"Trai xấu" không thẩm mỹ viện nào dám sửa, trở thành "vua hài 33 nghìn tỷ", cả đời yêu chỉ 1 người

Tư Dạ - Ngày 21/08/2023 14:30 PM (GMT+7)

Nam nghệ sĩ Hoàng Bột đang là "ông hoàng phòng vé" xấu nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Video: Xem Hoàng Bột và Vương Nhất Bác trong Nhiệt liệt.

Giới giải trí xứ Trung có không ít nhan sắc ấn tượng, vạn người mê nhưng có một nam nghệ sĩ thuộc hàng "xấu bậc nhất" nhưng tiếng tăm và tài năng lại chẳng nam thần nào sánh bằng. Đó chính là nghệ sĩ Hoàng Bột.

Theo thống kê của Mtime, Hoàng Bột là ngôi sao điện ảnh Trung Quốc có doanh thu phòng vé hơn 10 tỷ NDT (33 nghìn tỷ đồng). Đây thực sự là con số giúp khán giả nhận ra sức ảnh hưởng của Hoàng Bột trong giới phim ảnh Trung Quốc hiện tại.

Hoàng Bột là ông hoàng phòng vé dù không có ngoại hình.

Hoàng Bột là "ông hoàng phòng vé" dù không có ngoại hình.

Nhật báo Quảng Châu từng có nhận định: “Thật khó tin khi người đàn ông có tuổi với gương mặt không phù hợp showbiz lại là người bảo chứng doanh thu phòng vé”.

Thực tế, không cần nhắc đến doanh thu phòng vé, Hoàng Bột đã là một cây đa cây đề của điện ảnh Hoa ngữ hơn 10 năm nay. Ngoài vai trò diễn viên và ca sĩ, anh còn giữ vị trí phó chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc. Báo chí ví von Hoàng Bột chính là "ông hoàng phòng vé", là "vua hài kịch mới" mà Châu Tinh Trì từng đề cập đến trong một buổi phỏng vấn.

"Ông hoàng phòng vé" xấu trai từng đi hát ở bar

Hoàng Bột sinh năm 1974, tại Thanh Đảo. Gia đình anh thuộc hàng khá giả ở địa phương. Bố mẹ của Hoàng Bột làm việc tại cơ quan chính phủ. Từ nhỏ, nam nghệ sĩ đã rất khác biệt khi thích hát và khiêu vũ. Anh từng tham gia các chương trình tìm kiếm ca sĩ tại quê nhà.

Hoàng Bột bắt đầu sự nghiệp với vai trò là ca sĩ.

Hoàng Bột bắt đầu sự nghiệp với vai trò là ca sĩ.

Hoàng Bột từng kể lại rằng ít người nghĩ anh theo đuổi con đường ca khát thay vì là diễn xuất. Từ khi học cấp 3, nam nghệ sĩ đã thường bỏ học để đi hát tại các tụ điểm quán bar và phòng trà. Thậm chí Hoàng Bột còn thành lập nhóm nhạc học sinh năm 1993.

Cơ duyên đến với phim ảnh của Hoàng Bột bắt đầu từ năm 2000 khi anh được mời tham gia vai nhỏ trong Lên xe, đi thôi của đạo dễn Quản Hồ. Lúc dó, anh đã 26 tuổi. Cũng từ sau đó, Hoàng Bột phát hiện ra bản thân thích diễn xuất và thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cũng vì đi học khá muộn nên nam nghệ sĩ mới cùng lớp diễn xuất với Lưu Diệc Phi.

Hoàng Bột trong dự án đầu tay.

Hoàng Bột trong dự án đầu tay.

Năm 2006, Hoàng Bột trở thành cái tên nổi đình nổi đám nhờ tác phẩm ấn tượng Tảng đá điên cuồng của đạo diễn “điên” Ninh Hạo. Từ sau đó, khán giả liên tục thấy sự xuất hiện của sao nam xí trai này trên màn ảnh. Anh có mặt trong các dự án đình đám như Điên cuồng xe đua, Lạc lối ở Thái Lan, Tây du ký: Mối tình ngoại truyện, Bảo tàng quốc gia, Tầm long quyết...

Diễn xuất của Hoàng Bột ấn tượng và được đánh giá cao đến mức khiến Châu Tinh Trì phấn khích hét lớn “Cắt, quá tốt” khi anh tham gia Tây du ký: Mối tình ngoại truyện cùng với Thư Kỳ. Lối diễn xuất tự do theo ý thích của anh thực sự khiến Tinh gia ấn tượng.

Hoàng Bột chiếm được tình cảm của khán giả vì có tài diễn xuất tự do, phóng khoáng.

Hoàng Bột chiếm được tình cảm của khán giả vì có tài diễn xuất tự do, phóng khoáng.

Anh khiến khán giả phì cười khi tham gia Tây du ký: Mối tình ngoại truyện.

Anh khiến khán giả phì cười khi tham gia Tây du ký: Mối tình ngoại truyện.

Tạo hình xấu xí của Hoàng Bột bên cạnh Thư Kỳ để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Tạo hình xấu xí của Hoàng Bột bên cạnh Thư Kỳ để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Báo chí xứ Trung nhận xét Hoàng Bột là người khá khiêm tốn vì anh phải trải qua khá nhiều khó khăn mới nếm được "trái ngọt" như ngày hôm nay. Lúc còn trẻ, nam nghệ sĩ từng bị giễu cợt, hạ bệ vì vẻ ngoài "khó nhìn" nhất showbiz. Hoàng Bột hiểu bản thân và thường xuyên đối đáp duyên dáng như: "Ngoại hình của tôi có lỗi với khán giả", hay "Nhan sắc của tôi chẳng có thẩm mỹ viện nào dám sửa đâu!".

Nhưng đến giờ, Hoàng Bột có thể mỉm cười trước những lời chỉ trích dành cho mình. Có thể nói anh chính là tấm gương cho thấy không cần vẻ ngoài bạn vẫn có thể tỏa sáng, trở thành "ông hoàng".

Hoàng Bột thực sự chinh phục khán giả bằng thực lực, không phải ngoại hình.

Hoàng Bột thực sự chinh phục khán giả bằng thực lực, không phải ngoại hình.

Tôi không phải là người đàn ông ưu tú, cũng chẳn đẹp trai. Nhưng tôi có ưu điểm là muốn mang lại tiếng cười cho mọi người. Vì thế, tôi thích diễn hài. Thực ra diễn hài rất khó. Người diễn hài phải có đủ sự thông minh, đủ để tạo ra tiếng cười bằng sự ngờ nghệch. Tôi không dám chắc mình có thể là diễn viên hài thực lực hay không”, Hoàng Bột từng chia sẻ.

Năm 2023, Hoàng Bột tiếp tục khẳng định vị thế "ông hoàng phòng vé" khi đồng thời góp mặt trong 2 siêu phẩm bùng nổ dịp hè. Anh tham gia phim Nhiệt Liệt cùng đàn em Vương Nhất Bác và Phong Thần 1 với vai Khương Tử Nha. Cả hai bộ phim đều có doanh thu "khủng".

Trai xấu khiến bao mỹ nhân say mê nhưng chỉ yêu 1 người

Không thể phủ nhận Hoàng Bột có ngoại hình không ấn tượng nhưng tài năng của anh khiến khán giả mến mộ. Cũng vì ngưỡng mộ người đàn ông này, không ít mỹ nhân dành tình cảm cho anh. Có thể nói, Hoàng Bột là tình trong mộng của nhiều người đẹp dù không thuộc hàng nam thần.

Hoàng Bột là vua hài mới được các mỹ nhân yêu mến.

Hoàng Bột là "vua hài" mới được các mỹ nhân yêu mến.

“Nếu có thể cưới chồng, tôi chỉ muốn một người đàn ông giống như Hoàng Bột. Anh ấy là mẫu người chồng tôi tìm kiếm bao lâu nay”, "đệ nhất chân dài" xứ Đài Lâm Chí Linh từng thừa nhận trước khi kết hôn. 

Lâm Chí Linh từng dành nhiều lời ca ngợi Hoàng Bột.

Lâm Chí Linh từng dành nhiều lời ca ngợi Hoàng Bột.

Ngoài ra, diva Thái Y Lâm, Trần Kiều Ân, Thư Kỳ, Từ Tịnh Lôi, Triệu Vy... đều khẳng định sự mến mộ dành cho đàn anh. Tuy nhiên, Hoàng Bột lại chẳng xiêu lòng trước bất kỳ ai. Anh chưa từng dính tin đồn tình ái với mỹ nữ nào. Tình yêu duy nhất của Hoàng Bột là dành cho bà xã Tiểu Âu.

Thư Kỳ cũng từng dành nhiều lời ưu ái cho Hoàng Bột.

Thư Kỳ cũng từng dành nhiều lời ưu ái cho Hoàng Bột.

29 năm trời, Hoàng Bột luôn dành tình cảm cho người phụ nữ duy nhất của đời mình. Nam nghệ sĩ từng khẳng định: "Tôi có một người vợ đồng cam cộng khổ. Cô ấy muốn gì tôi cũng chiều”.

Được biết, Hoàng Bột quen bà xã Tiểu Âu khi còn là chàng ca sĩ không tên tuổi, chẳng ai biết đến. Cặp đôi đã có 13 năm yêu nhau trước khi chính thức về chung nhà vào năm 2007. Chia sẻ về quyết định kết hôn, Hoàng Bột từng tâm sự: “Tôi sợ kết hôn. Quả thật là tôi e dè khi đề cập đến việc lập gia đình. Nhưng Tiểu Âu đã bên tôi nhiều năm, tôi nghĩ mình cần cho cô ấy một gia đình”.

Hoàng Bột bên bà xã Tiểu Âu.

Hoàng Bột bên bà xã Tiểu Âu.

Hậu kết hôn, Hoàng Bột thường xuyên bận rộn trên phim trường, vì vậy mọi việc trong nhà đều do bà xã của anh quản lý. Hoàng Bột cũng yêu chiều vợ và chưa từng phản đối cô bất kỳ yêu cầu nào. Có thông tin Tiểu Âu vì yêu thích vũ đạo nên nam nghệ sĩ đã để vợ mở lớp dạy nhảy. Anh thậm chí còn bỏ tiền mở cửa hàng bán đồ chơi trẻ em cũng vì thấy vợ hứng thú với chuyện này.

“Cô ấy là mối tình đầu của tôi. Cô ấy cũng là vợ của tôi” là những lời mà Hoàng Bột nói về vợ khi có ý kiến chê bai nhan sắc Tiểu Âu. Anh gọi bà xã là “chỗ dựa của tôi”. Hoàng Bột cũng khẳng định: "Chúng tôi ở bên nhau là tình thân, bình dị, thanh đạm, không cần khoa trương. Chúng tôi đơn giản là không thể sống thiếu người kia”.

U50, Hoàng Bột có sự nghiệp hoàng tráng, có gia đình yên ấm.

U50, Hoàng Bột có sự nghiệp hoàng tráng, có gia đình yên ấm.

Hiện tại, ở tuổi U50, Ảnh đế Cbiz có tất cả mọi thứ trong tay. Từ sự nghiệp đến hôn nhân, Hoàng Bột đều rất viên mãn mà gần như hiếm có nam thần nào may mắn được như anh.

43 tuổi, Trương Bá Chi sa sút sức khỏe, tạm ngừng mọi hoạt động, tình trạng hiện tại khiến fan lo lắng
Người đại diện vừa có thông báo mới nhất về tình trạng sức khỏe của Trương Bá Chi.

Trương Bá Chi

Theo Tư Dạ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ