Triệu Nhã Chi - Người đẹp đóng phim đầu tiên của TVB

Ngày 20/05/2014 00:00 AM (GMT+7)

Nhắc đến Triệu Nhã Chi, khán giả Việt nhớ tới Phùng Trình Trình của Bến Thượng Hải.

Triệu Nhã Chi – người đẹp dám nghĩ dám làm

Triệu Nhã Chi sinh năm 1954 trong một gia đình trung lưu tại Hồng Kông. Tuổi thơ của người đẹp gắn liền với sự thăng trầm của thành phố biển này. Khác với vẻ ngoài dịu dàng, đằm thắm, từ nhỏ. Triệu Nhã Chi đã là một cô bé cá tính, thậm chí, sẵn sàng đánh nhau với lũ con trai cùng khu phố khi thấy có chuyện bất bình.

Triệu Nhã Chi - Người đẹp đóng phim đầu tiên của TVB - 1
Trước khi đến với Miss Hongkong, Triệu Nhã Chi làm tiếp viên hàng không

Năm 17 tuổi, sau khi tốt nghiệp trung học, Triệu Nhã Chi không thi đại học mà xin làm tiếp viên hàng không để thực hiện ước mơ được bay khắp thế gian. Với ngoại hình dễ mến, trình độ ngoại ngữ tốt và khả năng ứng xử khéo léo, Triệu Nhã Chi nhanh chóng ứng tuyển và được đưa vào đội bay đường dài đến các quốc gia phương Tây sau khi hoàn thành khóa đào tạo dành cho tiếp viên hàng không.

Sau 2 năm rong ruổi trên các đường bay, Triệu Nhã Chi xin thôi việc, do đã thỏa chí tang bồng và bắt đầu suy nghĩ đến một công việc ổn định, nghiêm túc hơn. Nhiều người tỏ ra tiếc cho một sự nghiệp đang rộng mở, nhưng Triệu Nhã Chi cương quyết chọn điểm dừng tại thời điểm đó.

Do trong lúc làm tiếp viên hàng không, Triệu Nhã Chi thường xuyên được chọn làm gương mặt đại diện làm quảng cáo cho hãng, nên đã được nhiều công ty giải trí để mắt tới. Ngay sau khi chấm dứt sự nghiệp bay trên bầu trời, Triệu Nhã Chi đã được TVB mời về làm người chủ trì tiết mục và bản thân người đẹp cũng đã từng muốn phát triển trong ngành giải trí.

Triệu Nhã Chi - Người đẹp đóng phim đầu tiên của TVB - 2
Triệu Nhã Chi (ngoài cùng bên trái) là người đẹp đầu tiên được TVB chọn để lăng xê thành
diễn viên

Triệu Nhã Chi - Người đẹp đóng phim đầu tiên của TVB - 3
Triệu Nhã Chi với nhan sắc quyến rũ thời đôi mươi

Làm MC không lâu, Triệu Nhã Chi ghi danh tham dự cuộc thi sắc đẹp vào năm 1973, cuộc thi hoa hậu Hồng Kông lần đầu tiên do TVB tổ chức và xếp thứ 4 chung cuộc. Tuy không giành về ngôi vị quán quân, nhưng Triệu Nhã Chi là người đẹp duy nhất được TVB chọn mặt gửi vàng để lăng xê trở thành diễn viên. Và như vậy, Triệu Nhã Chi trở thành người đẹp – diễn viên đầu tiên của đài truyền hình Hồng Kông – TVB.

Sự nghiệp diễn xuất vẻ vang

Triệu Nhã Chi - Người đẹp đóng phim đầu tiên của TVB - 4

Tuy nhiên, phải đến năm 1975, Triệu Nhã Chi mới chính thức bước vào sự nghiệp diễn xuất. Vào lúc này, truyền hình chưa thực sự phát triển nên mỹ nhân chọn ưu tiên cho các vai diễn trên màn ảnh rộng. Ngay từ những bộ phim đầu tiên như Anh hùng vô lệ, Phát tiền  trại, Tám lạng nửa cân… Triệu Nhã Chi đã có cơ hội hợp tác với những đạo diễn tài năng như Hứa An Hoa, Ngô Vũ Sâm. Các bộ phim này đại đa số đều là những tác phẩm thành công, đạt doanh thu lớn và đưa Triệu Nhã Chi trở thành ngôi sao điện ảnh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Triệu Nhã Chi - Người đẹp đóng phim đầu tiên của TVB - 5 Triệu Nhã Chi - Người đẹp đóng phim đầu tiên của TVB - 6
Triệu Nhã Chi trở thành người đẹp cổ trang trên màn ảnh rộng thập niên 70

Năm 1980, khi điện ảnh võ hiệp Hồng Kông bắt đầu trở nên nhàm chán và đi vào thế bế tắc, và thời đại của phim truyền hình bắt đầu đến, Triệu Nhã Chi trở về với màn ảnh nhỏ của TVB qua bộ phim Bến Thượng Hải. Vai diễn Phùng Trình Trình đã đưa tên tuổi của cô đến với khán giả nhà nhà trên khắp châu Á và trở thành vai diễn kinh điển trong sự nghiệp của Triệu Nhã Chi – một diễn viên “bạn của mọi nhà”.

Triệu Nhã Chi - Người đẹp đóng phim đầu tiên của TVB - 7
Phùng Trình Trình trong Bến Thượng Hải năm 1980 đưa Triệu Nhã Chi trở thành gương mặt
quen thuộc với khán giả mọi nơi

Các nhà đài ở Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc đại lục tranh nhau lôi kéo Triệu Nhã Chi về dưới cờ của mình. Cũng từ đây, cô trở thành nữ nghệ sĩ có catse cao nhất ở xứ Cảng thơm với trung bình là 2,5 triệu đô la Hồng Kông cho một bộ phim điện ảnh và khoảng 60 nghìn đô la Hồng Kông cho một tập phim truyền hình. Có khoảng thời gian, chỉ trong vòng 3 tháng, người đẹp đã bỏ túi khoảng 20 triệu đô la Hồng Kông nhờ các hợp đồng đóng phim và làng quảng cáo.

Người phụ nữ của gia đình

Triệu Nhã Chi - Người đẹp đóng phim đầu tiên của TVB - 8
Triệu Nhã Chi trong cuộc hôn nhân đầu tiên

Sớm gặt hái được nhiều thành công, nhưng Triệu Nhã Chi lại không phải là người đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Năm 1975, khi mới 21 tuổi, cô đã kết hôn và nhanh chóng có 2 con trai. Tuy  nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được 7 năm và tiến đến ly dị. Sau đó, nữ diễn viên quen biết với Huỳnh Cẩm Sâm trên phim trường Nữ hiệp Hoa Mộc Lan. Năm 1985, cặp đôi này đăng ký kết hôn tại Mỹ và sống hạnh phúc bên nhau đến tận bây giờ.

Triệu Nhã Chi - Người đẹp đóng phim đầu tiên của TVB - 9
Triệu Nhã Chi tái hôn năm 1985 và sống hạnh phúc đến bây giờ. (Ảnh: Triệu Nhã Chi cùng người chồng thứ 2 và 3 con trai)

Năm 1987, Triệu Nhã Chi sinh con trai thứ 3 và tuyên bố tạm thời rút lui khỏi làng giải trí để chăm sóc gia đình. Trong khoảng thời gian 4 năm lui về phía sau ánh đèn sân khấu, Triệu Nhã Chi đã từ chối khoảng 12 phim điện ảnh và 10 kịch bản phim truyền hình.

Vào thời bấy giờ, làng giải trí Hồng Kông không dành nhiều “đất” cho những người đẹp đã có gia đình, nhất là những người đã có 3 mặt con hay thường xuyên “thoắt ẩn thoắt hiện” vì lý do gia đình như Triệu Nhã Chi. Nhưng với tài năng, sắc đẹp và một mối duyên lành với khán giả, Triệu Nhã Chi vẫn có thể tạo nên những cột mốc mới trong sự nghiệp của mình.

Sự trở lại thành công

Triệu Nhã Chi - Người đẹp đóng phim đầu tiên của TVB - 10  Triệu Nhã Chi - Người đẹp đóng phim đầu tiên của TVB - 11
Người đẹp "tấn công" màn ảnh nhỏ Đài Loan với hàng loạt những tác phẩm như Hý thuyết Càn Long, Bạch nương tử, Lửa thiêu cung A Phòng...

Năm 1991, Triệu Nhã Chi trở lại với phim Hý thuyết Càn Long (được phát sóng ở Việt Nam với tên Càn Long du Giang Nam), bộ phim do Trung Quốc – Đài Loan – Hồng Kông hợp tác sản xuất. Bộ phim này tạo nên một mốc son mới trong sự nghiệp của mỹ nhân này. Liên tiếp sau đó, các tác phẩm như Tân Bạch nương tử truyền hình, Lửa thiêu cung A Phòng… đều gặt hái được những thành công lớn trong các quốc gia châu Á. Trong đó, với bộ phim Đài Loan Lửa thiêu cung A Phòng, Triệu Nhã Chi đã nhận về catse 80 nghìn đô la Hồng Kông/ tập phim, trở thành nữ nghệ sĩ có catse cao nhất tại xứ sở này vào thời điểm bấy giờ.

Triệu Nhã Chi - Người đẹp đóng phim đầu tiên của TVB - 12
Triệu Nhã Chi và Lưu Đức Khải trong Lửa thiêu cung A Phòng

Tuy nhiên, từ sau năm 1996, Triệu Nhã Chi giảm hẳn các hoạt động diễn xuất và hầu như không tham gia đóng phim. Cô tập trung vào việc chăm sóc gia đình, tham gia tích cực trên mặt trận từ thiện. Năm 2002 -2003, Triệu Nhã Chi quay về TVB tham gia phim Tây Quan đại thiếu bên cạnh “người tình màn ảnh” Lưu Tùng Nhân. Lúc này, cựu á hậu một thời đã lên chức bà, chức mẹ trên màn ảnh, nhưng vẫn luôn tràn đầy sức hút với khán giả. Rồi sau đó, người đẹp lại mất hút.

11 năm sau, Triệu Nhã Chi mới về lại mái nhà xưa khi được TVB mời về với nhiệm vụ “giải cứu rating”. Cô hợp tác cùng những gương mặt nổi tiếng như Uông Minh Thuyên, Lưu Khải Uy… trong bộ phim Thiên địa phong vân, một tác phẩm truyền hình được đầu tư lớn có nội dung về những mối ân toán tình thù của một đại gia đình.

Tuy không thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh, nhưng Triệu Nhã Chi vẫn là gương mặt ngôi sao với khán giả, bởi những tác phẩm truyền hình từ cách đây 20, 30 năm của cô đến bây giờ vẫn tràn đầy sức hút. Những buổi nói chuyện, giao lưu có sự góp mặt của Triệu Nhã Chi luôn được đón nhận.

Bên cạnh đó, năm 2006, Triệu Nhã Chi đã theo học cao học Quản trị kinh doanh, chuyên ngành quản lý thời trang và đã nhận được bằng MBA tại trường đại học Thanh Hoa – một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc.

Triệu Nhã Chi - Người đẹp đóng phim đầu tiên của TVB - 13
Triệu Nhã Chi - nhan sắc tuổi 60

Hiện nay, ở tuổi 60, Triệu Nhã Chi chia sẻ với khán giả bí quyết giữ gìn nhan sắc, chăm sóc gia đình, truyền lại cho lớp trẻ tinh thần yêu nghề kính nghiệp và những bài học về diễn xuất. Hơn 40 năm đã qua kể từ khi Triệu Nhã Chi ghi danh tham dự cuộc thi sắc đẹp, và sự thành công của người đẹp đã phần nào cho thấy chính sách lăng xê người đẹp trở thành diễn viên của đài Hồng Kông – TVB.

"Hồng nhan bạc phận", từ bao đời nay câu nói đó đã "yểm" vào không biết bao người đẹp nổi tiếng của làng giải trí. Từ hình ảnh một trong những hoa hậu đẹp nhất, tài năng nhất làng giải trí, họ trải qua bao sóng gió cuộc đời để đến tuổi xế chiều khán giả quên mất họ từng là những người đẹp được hàng triệu người yêu thích.

Cùng tìm hiểu và đón đọc những thông tin về những mỹ nhân nổi tiếng trong làng giải trí vào các ngày thứ 3 và thứ 6 trên Làng sao của Eva.vn

L.N
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu nổi tiếng một thời