Park Bom ngụy trang ma túy đá với kẹo dẻo

Ngày 03/07/2014 16:06 PM (GMT+7)

Scandal của Park Bom vừa lắng xuống lại bùng lên tin cô ngụy trang ma túy với kẹo dẻo.

Thời gian gần đây thông tin Park Bom gặp rắc rối với ở sân bay khi vận chuyển amphetamine, một loại chất được dùng thay thế ma túy đá từ Mỹ về Hàn Quốc và là chất cấm tại đất nước xứ sở kim chi. Ngay sau khi tin tức này được đăng tải, Yang Hyun Suk, CEO của công ty giải trí YG Entertainment, công ty quản lý của 2NE1 đã chính thức lên tiếng thay "gà nhà".

Park Bom ngụy trang ma túy đá với kẹo dẻo - 1
Scandal Park Bom dùng amphetamine lại dậy sóng.

Theo lời của Yang Hyun Suk, Park Bom không hề biết amphetamine là chất cấm tại Hàn Quốc. Vì nữ ca sĩ từng mắc chứng trầm cảm nên số thuốc đó được dùng với mục đích chữa bệnh. Trước đó, Park Bom từng phải chữa trị chứng bệnh này sau khi chứng kiến sự ra đi của một người bạn thân thiết.

Park Bom ngụy trang ma túy đá với kẹo dẻo - 2
Thông tin ảnh hưởng không nhỏ tới nhóm 2NE1.

Sau khi Yang Hyun Suk lên tiếng, scandal của Park Bom dường như lắng xuống nhưng vừa rồi Segye IIbo tiếp tục tung ra bằng chứng chứng minh nữ ca sĩ không phải minh bạch như những gì Yang Hyun Suk chia sẻ với báo chí. Theo Segye IIbo, số amphetamine được cố tình ngụy tạo trong một cái hộp lẫn kẹo dẻo và phía ngoài có ghi là kẹo dẻo. Hộp kẹo này được gửi vào nhà bà của Park Bom vào ngày 18/10/2010.

Park Bom ngụy trang ma túy đá với kẹo dẻo - 3
Yang Hyun Suk lên tiếng thanh minh cho "gà nhà".

Khi được hỏi, bà của Park Bom đã chia sẻ rằng đó là gói đồ ăn vặt kẹo dẻo của cháu gái dùng để ăn kiêng. Bà đã chuyển chiếc hộp tới nhà con gái. Từ nhà của mẹ Park Bom, chiếc hộp được chuyển tới căn hộ của nhóm 2NE1. Nếu thông tin món kẹo dẻo này dùng để ăn kiêng thì những lời Yang Hyun Suk chia sẻ về chuyện Park Bom dùng nó để chữa bệnh là hoàn toàn sai sự thật.

Park Bom ngụy trang ma túy đá với kẹo dẻo - 4
Park Bom còn dính tin khai man tuổi thật.

Mới đây lại có thông tin cho rằng Park Bom đã khai man tuổi thật của mình. Theo như lý lịch của Park Bom được khán giả biết đến cô sinh ngày 24/3/1984. Nhưng, trong một bài báo của Mỹ, nữ ca sĩ được ghi là sophomore vào năm 1998 với cái tên Jenny Park. Sophomore là từ dùng cho học sinh từ 15-16 tuổi. Như vậy, tính cho đến thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ phải sinh trước năm 1984.

Tiểu Hàn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan