Vân Hugo: "Năm nay con trai tôi đón Tết cùng bố ruột và ông bà nội"

Ngọc Kim Thắm - Ngày 14/02/2024 14:30 PM (GMT+7)

Nhìn lại 2023, Vân Hugo thấy vui mừng vì có một năm rực rỡ trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Nhiều năm hoạt động showbiz, Thanh Vân Hugo gây ấn tượng khi là nữ MC có cách dẫn duyên dáng ở nhiều chương trình nổi tiếng như: Đường lên đỉnh Olympia, Vietnam's Got Talent, Vì bạn xứng đáng... Ngoài ra, cô còn thể hiện khả năng diễn xuất trong các bộ phim: Nhật ký vàng anh, Phía cuối cầu vồng, Hoa nở trái mùa,...

Chặng đường làm nghề của Vân Hugo trải qua nhiều biến cố và sóng gió. Kết hôn năm 23 tuổi, cô quyết định tạm ngưng công việc để lui về chăm lo cho gia đình. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đầu tiên của Vân Hugo không có được hạnh phúc trọn vẹn. Hậu ly hôn, cô bắt đầu trở lại ở các chương trình truyền hình, tập trung làm việc và nuôi nấng con trai là bé Bin.

Vân Hugo và doanh nhân Hùng Cường tổ chức hôn lễ trên bãi biển sau 5 năm bên nhau.

Vân Hugo và doanh nhân Hùng Cường tổ chức hôn lễ trên bãi biển sau 5 năm bên nhau.

Sau gần 10 năm làm mẹ đơn thân, Vân Hugo tìm được bến đỗ mới, có cuộc sống hạnh phúc bên doanh nhân Hùng Cường. Cả hai đều từng trải qua hôn nhân đổ vỡ nên dễ dàng thấu hiểu. Tháng 1/2024 vừa qua, cặp đôi tổ chức đám cưới lung linh trên biển với sự góp mặt đông đảo nghệ sĩ. Trò chuyện với chúng tôi, Vân Hugo có những chia sẻ về tổ ấm cũng như nhìn lại một năm 2023 với nhiều dấu ấn đáng nhớ.

- Chị vừa có một đám cưới như truyện cổ tích, đến hiện tại cảm xúc của chị như thế nào? 

Đám cưới của tôi đã diễn ra được hơn 1 tháng. Đây là sự cố gắng rất lớn vì năm nay tình hình kinh tế hơi khó khăn. Tôi cố gắng để tổ chức một đám cưới thật ấm cúng trong phạm vi nhỏ thôi. Mặc dù tổ chức hơi xa nhưng tôi cố gắng chỉn chu nhất có thể. Tôi cố gắng đảm bảo để 200 khách mời có một buổi chiều khó quên vì có thể ngắm hoàng hôn trên bãi biển có thể nói là đẹp nhất Việt Nam. Đây cũng là khoảnh khắc cả đời tôi không bao giờ quên được. 

Các con của tôi và chồng đều tham gia, cả 4 bé đều lên sân khấu. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là sau khi 2 vợ chồng đọc lời thề nguyện với nhau, các con đã mang nhẫn cưới lên để cho bố mẹ trao vào tay nhau. Tôi nghĩ đây là khoảnh khắc ý nghĩa và khó quên đối với tất cả những ai có mặt ngày hôm đó. Đám cưới của tôi có đủ bố mẹ 2 bên và cả 4 em bé nữa, cảm xúc thật trọn vẹn, đủ đầy. 

- Chị có quan điểm nuôi nấng các bé như thế nào khi 2 vợ chồng có "con anh, con em và con chúng ta"?

Các con đều ở cùng với vợ chồng tôi. Cuối tuần các bé sẽ về thăm mẹ, còn bé nhà tôi thì mỗi năm đều về thăm bố vài lần. Dịp Tết này, tôi cho con trai bay ra Hà Nội để đón Tết cùng với bố, ông bà nội và ông bà ngoại. 

Tôi không bao giờ ngăn cản hay làm bất cứ điều gì để khiến các con có suy nghĩ không tốt về những người bố, người mẹ đang không ở gần mình. Đối với tôi, các con rất may mắn vì có 2 bố và 2 mẹ, cùng chăm sóc và nuôi nấng. Tôi không muốn làm cho mọi thứ trở nên tiêu cực mà luôn nhìn vào mặt tốt của mọi vấn đề.

Vân Hugo thoải mái nói về quan điểm nuôi con chung, con riêng.

Vân Hugo thoải mái nói về quan điểm nuôi con chung, con riêng.

Năm nay, con trai Vân Hugo ra Hà Nội đón Tết cùng bố và gia đình nội, ngoại.

Năm nay, con trai Vân Hugo ra Hà Nội đón Tết cùng bố và gia đình nội, ngoại.

- Chị đã làm thế nào để gắn kết tình cảm giữa các con?

Chỉ đơn giản là gia đình tổ chức những hoạt động chung. Cả nhà thường xuyên cùng nhau đi ăn, đi xem phim, du lịch, chơi thể thao như bơi, ném bowling,... Ngoài thời gian các con đi học ở trường ra, tôi luôn ưu tiên hoạt động ngoại khóa để gia đình cùng nhau tham gia để kết nối tình thân. 

Điều quan trọng nhất vẫn là tình cảm thật sự dành cho nhau, phải luôn luôn có sự tôn trọng dành cho các con. Ngược lại, các con có sự tôn trọng dành cho bố mẹ. Gia đình nào cũng vậy, kể cả vợ chồng, luôn phải dành cho nhau sự biết ơn, tôn trọng thì gia đình chắc chắn hạnh phúc.

- Tết năm nay sẽ là cái Tết đặc biệt của 2 vợ chồng, anh chị có chuẩn bị điều gì đặc biệt cho ngày đầu năm mới không?

Tôi và ông xã dự định ngày đầu năm sẽ về quê nội để thăm bố mẹ chồng. Vợ chồng tôi thường xuyên về thăm bố mẹ 2 bên. Riêng tôi thường nhận công việc ngoài Bắc nên mỗi tháng đều bay ra để thăm bố mẹ. Tâm lý của người con ở xa mà, lúc nào cũng có cớ để về thăm nhà. Hi vọng dịp đầu năm, gia đình tôi sẽ có chuyến du xuân về thăm quê hương thật ý nghĩa.

Vợ chồng nữ MC thường xuyên tổ chức hoạt động để các con gắn kết tình cảm.

Vợ chồng nữ MC thường xuyên tổ chức hoạt động để các con gắn kết tình cảm.

- Gia đình chị đón Tết như thế nào, đối với chị chi phí nào tốn kém nhất trong dịp năm mới?

Đối với tôi, chi phí tốn kém nhất cho năm mới hầu như sẽ rơi vào thời điểm trước Tết. Năm nào, tôi cũng sẽ dành nhiều thời gian, công sức để gửi quà tặng đến tất cả những người tôi muốn gửi lời cảm ơn cho năm cũ. Cho nên chi phí tốn kém nhất là mua quà Tết.

Bù lại, tôi cũng nhận được rất nhiều quà như hoa trái, bánh chưng, cây mai, đào, quất,... nên năm mới lúc nào cũng ấm no. Ông xã tôi còn tự tay trồng hoa mai rất đẹp, Tết năm nào cũng rực rỡ nên vợ chồng không tốn kém nhiều cho phần này.

- Nhìn lại một năm 2023, chị có cảm nhận như thế nào? Chị đã thực hiện được nhiều mục tiêu đã đặt ra trước đó hay chưa? 

Năm 2023 đối với tôi khá tuyệt vời vì được tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Tôi cũng nhận làm MC dẫn cho 2 chương trình của VTV3. Có thể nói đây là một năm thành công trong sự nghiệp của tôi.

Đặc biệt là sau khoảng thời gian nghỉ mấy năm để sinh con, tôi cảm thấy tuyệt vời khi quay lại vẫn giữ được vóc dáng. Tôi càng thấy vinh dự khi vẫn được mọi người yêu quý, tin tưởng mời tham gia vào những chương trình lớn. Tôi không ngừng trau dồi kiến thức cũng như học tập thêm những kỹ năng mới. Vừa qua, tôi đã học thêm piano và đánh golf. Cứ mỗi năm trôi qua, tôi đều tổng kết lại đã học được gì và làm thêm được điều gì mới. 

Vợ chồng Vân Hugo đón Tết đầu tiên sau hôn lễ cổ tích.

Vợ chồng Vân Hugo đón Tết đầu tiên sau hôn lễ cổ tích.

- Sang năm mới, chị có đặt ra mục tiêu mới nào cho mình hay không?

Trong năm 2024, tôi ấp ủ ước mơ được tham gia vào dự án phim điện ảnh. Tôi vẫn luôn "bắn tín hiệu vào vũ trụ", hy vọng duyên sẽ đến. Được đóng phim điện ảnh là đam mê cũng là tâm nguyện lớn nhất của tôi. Trước đó, tôi đã casting một vài phim nhưng chưa phù hợp nên chưa tìm được vai diễn ưng ý. Hi vọng trong năm nay tôi sẽ đạt được như mình mong muốn.

- Khá lâu rồi chị chưa quay lại màn ảnh, chị có thể chia sẻ thêm dự định hoạt động nghệ thuật, phim ảnh của mình trong thời gian tới hay không?

Tôi đã vào TP.HCM sinh sống nên khả năng đóng phim cho VFC - nơi mà tôi đã gắn bó nhiều năm là điều rất khó. Còn ở trong Nam, cũng khó để tôi đi đâu đó vài ngày vì em bé cũng còn nhỏ. Bản thân tôi chưa muốn mất nhiều thời gian để đi xa, thay vào đó vẫn ưu tiên những công việc ở TP.HCM hơn. Nếu có một vai diễn nào đó phù hợp, dù không phải phim truyền hình thì tôi vẫn mong muốn được thử sức. 

Vân Hugo dự định tham gia phim điện ảnh trong thời gian tới.

Vân Hugo dự định tham gia phim điện ảnh trong thời gian tới.

- Chị có thể nhắn nhủ lời chúc năm mới đến người hâm mộ của mình hay không?

Năm 2024 là năm rồng nên tôi mong muốn tất cả mọi người sẽ "hóa rồng", những mong ước đều thành hiện thực. Quan trọng nhất, chúng ta có sức khỏe tuyệt vời. Vì có sức khỏe, mình mới làm được tất cả những việc khác, "năng lượng mới sinh ra ngân lượng". 

Chúc cho mọi người một năm mới thật nhiều may mắn, hạnh phúc, bình an, thịnh vượng, những điều tuyệt vời nhất cho một năm rồng sắp tới.

Xin chân thành cảm ơn những chia sẻ của chị!

Vân Hugo: amp;#34;Năm nay con trai tôi đón Tết cùng bố ruột và ông bà nộiamp;#34; - 7

Vân Hugo mở phong bì mừng cưới sau hôn lễ với đại gia, kết quả khiến cô dâu xót xa
1 tuần sau khi kết thúc hôn lễ "cổ tích" tại Phú Quốc, Vân Hugo có nhiều chia sẻ thú vị về ngày trọng đại của mình.

Thanh Vân Hugo

Theo Ngọc Kim Thắm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao