4 hành vi dễ khiến thai nhi "khó thở", mẹ bầu thương con nhớ tránh

Ngọc Linh - Ngày 08/07/2020 16:25 PM (GMT+7)

Mẹ bầu nằm ngủ không đúng tư thế có thể ngăn cản oxy chuyển đến thai nhi.

Xem thêm video: Hạnh phúc ngọt ngào ngày lên chức bố mẹ của cặp đôi bé như trẻ lớp 5

Khi mang thai, sự phát triển của em bé trong bụng chắc chắn là mối quan tâm lớn nhất của mẹ bầu. Trong giai đoạn này, oxy và dinh dưỡng được chuyển đến thai nhi qua dây rốn. Chính vì vậy, mẹ phải tránh 4 hành vi dưới đây kẻo chèn ép vào dây rốn, khiến thai nhi "khó thở". 

1. Nằm ngửa khi ngủ 

4 hành vi dễ khiến thai nhi amp;#34;khó thởamp;#34;, mẹ bầu thương con nhớ tránh - 1

Khi bụng bầu đã lớn, mẹ nên tránh nằm ngửa. (Ảnh minh họa)

Nếu mẹ đang có thói quen nằm ngửa khi ngủ thì tốt hơn cả mẹ hãy thử những tư thế khác như nằm nghiêng sang trái. Đây là tư thế ngủ có lợi nhất cho mẹ và bé khi mang thai. Khi thai nhi phát triển dẫn tới cân nặng tăng lên và bụng bầu lớn dần thì tư thế nằm ngửa sẽ có cảm giác nặng nề hơn nhiều và có nguy cơ ngăn cản oxy truyền đến thai nhi. Hầu hết các chuyên gia khoa sản sẽ không khuyến khích mẹ nằm ở tư thế này khi mang bầu. 

Thực tế trong những tháng đầu thai kỳ, mẹ bầu vẫn có thể nằm ngửa. Nhưng từ tuần thứ 20 trở đi thì nên bỏ thói quen này để đảm bảo an toàn cho em bé.

2. Thường xuyên xoa bụng bầu 

Khi mang thai, chắc hẳn mẹ đều thích cảm giác được sờ vào bụng bầu, giao tiếp với em bé. Tuy nhiên, việc mẹ thường xuyên xoa mạnh bụng bầu có thể kích thích em bé chuyển động quá nhiều, dẫn đến tình trạng rối, thắt nút dây rốn và giảm lượng oxy truyền đến bé. 

4 hành vi dễ khiến thai nhi amp;#34;khó thởamp;#34;, mẹ bầu thương con nhớ tránh - 2

Xoa bụng bầu nhiều có thể kích thích thai nhi chuyển động và làm rối dây rốn. (Ảnh minh họa)

3. Tập thể dục quá sức 

Các chuyên gia, bác sĩ đều khuyến khích mẹ bầu vận động, tập thể dục khi mang thai để rèn luyện sức khỏe, kiểm soát cân nặng và tốt cho việc sinh nở. 

Tuy vậy, những bài tập của mẹ phải có cường độ và thời gian phù hợp với sức khỏe của người đang mang thai. Tập quá sức có thể tăng áp lực lên vùng bụng, khiến thai nhi khó chịu và làm rối dây rốn tương tự như khi xoa bụng.

Vì thế tốt nhất mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ và người có chuyên môn về thể dục thể thao để xây dựng bài tập phù hợp với thể trạng của mình trong từng giai đoạn thai kỳ. 

4. Thức đêm 

4 hành vi dễ khiến thai nhi amp;#34;khó thởamp;#34;, mẹ bầu thương con nhớ tránh - 3

Mẹ bầu thức khuya, mất ngủ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cả bản thân và em bé. (Ảnh minh họa)

Thức khuya không chỉ làm mẹ bầu cảm thấy mệt mỏi, uể oải mà còn có thể gây rối loạn nội tiết cũng như nhịp sinh học của thai nhi trong bụng. Khi mẹ thức quá khuya, thai nhi cũng sẽ cảm thấy bồn chồn, khó chịu và "nghịch ngợm" hơn, khiến dây rốn - đường dây vận chuyển oxy cho chính mình bị ảnh hưởng. 

4 hóa mỹ phẩm gây hại thai nhi, mẹ thích trang điểm cũng cần tránh xa!
Khi sử dụng các loại hóa mỹ phẩm, mẹ bầu nên xem kĩ thành phần để đảm bảo an toàn cho em bé trong bụng.
Ngọc Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bà bầu cần biết