Sao Việt thất lạc con: Người nhận lại sau 42 năm, người đến khi qua đời vẫn không tìm được

Triết Khải - Ngày 18/08/2021 16:23 PM (GMT+7)

Nếu như NSND Kim Cương may mắn tìm lại được người con thất lạc sau 42 năm, thì ca sĩ Việt Quang đến khi nhắm mắt cũng chưa thể biết tung tích "giọt máu" của mình.

NSND Kim Cương tìm được con nuôi thất lạc sau năm 1979, 42 năm ròng rã đầy nước mắt

Đầu năm nay, NSND Kim Cương vỡ oà cảm xúc khi gặp lại người con nuôi thất lạc hơn 40 năm, tưởng chừng như không còn có dịp hội ngộ. Thông qua chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, bà gặp lại con gái Thương Thương mất tích từ năm 1979.

NSND Kim Cương từng để lạc mất 1 người con nuôi suốt 42 năm.

NSND Kim Cương từng để lạc mất 1 người con nuôi suốt 42 năm.

Theo lời kể, nghệ sĩ Kim Cương nhận nuôi con gái từ tháng 4/1975 trong một chuyến đi từ thiện giúp đỡ bà con đang tản cư về Sài Gòn. Khi ấy, Thương Thương là con một gia đình nghèo đông anh em, mẹ ruột đang mang bầu bé thứ 7. Trước hoàn cảnh đáng thương, NSND Kim Cương nhận nuôi cô bé nhỏ tuổi nhất nhà. 

Khi Thương Thương bị bệnh năm 2 tuổi, nghệ sĩ Kim Cương đưa con vào bệnh viện. Ở đó có một cô y tá rất cưng Thương Thương và ngỏ lời với Kim Cương: "Chị bận quá giao Thương Thương em nuôi cho, mỗi tháng chị phụ tiền sữa". Thấy cô y tá tốt bụng, lại hiền lành nên Kim Cương đồng ý, nhưng không ngờ thời gian sau cô bồng bé đi mất. Sau hơn 40 năm thất lạc con, "kỳ nữ" của làng kịch vẫn canh cánh nỗi đau. Đến tháng 12/2019, cô nhờ chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly tìm lại con gái. 

NSND Kim Cương xúc động khi được gặp lại con sau mấy chục năm không gặp.

NSND Kim Cương xúc động khi được gặp lại con sau mấy chục năm không gặp.

XEM VIDEO: Khoảnh khắc gặp được con sau 42 năm của NSND Kim Cương.

Tại chương trình, nghệ sĩ Kim Cương được gặp lại con gái, nay đã đổi tên thành Ngọc Oanh. Ngọc Oanh cho biết mình được y tá tên Ngọc Ánh mang đi nuôi dưỡng và nhận làm mẹ con. Trước khi mất vào năm 2016, bà mới tiết lộ sự thật về mối quan hệ của Ngọc Oanh với mẹ nuôi Kim Cương. Vì không rõ hoàn cảnh xuất thân, lại ngại nhận người nổi tiếng làm mẹ nên cô chần chừ, cho đến khi BTC chương trình thông báo tìm người.

Giây phút Ngọc Oanh được dẫn lân sân khấu gặp lại mẹ Kim Cương, 2 mẹ con không cầm được nước mắt. Nghệ sĩ Kim Cương ôm chặt cô con gái thất lạc, nghẹn ngào: "Sao con không đi tìm má… Mẹ con mình gặp nhau rồi, giờ tui không buông, không cho ai nữa đâu!".

Thương Tín day dứt tuổi xế chiều vì thất lạc máu mủ với nữ đại gia Sài Gòn

Nghệ sĩ Thương Tín từng được xem là "ông hoàng màn ảnh", thời trẻ được nhiều cô gái hâm mộ bởi tài năng diễn xuất và ngoại hình bảnh bao. Lúc bấy giờ, Thương Tín trải qua rất nhiều cuộc tình, trong đó có 4 người gắn bó sâu đậm nhất với ông, được xem là vợ nhưng chưa từng tổ chức lễ cưới chính thức nào.

Thương Tín thời trẻ đào hoa, phong độ nhưng lúc về già lại sống trong cảnh khó khăn.

Thương Tín thời trẻ đào hoa, phong độ nhưng lúc về già lại sống trong cảnh khó khăn.

Trong số những "lần đò" ấy, ông có 3 người con, trong đó 2 người con đã được nhắc tới nhiều trên báo chí là Bùi Thanh Tùng (hiện đang là ca sĩ phòng trà tại TP.HCM) và cô con gái út với người vợ thứ 4 kém 32 tuổi. 

Ở tuổi xế chiều, khi sức khoẻ không còn được như xưa, Thương Tín từng tiết lộ mình còn 1 người con nữa, là kết quả của mối tình giữa ông và một nữ đại gia Sài Gòn. Ông kể khi ấy mình chưa nổi tiếng, đã đem lòng yêu một người phụ nữ xinh đẹp, giàu có tên Xuân. Cả 2 gắn bó, chung sống khoảng 7 tháng rồi bỗng dưng bà biến mất cùng với "giọt máu" của ông. Về sau, ông biết được bà Xuân đã sinh 1 cô con gái, nhưng lúc này bà đã sang Mỹ lấy chồng kỹ sư, cùng con định cư ở nước ngoài. 

Bùi Thanh Tùng (ảnh trái) là con trai của Thương Tín với người vợ đầu. Nam nghệ sĩ có thêm 1 cô con gái với người vợ thứ 4 (ảnh phải). Ngoài ra, ông còn 1 cô con gái nữa nhưng chưa từng được gặp mặt.

Bùi Thanh Tùng (ảnh trái) là con trai của Thương Tín với người vợ đầu. Nam nghệ sĩ có thêm 1 cô con gái với người vợ thứ 4 (ảnh phải). Ngoài ra, ông còn 1 cô con gái nữa nhưng chưa từng được gặp mặt.

Sau hàng chục năm, Thương Tín chưa một lần được nhìn mặt con gái, thậm chí cuộc sống của bà Xuân hiện tại thế nào ông cũng không biết rõ.

Khánh Đơn không được Lương Bích Hữu cho gặp con, đến mặt con cũng chưa được thấy 

Trước khi đến với người vợ hot girl hiện tại, nhạc sĩ Khánh Đơn nổi tiếng với cuộc tình cùng ca sĩ Lương Bích Hữu. Thậm chí, nam nhạc sĩ từng mượn sân khấu của một đêm trao giải để công khai cầu hôn cựu thành viên nhóm H.A.T vào năm 2015. Sự kiện này gây "chấn động" làng giải trí lúc bấy giờ.

Khánh Đơn từng công khai cầu hôn Lương Bích Hữu vào năm 2015.

Khánh Đơn từng công khai cầu hôn Lương Bích Hữu vào năm 2015.

Tuy nhiên sau đó, mối quan hệ của cả 2 có nhiều rạn nứt. Trong một lần chia sẻ vào năm 2019, Khánh Đơn tiết lộ mình và Lương Bích Hữu đã đăng ký kết hôn. Rồi giọng ca Cô gái Trung Hoa sang Canana sinh con, dự tính sau khoảng 2 tháng sẽ trở về Việt Nam. Tuy nhiên, cả 2 chia tay trong thời gian đó, và Lương Bích Hữu quyết định làm mẹ đơn thân, không muốn cho con gái gặp bố.

Khánh Đơn và Lương Bích Hữu có chung 1 cô con gái. Tuy nhiên sau khi chia tay, Lương Bích Hữu không cho Khánh Đơn gặp và nhận con. Hiện bé đang sống với mẹ ở nước ngoài.

Khánh Đơn và Lương Bích Hữu có chung 1 cô con gái. Tuy nhiên sau khi chia tay, Lương Bích Hữu không cho Khánh Đơn gặp và nhận con. Hiện bé đang sống với mẹ ở nước ngoài.

Theo Khánh Đơn, nguyên nhân cả 2 chia tay là vì sự hời hợt, vô tâm và thiếu chín chắn của anh lúc bấy giờ. "Hồi đó Đơn còn mê chơi lắm, tụ tập bạn bè nhiều. Công việc cũng nhiều nhưng cũng chính vì mình nghĩ mình làm nhiều nên cho bản thân quyền được chơi xả stress. Mà mình xả stress hơi vô độ chút xíu. Lúc đó thì phụ nữ cần người đàn ông quan tâm nhiều trong lúc người ta sinh nở. Còn mình chưa hiểu được vấn đề đó. Đó là lý do mà cả 2 phải chia tay", anh tâm sự.

Đến nay, Khánh Đơn vẫn chưa một lần được gặp mặt con. Anh xem đấy là điều hối tiếc nhất trong đời. Nam nhạc sĩ ngậm ngùi: "Giai đoạn đó làm Đơn hối tiếc cả đời. Vì giai đoạn đó Đơn hành xử như vậy, ngoài chuyện Lương Bích Hữu tan vỡ ra thì Đơn cũng chưa được gặp mặt con. Bên Hữu cắt đứt hết liên lạc với Đơn nên muốn cũng không chu cấp được".

Hình ảnh hiếm hoi của con gái Lương Bích Hữu từng được cô khoe lúc mới sinh.

Hình ảnh hiếm hoi của con gái Lương Bích Hữu từng được cô khoe lúc mới sinh.

Việt Quang đến khi nhắm mắt cũng không rõ con còn hay mất

Giữa tháng 8/2021, ca sĩ Việt Quang qua đời vì viêm phổi nặng khiến người hâm mộ và đồng nghiệp xót xa, bàng hoàng. Vì mất trong mùa dịch COVID-19 nên tang lễ của anh diễn ra rất gọn gàng, thi hài được đưa đi hoả táng và gửi tro cốt tại một ngôi chùa ở Quận 10, TP.HCM.

Việt Quang tâm sự anh có 1 đứa con nhưng hiện không rõ sống chết. Nam ca sĩ cho biết nếu bé còn sống thì nay đã 11 tuổi.

Việt Quang tâm sự anh có 1 đứa con nhưng hiện không rõ sống chết. Nam ca sĩ cho biết nếu bé còn sống thì nay đã 11 tuổi.

Trong những ngày cuối đời nằm trên giường bệnh, nhiều người xót xa khi biết câu chuyện Việt Quang từng có 1 đứa con. Nam ca sĩ kể lại quãng thời gian năm 2004, khi ấy anh yêu một cô gái người Nhật và mối tình này kéo dài suốt 8 năm.

Anh kể: "Sau khi phá sản, tôi cắt đứt mọi mối liên hệ rồi bỏ đi nước ngoài. Chúng tôi chấm dứt từ đó, cô ấy cũng mất tích, chỉ có vậy thôi. Thực ra, chúng tôi từng có con nhưng sau này cô ấy dẫn con sang Nhật. Năm đó xảy ra trận sóng thần kinh hoàng ở Nhật mà thành phố Kyoto - nơi cô ấy ở, chịu thiệt hại trực tiếp. Tôi lo lắm, cố liên lạc đủ mọi cách nhưng không được. Không biết cô ấy có bị gì không".

Việt Quang cho rằng nếu như 2 mẹ con bạn gái cũ còn sống, thì nay con anh đã được 11 tuổi. Những năm tháng trước khi mất, anh không muốn nhắc đến câu chuyện buồn này.

Tiếc nuối lớn nhất của ca sĩ Việt Quang trước khi từ giã cõi đời ở tuổi 44
Việt Quang từng tâm sự mình có 1 đứa con với bạn gái lúc còn hẹn hò vào năm 2004. Sau khi chia tay, anh không thể tìm được tung tích của cả 2 mẹ con.

Nghệ sĩ Việt qua đời

Triết Khải
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con