Tuổi đã già, huyền thoại điện ảnh Cbiz bị đả kích vì cố kiếm tiền, "nói điêu"

Ngày 18/03/2017 00:15 AM (GMT+7)

Lạm dụng nhiều hình ảnh chú khỉ Tôn, Lục Tiểu Linh Đồng nhận nhiều bình luận ác ý...

Lục Tiểu Linh Đồng, Thành Long, Lý Liên Kiệt, Chung Tử Đơn từng là những tượng đài điện ảnh mà nhiều người ngưỡng mộ.

Lục Tiểu Linh Đồng

Lục Tiểu Linh Đồng là cái tên không còn xa lạ với khán giả truyền hình Châu Á. Ông thậm chí còn nổi tiếng tầm quốc tế và từng là biểu tượng của điện ảnh Trung Quốc với hình tượng chú khỉ Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký. Sau nhiều năm, gần như chưa có ai có thể vượt qua được cái bóng của vai diễn Tề Thiên Đại Thánh của Lục Tiểu Linh Đồng.

Tuổi đã già, huyền thoại điện ảnh Cbiz bị đả kích vì cố kiếm tiền, amp;#34;nói điêuamp;#34; - 1

Lục Tiểu Linh Đồng gắn liền với hình tượng chú khỉ Tôn.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, dù đã ở tuổi U60 nhưng Lục Tiểu Linh Đồng vẫn tích cực chạy show và mang chú khỉ Tôn đi khắp nơi trình diễn. Cụ thể trong sự kiện quảng bá tự truyện mang tên Hành giả vào ngày 11/3 vừa rồi, Lục Tiểu Linh Đồng đã có màn giao lưu với khán giả. Ông thể hiện lại các động tác của nhân vật Tôn Ngộ Không tặng mọi người.

Tuổi đã già, huyền thoại điện ảnh Cbiz bị đả kích vì cố kiếm tiền, amp;#34;nói điêuamp;#34; - 2

Lục Tiểu Linh Đồng thể hiện vai diễn chú khỉ Tôn.

Sau sự kiện, Lục Tiểu Linh Đồng nhận được làn sóng phản ứng tiêu cực từ phía khán giả. Nhiều người cho rằng ở tuổi 58, ông nên nghỉ ngơi thay vì vẫn miệt mài đóng phim, đi sự kiện để tăng thu nhập. Đặc biệt, theo không ít người, mãi trung thành với một hình tượng sẽ rất "nhàm chán". Từng có thời gian, một số nhà phê bình còn nhận định khán giả đã quá sai lầm khi đánh đồng hình tượng Tôn Ngộ Không trong văn hóa Trung Quốc với Lục Tiểu Linh Đồng. Điều này khiến cho thế hệ đàn em khó có thể phát huy được vai diễn và hình ảnh mới của nhân vật này.

Thành Long

Thành Long mới nhận được giải thưởng Oscar thành tự trọn đời của Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ vào tháng 11 năm ngoái. Với những đóng góp trong nghề, không khó hiểu khi Thành Long được vinh danh giải thưởng danh giá này. Thực tế, ông đã hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh suốt 56 năm, đóng hơn 200 bộ phim. Mỗi bộ phim, Thành Long gặp khá nhiều chấn thương bởi ông luôn tự mình thực hiện các cảnh quay mà không cần người đóng thế.

Tuổi đã già, huyền thoại điện ảnh Cbiz bị đả kích vì cố kiếm tiền, amp;#34;nói điêuamp;#34; - 3

Thành Long giành giải Thành tựu trọn đời.

Năm 2012, Thành Long cho ra mắt bộ phim 12 con giáp. Đây được coi là đứa con tinh thần được ông nhào nặn suốt 7 năm với kịch bản đầy tâm huyết. Phim thu về lợi nhuận đáng kể mặc dù có một số lời chê bai cho tác phẩm lần này. Sau thành công của phim, Thành Long tuyên bố dừng sự nghiệp phim hành động. Tuy nhiên, nam ngôi sao võ thuật nhanh chóng "lật kèo" và vẫn tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh lớn với những pha hành động ấn tượng. Tiếp sau đó, ông liên tục cho ra mắt phim Câu chuyện cảnh sát (Police Story), Kiếm rồng (Dragon Blade), Tẩu thoát ngoạn mục (Skiptrace), mới đây nhất là Kung Fu Yoga, Biệt đội mãnh hổ (Railroad Tigers).

Tuổi đã già, huyền thoại điện ảnh Cbiz bị đả kích vì cố kiếm tiền, amp;#34;nói điêuamp;#34; - 4

Câu chuyện cảnh sát 2013 ra mắt sau khi Thành Long tuyên bố giải nghệ...

Nhiều người cho rằng Thành Long "nói điêu" khi tuyên bố giải nghệ. Đặc biệt, ở tuổi 63, Thành Long sức khỏe không còn như trước. Ông cũng gặp khá nhiều khó khăn khi thực hiện các pha hành động. Nhưng một số khác lại ủng hộ sự trở lại của Thành Long với các vai diễn đánh đám, hài hước.

Lý Liên Kiệt

54 tuổi, Lý Liên Kiệt mắc bệnh cường tuyến giáp, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Anh gần như không còn đóng phim như trước mà mở lớp dạy... thiền. Thậm chí, gần 1 năm trở lại đây, Lý Liên Kiệt thường xuyên tới chùa tụng kinh niệm phật. Nam ngôi sao võ thuật còn chuẩn bị trước chuyện hậu sự của mình sau này và gửi lời căn dặn tới vợ. Với căn bệnh hiện tại, Lý Liên Kiệt không thể đóng phim được như trước thậm chí anh đi lại cũng khó khăn. Nhưng, cách đây không lâu, nam ngôi sao lại quyết định tham gia vào dự án phim Phong thần truyền kỳ của nhà sản xuất Hướng Hoa Cường.

Tuổi đã già, huyền thoại điện ảnh Cbiz bị đả kích vì cố kiếm tiền, amp;#34;nói điêuamp;#34; - 5

Lý Liên Kiệt ngày càng già nua vì bệnh tật.

Bộ phim Phong thần truyền kỳ không đạt được doanh thu như mong đợi và nhận được khá nhiều lời chê bai nhạt nhẽo, kỹ xảo tệ. Trong poster của bộ phim, Lý Liên Kiệt vào vai Khương Tử Nha, giống như trung tâm của dự án. Nam ngôi sao cũng tiết lộ nhân vật của mình có vai trò quan trọng trong phim. Khán giả dành sự tò mò đặc biệt cho lần trở lại của Lý Liên Kiệt.

Tuổi đã già, huyền thoại điện ảnh Cbiz bị đả kích vì cố kiếm tiền, amp;#34;nói điêuamp;#34; - 6

Vai diễn của Lý Liên Kiệt mờ nhạt và không phải là trung tâm.

Nhưng, khi phim ra mắt, Lý Liên Kiệt không nhận trả lời phỏng vấn. Anh từ chối các câu hỏi với truyền thông. Nhân vật Khương Tử Nha thực sự ít đất diễn và thậm chí mờ nhạt trong phim. Vai diễn của anh chỉ là một sự chỉ đường cho nhóm đồng minh. Các nhà phê bình đánh giá đây là dự án chỉ đáng 5 xu của Lý. Vì dự án này, Lý Liên Kiệt nhận khá nhiều chỉ trích.

Chung Tử Đơn

Chung Tử Đơn là một trong những nam ngôi sao võ thuật nổi tiếng làng giải trí Trung Quốc. Anh được xếp ngang hàng với nhiều cái tên như Lý Liên Kiệt, Thành Long. Hầu hết các bộ phim của Chung Tử Đơn đều nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Không chỉ có những pha hành động đẹp mắt, Chung Tử Đơn còn có diễn xuất tốt, được đánh giá cao. Tuy nhiên, vì nhận được quá nhiều lời khen, Chung Tử Đơn lại tỏ ra tự mãn và thường xuyên có thái độ ngạo mạn, ngông cuồng.

Mới đây nhất, khi tham gia dự án phim xXx: The Return of Xander Cage, Chung Tử Đơn có phát ngôn khá sốc: "Tôi và Vin Diesel giống như so sánh hổ và sư tử". Ngay sau đó, nam ngôi sao võ thuật nhận được nhiều chỉ trích của dư luận, nhiều người cho rằng anh quá tự mãn. Đối diện với thông tin này, Chung Tử Đơn tỏ ra khá bình thản.

Tuổi đã già, huyền thoại điện ảnh Cbiz bị đả kích vì cố kiếm tiền, amp;#34;nói điêuamp;#34; - 7

Chung Tử Đơn tự tin so sánh với Vin Diesel.

Trước đó, Chung Tử Đơn từng thẳng thừng chê bai đàn em là Ngô Kinh và Triệu Văn Trác. Nam tài tử cho biết: "Ngô Kinh là diễn viên võ thuật giỏi, động tác đẹp mắt. Nhưng tốc độ không thể bì kịp với tôi. Quán quân võ thuật giờ đầy đường, nhưng không phải ai cũng trở thành ngôi sao kung-fu". Một số người cho rằng sở dĩ Chung Tử Đơn ngày càng hống hách như vậy là vì hai đàn anh như Thành Long giờ đã già và Lý Liên Kiệt không còn mặn mà với điện ảnh. 

Tuổi đã già, huyền thoại điện ảnh Cbiz bị đả kích vì cố kiếm tiền, amp;#34;nói điêuamp;#34; - 8

Nam ngôi sao cũng từng cố tình "dìm hàng" đàn em Ngô Kinh.

Tiểu Bân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lý Liên Kiệt