Con gái Hồ Ngọc Hà 9 tháng đã chập chững tập đi, đôi chân thẳng tắp ai cũng xuýt xoa

Hạ Mây - Ngày 29/08/2021 14:30 PM (GMT+7)

Cô nhóc trộm vía cứng cáp, ngày càng đáng yêu.

"3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò biết đi" là những cột mốc phát triển đầu đời của con trẻ, luôn được bố mẹ quan tâm sát sao. Hồ Ngọc Hà cũng không ngoại lệ. Lên chức mẹ bỉm sữa ở độ tuổi U40, cùng lúc chăm sóc cho 2 nhóc tỳ sinh đôi, người đẹp gần như dành trọn thời gian rảnh để theo dõi hành trình lớn khôn của Lisa và Leon.

Mới đây, giọng ca Cả một trời thương nhớ hào hứng đăng tải đoạn clip con gái Lisa chập chững tập đi. Hiện tại chưa thể tự bước đi nhưng công chúa nhỏ nhà Hà Hồ - Kim Lý đã có thể tự đứng rất vững, đang cố gắng thực hiện những bước đi đầu tiên dù ngay lập tức ngã nhào sau đó. Quan sát con gái, người mẹ 3 con không giấu được niềm vui và cảm thán: "Những sự chập chững đầu tiên".

Cô bé tự đứng dậy vững vàng và giữ thăng bằng rất tốt.

Cô bé tự đứng dậy vững vàng và giữ thăng bằng rất tốt.

Lisa đưa tay về phía trước và cố rướn người để bước đi.

Lisa đưa tay về phía trước và cố rướn người để bước đi.

Tuy nhiên con chưa thành công và lập tức ngã nhào. Dù vậy mẹ Hà vẫn ghi nhận sự cố gắng và những sự chập chững đầu tiên của công chúa nhỏ.

Tuy nhiên con chưa thành công và lập tức ngã nhào. Dù vậy mẹ Hà vẫn ghi nhận sự cố gắng và "những sự chập chững đầu tiên" của công chúa nhỏ.

Chưa thể tự đi, cô nhóc nhanh trí bò về phía mẹ.

Chưa thể tự đi, cô nhóc nhanh trí bò về phía mẹ.

Chào đời vào tháng 11/2020 và mới 9 tháng tuổi nhưng con gái Hồ Ngọc Hà trộm vía cứng cáp và hiếu động. So với em trai Leon thích được bồng bế, Lisa thường tự chơi và rất siêng năng leo trèo. Cô nhóc bám vào mọi vật, từ ghế sô pha, hàng rào, đến chân bố Kim Lý để đứng. Thậm chí hồi 7 tháng tuổi, con gái Hồ Ngọc Hà đã thích thú dựa ghế sô pha để di chuyển. Qua đó phần nào thấy được tính cách hiếu động cũng như khả năng phát triển của Lisa.

Từ 7 tháng tuổi, Lisa đã thích đứng và thường bám vào đồ vật để giữ thăng bằng.

Từ 7 tháng tuổi, Lisa đã thích đứng và thường bám vào đồ vật để giữ thăng bằng.

8 tháng tuổi, con gái Hồ Ngọc Hà bám ghế sô pha tập đi, di chuyển nhanh nhẹn.

8 tháng tuổi, con gái Hồ Ngọc Hà bám ghế sô pha tập đi, di chuyển nhanh nhẹn.

Cô nhóc điềm đạm nhưng có sở thích leo trèo, trộm vía cứng cáp và phát triển rất tốt.

Cô nhóc điềm đạm nhưng có sở thích leo trèo, trộm vía cứng cáp và phát triển rất tốt.

Vì con gái biết đứng sớm, năng suất tập đi nên Hồ Ngọc Hà từng bày tỏ lo ngại Lisa sẽ bị cong chân nhưng lập tức được bà ngoại trấn an. Bà xã Kim Lý bật mí: "Giờ cô gái thích đứng lắm luôn á. Mẹ thì cứ lo đứng sớm thì chân cong, mà nghe bà ngoại nói ngày xưa mẹ Hà 9 tháng đã đi rồi. Nên chắc giống mẹ, bôn ba khắp nơi rồi con ơi. Nhưng không sao đi đây đi đó cho biết mùi đời và học hỏi được nhiều. Với lại chân mẹ xương chứ không cong nên thôi đứng rồi đi đi con".

Đúng như Hồ Ngọc Hà chia sẻ, dù tập đứng rất sớm nhưng chân Lisa vẫn thẳng tắp, vừa dài vừa thon. Dường như Lisa không chỉ thừa hưởng tính cách mà còn sở hữu đặc điểm ngoại hình "đắt giá" của người mẹ siêu mẫu. Nhiều người không khỏi xuýt xoa và hy vọng cô bé sẽ trở thành một mỹ nhân trong tương lai. 

Chân Lisa thon dài hơn hẳn trước đây.

Chân Lisa thon dài hơn hẳn trước đây.

Sắp tròn 10 tháng tuổi, cô nhóc đã thừa hưởng đặc điểm ngoại hình hái ra tiền của cặp bố mẹ chân dài.

Sắp tròn 10 tháng tuổi, cô nhóc đã thừa hưởng đặc điểm ngoại hình "hái ra tiền" của cặp bố mẹ chân dài.

Dạy con tập đi

Tốc độ phát triển của mỗi trẻ một khác. Phần lớn trẻ nhỏ sẽ cất những bước đi đầu đời khi được 1 tuổi, có những bé biết đi sớm hơn và có những bé biết đi muộn hơn. Trước đi tập đi, con thường trải qua nhiều giai đoạn như biết lẫy, biết ngồi, biết bò,... Nhiều em bé sẽ bỏ giai đoạn bò mà tiến thẳng từ ngồi sang đứng dậy và đi.

Để tập đi cho con, bố mẹ có thể tham khảo những lưu ý dưới đây:

- Thời gian đầu, nên cho con tập đi bằng chân trần, tiếp xúc trực tiếp với nền đất thay vì mang giày/ dép.

- Dìu và nâng đỡ con đi từng bước một.

- Hạn chế bế con. Khi thay quần áo cho con, mẹ nên để con đứng vì đứng nhiều sẽ chắc khỏe cơ, xương chân, là tiền đề tốt để bé tập đi.

- Khi con biết vịn vào đồ vật để đứng lên, mẹ có thể hướng dẫn bé vịn tay vào ghế, thành giường và bước từng bước, di chuyển từ ghế này sang ghế khác.

- Nên lót sàn nhà bằng những miếng xốp, đệm để bước chân bé được vững hơn, không bị trơn trượt, đồng thời bảo vệ bé khi ngã.

- Đảm bảo an toàn cho khu vực vui chơi của con, dọn dẹp những vật sắc nhọn, luôn để con trong tầm mắt của bố mẹ.

U40 sinh con, Hồ Ngọc Hà cầu giúp đỡ vì con gái Lisa bỏ ăn 3 ngày liền
Theo dõi tình hình ăn uống của Lisa được mẹ Hà chia sẻ trước đó có thể thấy được cô nhóc không phải là em bé quá ham muốn trong việc ăn uống.

Ăn dặm

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con