Tinna Tình và Dương Cẩm Lynh từng đấu tố nhau, hậu "cạch mặt" người bị đồn nhiễm HIV, người đổ nợ 6 tỷ đồng

Kỳ Dương - Ngày 16/10/2023 00:01 AM (GMT+7)

Sự cạnh tranh không sòng phẳng của hai người đẹp Tinna Tình và Dương Cẩm Lynh phản ánh phần nào những mặt trái còn tồn đọng của showbiz Việt.

Đằng sau ánh hào quang đầy những lời ca tụng, showbiz Việt luôn tồn tại những mặt trái ít ai biết. Chuyện "con gà tức nhau tiếng gáy" dẫn đến tranh giành, hạ bệ, đấu tố ầm ĩ... không còn là điều lạ lẫm. 2 mỹ nhân Tinna Tình và Dương Cẩm Lynh từng là trường hợp như vậy.

Tinna Tình từng tuyên bố: "Tôi quá sợ Dương Cẩm Lynh", không muốn đóng phim chung 

Tinna Tình và Dương Cẩm Lynh là 2 cái tên được dư luận chú ý, tuy nhiên không phải nhờ tài năng mà bởi những scandal, ồn ào trong sự nghiệp.

Dương Cẩm Lynh và Tinna Tình cạch mặt sau khi đóng phim chung vào năm 2016.

Dương Cẩm Lynh và Tinna Tình "cạch mặt" sau khi đóng phim chung vào năm 2016.

Mối quan hệ của cả 2 căng thẳng từ lần đóng chung phim Mặt nạ máu ra mắt vào năm 2016. Họ đều thủ vai quan trọng trong phim, nhưng trước ngày ra mắt đã tung ra hàng loạt những lời đấu tố, châm biếm, chê trách bạn diễn trên mạng xã hội. Thời điểm đó, dư luận cho rằng đây là "chiêu trò" từ nhà sản xuất để tạo sự chú ý trước khi phim ra rạp. Nhưng thực chất, mọi thứ xuất phát từ chuyện "con gà tức nhau tiếng gáy", còn căng thẳng hơn khi 2 mỹ nhân tuyên bố "từ mặt" đối phương sau khi đóng phim chung.

Năm đó, Dương Cẩm Lynh chia sẻ với truyền thông chuyện "không ưa" Tinna Tình, bày tỏ sự khó chịu vì cho rằng đồng nghiệp thiếu chuyên nghiệp, không thuộc thoại làm ảnh hưởng tới đoàn phim. Bản thân Tinna Tình cũng bất ngờ trước những lời "tố" này vì theo cô mối quan hệ của họ sau hậu trường rất tốt, vẫn nói cười vui vẻ, chưa từng xảy ra xích mích đến mức bị chê như vậy. 

2 nữ diễn viên liên tục đấu tố nhau trên mạng xã hội, làm tốn nhiều giấy mực của truyền thông vào thời điểm đó.

2 nữ diễn viên liên tục "đấu tố" nhau trên mạng xã hội, làm tốn nhiều "giấy mực" của truyền thông vào thời điểm đó.

Dù là đồng tác giả kịch bản cho phim nhưng sau ngày ra mắt, Tinna Tình gây xôn xao khi có nhiều chia sẻ bày tỏ sự thất vọng, xấu hổ về tác phẩm. Ngoài ra, việc 2 mỹ nhân có thái độ "không nhìn mặt, né tránh, liếc mắt" dù ngồi cạnh nhau trong buổi công chiếu cũng trở thành chủ đề bàn tán.

Dù góp sức viết kịch bản và tham gia diễn xuất trong phim, Tinna Tình vẫn nhận xét đây là phim "kinh hoàng về độ dở và phi lý" khi nhà sản xuất nhúng tay quá nhiều vào khâu hậu kỳ, bị tác động nên cắt xén nhiều cảnh quan trọng làm phim trở nên khó hiểu. Mà nhà sản xuất của dự án này lại là chồng của Dương Cẩm Lynh.

Sau đó, Tinna Tình "bóng gió" chuyện bị đẩy "từ vai nữ chính xuống nữ phụ", tố một nữ diễn viên khác dùng mối quan hệ thân thiết với nhà sản xuất để "cướp vai", sau đó còn "xử ép" bằng việc yêu cầu cắt bớt đất diễn của cô trong phim. Hàng loạt những thông tin khi tung ra đều hướng về phía Dương Cẩm Lynh, và sau này chính Tinna Tình đã thừa nhận bị nữ đồng nghiệp "chơi xấu". Cô còn tổ chức buổi gặp gỡ báo chí để giãi bày việc bản thân bị "chà đạp", ứa nước mắt nói: "Vì sao chỉ vì một chuyện cá nhân mà đạp đổ tất cả công sức, sự cố gắng của hơn 100 con người?!".

Tinna Tình bày tỏ sự thất vọng khi bị cướp vai, xử ép, cắt 90% cảnh quay trong chính bộ phim mà mình đồng biên kịch.

Tinna Tình bày tỏ sự thất vọng khi bị "cướp vai", "xử ép", cắt 90% cảnh quay trong chính bộ phim mà mình đồng biên kịch.

Tại buổi gặp gỡ truyền thông, Tinna Tình khẳng định mình bị "cắt vai 90%", bị điều chỉnh mạch phim từ bi kịch, nội tâm của một người đàn bà yêu và ghen thành tác phẩm hài. Đồng thời, cô công bố nhiều tin nhắn bị đe dọa sau khi nói ra sự thật này.

Nữ diễn viên nói: "Tôi lên tiếng phủ nhận bộ phim này giống như một bà mẹ tự tay giết chết đứa con của mình vậy. Mọi người sẽ hiểu tôi đau đớn thế nào khi bị người khác chà đạp lên công sức của mình. Họ đã phá hoại tổng thể bộ phim chỉ vì việc riêng".

Về mối quan hệ với Dương Cẩm Lynh, Tinna Tình thừa nhận đồng nghiệp từng nói xấu mình nhiều lần, nhưng vì đoàn phim nên cô "giả ngu im lặng", "không thích đôi co"... Ngoài ra, Tinna Tình tuyên bố sẽ từ chối tất cả các dự án có Dương Cẩm Lynh, vì: "Tôi đã quá sợ Lynh". "Tôi cảm nhận sự xa cách từ phía Dương Cẩm Lynh từ đó", cô nói.

Sau chia sẻ trên, phía Dương Cẩm Lynh đã lên tiếng đáp trả, nói thẳng rằng Tinna Tình "giả tạo và kệch cỡm". Ngoài việc phủ nhận dùng chiêu trò để "cướp vai", nữ diễn viên còn "bóng gió" trên trang cá nhân: "Không phải ai cũng ham thị phi, ham xuất hiện trên báo để người khác nhớ tên với mấy trò giả tạo và kệch cỡm. Cũng không phải ai cũng đi tranh thủ lòng thương hại của người khác".

Dương Cẩm Lynh cưới nhà sản xuất phim Mặt nạ máu, càng khiến nhiều người tin cô đứng sau những ồn ào liên quan tới Tinna Tình.

Dương Cẩm Lynh cưới nhà sản xuất phim "Mặt nạ máu", càng khiến nhiều người tin cô đứng sau những ồn ào liên quan tới Tinna Tình.

Hậu màn "đấu tố" trên mạng xã hội, 2 nữ nghệ sĩ từ chị em đồng nghiệp đã chính thức trở thành người dưng, thậm chí không muốn có bất kỳ dự án chung nào sau đó. 

Hậu "cạch mặt": Người mất cả sự nghiệp cho rằng vì bị chơi bùa ngải, người lao đao trong cảnh nợ, bị phụ tình 

Bỏ lại đằng sau những ồn ào, Dương Cẩm Lynh và Tinna Tình có điểm chung là đều gặp rất nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm lẫn sự nghiệp.

Năm 2015, Dương Cẩm Lynh kết hôn với nhà sản xuất phim Mặt nạ máu - Anh Khoa, Việt kiều Úc từng có 1 đời vợ. Tuy nhiên, chỉ sau 3 năm cô và chồng đã ly hôn vì khoảng thời gian sống chung có quá nhiều mâu thuẫn. Khi đó, nữ diễn viên 8X chỉ muốn giành quyền nuôi con nên chọn ra đi tay trắng, không màng đến việc chia tài sản nhưng vẫn để bố của con trai chu cấp, làm tròn trách nhiệm. Cô cũng muốn kết thúc trong ôn hoà nên dành nhiều lời tử tế cho chồng cũ.

Năm 2020, Dương Cẩm Lynh gặp gỡ một người đàn ông khác và mang bầu lần 2. Nhưng đây lại là "địa ngục" về sau khi nữ diễn viên phát hiện ra bản chất thật của bạn trai, liên tục "cắm sừng" khiến cô muốn hóa điên. Quãng thời gian mang bầu, sinh con với Dương Cẩm Lynh là chuỗi ngày tủi nhục, trầm cảm, đau khổ vì trót tin lầm người. Chưa kể, cô còn chịu thiệt rất nhiều về kinh tế khi "ôm nợ", khiến bản thân từng có suy nghĩ "chết còn sướng hơn".

Nữ diễn viên 8X đang làm mẹ đơn thân nuôi 2 con trai sau thất bại hôn nhân, bị phụ bạc lúc mang bầu.

Nữ diễn viên 8X đang làm mẹ đơn thân nuôi 2 con trai sau thất bại hôn nhân, bị phụ bạc lúc mang bầu.

"Sau lần đổ vỡ này, tôi thê thảm hơn nhiều. Tôi không phải 'trắng tay' nữa mà trở về con số âm. Còn gì đáng sợ hơn một người phụ nữ chịu tổn thương đến mức không còn dám tin vào ai nữa và cũng không ai dám tin con người mình nữa. Cùng lúc bị người mình coi là chồng và một người chị 'cắm sừng' - đó là điều tôi tưởng chỉ có trên phim, ai ngờ nó đang diễn ra ở đời thực", nữ diễn viên kể.

Đầu năm nay, Dương Cẩm Lynh bị chủ nợ chặn đường đòi tiền, thậm chí còn quay clip lan truyền trên mạng xã hội. Cô cho biết lúc đó còn nợ số tiền 6 tỷ đồng, không có ý quỵt mà đang cố gắng kiếm tiền từ nhiều công việc khác nhau để trả dần. Đến tháng 5, cô chia sẻ đã xoay sở trả được phân nửa số tiền trên, được tạo điều kiện đóng phim kiếm thêm thu nhập.

XEM VIDEO: Diễn viên Dương Cẩm Lynh chia sẻ về cuộc sống chật vật kiếm tiền sau ồn ào đổ nợ 6 tỷ đồng.

Cô chia sẻ: "Từ việc bán hàng này tôi bắt tay vào livestream các sản phẩm, nhận các hợp đồng quảng cáo online nên có được thu nhập lo phí sinh hoạt hàng ngày cũng như trả nợ. Tôi vừa làm lụng vừa tiết kiệm chi tiêu. Lúc trước tôi thường hay mua sắm, bây giờ bỏ hẳn thói quen đó. Tôi tự đi chợ nấu ăn thay vì đặt đồ bên ngoài để giảm bớt chi phí".

Hiện tại, nữ diễn viên đã trả được một nửa số nợ.

Hiện tại, nữ diễn viên đã trả được một nửa số nợ.

Về phần Tinna Tình, sau lần "đụng độ" với Dương Cẩm Lynh vào năm 2016, cô cũng dần rút khỏi showbiz và không có ý định trở lại khi nhận thấy nhiều mặt trái. Năm 2020, Tinna Tình bất ngờ hé lộ chuyện từng bị người quen chơi bùa ngải khiến sự nghiệp đi xuống, kèm theo rất nhiều tin đồn thất thiệt, trong đó ghê gớm nhất là thông tin cô bị nhiễm HIV.

Cụ thể, người đẹp kể có giai đoạn bị rụng tóc hơn phân nửa đầu, tối ngủ thường rơi vào ảo giác, đau ngực đến không thở được, ói lên ói xuống. "Tôi đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Từ đó, sự nghiệp, tiền bạc đi xuống vì mình không đủ tỉnh táo để quyết định mọi thứ", cô kể. Sau nhiều lần đi bác sĩ nhưng khám không ra bệnh, Tinna Tình được một sư cô chữa khỏi và khẳng định có người chơi xấu, dùng bùa ngải với mình. 

"Người hại tôi là trong giới nghệ thuật, do đụng độ với tôi, người bên ngoài thì không có mục đích gì cả", cô nói. Tinna Tình còn cho rằng "nhân vật" này từng dùng nhiều thủ đoạn để gạt tên cô khỏi vai diễn, loan tin cô ngất xỉu trên sân khấu vì bị HIV...

Tinna Tình khẳng định đã chán showbiz, rút khỏi làng giải trí vì mệt mỏi với thị phi, chọn cuộc sống độc thân.

Tinna Tình khẳng định đã "chán showbiz", rút khỏi làng giải trí vì mệt mỏi với thị phi, chọn cuộc sống độc thân.

Sau khi rời xa hào quang showbiz, Tinna Tình hiện tại vẫn vui vẻ hưởng thụ cuộc sống độc thân, quyết định sẽ không hẹn hò với ai. Cô chia sẻ: "Từ khi rời showbiz đến nay, chưa bao giờ tôi cảm thấy cô đơn. Ba mẹ ủng hộ tuyệt đối. Chuyện này tôi cũng đã chia sẻ từ năm mười mấy tuổi nên mọi người không có gì bất ngờ. Hơn nữa, ba mẹ tôi cũng không muốn vướng bận con cháu".

Tinna Tình và Dương Cẩm Lynh từng đấu tố nhau, hậu amp;#34;cạch mặtamp;#34; người bị đồn nhiễm HIV, người đổ nợ 6 tỷ đồng - 8

Hậu đổ nợ 6 tỷ đồng, Dương Cẩm Lynh chạnh lòng khi bị người khác cười vì ngất xỉu
Sau ồn ào bị chặn đường đòi nợ hồi đầu năm, cuộc sống hiện tại của diễn viên Dương Cẩm Lynh được công chúng quan tâm.

Dương Cẩm Lynh

Theo Kỳ Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao