Đầu xuân năm mới, bà bầu có nên đi chùa không?

Ngày 23/01/2020 15:51 PM (GMT+7)

Nhiều người cho rằng bà bầu đi chùa dễ bị vận "vía xui" vào người, không tốt cho em bé. Vậy sự thật thế nào?

Đi lễ chùa là truyền thống tâm linh lâu đời của người Việt, kể cả đối với những người không theo đạo Phật. Đặc biệt, cứ mỗi dịp Tết Nguyên, ai ai cũng cũng nô nức đi chùa để cầu bình an, may mắn cho cả gia đình trong năm mới. 

Nhiều bà mẹ đang mang thai cũng muốn đến chùa để cầu sức khỏe, phước lành cho em bé sắp chào đời nhưng lại bị can ngăn vì chùa nhiều âm khí sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Thậm chí còn có quan niệm cho rằng ở chùa có nhiều "vong linh", nếu có bầu mà đi chùa thai nhi dễ bị "cướp" mất vía.

Vậy các chuyên gia có ý kiến thế nào về vấn đề này? 

Bà bầu không bị cấm đi chùa nhưng nên hạn chế 

Theo chuyên gia nghiên cứu Phật học Nguyễn Mạnh Cường (Viện Phật học Việt Nam), chùa chiền là chốn linh thiêng, thanh tịnh, cũng là nơi chúng sinh ngoài thế tục tỏ lòng kính ngưỡng Phật, gieo mầm cơ duyên với Phật pháp, kết thiện duyên, tiêu tai giải nạn… Trước đây, người phụ nữ, đặc biệt là khi có kinh nguyệt có bị cấm tới đình làng và một số nơi thờ tự. Tuy nhiên, chưa bao giờ có chuyện cấm phụ nữ mang bầu lên chùa, kể cả trong các sách cổ xưa cũng không nói tới chuyện đó, bởi chuyện sinh nở không ảnh hưởng gì khi đi lễ chùa.

Việc đi lễ chùa còn giúp bà bầu tìm lại sự thanh thản trong tâm hồn, cầu bình an cho cả mẹ và con, về mặt tâm linh cũng rất tốt cho việc sinh nở. 

Đầu xuân năm mới, bà bầu có nên đi chùa không? - 1

Tuy không bị cấm đến chùa nhưng bà bầu cũng nên hạn chế. Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà (Chủ tịch Hiệp Hội phong thủy Dương Công Cám Châu Thế Giới phân hội Việt Nam), trong quá trình bầu bí phụ nữ không nên ra chùa, đền, nghĩa trang và không nên đi đám ma. Đó là những nơi có nhiều "khí lạnh", không tốt cho em bé. 

Ngoài ra, trong chùa không chỉ có khu vực thờ Phật mà còn có khu thờ thánh, thần. Trong hệ thống những vị thần này, có nhiều vị thánh dữ hoặc những vị thánh rất kị “đàn bà”. Do đó mà tốt nhất bà bầu nên kiêng tới đền, miếu để tránh những rủi ro không cần thiết.

"Người nhà Phật có câu “nhất niệm Tây phương” có nghĩa là 1 ý niệm thôi cũng đã đến miền đất Phật rồi, đã được Thần Phật chứng, thế nên không nhất thiết phải đi chùa nếu như trong tâm ta có Phật. Và trong Phật giáo cũng không dạy ta phải đi chùa thắp nhang hương mới có công quả, mà Phật dạy chúng ta nên hành thiện tích phước đức đó mới là điều Phật muốn và là cách tích nhiều công quả nhất. Vì vậy bà bầu cầu nguyện có thể phát tâm vái vọng chứ không nhất thiết phải ra chùa", chuyên gia Song Hà chia sẻ. 

Bà bầu đi chùa có thể ảnh hưởng đến sức khỏe 

Bác sĩ Phạm Ngọc Hà – Khoa sản II – Bệnh viện Thanh Nhàn khuyến cáo phụ nữ có thai nên hạn chế đi những chùa lớn, đông đúc trong dịp đầu năm.

Vì ở những nơi quá đông người chen lấn, xô đẩy rất dễ ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi nhất là sảy chân bị ngã, rất nguy hiểm. Chưa kể chùa chiền mùa lễ Tết có nhiều hương khói nên không khí sẽ ngột ngạt. Với thai phụ, đặc biệt với những người sức đề kháng kém thì rất dễ mắc các bệnh về hô hấp, ảnh hưởng không tốt đến thai nhi. 

Vì vậy, và bầu chỉ nên đi lễ chùa nếu thấy sức khỏe cho phép và cũng nên đi chùa gần nhà, vào những ngày vắng người. 

Đầu xuân năm mới, bà bầu có nên đi chùa không? - 2

Bà bầu đi lễ chùa đầu năm cần lưu ý gì? 

- Nên khám thai định kỳ đầy đủ và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi lên kế hoạch đi lễ xa. Nếu đi lễ xa, nên mang theo sổ khám thai (tốt nhất là kết quả trong vòng 1 tuần). Cần đem theo các loại thuốc đã được bác sĩ kê đơn sẵn.

- Ba tháng đầu do bánh nhau chưa thành lập nên rất dễ có hiện tượng động thai, sảy thai… Cơ thể chưa nặng nề nhưng không thích hợp cho đi lễ chùa xa. Các yếu tố như nghén, buồn ngủ, mỏi mệt cũng ảnh hưởng đến việc đi lại…

Đầu xuân năm mới, bà bầu có nên đi chùa không? - 3

- Nếu đi lễ xa, thai phụ và người thân đặc biệt quan tâm đến chế độ ăn uống để giữ sức khỏe của mẹ và thai nhi.

- Tránh tới chùa phải đi bộ nhiều, leo trèo nhiều vì không thích hợp cho người mang thai.

- Nên chuẩn bị sẵn số điện thoại của các bệnh viện chuyên sản khoa nơi đến lễ để dự phòng khi khẩn cấp.

- Khi đi lễ chùa, bà bầu nên để tinh thần thư giãn bằng việc vãn cảnh, tìm điểm nghỉ chân hợp lý để sức khỏe được đảm bảo.

5 điều kiêng kị dịp Tết cho bà bầu ông bà thường nhắc, không phải điều nào cũng lỗi thời
Theo quan niệm xưa, bà bầu không nên là người xông nhà đầu năm, sẽ mang lại điều không may cho gia chủ.
Minh An (T/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết nguyên đán