"Tôi và Tiên Cookie vượt quá giới hạn bạn bè"

Ngày 31/12/2013 09:21 AM (GMT+7)

“Nhưng không phải điều mọi người đang nghĩ đến”, Bích Phương Idol chia sẻ.

- Album “Chỉ là em giấu đi” mà chị ra mắt chỉ hơn một tháng nhưng đã lọt vào hạng mục “Album của năm”, cảm giác của Bích Phương thế nào?

- Tất nhiên, tôi rất bất ngờ và rất vui. Tôi nghĩ bất cứ ca sĩ nào khi sản phẩm mình được khán giả ủng hộ cũng đều có cảm giác như tôi. Thành quả này cũng tạo cho tôi động lực rất lớn để bước tiếp con đường âm nhạc mà tôi biết sẽ không dễ dàng. Qua đây, tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến tất cả khán giả đã yêu mến và ủng hộ tôi trong album đầu tay này.

- Từ hit “Có khi nào rời xa” cho đến nay là một khoảng thời gian khá dài để có album đầu tay. Tại sao chị lại mất nhiều thời gian đến vậy?

- Một thời gian dài tôi lạc đường, loay hoay mất phương hướng. Mà thôi, tôi đã bỏ lại mọi chuyện sau lưng. Quan trọng là hiện giờ tôi đã thực hiện được một phần giấc mơ của mình. Tôi luôn chọn con đường chậm mà chắc. Hy vọng tôi đi đúng hướng.

quot;Tôi và Tiên Cookie vượt quá giới hạn bạn bèquot; - 1

Album đầu tay của Bích Phương thành công vượt ngoài mong đợi.

- Chị đánh giá thế nào về 2 đối thủ của mình là Trịnh Thăng Bình (album "Người ấy") và Hồ Quang Hiếu ("Em chưa từng biết") trong top 3 này?

- Tôi từ Hà Nội vào và mới chập chững những bước đi đầu tiên trong con đường âm nhạc chuyên nghiệp nên tôi cũng không biết đánh giá như thế nào. Chỉ biết hai anh ấy sở hữu khá nhiều ca khúc hit và có lượng fan hâm mộ rất lớn. Đặc biệt năm nay là một năm rất thành công của anh Hồ Quang Hiếu.

- Đi đến cuối chặng đường, chỉ còn chờ kết quả sắp công bố. Bích Phương có tự tin mình sẽ chiến thắng?

- Tôi không tự tin lắm điều này vì tôi là gương mặt khá mới mẻ. Nhưng biết đâu bất ngờ… (cười)

- Dường như Phương và Tiên Cookie ăn mừng sớm chiến thắng này bằng một MV sắp ra mắt?

- Không phải ăn mừng đâu chị. Kế hoạch phát hành MV đã được ê-kíp tính toán cách đây hơn 2 tháng. Khi ấy album Chỉ là em giấu đi còn chưa phát hành. Tất cả đều diễn ra đúng kế hoạch, chỉ có điều ê-kíp không nghĩ album đầu tay lại được khán giả ủng hộ như thế.

quot;Tôi và Tiên Cookie vượt quá giới hạn bạn bèquot; - 2

Nữ ca sĩ xinh đẹp Nam tiến tìm kiếm cơ hội mới.

- Nếu “Chỉ là em giấu đi” đoạt giải “Abum của năm”, chị sẽ ăn mừng vinh quang như thế nào?

- Ngay lập tức, tôi sẽ gọi điện về Quảng Ninh khoe với bố mẹ, xong rủ anh Vũ Quốc Bình và Tiên Cookie, đi ăn một chút gì đó, rồi tìm quán cà phê vắng để ba anh em ngồi tám. Đêm về lên sẽ facebook tung hoa với bạn bè và khán giả…

- Top 3 “Album của năm” tại ZMA hẳn là một dấu ấn khó phai của chị với album đầu tay trong sự nghiệp ca hát. Theo chị, điều gì đã tạo nên thành công cho mình?

- Với album đầu tay mà đạt được thành quả như thế đúng là khó quên thật. Thật ra tôi chỉ nỗ lực làm hết sức mình vì tất cả những người yêu mến. Tôi không muốn làm họ thất vọng. May mắn tôi đã giữ được lời hứa với chính mình.

- Khi Bích Phương và Tiên Cookie vào Nam hoạt động, tại sao 2 người lại chọn nhạc sĩ Vũ Quốc Bình làm nhà sản xuất thay vì một người nào đó trẻ và nổi tiếng hơn?

- Những thành công anh Vũ Quốc Bình làm vài năm trước cho ca sĩ của anh chắc mọi người trong giới đều biết. Hai năm nay anh rút lui, không tham gia showbiz. Tôi cũng đã từng có ý định như thế nên hiểu anh ấy. Chính Tiên Cookie là người kéo tôi trở lại sân khấu, và 2 chúng tôi cùng nhau kéo anh Bình trở lại showbiz.

Ngoài ra tôi và Tiên Cookie đều nghĩ một nhà sản xuất có kinh nghiệm là ngoài những mối quan hệ, khả năng chuyên môn và linh cảm thị trường, họ còn luôn biết đứng sau những thành công. Biết lùi lại xa một chút để nhìn con đường đi cho ca sĩ mình dài hơn, xa hơn. Hiệu ứng tốt của album Chỉ là em giấu đi ít nhiều cũng khẳng định cảm giác của chúng tôi khi chọn hợp tác với anh Vũ Quốc Bình là đúng. Tôi rất tin vào chữ duyên trong nghề.

quot;Tôi và Tiên Cookie vượt quá giới hạn bạn bèquot; - 3

Không chỉ nổi tiếng trên cộng đồng mạng, Bùi Bích Phương còn xuất hiện trên nhiều sân khấu ca nhạc nhưng đó thuộc vê phạm trù công việc nên cô không thích ồn ào.

- Dường như Bích Phương chỉ hát mỗi sáng tác của Tiên Cookie, mới đây mới thấy chị xuất hiện với nhạc của Nguyễn Văn Chung. Vì sao chị lại chỉ gắn bó với một người?

- Ngoài nhạc của Tiên Cookie, tôi cũng hát nhạc của nhiều tác giả khác đấy thôi. Nhưng có lẽ khán giả ưu ái Tiên Cookie nên cứ ngỡ tôi chỉ hát nhạc của Tiên không thôi.

- Trong cuộc sống, mối quan hệ của chị và Tiên Cookie thế nào? Có tin rằng 2 người vượt quá mối quan hệ bạn bè?

- Tôi vẫn khẳng định là tình cảm của chúng tôi đã vượt quá giới hạn bạn bè. Tiên Cookie đã là người em gái của tôi. Ba mẹ tôi cũng xem Tiên Cookie như người con trong gia đình.

- Bùi Bích Phương chuyển vào TP.HCM cũng mới đây, bắt đầu cuộc sống ở thành phố mới như thế nào?

- Mọi thứ cũng dần quen, tôi không còn cảm giác lạ lẫm như lúc trước nên nỗi nhớ Quảng Ninh và Hà Nội cũng nguôi nguôi ít nhiều. Vả lại công việc trong này cứ cuốn đi nên tôi cũng không còn nhiều thời gian nghĩ ngợi lung tung như trước. Tôi khá hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Cảm ơn Bích Phương!

Theo Kim Chi – BeBe (Tri thức trực tuyến)
Nguồn:

Tin liên quan