PSYCHIC FEVER đến Việt Nam: Ăn phở gà từ sáng đến tối, dành lời "có cánh" cho chị em phụ nữ

An Chi - Ngày 08/03/2024 10:10 AM (GMT+7)

Nhóm nhạc nam đến từ Nhật Bản PSYCHIC FEVER khẳng định sẽ không trở thành bản sao của bất kỳ boygroup nào. Họ tự tin có cá tính và tài năng riêng, không ngại bị so sánh với nhóm BTS của Hàn Quốc.

XEM VIDEO: Nhóm nhạc Nhật Bản PSYCHIC FEVER chúc mừng độc giả Eva nhân ngày 8/3.

PSYCHIC FEVER là nhóm nhạc nam 7 thành viên đến từ Nhật Bản. Họ ra mắt năm 2019 và được khán giả chú ý qua nhiều ca khúc nổi tiếng như Fire, Just Like Dat,... Ngoài hoạt động trong nước, boygroup này còn hoạt động mạnh ở khu vực Đông Nam Á. Họ được khán giả quốc tế biết đến qua những đoạn nhạc viral trên mạng xã hội. Đặc biệt, ca khúc Fire của PSYCHIC FEVER từng "gây bão" ở Thái Lan.

Cuối năm 2023, nhóm idol Nhật Bản từng đến Việt Nam trình diễn ở một lễ hội âm nhạc. Chưa đầy 3 tháng sau, 7 chàng trai xứ sở hoa anh đào lại có dịp hội ngộ khán giả Việt tại Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 9, lần đầu có màn kết hợp với ca sĩ Việt Nam.

PSYCHIC FEVER hào hứng trước màn kết hợp lần đầu tiên với ca sĩ Việt Nam.

PSYCHIC FEVER hào hứng trước màn kết hợp lần đầu tiên với ca sĩ Việt Nam.

Lần đầu kết hợp với ca sĩ Việt

- Lần thứ 2 đến Việt Nam, các bạn cảm thấy thế nào và ấn tượng ra sao về đất nước, con người nơi đây?

Trong lần đầu đến Việt Nam, chúng tôi đã có dịp thăm thú vài nơi ở TP.HCM. Ngoài được tham quan một vài địa điểm nổi tiếng, cả nhóm có dịp thưởng thức các món ăn đặc trưng của Việt Nam như phở, bánh mì,...

Chúng tôi thích ăn phở, đặc biệt là phở gà. Khi vừa đến Việt Nam, cả nhóm đã ghé nhà hàng ăn. Tuy nhiên, vì quá thích nên từ sáng đến tối ở khách sạn, bọn tôi đều order tiếp món phở gà về ăn.

Trong dịp này, chúng tôi cũng có dịp giao lưu với các bạn sinh viên tại Việt Nam. Được các bạn chào đón rất nhiệt tình, nhóm cảm thấy rất hạnh phúc. Đây cũng là lần đầu bọn tôi có dịp tham gia một hoạt động vui, ấm áp và gần gũi thế này. Các bạn sinh viên Việt Nam rất năng động và đáng yêu.

- Trong Lễ hội Việt - Nhật sắp tới, được biết các bạn sẽ có màn kết hợp với ca sĩ Mỹ Mỹ. Vì sao lại là cái tên này?

Khi đến đây, chúng tôi đã có mong muốn được kết hợp với ca sĩ Việt để tạo ra màn trình diễn hoành tráng. Thật may mắn vì Lễ hội Việt - Nhật lần này có sự xuất hiện của ca sĩ Mỹ Mỹ. Phía BTC đề xuất chúng tôi có thể kết hợp với ca sĩ này. Nhóm cảm thấy rất vui khi nhận được đề xuất đó. Như vậy, PSYCHIC FEVER chính thức có màn kết hợp đầu tiên với một ca sĩ Việt Nam.

- Trước đó, bạn đã biết gì về Mỹ Mỹ? Các bạn làm sao để phối hợp ăn ý cho dự án này?

Với dự án này, PSYCHIC FEVER rất quan tâm nên đã làm việc kỹ lưỡng cả 2 đầu mối ở Việt Nam và Nhật Bản. Khi biết sẽ kết hợp với Mỹ Mỹ, chúng tôi tìm hiểu thêm về cô ấy. Thật ra khi tìm kiếm một vài trend ở Việt Nam, nhóm cũng biết đến Mỹ Mỹ thông qua các clip viral trên TikTok. Tiếp đó, chúng tôi tìm hiểu về phong cách âm nhạc lẫn những màn trình diễn của Mỹ Mỹ, nghiên cứu cách kết hợp để có màn trình diễn thành công.

Bên cạnh Mỹ Mỹ, ở sự kiện này, chúng tôi cũng may mắn biết thêm nhiều nghệ sĩ Việt khác như Đông Nhi, Ông Cao Thắng hay Tăng Duy Tân... Dù chưa có dịp hợp tác trong lần này nhưng nhóm cũng rất vui vì được biết thêm những người bạn mới.

- Lần trước các bạn chia sẻ có ấn tượng với Wren Evans, Suboi và muốn hợp tác với họ. Sau 3 tháng, danh sách này có tăng lên không?

Trước đây, Suboi từng kết hợp với ca sĩ nổi tiếng ở Nhật Bản. Từ đó, chúng tôi biết đến chị và hy vọng được hợp tác trong tương lai. Ngoài ra, chúng tôi cũng rất ấn tượng với tài năng và gu âm nhạc của Wren Evans nên mong được hợp tác với cậu ấy.

Về các ca sĩ khác, chúng tôi chưa có dịp được biết đến nhiều. Tuy nhiên, nếu có cơ hội, chúng tôi đều rất vui và luôn sẵn lòng nếu phù hợp.

- Trở lại Việt Nam chỉ sau hơn 3 tháng, các bạn làm sao để mang lại sự mới mẻ, hứng thú cho khán giả?

Lần đầu đến Việt Nam, khán giả chưa biết nhiều thông tin về nhóm. Tuy nhiên lần trở lại này, chúng tôi đã chuẩn bị những màn trình diễn bất ngờ trên sân khấu. Hy vọng khán giả sẽ đón nhận hào hứng và nhiệt tình.

Ngoài ra, chúng tôi nghĩ màn kết hợp với nữ ca sĩ Mỹ Mỹ cũng sẽ mới lạ, độc đáo và khiến khán giả bất ngờ.

Không sợ bị so sánh với BTS

- PSYCHIC FEVER được khán giả quốc tế biết đến nhiều hơn qua TikTok. Khi làm nhạc, các bạn có áp lực phải "tạo trend" để viral trên nền tảng này?

Nhờ TikTok, chúng tôi được các khán giả trong và ngoài nước biết đến nhiều hơn. Nhóm cũng mong được đẩy mạnh các hoạt động mà chúng tôi thực hiện để có thể tiếp cận nhiều hơn với khán giả.

Nền tảng này khá hay và bổ ích cho sự phát triển hình ảnh của nhóm. Tuy nhiên, khi làm nhạc, chúng tôi vẫn chú tâm vào chất lượng, thông điệp và mục tiêu đường dài, không quá áp lực việc phải “tạo trend” để viral TikTok.

- TikTok chuộng những clip ngắn nên khi viral qua nền tảng này, có thể khán giả chỉ biết một đoạn ngắn trong bài hát của mình. Các bạn nghĩ sao?

Trên nền tảng TikTok, những video thường khá ngắn, tầm dưới 1 phút. Những đoạn nhạc trong video đấy thường khá bắt tai. Khi khán giả nghe những đoạn đấy, họ cảm thấy hào hứng, tò mò và tìm nghe cả bài hát hoặc có thể nghe thêm những bài khác của nhóm.

Chúng tôi cảm thấy vui vì nhạc của mình được tìm nghe nhiều hơn. Còn đối với những khán giả chỉ biết một đoạn trong bài hát của mình, nhóm vẫn rất vui vì dù theo hình thức nào, sản phẩm mình làm ra cũng một phần được đón nhận.

- Sau Thái Lan và Việt Nam, đâu là thị trường tiếp theo PSYCHIC FEVER muốn hướng đến?

Trước đây ở Nhật Bản, chúng tôi thực hiện những tour trình diễn khắp cả nước, sau đó sang Thái Lan rồi đến Việt Nam. Trong thời gian tới, nhóm mong muốn được đi hết các nước Đông Nam Á, sau đó là toàn châu Á và toàn cầu.

- Hướng đến phát triển toàn cầu đồng nghĩa với việc có nhiều đối thủ. Các bạn có ngại bị so sánh với những nhóm nhạc khác, đặc biệt là các chàng trai đến từ Hàn Quốc?

So với các nhóm nhạc Kpop, về số thành viên và phong cách ăn mặc, chúng tôi có thể na ná nhau. Tuy nhiên, PSYCHIC FEVER có những đặc trưng, tài năng và sự nổi bật riêng. Từ những điều này, nhóm luôn cố gắng biến hoá, làm mới bản thân. Chúng tôi nỗ lực hoàn thiện để tạo điểm nhấn, không trùng lặp với bất kỳ nhóm nhạc nào.

- Điều gì đặc biệt ở PSYCHIC FEVER khiến các bạn không lẫn với các boygroup khác?

Từ khi thành lập, PSYCHIC FEVER đã luôn theo tiêu chí Love (tình yêu) - Dream (ước mơ) - Happiness (hạnh phúc), mong muốn gửi chúng đến các khán giả của mình. Các tiêu chí trên như sứ mệnh của chúng tôi vậy. Bởi thế, nhóm sẽ cố gắng nhiều hơn trong tương lai để phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, mang lại niềm hạnh phúc cho những người theo dõi, ủng hộ chúng tôi.

- PSYCHIC FEVER có ngại khi bị so sánh, thậm chí nói copy nhóm BTS đến từ Hàn Quốc?

Chúng tôi nghĩ với nhóm PSYCHIC FEVER, mỗi thành viên đều có tài năng và cá tính riêng. Điều này khiến khán giả thấy hứng thú và biết đến chúng tôi nhiều hơn, cũng không thể so sánh với những boygroup khác.

Thế giới có rất nhiều boygroup khác nhau, nhưng nhóm khẳng định không sợ bị nói copy, giống với bất kỳ nhóm nhạc nào, vì chúng tôi có những chất riêng của mình.

7 chàng trai PSYCHIC FEVER tự tin khẳng định nhóm có cá tính và tài năng riêng.

7 chàng trai PSYCHIC FEVER tự tin khẳng định nhóm có cá tính và tài năng riêng.

Đã chuẩn bị quà 8/3 cho khán giả nữ

- Với các bạn, ngày 8/3 có ý nghĩa gì? Các bạn thường làm gì vào ngày này?

Thật ra ở Nhật không có thói quen chào mừng ngày lễ 8/3, chúng tôi cũng không biết nhiều về nó. Nhưng khi đến Việt Nam, chúng tôi có tìm hiểu và nghe nói về ngày này, là một ngày lễ đặc biệt nhằm tri ân phái đẹp. Bởi thế, nhóm đã chuẩn bị một ít quà để khi đi diễn có thể tặng cho các khán giả nữ.

- Đối với các bạn, những người phụ nữ xung quanh có ý nghĩa thế nào, họ có mang lại nguồn cảm hứng trong nghệ thuật?

Trong cuộc sống, mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất đối với chúng tôi. Chúng tôi luôn rất biết ơn mẹ vì đã chăm sóc, dạy dỗ để mình có được thành công như hôm nay.

Còn về cảm hứng trong nghệ thuật, không riêng gì những người phụ nữ xung quanh, có thể là cha, là thầy cô, bạn bè,... vạn vật đều mang lại nguồn cảm hứng cho chúng tôi.

- Khi tiếp xúc với người phụ nữ Việt Nam, các bạn cảm nhận thế nào? Có quá khác biệt so với phụ nữ Nhật Bản?

Chúng tôi nghĩ không riêng gì phụ nữ, mà mỗi người đều có cá tính và nét đặc trưng riêng. Bởi thế, không thể so sánh họ với nhau được. Nhưng khi đến Việt Nam, có cơ hội được tiếp xúc với các bạn nữ, chúng tôi cảm nhận họ rất thân thiện, đáng yêu và luôn năng lượng, nhiệt huyết. Vậy nên chúng tôi cũng mong có những màn trình diễn hay dành tặng họ, nhất là trong dịp lễ quan trọng này.

Ông chú điển trai Lee Dong Wook bối rối vì bị bơ đẹp tại Việt Nam, buộc phải lên tiếng
Diễn viên Lee Dong Wook đang là tâm điểm chú ý của công chúng khi tham gia một sự kiện tại Việt Nam.

Sao Hàn

Theo An Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao