Võ Hạ Trâm: "Tôi không hợp lấy chồng đại gia"

Ngày 06/08/2015 00:02 AM (GMT+7)

Nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm không thích tiêu tiền có sẵn của "đại gia" vì cô muốn sự an toàn trong hôn nhân.

Từng giành ngôi Quán quân của cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2007, đã phát hành một số album và thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình với dòng nhạc chính thống, nhưng Võ Hạ Trâm vẫn được xem là tên tuổi "mới lạ" đối với nhiều khán giả.

Mới đây, nữ ca sĩ bỗng dưng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận khi bất ngờ đăng đàn lên trang cá nhân thông tin cô bị bầu show quỵt cát-sê và “gạ tình” tại một khách sạn. Sau khi sự việc được chia sẻ nhiều trên các phương tiện truyền thông, không ít người cho rằng Võ Hạ Trâm đang cố tình dựng lên scandal để hâm nóng tên tuổi.

Tuy nhiên, khi có dịp chia sẻ với phóng viên sau khi những lùm xùm vừa qua lắng xuống, nữ ca sĩ thú nhận: "Khả năng và sự dũng cảm của tôi trong vấn đề tạo chiêu trò là số 0".

Võ Hạ Trâm: quot;Tôi không hợp lấy chồng đại giaquot; - 1

Nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm.

Ngoài đời "lắm chiêu", nhưng...

- Cuộc sống chị bị xáo trộn thế nào kể từ khi công khai tố một bầu show cố tình quỵt tiền và có hành động sàm sỡ mình?

(Cười) Cuộc sống của tôi vẫn bình thường, chẳng có gì xáo trộn cả. Chỉ có đi hát mà gặp anh chị em đồng nghiệp thì họ hay hỏi thăm tôi cũng như câu chuyện vừa rồi thôi.

- Vậy chị nghĩ sao nếu có người cho rằng chị đang muốn dựng chuyện này để đánh bóng tên tuổi, thậm chí xem đó là một "chiêu trò" trong showbiz?

Từ lúc tôi khởi nghiệp cho đến nay, chưa bao giờ tôi làm bất cứ điều gì liên quan đến hai chữ “chiêu trò”. Tôi chỉ biết đến chuyên môn và vẫn đang cố gắng từng ngày cho con đường sự nghiệp. Chuyện vừa xảy ra với tôi là một tai nạn trong nghề nghiệp mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng đã từng gặp, không chỉ riêng tôi.

Nhiều anh chị đã lên tiếng vì những tai nạn tương tự như thế, nên tôi cũng lên tiếng vì sự an toàn cho những đồng nghiệp khác. Tôi hy vọng những ai nghĩ tôi đang dựng chuyện đánh bóng tên tuổi đừng mang chuyện không may của nghệ sĩ làm đề tài bàn tán một cách tiêu cực như thế.

- Thế hỏi thật, bản thân chị có chạnh lòng nếu như ai đó nói họ chỉ thực sự biết đến tên tuổi của chị nhờ scandal tố sàm sỡ vừa qua, mặc dù chị từng đoạt giải "Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình năm 2007" và xuất hiện trên sóng truyền hình khá nhiều?

Tôi chẳng có gì phải chạnh lòng cả. Tôi chuyên về dòng nhạc truyền thống cách mạng nên ai hay xem tivi hoặc những chương trình có tính chất tương tự thì chắc chắn sẽ biết tôi và ngược lại. Làm sao bắt khán giả biết tên hết toàn bộ ca sĩ mà họ chưa bao giờ nghe hoặc xem người ca sĩ đó hát?

Khán giả của dòng nhạc nào thì đa phần họ chỉ sẽ quan tâm đến ca sĩ mà họ yêu thích ở dòng nhạc đó mà thôi. Bên cạnh đó tôi không PR cho hình ảnh của mình liên tục nên chuyện người ta không biết mình có gì lạ đâu. Tôi quan niệm rằng mỗi nghệ sĩ có quyền lựa chọn con đường và đối tượng khán giả riêng nên chúng ta cần tôn trọng hơn là dèm pha vì sao mình không biết ca sĩ này, hoặc ca sĩ này là ai?

Võ Hạ Trâm: quot;Tôi không hợp lấy chồng đại giaquot; - 2

Cô vừa thu hút sự chú ý khi tố bầu show "sàm sỡ" mình.

- Khó ai có thể phủ nhận "chiêu trò" tạo scandal là một cách để nghệ sĩ PR tên tuổi rất hiệu quả. Chị nghĩ gì về điều này?

Scandal cũng có thể gọi là "chiến dịch PR" hiệu quả hiện nay, nhưng phải nói ai đã chọn đây là con đường tiến thân thì họ phải có một thần kinh thép trước những phản ứng của dư luận. Tôi tự hỏi, sau tất cả những scandal thì khán giả cần gì ở một người nghệ sĩ? Đó là chuyên môn của họ hay những scandal họ đã tạo ra? Và nhiệm vụ của nghệ sĩ là gì ngoài việc cống hiến cho khán giả những giá trị nghệ thuật mang bản sắc riêng của mình?

Cái nào sẽ tồn tại lâu dài, cái nào sẽ mất đi trong một thời gian ngắn? Tôi nghĩ bản thân khán giả cũng như các nghệ sĩ đều có câu trả lời. Ai cũng có cách để mọi người biết đến, nhưng bản thân tôi cảm thấy để khán giả biết đến mình một cách trân trọng vẫn hay hơn.

- Bản thân chị có phải cô nàng "lắm chiêu, nhiều trò" không?

Ở ngoài đời tôi "lắm chiêu" thật, đủ thứ trò để chọc mọi người xung quanh vui cười cả ngày, nhưng trong sự nghiệp thì thì tôi là một "thanh niên nghiêm túc". Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ tạo "chiêu trò" để hút khán giả vì nói thật khả năng và sự dũng cảm của tôi trong vấn đề này là số 0.

Bản thân tôi và những nghệ sĩ chọn con đường đi lâu dài dường như đều không bao giờ nhờ "chiêu trò" cả. Họ chấp nhận việc mình không được quan tâm nhiều trên các phương tiện truyền thông, nhưng cái họ có được là sự bình yên trong nghề nghiệp và tình yêu thương trọn vẹn của khán giả.

- Vậy qua chuyện vừa rồi, chị có nghĩ nghệ sĩ muốn tồn tại lâu trong showbiz là phải có chút dữ dằn, không nên hiền lành quá sẽ dễ bị bắt nạt, chèn ép?

Làm sao bắt người hiền trở nên dữ dằn hay ngược lại được, vì đó là bản tính của mỗi người thôi. Ai hiền ai dữ không quan trọng bằng việc người đó đối nhân xử thế như thế nào. Như đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình, tôi luôn mong các anh chị đồng nghiệp có cách bảo vệ mình thật khéo léo, và không phải lúc nào im lặng cũng là cách giải quyết tốt nhất.

Võ Hạ Trâm: quot;Tôi không hợp lấy chồng đại giaquot; - 3

Nữ ca sĩ từng bị người yêu "giận" vì giấu chuyện không may xảy ra.

Lấy người ngoài showbiz an toàn hơn

- Chị từng tuyên bố chưa từng chấp nhận đánh đổi bất cứ thứ gì khi làm nghệ thuật. Phải chăng chị đang rất tự tin về bản thân mình, có thể là về mặt tài chính, vị trí bản thân trong showbiz chẳng hạn?

Tôi không tự tin về bản thân mình, mà tôi tự tin về những gì bố mẹ tôi đã dạy tôi từ nhỏ rằng: "Cho dù một ngày con kiếm được 2 ngàn đồng, con vẫn phải làm bằng khả năng của mình, như vậy con sẽ không sợ bị lệ thuộc vào bất kì ai. Hãy bước đi bằng chính đôi chân và năng lực của mình, con sẽ thành công một cách bền vững”.

Đến bây giờ tôi luôn tin bài học đó không bao giờ sai và tôi sợ nhất là sự lệ thuộc, nên tôi không bao giờ để điều đó xảy ra trong cuộc đời mình.

- Thế chị có áp lực chuyện chạy show để kiếm tiền không?

Ca hát là nguồn thu nhập chính của tôi. Bên cạnh đó gia đình tôi cũng kinh doanh vải từ lâu đời nên nếu hát mà không đủ tiền thì tôi phụ gia đình kinh doanh. Vả lại tôi đâu xài gì nhiều cho mình. Ăn thì ăn cơm nhà, đồ thì xài đồ bình dân, có quá tay thì chỉ đầu tư vào sản phẩm âm nhạc thôi. Chi tiêu tiết kiệm để lỡ sau này sa cơ còn có "vốn thủ” cho mình chứ.

- Có bao giờ chị chán nản showbiz chưa, thậm chí từng muốn giải nghệ vì cảm thấy mình không hợp và chán trước sự cạnh tranh khốc liệt trong nghề?

Tôi may mắn vì được gặp những người thầy tốt trong đời. Người thầy của tôi đã vẽ và định hướng cho tôi con đường riêng từ khi tôi mới bước chân vào Nhạc viện. Chính thời gian và những gì tôi đạt được đã cho tôi thấy quyết định đúng đắn của mình cũng như sự may mắn khi có những "quý nhân" luôn bên cạnh giúp đỡ.

Con đường tôi đi không hề có sự cạnh tranh khốc liệt mà chỉ có cạnh tranh lành mạnh. Ai giỏi hơn thì sẽ đạt được những điều tốt đẹp, nên đó là động lực cho tôi cố gắng không ngừng. Còn chán nản hay giải nghệ ư? Chỉ trừ khi tôi quyết định buông bỏ hết để... đi tu thôi. Nhưng giờ tôi còn “nặng nghiệp” với âm nhạc lắm nên chưa chịu giải nghệ đâu.

Võ Hạ Trâm: quot;Tôi không hợp lấy chồng đại giaquot; - 4

Mối quan hệ giữa Hạ Trâm và bạn trai đang rất hạnh phúc sau hơn một năm rưỡi hẹn hò.

- Hẳn là sau khi công khai sự thật từng bị bầu show sàm sỡ, chị sẽ được người yêu quan tâm đặc biệt hơn đúng không?

Người yêu thì lúc nào cũng quan tâm tôi. Anh ấy tức giận vô cùng khi biết chuyện tôi từng bị bầu show sàm sỡ và tìm cách giải quyết để lấy lại danh dự cũng như tiền bạc mà người ta đã lấy của tôi. Thời gian đó tôi luôn giúp anh bình tĩnh trở lại để cùng nhau tìm ra hướng giải quyết tốt nhất. Bây giờ mọi chuyện đã lắng xuống nhưng anh vẫn nhắc tôi cẩn thận vì sợ những điều không hay sẽ xảy ra với tôi.

- Được biết chị sắp lên xe hoa về nhà chồng có đúng không?

Chúng tôi chưa kết hôn đâu, tình cảm giữa chúng tôi chỉ đang kết hoa thôi, khi nào xe đầy hoa thì chúng tôi sẽ làm đám cưới. Nói đùa vậy chứ cũng phải vài năm nữa, vì cả hai đều muốn ổn định hơn về mọi mặt.

- Sao chị không cưới chồng cùng làm trong nghề để dễ thông cảm?

Vấn đề cưới chồng ngoài giới hay trong giới cũng phải bị chi phối bởi ông Tơ bà Nguyệt nữa chứ (cười). Sau những gì đã trải qua, tôi cảm nhận nếu lấy chồng không làm nghệ thuật thì mình sẽ an tâm nhiều hơn.

Võ Hạ Trâm: quot;Tôi không hợp lấy chồng đại giaquot; - 5

Cô chưa tính đến chuyện kết hôn vì cần ổn định kinh tế.

- Điều gì đã khiến mối quan hệ này bền chặt theo thời gian?

Chúng tôi yêu nhau được một năm rưỡi rồi. Chính những gì đã trải qua để đến được với nhau hay những thử thách khi yêu xa chính là sợi chỉ hồng giúp mối quan hệ của chúng tôi bền chặt hơn. Khi anh ấy đã tìm được đúng người thì anh ấy không bao giờ buông tay đâu và tôi cũng vậy.

- Chị xinh đẹp, tài năng và nổi tiếng, nhưng dường như chị không phải tuýp những cô nàng thích cưới chồng "đại gia" thì phải?

Tôi lại nghĩ một cuộc hôn nhân mà cả hai vợ chồng cùng làm, cùng xây dựng thì sẽ bền vững, chứ nếu cứ xài tiền có sẵn của "đại gia" thì không phải sự lựa chọn an toàn, vì những của cải đó có phải của mình đâu? Cái gì mình làm ra thì mới tồn tại với mình được chứ.

- Vậy nếu như sau khi kết hôn, nhà chồng muốn chị toàn tâm toàn ý cho gia đình thì chị có chấp nhận đánh đổi?

Không có chuyện đó đâu, vì gia đình nào không thích nghệ sĩ thì họ không cho con cái yêu và cưới nghệ sĩ ngay từ đầu. Mà đã cho phép đến với nhau thì sẽ không bao giờ có chuyện cấm cản con đường sự nghiệp của mình cả.

Xin cảm ơn nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm và chúc chị thật thành công!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Võ Hạ Trâm