Võ Hạ Trâm thông báo mang thai “hoàng tử”, tiết lộ luôn tên con vừa hay vừa ý nghĩa

Thy Dung - Ngày 30/05/2024 11:03 AM (GMT+7)

“Giật mình tỉnh giấc, mẹ cứ suy nghĩ mãi đây chỉ đơn thuần là một giấc mơ hay là sự “thông báo” cho điều kì diệu sẽ đến?”, Võ Hạ Trâm chia sẻ.

Sau khi xác nhận mang thai lần thứ hai với người hâm mộ, mới đây trên trang cá nhân của nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm đã có bài chia sẻ gửi tới chàng "hoàng tử" trong bụng, nhận được nhiều lời chúc mừng từ đông đảo fans hâm mộ.

Mở đầu đoạn chia sẻ, Võ Hạ Trâm viết: ""Chào Chaudhary An Quốc, "Hoàng Tử" Milo của Mẹ Trâm!"". 

Nữ ca sĩ tiếp tục bày tỏ niềm hạnh phúc trong suốt quá trình mang thai lần này. Cô cảm nhận rằng mỗi ngày trôi qua đều mang đến cho cô niềm vui và sự thoải mái hơn bao giờ hết. Tinh thần cô trở nên thoải mái, cười nhiều hơn và thích đi đây đi đó nhiều hơn. Võ Hạ Trâm chia sẻ rằng cô luôn tin rằng đứa bé trong bụng chính là cậu bé đã xuất hiện trong giấc mơ của cô vào những ngày cuối năm trước.

Gia đình hạnh phúc của Võ hạ Trâm.

Gia đình hạnh phúc của Võ hạ Trâm.

"Đó là em bé trai rất “Ấn" trắng trẻo, bụ bẫm đã tự “giới thiệu” con tên là Milo, con của mẹ Trâm và ba Vikas. Giật mình tỉnh giấc, mẹ cứ suy nghĩ mãi đây chỉ đơn thuần là một giấc mơ hay là sự “thông báo” cho điều kì diệu sẽ đến? Và vài tháng sau, mẹ đã có tin vui. Với trực giác của mình mẹ tin đây chính là con, và mẹ đã đặt tên con là Milo "ngay và luôn" trong sự ngỡ ngàng của Ba và nhiều bạn bè thân thiết của Ba Mẹ””, Võ Hạ Trâm viết.

Trước đó, Võ Hạ Trâm từng chia sẻ tên gọi của em bé trong bụng là “Milo” qua hình ảnh siêu âm nhưng chưa tiết lộ cô đang mang bầu bé trai hay gái. Tuy nhiên nhiều người hâm mộ cũng “đoán già đoán non” rằng tên Milo thì có thể nữ ca sĩ đã mang thai em bé trai.

Võ Hạ Trâm chia sẻ hình ảnh siêu âm thai.

Võ Hạ Trâm chia sẻ hình ảnh siêu âm thai.

Cũng như con gái đầu lòng, Võ Hạ Trâm mong con trai sẽ khỏe mạnh, bình an và trở thành một người tử tế. Vì thế, cô đã bắt đầu thai giáo từ đầu thai kỳ, đều đặn tụng kinh, niệm Phật và làm mọi việc tốt lành để gửi gắm những niệm lành này cho con.

Võ Hạ Trâm tiết lộ tên của con trai trong bụng là Chaudhary An Quốc, với mong ước mọi nơi con đến sẽ luôn an bình và hạnh phúc.

"Chàng trai của mẹ, hãy thật khỏe mạnh với những cú đạp 'tung trời' của con nhé. Bà nội, ông bà ngoại, ba mẹ, chị hai và cả gia đình đang chờ đợi đến ngày được ngắm nhìn con". Võ Hạ Trâm chia sẻ đầy xúc động.

Còn nhớ thời điểm mới phát hiện mang thai, Võ Hạ Trâm cho biết chồng cô đã phải "đứng hình" một lúc trước niềm vui bất ngờ này.

Còn mẹ chồng không kìm được xúc động. “Bà hỏi ngày dự sinh để đặt vé về Việt Nam chuẩn bị đón cháu nội. Người già nhạy cảm và thường vui cũng mất ngủ. Lần tôi bầu bé Moon, bà khóc suốt ba ngày còn lần này thao thức mất hai đêm”, nữ ca sĩ tâm sự. Cũng như thai kì lần trước, Võ Hạ Trâm vẫn nuôi con trường chay từ trong bụng mẹ.

Món ăn chay quen thuộc hàng ngày của Võ Hạ Trâm.

Món ăn chay quen thuộc hàng ngày của Võ Hạ Trâm.

Nhiều người đã gửi lời chúc mừng tới Võ Hạ Trâm vì đã "săn Rồng" thành công. Tuy nhiên, nữ ca sĩ tiết lộ rằng vợ chồng cô đã có được những điều tuyệt vời còn "hơn cả Rồng" bởi đây là dự định ấp ủ từ lâu của họ. "Chúng tôi muốn đảm bảo kinh tế, sức khỏe và công việc để có thể nuôi dạy Moon tốt, đồng thời chăm lo cho em bé sắp chào đời”, Võ Hạ Trâm chia sẻ.

Võ Hạ Trâm vẫn thường xuyên đi biểu diễn khi đang mang thai.

Võ Hạ Trâm vẫn thường xuyên đi biểu diễn khi đang mang thai.

Hiện tại, con gái đầu lòng của Võ Hạ Trâm đã lên 3 tuổi. Em bé đầu tiên được chào đời bằng phương pháp sinh mổ, nên thời điểm này nữ ca sĩ mang thai lần nữa hoàn toàn phù hợp với khoảng cách khuyến nghị của các bác sĩ sản khoa.

Sinh mổ lần 2 cách lần 1 bao lâu?

Đối với phụ nữ sinh mổ, việc chọn khoảng cách giữa lần mang thai đầu tiên và lần mang thai thứ hai là rất quan trọng để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé. Các chuyên gia y tế thường khuyến nghị khoảng cách ít nhất là 24 tháng giữa hai lần mang thai sau khi sinh mổ. Dưới đây là một số lý do:

Hồi phục sau phẫu thuật: Sinh mổ là một ca phẫu thuật lớn và cơ thể cần thời gian để hồi phục hoàn toàn, bao gồm cả việc lành vết mổ và khôi phục sức khỏe tổng quát.

Giảm nguy cơ biến chứng: Khoảng cách ít nhất từ 18 đến 24 tháng giúp giảm nguy cơ các biến chứng trong thai kỳ tiếp theo, chẳng hạn như vỡ tử cung, sinh non, và các vấn đề sức khỏe khác cho cả mẹ và bé.

Chuẩn bị tâm lý và thể chất: Người mẹ cần thời gian để chuẩn bị tốt hơn về tâm lý và thể chất cho lần mang thai tiếp theo, bao gồm cả việc quản lý căng thẳng và đảm bảo chế độ dinh dưỡng và sức khỏe tốt nhất.

Sức khỏe của vết sẹo tử cung: Vết mổ cần thời gian để lành và trở nên đủ mạnh để chịu đựng quá trình mang thai và sinh nở lần tiếp theo. Nếu mang thai quá sớm sau khi sinh mổ, nguy cơ vỡ tử cung sẽ tăng cao hơn.

Tóm lại, khoảng cách từ 24 tháng giữa hai lần mang thai sau khi sinh mổ được coi là an toàn và hợp lý nhất. Điều này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe của người mẹ mà còn đảm bảo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của đứa trẻ tiếp theo.

Theo Thy Dung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt có bầu, sinh con