15 loài hoa được mệnh danh là đẹp nhất thế giới, số 2 ở Việt Nam mọc đầy

Cẩm Tú - Ngày 12/12/2023 12:13 PM (GMT+7)
1. Lan cò trắng

Tên khoa học của loài hoa này là Habenaria radiata, là loài hoa đặc hữu của Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Có hình dáng giống một con chim với đôi cánh tua rua và chiếc cổ dài cong, trông giống như một con cò trắng đang sải cánh.

1. Lan cò trắng

Tên khoa học của loài hoa này là Habenaria radiata, là loài hoa đặc hữu của Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Có hình dáng giống một con chim với đôi cánh tua rua và chiếc cổ dài cong, trông giống như một con cò trắng đang sải cánh.

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà - Vườn