Cực lạ sinh viên xây nhà giữa sa mạc

Ngày 07/10/2013 11:45 AM (GMT+7)

Ngôi nhà được xây dựng bởi một sinh viên Mỹ, nằm giữa sa mạc vùng Arizona và có diện tích chỉ đủ cho một chiếc giường.

Dave Frazee - sinh viên của trường kiến trúc Frank Lloyd Wright (Mỹ) đã xây dựng một ngôi nhà siêu nhỏ ở giữa sa mạc. Ngôi nhà chỉ đủ chỗ cho một chiếc giường. Những ngôi nhà siêu nhỏ thường được xây dựng ở các thành phố lớn nơi bị giới hạn về diện tích và giá thuê nhà rất cao.

Dave Frazee gọi ngôi nhà của mình với cái tên “Miner’s Shelter”. Nó được xây dựng trên nền một khu khai thác mỏ cũ tại Scottsdale, Arizona.

Cực lạ sinh viên xây nhà giữa sa mạc - 1

Dave Frazee (trong ảnh) xây ngôi nhà giữa sa mạc này khi anh còn là sinh viên của trường kiến trúc Frank Lloyd Wright School ở Scottsdale, Arizona, Mỹ.

Cực lạ sinh viên xây nhà giữa sa mạc - 2

Ngôi nhà có tên “Miner’s Shelter” và được xây dựng trên nền khu khai thác mỏ cũ.

Cực lạ sinh viên xây nhà giữa sa mạc - 3

Bê-tông, thép, kính và gỗ là vật liệu chính tạo nên ngôi nhà. Đây đều là những vật liệu phản ánh đặc trưng môi trường sa mạc.

Cực lạ sinh viên xây nhà giữa sa mạc - 4

Bên trong ngôi nhà chỉ đủ chỗ cho một chiếc giường.

Mỗi năm, các sinh viên của trường kiến trúc Frank Lloyd Wright of Architecture phải hoàn thành thử thách tạo ra một “môi trường sống mini” giữa sa mạc. Yêu cầu đưa ra là ngôi nhà có diện tích vừa đủ cho một chiếc giường, được tạo nên bởi bê-tông, thép, kính và nguồn gỗ địa phương.

Các ngôi nhà phải được thiết kế một cách đặc biệt, phù hợp với môi trường sa mạc.

Nhà mini của Frazee có một chiếc lò sưởi bằng bê-tông được đặt gần cửa để giữa ấm cho ngôi nhà khi đêm xuống. Những ô cửa sổ có thể mở ra ngoài làm mát ngôi nhà vào những đêm hè hoặc những ngày nóng nực.

Cực lạ sinh viên xây nhà giữa sa mạc - 5

Frazee đã thiết kế ngôi nhà với tâm trí hoàn toàn hướng về sa mạc. Các cánh cửa có độ mở rộng rãi cho phép người ở dễ dàng đi vào bên trong và tránh nóng cho ngôi nhà vào ban ngày.

Cực lạ sinh viên xây nhà giữa sa mạc - 6

Dựa vào ống khói bê-tông có từ trước, Frazee đã sử dụng nó như một giải pháp cơ bản để giữ ấm không gian bên trong vào những đêm lạnh bằng cách đặt các cánh cửa gần nguồn nhiệt.

Cực lạ sinh viên xây nhà giữa sa mạc - 7

Thông thường các sinh viên sẽ phải dời ngôi nhà sau khi xây dựng xong, nhưng Frazee được phép giữ lại nó.

Cực lạ sinh viên xây nhà giữa sa mạc - 8

Hình dáng chữ L có thể được nhìn thấy xuyên suốt công trình.

Cực lạ sinh viên xây nhà giữa sa mạc - 9

Frazee đã tốt nghiệp và hiện đang làm việc tại Broken Arrow Workshop - tập hợp các nhà thiết kế tốt nghiệp từ trường kiến trúc Frank Lloyd Wright.

Thường thì sau khi hoàn thành, các ngôi nhà do sinh viên xây dựng sẽ bị tháo dỡ nhưng ngôi nhà do Frazee xây dựng đã gây được ấn tượng mạnh và anh được quyền giữ lại nó.

Hiện nay, Dave Frazee đã tốt nghiệp và làm việc tại Broken Arrow Workshop, 1 đơn vị được thành lập bởi ngôi trường anh từng theo học.

Mời các bạn xem thêm những ngôi nhà độc đáo ở Việt Nam và thế giới:

Cực lạ sinh viên xây nhà giữa sa mạc - 10

Lâu đài "mọc bất thường" trên nóc chung cư

Cực lạ sinh viên xây nhà giữa sa mạc - 11

Trung Quốc khánh thành tòa nhà lớn nhất thế giới

Cực lạ sinh viên xây nhà giữa sa mạc - 12

Những kiểu nhà 'quái dị' ngay giữa Hà Nội

Cực lạ sinh viên xây nhà giữa sa mạc - 13

Ở nhà trên cây, muôn phần thích thú

Cực lạ sinh viên xây nhà giữa sa mạc - 14

Ấn tượng cầu thang uốn éo lắt léo

Cực lạ sinh viên xây nhà giữa sa mạc - 15

Bí mật "phì cười" về tòa nhà "của quý" ở TQ.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà độc đáo