Vì sao Hoa đán muộn chồng?

Ngày 17/12/2013 00:15 AM (GMT+7)

Nổi tiếng xinh đẹp, giàu có nhưng họ vẫn lẻ bóng dù sắp sửa chạm ngưỡng 40.

Tình yêu, hạnh phúc lứa đôi là niềm mong ước của tất cả mọi người, thế nhưng không phải ai sinh ra trong đời cũng được hưởng trọn vẹn điều tuyệt vời ấy. Và dường như có một mẫu số chung cho những ngôi sao sáng giá trong showbiz đó là sự đơn độc dài lâu. Xinh đẹp, thành đạt, nổi tiếng vượt bậc nhưng Lưu Gia Linh là một trường hợp điển hình của C-biz. Cô mất công chờ đợi Lương Triều Vỹ suốt 20 năm để rồi lên xe hoa khi đã ngoại tứ tuần. Riêng những cô gái khác đã phải gạt hạnh phúc cá nhân sang một bên để cống hiến, để theo đuổi sự nghiệp. Thế rồi ngoảnh lại, khi một số bạn bè đã yên bề gia thất thì bản thân họ vẫn phòng không chiếc bóng. Tư tưởng tự lập của họ là hoàn toàn tiến bộ. Song với ý thức hệ về hôn nhân, liệu có nhất thiết phải cần một người đàn ông trong đời?

Điểm mặt những ngôi sao làm “lính phòng không”

Dường như có một cái “huông”, một tiền lệ khá đặc trưng cho những ngôi sao xinh đẹp là khi sự nghiệp vụt sáng thì tình yêu, gia đình lại chìm vào bóng tối. Điều này dấy lên nhiều thắc mắc, tò mò kiểu như đó là lời bắt tội, kiếp nạn của “ông tơ bà nguyệt” muốn thử thách kẻ hồng nhan. Ở đó có những cái tên nối dài liên tiếp như: Châu Tấn, Xa Thi Mạn, Chương Tử Di, Lý Băng Băng, Phạm Băng Băng, Lâm Tâm Như, Thư Kỳ…

Sự nổi tiếng của họ vượt ra khỏi địa phận đất nước, nhưng sự đơn lẻ trên tình trường cũng tương ứng. Mỗi người, mỗi số phận đã dệt nên sự kỳ lạ trong duyên nợ tình cảm của những nàng Hoa đán hồng nhan đa truân này. Số phận ấy đôi khi cũng bắt nguồn từ sự nghiệp mà ra, điển hình là Thư Kỳ. Cô đã bắt đầu đóng phim cấp 3 để kiếm tiền từ khi mới 16 tuổi. Trải qua nhiều năm nỗ lực, cô trở thành diễn viên hạng A, sánh cùng các ngôi sao điện ảnh hàng đầu Trung Quốc. Có điều, dường như “tì vết” quá khứ luôn đeo bám người đẹp Vợ tôi là gangster, đặc biệt trong chuyện tình duyên.

Vì sao Hoa đán muộn chồng? - 1
Lâm Tâm Như vẫn cô đơn dù đã ngoài 30.

Thư Kỳ từng trải qua cuộc tình “đình đám” với tài tử Lê Minh - một trong Tứ đại thiên vương Hong Kong. Tuy nhiên, tình yêu của cặp đôi đổ vỡ vào năm 2005 theo Thư Kỳ, cô bị “đá” vì bố của Lê Minh không chấp nhận quá khứ đóng phim sex của cô. Đến nay, Thư Kỳ vẫn đơn thân lẻ bóng và tỏ ra hài lòng với cuộc sống độc thân. Mới đây, người đẹp mạnh miệng khẳng định, cô có thể sinh con mà chẳng cần kết hôn. Cùng cảnh ngộ, Chung Hân Đồng sau khi dính scandal ảnh “nóng’’ với Trần Quán Hy thì những cụm từ đẹp đẽ nhất: ngọc nữ, thiên thần nhỏ xem như bị vùi chôn. Tịnh tiến theo đó là tình duyên dang dở, người yêu từ chối kết hôn.

Lỗi lầm có thể tha thứ nhưng tự trọng về hình ảnh người bạn đời không cho phép phái mạnh chấp thuận Chung Hân Đồng. Cũng gặp vận đen đường tình, ở tuổi 35, sở hữu đôi chân dài miên man và vẻ đẹp trong sáng, ca sĩ nhạc pop kiêm diễn viên Lương Vịnh Kỳ vẫn mải miết cống hiến cho nghệ thuật và chưa tìm được một nửa thực sự của mình. Cô từng có cuộc tình kéo dài 6 năm rất nồng nàn với Trịnh Y Kiện nhưng rồi bất ngờ chia tay vào năm 2005. Từ đó, Vịnh Kỳ quay sang hẹn hò với các anh chàng ngoại quốc. Tuy nhiên, chuyện tình của nàng chẳng kéo dài được bao lâu. Theo một vài lời đồn đại, Vịnh Kỳ “ế chồng” vì cô quá kiêu kỳ và kén chọn. Một số người lại cho rằng, chính chiều cao 1,76m của nữ ca sĩ khiến nhiều đàn ông Hong Kong nản chí. Chỉ có Vịnh Kỳ luôn tự bảo: “Vì đàn ông sợ phụ nữ thông minh, mà cô thì chỉ số IQ rất cao”.

Vì sao Hoa đán muộn chồng? - 2
Vợ chồng Lưu Gia Linh - Lương Triều Vỹ

Hoa đán Châu Tấn sau 10 năm gia nhập C-biz giờ đây cũng đã chuẩn bị bước sang tuổi 38 và vẫn đơn chiếc. Từng có một cuộc tình kéo dài 6 năm với nhà thiết kế tóc Lý Đại Tề, sau đó thì hẹn hò với nhiều trai trẻ, thế nhưng cũng chẳng ra ngô ra khoai gì. Bù lại, Châu Tấn không quá hoảng hốt mà biện minh rằng, cô hài lòng với cuộc sống độc thân và chẳng cần thiết kết hôn khi đã có hàng triệu fan yêu quý. “Nữ nhân tóc trắng” Lý Băng Băng thì lại khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cô từng bị đồn hẹn hò với diễn viên Chu Hiếu Thiên và chủ tịch tập đoàn phim ảnh Hoa Nghị, Vương Trung Quân. Một số người đồn đại, Lý Băng Băng đã kết hôn 10 năm nay với đại gia Shi Tao. Tuy nhiên, tất cả chỉ là những lời thị phi trong khi đó, người đẹp họ Lý vẫn giữ được hình ảnh trong sáng, không tì vết.

Xinh đẹp và sự nghiệp ngày càng tỏa sáng nhưng Lý Băng Băng lại chẳng vướng bận mối tình nào. Dư luận cho rằng, ngôi sao Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên vẫn cô đơn vì đơn giản, “hình ảnh cô gái độc thân” rất có lợi cho sự nghiệp của cô cũng như rất nhiều nghệ sĩ khác. Tuy thế, sự bất thường trong hôn nhân cũng là đề tài đàm tiếu của miệng tiếng thế gian.

Cùng cảnh ngộ, người đẹp Trịnh Tú Văn và chàng ca sĩ Hứa Chí An gắn bó từ những năm 1990. Năm 2004, sự tan vỡ của của cặp sao này đã gây xôn xao làng giải trí. Sau đổ vỡ, Tú Văn bị suy sụp và đã phải nghỉ diễn trong hai năm.

Tình cũ không rủ cũng về, năm sau đó, Hứa Chí An bất ngờ thông báo anh đã quay lại với Trịnh Tú Văn. Để bày tỏ tình yêu, anh mua tặng cô 999 bông hồng như một cách để hàn gắn tình cảm. Edmund Leung, bạn thân của cặp sao tiết lộ, Tú Văn và Chí An sẽ làm đám cưới vào cuối năm 2012. Thế mà sắp hết năm 2013, cặp đôi vẫn chưa hề hé lộ điều gì dù tuổi của Tú Văn đã là 39.

Trong C-biz, sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến Từ Tịnh Lôi, nữ diễn viên kiêm blogger nổi tiếng, đã trải qua nhiều cuộc tình lãng mạn trong đó có nhà văn trẻ Hàn Hàn. Hai người thường viết những dòng tán tỉnh bay bướm trên blog của nhau. Tuy nhiên, dù đã 37 tuổi, Từ Tịnh Lôi vẫn không tính đến chuyện kết hôn. Trong một cuộc phỏng vấn trên Southern Metropolis Entertainment Weekly, người đẹp thẳng thắn chia sẻ: “Bạn phải điên lắm nếu cưới một ai đó”.

Nhiều người cho rằng, Tịnh Lôi vẫn lẻ bóng vì cô quá thông minh để làm những việc như... kết hôn. Noi gương Tịnh Lôi, siêu mẫu số 1 Đài Loan Lâm Chí Linh cũng quyết ở vậy để các chàng trai thèm muốn khát khao. Xinh đẹp, khả ái và nổi tiếng là một người lịch sự, tao nhã, dịu dàng - đặc trưng phụ nữ Đài Loan, nhưng ở tuổi 37, Chí Linh vẫn chưa hề rậm rịch chuyện cưới xin. Ngoài cuộc tình đã thừa nhận với Ngôn Thừa Húc, Lâm Chí Linh bị đồn hẹn hò với nhiều anh chàng khác, như nhà thiết kế Su Dianzhong, doanh nhân - người bạn thời thơ ấu Khâu Sĩ Giai và một bác sĩ bí ẩn. Tuy nhiên, Lâm Chí Linh luôn lảng tránh nói về chuyện tình cảm và chưa bao giờ hé lộ điều gì về đám cưới trong tương lai.

Vì sao Hoa đán muộn chồng? - 3
Thư Kỳ chưa nghĩ đến chuyện kết hôn.

Hàng sao nữ ngấp nghé 40 đã tạo nên sự quan ngại cho fan của họ về tình yêu, đời sống hạnh phúc của thần tượng. Tưởng thế đã là “nhừ” lắm nhưng vẫn chưa là gì so với Quan Chi Lâm. Là biểu tượng sắc đẹp của điện ảnh Hoa ngữ, Quan Chi Lâm vẫn hài lòng với cuộc sống độc thân khi đã gần chạm ngưỡng tuổi 50. Năm 1981, cô kết hôn với nhà tài phiệt Wang Guosheng chỉ sau 2 tháng hẹn hò. Nhưng cuộc hôn nhân thần tốc cũng sớm tan vỡ 9 tháng sau đó. Sau khi ly hôn, Quan Chi Lâm hẹn hò với đại gia Joseph Lau Luen-Hung rồi tiếp tục là cuộc tình nhiều tai tiếng với người mẫu Jimmy Wong Ga-lok, trẻ hơn cô 8 tuổi. Khi chia tay Jimmy Wong, Quan Chi Lâm lý giải: “Anh ấy là một người quá tử tế và đơn giản. Trong khi đó, thế giới của tôi phức tạp hơn rất nhiều”.

Quá tỉnh vì sợ “hồng nhan bạc phận”

Thế đấy, họ xinh đẹp, tài giỏi và giàu có hơn người, đi đôi với điều ấy là sự nghiệp đang ở đỉnh cao, nhưng tuổi đời thì không còn quá trẻ. Đa số họ đều đã bước qua băm, chạm tứ tuần và ngũ tuần... Mà sự thật là, một người thành đạt thực sự thì phải hội đủ cả hai yếu tố gia đình và công việc. Nếu chỉ thành công sự nghiệp thì bạn chỉ thành công một nửa mà thôi. Tuy thế, người ngoài cuộc nhìn vào, thì thấy họ đang “muộn chồng”, đang “ế”. Nhưng chỉ có người trong cuộc dù đang độc thân là hiểu mình sướng hay khổ, thất bại hay thành công.

Có lẽ các người đẹp “muộn chồng” đều sử dụng phương châm “chậm nhưng chắc”, còn hơn quyết định vội vàng để sau này cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc sẽ khiến họ thêm mệt mỏi. Sự nổi tiếng và giàu có của các mỹ nhân này đôi khi lại là “rào cản” hạnh phúc của họ. Vì nổi tiếng, giàu có nên đương nhiên nửa còn lại của họ không thể thua kém. Họ có quyền tìm cho mình người đàn ông sao cho “xứng đôi vừa lứa”. Mặt khác, cũng không dễ dàng gì cho những người đàn ông thiếu tự tin khi sánh bước bên một phụ nữ quá nổi tiếng. Đó thực sự là một áp lực quá lớn.

Vì sao Hoa đán muộn chồng? - 4
Châu Tấn giờ vẫn phòng không gối chiếc.

Trong cuốn Tình yêu thời thổ tả, nhà văn người Columbia Gabriel Garcia Marquez từng viết rằng: “Tình yêu đích thực là chiếc chìa khóa vàng giúp con người mở cửa tâm hồn mình, để hòa vào nhau, đến với nhau trong cuộc đấu tranh chống lại nỗi cô đơn muôn thuở”. Có điều để tìm ra tình yêu đích thực thật chẳng dễ dàng gì, đặc biệt là với những phụ nữ quá xinh đẹp, sắc sảo, nổi tiếng hơn người.

Thế nên chả trách vì sao số đông sao nữ Việt đã chọn chồng Tây sau khi cảm thấy sự kém hấp dẫn và kém tự tin sánh đôi của chồng Việt. Riêng phụ nữ hiện đại nói chung thường bày tỏ qua điểm rằng họ cảm thấy hôn nhân là sự ràng buộc nên chỉ thích hẹn hò bởi vì người phụ nữ thường đẹp nhất khi đang yêu.

Hơn nữa, người phụ nữ thông minh lúc nào cũng giữ cho mình một niềm đam mê say đắm riêng của họ dành cho công việc, cho sự nghiệp. Phụ nữ yêu công việc nghĩa là họ tự tin vào khả năng, vào trí tuệ của bản thân. Điều đó khiến cho họ trở nên hấp dẫn và đẹp hơn trong mắt người xung quanh và nhất là trong mắt người đàn ông của riêng họ. Những ngôi sao nổi tiếng chắc sẽ không kém thông minh, có thông minh thì họ mới khiến hàng triệu người yêu mến, khát khao như thế. Chỉ hơi uổng rằng trong biển người ấy, họ vẫn chưa thể tìm thấy được người đàn ông thực sự của đời mình.

Tất cả họ, mỗi người có một lý do, nguyện vọng, ước muốn riêng để chờ đợi duyên phận của mình. Còn ví như nếu sinh ra để sống độc thân thì họ vẫn có rất nhiều niềm vui khác để tiếp tục sống, cống hiến và dành tình yêu thương cho nhiều đam mê khác trong cuộc sống. Chỉ hy vọng đừng ai xoáy sâu vào đời họ, để cho họ yên ổn lựa chọn lối đi của mình. Bởi vì hầu hết họ vẫn mong chờ chạm vào thứ mà trái tim cảm nhận. Vì sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi tưởng tượng, khi hôn nhau, khi cầu nguyện? Bởi vì những gì đẹp nhất trên thế gian này chẳng thể nào nhìn thấy bằng mắt mà phải được con tim cảm nhận.

Theo B.T (Mốt & Cuộc Sống)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ