Sản phụ 25 tuổi sinh con bị hen suyễn bẩm sinh vì có 1 thói quen trong suốt thai kỳ

Thảo Nguyên - Ngày 12/01/2023 16:00 PM (GMT+7)

Sau khi quan sát sản phụ, các bác sĩ đã hiểu nguyên nhân vì sao em bé vừa sinh ra đã bị như vậy.

Cô Li, một nữ công nhân 25 tuổi, làm việc ở Thượng Hải là một người trẻ, có năng lực, làm việc tốt và được sếp coi trọng. Cô cũng được đánh giá là nhân viên rất giỏi quan hệ công chúng.

Tuy nhiên điều khiến mọi người trong toàn công ty khó chịu nhất về cô Li chính là thói quen hút thuốc. Được biết mỗi ngày cô Li phải tiêu thụ hết 1 bao thuốc và thói quen xấu này đã theo cô Li suốt 7 năm nay.

Cho đến khi cô Li mang thai, thói quen hút thuốc vẫn duy trì. Ngày chuẩn bị sinh con, vợ chồng cô về quê dưỡng thai và sinh nở tại quê nhà để có người chăm sóc. Bên cạnh đó, việc sinh nở ở quê cũng giúp họ tiết kiệm được một khoản kha khá.

Cho đến khi cô Li mang thai, thói quen hút thuốc vẫn duy trì.  (Ảnh minh họa)

Cho đến khi cô Li mang thai, thói quen hút thuốc vẫn duy trì.  (Ảnh minh họa)

Khi cô Li chuyển dạ đã sinh một bé gái nặng 2,8kg trong sự vui mừng của cả nhà. Nhưng các bác sĩ kiểm tra sức khỏe bé gái sau sinh thì phát hiện ra con bị hen suyễn bẩm sinh.

Bình thường, tình trạng hen suyễn bẩm sinh sẽ có nguyên nhân từ tiền sử bệnh gia đình. Nhưng khi các bác sĩ xem lịch sử bệnh án của người thân thì không ai từng mắc bệnh này. Bởi thế họ đau đáu thắc mắc vậy tại sao em bé mới sinh của cô Li lại mắc bệnh?

Cuối cùng sau khi quan sát sản phụ và ngửi thấy hơi thở nặng mùi từ cô Li, các bác sĩ đã hiểu nguyên nhân. 

Các bác sĩ giải thích, hút thuốc có hại cho cả mẹ và thai nhi. Cùng với việc gây hại trực tiếp cho phổi của người mẹ, nicotin, chất gây nghiện trong các sản phẩm thuốc lá và các chất khác được truyền qua máu của người mẹ và trực tiếp đến em bé. Con của những bà mẹ hút thuốc trong thời kỳ mang thai dễ mắc các bệnh về hô hấp và có nguy cơ mắc bệnh hen suyễn cao gấp 10 lần.

Sản phụ Li sau khi nghe bác sĩ nói đã tự trách bản thân rất nhiều. Trước đây, khi thấy cô hút thuốc, người nhà, bạn bè và cả chồng đều khuyên can. Bản thân cô Li đã cố từ bỏ nhưng không thành công.

Vợ chồng cô Li sau đó đã phải đưa con gái đến bệnh viện nhi để điều trị căn bệnh này. Bởi bệnh hen suyễn bẩm sinh rất khó chữa, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của bé sau này.

Vợ chồng cô Li sau đó đã phải đưa con gái đến bệnh viện nhi để điều trị căn bệnh này. (Ảnh minh họa)

Vợ chồng cô Li sau đó đã phải đưa con gái đến bệnh viện nhi để điều trị căn bệnh này. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ nhi khoa của viện cũng cho biết, những bà mẹ hút thuốc lâu năm như cô Li vẫn giữ thói quen trước và trong thai kỳ là vô trách nhiệm với con cái, khiến con nhỏ phải mắc bệnh hen suyễn bẩm sinh.

Ngoài ra, mẹ hút thuốc lá khi mang bầu làm tăng nguy cơ sinh con nhẹ cân hoặc các nguy cơ khác mà người mẹ có thể phải đối mặt trong thai kỳ như: thai lưu, sinh non, hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh, bệnh tai giữa cấp tính và mãn tính, đặc biệt sẽ làm nặng thêm bệnh hen suyễn và ảnh hưởng đến sự phát triển chức năng phổi của trẻ…

Cân nặng trẻ sơ sinh khi chào đời: Không chỉ liên quan sức khỏe mà còn ảnh hưởng IQ của con
Các nhà khoa học đã chứng minh cân nặng của trẻ sơ sinh khi chào đời có mối liên hệ nhất định với chỉ số thông minh của trẻ sau này.

Sinh con

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Các nhà nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng Mailman thuộc ĐH Columbia, Trung tâm Y khoa ĐH Columbia, Viện Tâm thần bang New York - Mỹ và...

Hạnh, 32 tuổi, chưa có ý định kết hôn song lo khi gặp được ý trung nhân thì đã quá tuổi sinh con, quyết định đến bệnh viện trữ đông trứng.

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai