Phạm Anh Khoa "láu cá" với vai trò MC

Ngày 24/12/2013 10:43 AM (GMT+7)

Tất nhiên, sự trêu chọc hay tính 'láu cá' của anh đều không bao giờ đi quá giới hạn.

Đối với Phạm Anh Khoa, việc lần đầu tiên thử sức trong vai trò MC của chương trình Đố ai hát được đó thật sự là một trải nghiệm, một cơ hội để anh tiếp cận gần hơn với khán giả. Qua đó, mọi người cũng sẽ nhận thấy một hình ảnh khác của Phạm Anh Khoa rất tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết, luôn nỗ lực hết mình trong công việc nhưng cũng rất thân thiện, gần gũi và đôi khi có chút “láu cá”.

Phạm Anh Khoa quot;láu cáquot; với vai trò MC - 1

Phạm Anh Khoa lần đầu làm MC trong chương trình  "Đố ai hát được"

“MC thật sự là một lĩnh vực mới mà tôi đảm nhận. Tuy vậy, tôi nhận lời và đến với chương trình Đố ai hát được bằng tất cả niềm hào hứng, yêu thích và mong muốn sẽ góp phần mang đến một món ăn tinh thần mới lạ và đầy sức hấp dẫn cho khán giả truyền hình", ca sĩ Phạm Anh Khoa chia sẻ.

Chưa có kinh nghiệm dẫn chương trình, vì thế mà lời mời của Ban tổ chức dành cho Phạm Anh Khoa ở vị trí này khiến anh không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên, những ngại ngần ban đầu đã dần dần thay thế bằng sự háo hức và tự tin để sẵn sàng lấn sân trên sân khấu của Đố ai hát được. Hơn nữa, nam ca sĩ còn tìm thấy ở format chương trình nét tương đồng với cá tính và con người của anh: nhiều năng lượng, linh hoạt, thoải mái, ưa mạo hiểm và sẵn sàng đối đầu với mọi thách thức. Đó cũng là lý do anh đã gật đầu cho sự xuất hiện lần đầu của mình trong vai trò mới này.

Phạm Anh Khoa quot;láu cáquot; với vai trò MC - 2

Anh hứa hẹn sẽ khiến khán giả cười ngất với những chiêu trò rất riêng.

Phạm Anh Khoa quot;láu cáquot; với vai trò MC - 3

Cá tính "láu cá" sẽ được nam ca sĩ mang lên sân khấu có sự tiết chế.

Tại sân chơi của Đố ai hát được, vị trí của Phạm Anh Khoa đã được tạo điều kiện tối đa để khuấy động không khí, sử dụng tất cả “chiêu trò” riêng của mình để làm khó thí sinh, thách thức Ban giám khảo và quan trọng hơn hết là làm hài lòng khán giả tại trường quay cũng như khán giả theo dõi chương trình qua truyền hình. 

Với nhiệm vụ có một không hai này, đôi khi anh cũng phải thừa nhận: “Đây là chương trình tạo cơ hội để tôi có thể gặp gỡ và giao lưu với các anh chị em nghệ sỹ trong giới, nhưng đồng thời, mỗi tuần tôi lại cố tình gây thêm khó khăn cho vài người bạn khi họ đang vượt thử thách. Biết đâu đó sẽ có người bạn không vừa lòng hay ghét tôi vì điều đó thì sao, (Cười). 

Nói đùa thế thôi chứ tôi tin rằng, mọi người khi đăng ký tham gia đã xác định đây là cuộc thi nên việc chấp nhận luật lệ của nó là chuyện đương nhiên. Tôi tin là sẽ còn nhiều người không hình dung được cuộc chơi này nó lại mới mẻ và đầy bất ngờ như thế. Nhưng phải có khó khăn, có thử thách mới biết đâu là giới hạn của mình mà phải không?”.

Phạm Anh Khoa quot;láu cáquot; với vai trò MC - 4

Chương trình có nhiều sự bất ngờ

Phạm Anh Khoa quot;láu cáquot; với vai trò MC - 5

Có khá nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng tham gia

Nam ca sĩ cũng cho biết thêm, ngoài đời, anh cũng là người hay nghĩ ra nhiều chiêu trò để trêu chọc mọi người. Chọc người này phá người kia cũng chỉ với mục đích làm cho những người quanh mình luôn thấy vui và thoải mái. Tất nhiên, sự trêu chọc hay tính láu cá của anh đều không bao giờ đi quá giới hạn. 

Từng theo dõi những phiên bản Sing if you can của một số nước, đến khi thực sự bắt tay vào quay hình cho tập đầu tiên của phiên bản Việt hoá Đố ai hát được, nhưng bản thân Phạm Anh Khoa cũng có khá nhiều bất ngờ. "Tôi khá ngạc nhiên vì ban đầu mình không nghĩ chương trình lại đạt được những kết quả tốt đẹp như vậy. Có lẽ vì quen với suy nghĩ là chương trình mang về Việt Nam thí ít nhiều sẽ làm mất đi những cái hấp dẫn. Nhưng rõ ràng là mình vẫn giữ nguyên bản được những thử thách của phiên bản quốc tế để mang đến sự hồi hộp và bất ngờ cho khán giả. 

Bên cạnh đó, tôi nhận thấy những người chơi đã dần bắt nhịp được với khó khăn sau những bỡ ngỡ ban đầu để tạo nên những khoảnh khắc cảm xúc rất tốt và chân thật. Bản thân Khoa cũng rất ngạc nhiên với sự chuẩn bị và sản xuất chương trình rất nghiêm túc và chuyên nghiệp của cả ekip đằng sau hậu trường để tạo ra những thử thách tưởng chừng như đơn giản nhưng lại làm khó cho người chơi vô cùng".

Phạm Anh Khoa quot;láu cáquot; với vai trò MC - 6

Tâm điểm vẫn thuộc về ca sĩ nhạc rock

Phạm Anh Khoa quot;láu cáquot; với vai trò MC - 7

Phạm Anh Khoa làm mới hình ảnh với vai trò mới

Theo đó, yếu tố bất ngờ chính là điều thú vị mà chương trình hứa hẹn sẽ mang lại cho khán giả truyền hình khi theo dõi những diễn biến có phần căng thẳng, hồi hộp và gây cấn khi người chơi từng bước từng bước vượt qua thử thách của chương trình. 

Góp phần vào sự thành công của Đố ai hát được, Phạm Anh Khoa mong muốn anh sẽ tạo được sự mới mẻ, ấn tượng và đưa được chất riêng của mình vào phiên bản Việt hoá này. Đây cũng là cách để anh làm mới chính bản thân mình. Với tập đầu tiên của Đố ai hát được được phát sóng vào lúc 20g tối Thứ 7, ngày 28/12/2013, trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam, khán giả sẽ có cơ hội để “kiểm chứng” một hình ảnh hoàn toàn mới của rocker Phạm Anh Khoa. 

Phạm Anh Khoa quot;láu cáquot; với vai trò MC - 8

Anh chẳng ngại "lăn lóc" trên sân khấu

Phạm Anh Khoa quot;láu cáquot; với vai trò MC - 9

Phạm Anh Khoa không còn là ca sĩ hát rock

Đố ai hát được là phiên bản dành cho khán giả Việt Nam của chương trình giải trí truyền hình nổi tiếng thế giới Sing if you can. Với phiên bản Việt hoá này, lần đầu tiên trên truyền hình, khán giả sẽ có cơ hội được chứng kiến các đội chơi là những người nổi tiếng bị “buộc” phải hát hết mình những ca khúc được yêu thích, đồng thời phải vượt qua những thử thách cực kỳ khắc nghiệt để hoàn thành tốt phần thi của mình. 

Phạm Anh Khoa quot;láu cáquot; với vai trò MC - 10

Ca sĩ Thu Minh ngồi vào "ghế nóng" chương trình

Theo đó, ngoài tài năng ca hát, mỗi đội tham gia cần có sự can đảm, bản lĩnh và cả thể lực tốt để chinh phục các thử thách được đặt ra trong chương trình. Trong mỗi tập phát sóng sẽ có 2 đội chơi tham gia, mỗi đội có 2 thành viên, trong đó gồm một người nổi tiếng đảm nhận vai trò đội trưởng để dẫn dắt đội vượt qua 4 thử thách gay cấn và thú vị của chương trình.

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường showbiz