Phương Trinh "ăn may" nhờ giám khảo Đức Huy

Ngày 22/09/2014 10:11 AM (GMT+7)

Nếu giám khảo Đức Huy không "xúi dại" Hoàng Nhật Minh thương lượng, thì cô đã dừng cuộc thi vào tối qua.

Tối qua (21/9), vòng thi Bán kết của chương trình "Tôi là người chiến thắng - The Winner Is 2014" đã kết thúc với những kết quả bất ngờ. Theo đó, 4 cái tên bước vào đêm Chung kết sẽ diễn ra vào tuần tới lần lượt là: Nam Hương, Lan Anh, Phương Trinh và Trương Thế Vinh.

Vị giám khảo chính ngồi "ghế nóng" trong đêm thi tối qua chính là nhạc sĩ Đức Huy. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm nhất trong đêm thi Bán kết không phải ở việc giảm khảo Đức Huy đã đưa ra những lời nhận xét quá hấp dẫn để khiến khán giả vỗ tay khen ngợi, mà đó chính là những lời "xúi dại" khiến thí sinh đánh mất cơ hội trong màn thương lượng trên sân khấu.

Phương Trinh quot;ăn mayquot; nhờ giám khảo Đức Huy - 1

Ca sĩ Phương Trinh trình diễn "Vầng trăng đêm trôi".

Nếu trong đêm thi thứ 8 của Bảng Ca sĩ chuyên nghiệp 2 diễn ra cách đây không lâu, chính giám khảo Đức Huy đã từng khiến cả trường quay dậy sóng khi tự tin khuyên ca sĩ Lương Chí Cường “nên thương lượng” để nhường cơ hội cho Diễm Hương, trong khi đó, chiến thắng lẽ ra phải thuộc về nam ca sĩ này, thì tối qua, vị nhạc sĩ này lại một lần nữa mắc sai lầm khi khuyên Hoàng Nhật Minh "nên thương lượng" trong khi điểm số được công bố là 62 nghiêng về phía anh.

Trong màn đối đầu với Hoàng Nhật Minh, nữ ca sĩ Phương Trinh đã thực sự chưa khiến khán giả "đã tai" khi trình diễn ca khúc "Vầng trăng đêm trôi" vốn từng là ca khúc làm nên tên tuổi của Mỹ Lệ. Trong khi đó, đối thủ của cô lại thể hiện khá trọn vẹn ca khúc "Có nhau trọn đời" được gắn mác của Hồ Quỳnh Hương. 

Phương Trinh quot;ăn mayquot; nhờ giám khảo Đức Huy - 2

Hoàng Nhật Minh hát "Có nhau trọn đời" vượt trội hơn hẳn

Đến phần thương lượng, ban đầu Hoàng Nhật Minh quyết định "không thương lượng" trước đối thủ. Tuy nhiên, sau khi nhạc sĩ Đức Huy thẳng thắn khuyên anh nên cầm lấy 30 triệu đồng tiền thưởng ra về đã khiến anh bị hoang mang. Trong tình thế này, nam ca sĩ chấp nhận thương lượng, nhường quyền đi tiếp cho Phương Trinh. 

Thế nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại với diễn biến ở trên. Nhật Minh đã bày tỏ sự hối hận vì thiếu tự tin khi nghe lời "xúi dại" từ giám khảo Đức Huy, vì tỷ số hiện ra màn hình là 62/39 nghiêng về anh.  Như vậy, Hoàng Nhật Minh đã lặp lại sai lầm của Lương Chí Cường tại vòng trước và điều này để lại không ít nuối tiếc cho nam ca sĩ. 

Phương Trinh quot;ăn mayquot; nhờ giám khảo Đức Huy - 3

Phương Trinh "ăn may" nhờ giám khảo Đức Huy "xúi dại"

Riêng Phương Trinh, trước kết quả được cho là "ăn may" nhờ vào lời "xúi dại" của nhạc sĩ Đức Huy, khi đứng trên sân khấu, cô như muốn bật khóc và đã thốt lên: "Em cám ơn anh đã nhường chiến thắng này cho em, em sẽ không làm anh thất vọng, em xin hứa!".

Phương Trinh quot;ăn mayquot; nhờ giám khảo Đức Huy - 4

Hoàng Nhật Minh tiếc nuối bên cạnh Phương Trinh

Phương Trinh quot;ăn mayquot; nhờ giám khảo Đức Huy - 5

Ở phần đối đầu của cặp đôi Phù Vạn Nam Hương - Nay Danh. Chàng trai người dân tộc gần như mất hết sức mạnh khi lựa chọn ca khúc “Lại gần bên anh”. Dù chất giọng khỏe nhưng xét về góc độ cảm xúc anh chưa thể bộc lộ và thể hiện được hết trong bài hát. Trong khi đó, Nam Hương lại có lợi thế khi hoàn toàn làm chủ ca khúc kinh điển “All by myself”.

Dường như nhận thấy khả năng chiến thắng của mình là không thể nên Nay Danh quyết định thương lượng. Với chiến thắng này, Nam Hương đặt chân vào đêm Chung kết và dần tiến tới gần hơn ngôi vị Quán quân của Tôi là người chiến thắng.

Phương Trinh quot;ăn mayquot; nhờ giám khảo Đức Huy - 6

Cặp thi của Lan Anh - Thái Sơn cũng diễn ra khá gay cấn bởi cả hai cùng xuất sắc vượt qua các thí sinh còn lại ở bảng học sinh sinh viên. Thái Sơn mang trên mình trọng trách viết tiếp giấc mơ của Thái Trân trong khi Lan Anh mang theo kỳ vọng của Bích Lệ. Với sự tự tin hơn trong phần thể hiện của mình, Lan Anh đã đánh bại Thái Sơn bằng ca khúc khó mang tên “Thư Pháp” của tác giả Nguyễn Duy Hùng. Sự mạo hiểm lần này đã giúp Lan Anh vượt qua Thái Sơn với tỷ số chênh lệnh 58 – 43.

Phương Trinh quot;ăn mayquot; nhờ giám khảo Đức Huy - 7

Trương Thế Vinh và Hà Lê cũng là cặp đấu đem đến nhiều bất ngờ cho vòng Bán kết bởi trước đó Hà Lê đã nhận được nhiều ưu ái hơn từ khán giả, nhiều nhà chuyên môn nhận định rằng Trương Thế Vinh khó có thể vượt qua đối thủ nặng kí để vào Chung kết. Tuy nhiên, việc lựa chọn hit "Em không quay về" không thuộc sở trường để đối đầu với “I swear” của Trương Thế Vinh đã khiến Hà Lê phải dừng chân sớm. Tỷ số chung cuộc 59 – 42 nghiêng về phía Trương Thế Vinh.

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan