Mẹ bầu phấn khích khi thấy thai nhi cười khi siêu âm nhưng bác sĩ lại lắc đầu

Ngày 06/03/2020 09:42 AM (GMT+7)

Việc siêu âm thai không chỉ giúp bố mẹ cảm thấy hạnh phúc khi được ngắm nhìn con yêu trên màn hình mà quan trọng hơn cả là để các bác sĩ có thể phát hiện ra những bất thường ở em bé trong bụng.

Video xem thêm: Những điều cần biết khi siêu âm thai.

Trong suốt 9 tháng mang thai, mẹ bầu sẽ trải qua khá nhiều lần siêu âm nhưng quan trọng nhất là ở tuần 12, 22 và 32 của thai kỳ. Việc siêu âm thai không chỉ giúp bố mẹ cảm thấy hạnh phúc khi được ngắm nhìn con yêu trên màn hình mà quan trọng hơn cả là để các bác sĩ có thể phát hiện ra những bất thường ở em bé trong bụng. Chính vì vậy việc siêu âm thai đặc biệt là siêu âm 4D theo lịch yêu cầu của bác sĩ là vô cùng quan trọng để sàng lọc toàn diện cho em bé.

Cách đây không lâu, chị Song (Trung Quốc) cùng mẹ chồng và chồng đã đến bệnh viện để thực hiện việc siêu âm thai. Lúc này thai nhi đã được 22 tuần nên mẹ chồng cô muốn được nhìn thấy cháu. Trong quá trình siêu âm thai, mọi người đều rất thích thú khi thấy em bé liên tục nhảy lên trong bụng mẹ. Chị Song thậm chí còn vô cùng phấn khích khi cho rằng mình đã nhìn thấy thai nhi đang cười với mình. Tuy nhiên, lúc này bác sĩ lại tỏ ra khá căng thẳng. Siêu âm rất kỹ rồi bác sĩ lắc đầu, nhăn mặt nói với cả gia đình rằng em bé đang không ổn.

Mẹ bầu phấn khích khi thấy thai nhi cười khi siêu âm nhưng bác sĩ lại lắc đầu - 1

Gia đình Song rất bất ngờ khi biết em bé trong bụng bị sứt môi. (ảnh minh họa)

Nữ bác sĩ siêu âm thai cho biết không phải em bé trong bụng chị Song đang cười mà sự thật là bé sứt môi. Nghe bác sĩ nói xong, cả gia đình Song đều ngỡ ngàng và không hiểu gì sao em bé lại bị sứt môi. Bác sĩ cho biết phần môi bị sứt của em bé khá nhỏ nên hoàn toàn có thể phẫu thuật được sau khi bé ra đời.

Nguyên nhân gây ra hở hàm ếch ở thai nhi

Nói về nguyên nhân dẫn đến khiếm khuyết này, bác sĩ cho biết không thể khẳng định chính xác nguyên nhân nhưng có thể vì một số lý do sau:

- Yếu tố di truyền, có người cận huyết thống bị dị tật sứt môi, hở hàm ếch.

- Mẹ bị nhiễm virus trong thời kỳ đầu mang thai khoảng từ tuần thứ 4 đến tuần thứ 12 như: Nhiễm virus Rubella, cảm cúm...

- Mẹ sử dụng vitamin A liều cao, vitamin A có nguy cơ gây quái thai khi sử dụng liều cao.

- Chế độ dinh dưỡng không cung cấp đủ axit folic, vitamin B12 và vitamin B6.

- Mẹ nghiện rượu, thuốc lá

- Bố mẹ mắc bệnh lậu, giang mai không điều trị triệt để

- Tiếp xúc thường xuyên với môi trường độc hại, nhiễm tia phóng xạ, nhiễm hóa chất.

Ngoài ra có một số yếu tố nguy cơ làm tăng nguy cơ mắc bệnh gồm:

- Yếu tố tâm lý: Mẹ thường xuyên bị căng thẳng, lo lắng, suy nghĩ quá nhiều.

- Không cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, mẹ bị suy dinh dưỡng.

- Bố mẹ lớn tuổi, sức khỏe không tốt.

Mẹ bầu phấn khích khi thấy thai nhi cười khi siêu âm nhưng bác sĩ lại lắc đầu - 2

Phụ nữ mang thai nên đi khám thai thường xuyên để phát hiện sớm những bất thường. (Ảnh minh họa)

Làm gì để dự phòng nguy cơ hở hàm ếch?

Các nghiên cứu cho thấy axit folic có thể giúp ngăn ngừa tật khe hở môi hàm. Vì thế, trước khi mang thai ít nhất 1 tháng và trong khi mang thai, phụ nữ nên dùng từ 0,4 đến 1mg axit folic mỗi ngày. Có thể bổ sung bằng cách tăng cường ăn các loại thức ăn giàu acid folic như rau xanh, ngũ cốc... hay dùng thêm viên bổ sung. Tuy nhiên cần chú ý không dùng liều quá cao gây tổn thương thần kinh.

Ngoài ra, để phòng bệnh, cha mẹ chuẩn bị sức khỏe tốt trước khi có thai:

- Trong thời gian mang thai, bà mẹ cần chế độ dinh dưỡng nghỉ ngơi hợp lý, sử dụng thuốc hợp lý theo chỉ dẫn của bác sĩ và khám thai định kỳ

- Tránh tiếp xúc với các tác nhân tác động lên thai nhi: Chất hóa học, tia phóng xạ...

- Giữ tinh thần thoải mái, có thể bằng cách tập thể dục như dưỡng sinh, đi bộ, yoga...

- Luôn cẩn trọng khi sử dụng các loại thuốc trong khi mang thai, bao gồm cả vitamin A.

- Tiêm phòng vắc-xin đầy đủ trước khi có ý định mang bầu như vắc-xin phòng rubella, cúm...

Đang mang bầu còn giữ 8 thói quen này, mẹ cẩn thận sinh con dị tật, kém phát triển
Phụ nữ mang thai có thói quen ăn nhiều đồ ngọt có thể gây ảnh hưởng không tốt đến thai nhi.
Thùy Dương (Theo Sina)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Siêu Âm Thai