý Lan đã xác nhận thông tin này qua một tờ báo.

Lễ viếng của bà sẽ diễn ra vào 8 giờ ngày 30/12 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 9 giờ 30 phút cùng ngày, an táng tại nghĩa trang xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

NSƯT Thúy Lan, tên thật là Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 18/1/1955 quê ở Thanh Xuân, Hà Nội. Bà tốt nghiệp Thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội. NSƯT Thúy Lan quen thuộc với thính giả qua sóng Đài Tiếng nói.  Bà còn góp mặt trong nhiều chương trình biểu diễn lớn. Trước khi nghỉ hưu, bà là ca sĩ thuộc Đoàn Ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam.

NSƯT Thúy Lan từ trần chiều qua - 1

NSƯT Thúy Lan trong một chương trình biểu diễn.

Trong sự nghiệp ca hát của mình, NSƯT Thúy Lan để lại ấn tượng khi thể hiện thành công nhiều ca khúc như: Chiều Biên Giới, Đường Lên Tây Bắc, Đất Nước Tình Yêu Nhớ về Cúc Phương, Sáng xuân trên rẻo cao, Tình ca đất mỏ Mông Dương...

Bà được đánh giá là một trong những giọng ca thính phòng đẹp với chất giọng ngọt ngào. Ca sĩ Thúy Lan được nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú cách đây 27 năm.

L.C
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nghệ sĩ Việt qua đời