Vé xe Tết 2017: Nơi chưa bán, chỗ đã “cháy” vé

Ngày 14/12/2016 00:30 AM (GMT+7)

Trong khi nhiều nhà xe chưa mở bán vé xe Tết 2017 thì một số nhà xe đã thông báo “cháy” vé.

Những ngày qua, các nhà xe đã rục rịch bán ra những chiếc vé xe Tết đầu tiên. Trong khi những nhà xe bán vé sớm như Chín Nghĩa, Cúc Tư đã trong tình trạng “cháy” vé, thì còn nhiều nhà xe chưa thông báo lịch bán vé xe Tết cụ thể.

Trao đổi với PV, đại diện nhà xe Chín Nghĩa cho biết, số lượng vé xe đơn vị này bán ra trong dịp Tết Nguyên đán 2017 là 540 vé/ngày, gồm 450 vé giường nằm và 90 vé ghế ngồi. Như vậy, tính từ 24 - 30 tháng Chạp, nhà xe Chín Nghĩa bán ra tổng cộng 3.780 vé. Hiện số lượng vé giường nằm từ ngày 25 - 28 tháng Chạp đã hết, chỉ còn vé những ngày trước 25 và các ngày 29, 30 âm lịch.

Về thông tin người dân xếp hàng từ sáng sớm 9.12 tại BXMĐ để mua vé nhưng không thể mua vé giường nằm, nhà xe này giải thích: “Công ty xin nhận khuyết điểm vì không ngờ khách hàng đến rất sớm - từ 1h sáng. Đến 5h, đại diện công ty có mặt để phát số thứ tự thì số lượng khách chờ đã quá đông và cũng không kiểm soát được ai đến trước, ai đến sau. Vì vậy nhân viên công ty cùng bảo vệ BXMĐ mới lập trật tự, sắp xếp chỗ ngồi và bắt đầu phát số thứ tự”.

Vé xe Tết 2017: Nơi chưa bán, chỗ đã “cháy” vé - 1

Hành khách ngồi chờ mua vé xe Tết 2017 tại BXMĐ

Đại diện nhà xe Chín Nghĩa cho biết, nhà xe này cáo lỗi vì thiếu xót trong khâu tổ chức bán vé và sẽ rút kinh nghiệm vào đợt bán vé sau. “Trước mắt công ty có kế hoạch tăng cường xe ghế ngồi nhằm phục vụ bà con, cô bác, mong mọi người cầm được tấm vé về quê đón Tết ấm cúng bên người thân, đoàn viên cùng gia đình. Dự kiến sẽ tăng cường từ 4 - 5 xe ghế ngồi/ngày để giải quyết thêm được 180 - 225 vé/ngày”, đại diện nhà xe nói.

Đại diện nhà xe Cúc Tư cho biết thêm, tất cả vé bán sớm cho dịp 24 - 29 tháng Chạp đã “cháy” vé, chỉ còn vé xe cho ngày 30 tháng Chạp. Trong khi đó, theo lịch dự kiến, nhà xe Phương Trang chỉ bắt đầu bán vé xe Tết Nguyên đán 2017 đi các tỉnh, thành miền Trung từ ngày 9.1.2017 (12 tháng Chạp).

Theo thông tin từ BXMĐ, dịp Tết Dương lịch năm 2017, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục và thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2017 cận ngày với Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Do đó, BXMĐ dự báo lượng hành khách sẽ tăng nhưng không cao trên một số tuyến đường từ Bình Định trở vào các tỉnh phía Nam và khu vực Tây Nguyên.

Còn với Tết Nguyên đán, BXMĐ dự báo lượng hành hành sẽ tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách tập trung chủ yếu vào các ngày 22, 23, 24, 25, 26, 27 và 28, trong đó cao nhất là vào các ngày 26 và 27 âm lịch.

Nhằm khuyến khích và động viên tinh thần cho các phương tiện xuất bến trong đêm giao thừa (khoảng 1 - 2 xe) , BXMĐ cho biết sẽ có hình thức khen thưởng, miễn toàn bộ chi phí xe ra vào bến và hoa hồng bán vé, đồng thời tặng quà cho hành khách đi trên các chuyến xe này.

“Các tuyến thuộc tỉnh Lâm Đồng, Quảng Nam, Nha Trang, Mũi Né, Vũng Tàu, Buôn Mê Thuột, Bình Định cũng có nhu cầu lớn, nhưng thông thường hành khách sẽ tập trung vào các tụ điểm “xe dù” thuộc các khu vực Q.1, Q.5, Q.10, Q.Tân Phú và Q.Tân Bình, bãi xe 391 và 397 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh để đi lại”, ông Nguyễn Ngọc Thừa - Tổng Giám đốc BXMĐ nhận định.

BXMĐ dự kiến sẽ bán vé xe sớm cho hành khách có nhu cầu đi lại từ ngày 21.1.2017 - 25.1.2017 (tức từ 24.12 - 28.12 tháng Chạp). Thời gian bán vé là từ 5h đến 19h các ngày 18.12.2016 - 23.1.2017 (tức từ ngày 20.11 - 26.12 tháng Chạp), tại quầy số 12, dưới hình thức bán trực tiếp và trực tuyến. Tùy từng tuyến mà tỉ lệ phụ thu không quá 20 - 40%.

Theo Ngọc Phạm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vé tàu tết