5 loại hoa “gọi lộc” vừa đẹp lại vừa sang, trồng một chậu thắp sáng cả căn nhà

Cẩm Tú - Ngày 30/12/2022 12:04 PM (GMT+7)

Nếu đang không biết nên chọn loại hoa, cây cảnh nào để trang hoàng cho căn nhà vào dịp Tết năm nay, bạn hãy rước ngay 4 loại cây này vì chúng không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa chiêu tài đón lộc.

Cây hồng môn

Hồng môn còn được biết đến với những cái tên khác như buồm đỏ, môn hồng, vĩ hoa tròn,… Lá cây màu xanh hình trái tim bắt mắt, hoa mọc thành cụm dạng mo trên một cuống dài và cong, có màu đỏ tươi.

Trong phong thủy, ngay từ tên gọi của cây là chữ “hồng” ghép với chữ “môn” đã phần nào nói lên ý nghĩa của nó. Trong tiếng Hán, “hồng” chỉ màu đỏ, tượng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc, còn chữ “môn” tức chỉ cánh cửa – một thứ không thể thiếu trong nhà và đóng vai trò rất quan trọng trong phong thủy. Chính vì vậy, hồng môn có nghĩa là cánh cửa mở ra những điều hạnh phúc, may mắn, mang đến tài lộc và sự thịnh vượng cho gia chủ.

5 loại hoa “gọi lộc” vừa đẹp lại vừa sang, trồng một chậu thắp sáng cả căn nhà - 1

Cây trạng nguyên

Với màu sắc đặc biệt và nổi bật, cây trạng nguyên được nhiều người ưa chuộng, thường được dùng để trang trí cho lễ giáng sinh, lễ Tết. Ngoài cái tên này, cây trạng nguyên còn có một số cái tên khác như hoa giáng sinh, nhất phẩm hồng, tinh tinh mộc, diệp thượng hoa hay diệp tượng hoa.

Hoa của cây trạng nguyên khá nhỏ, có màu vàng và được bao bọc bởi những chiếc lá đỏ trên cùng, xếp dần là lá màu xanh đậm phía dưới. Không chỉ đẹp mắt, mang không khí lễ hội, cây trạng nguyên còn có tác dụng thanh lọc không khí rất tốt.

5 loại hoa “gọi lộc” vừa đẹp lại vừa sang, trồng một chậu thắp sáng cả căn nhà - 2

Trong phong thủy, màu sắc tươi tắn của cây trạng nguyên như báo hiệu tài lộc, nên đây là một loại cây mang lại may mắn, tài lộc, hỉ sự cho gia chủ. Đặt một chậu trong nhà sẽ giúp cả căn nhà bừng sáng, thu hút nguồn năng lượng tốt vào nhà, giúp các thành viên trong gia đình luôn thuận buồn xuôi gió.

Hoa đỗ quyên

Hoa đỗ quyên là loại cây thân gỗ, có nhiều màu sắc khác nhau như đỏ, hồng, trắng,… nhưng trong những ngày cận Tết, bạn nên chọn chậu hoa đỗ quyên màu đỏ để đặt trong nhà. Vừa giúp tô điểm cho không gian sống, vừa gọi lộc vào nhà.

Bởi theo quan niệm phong thủy, loại hoa này tượng trưng cho sự sum vầy và không khí ấm áp trong gia đình. Bên cạnh đó, hoa đỗ quyên còn có tác dụng xua đuổi tà khí và mang lại vượng khí, sự may mắn cho gia chủ.

5 loại hoa “gọi lộc” vừa đẹp lại vừa sang, trồng một chậu thắp sáng cả căn nhà - 3

Cây mẫu đơn

Hoa mẫu đơn ở Việt Nam còn có tên gọi khác là hoa trang, là loại cây thân gỗ, cho hoa quanh năm. Từ lâu, loại hoa này đã luôn được biết đến như biểu tượng của sự phồn vinh, thịnh vượng và hạnh phúc. Các bông hoa mọc xen kẽ, san sát nhau còn tượng trưng cho hôn nhân viên mãn, con đàn cháu đống, gia đình hạnh phúc.

Trồng một chậu mẫu đơn trong nhà không chỉ giúp không gian thêm đẹp mắt, sang trọng mà còn giúp gia chủ thu hút vượng khí, gọi lộc vào nhà. Do đó, đây là một sự lựa chọn thích hợp để trưng trong nhà vào dịp Tết này.

5 loại hoa “gọi lộc” vừa đẹp lại vừa sang, trồng một chậu thắp sáng cả căn nhà - 4

Cây kim ngân lượng

Khi chín, cây kim ngân lượng có sự pha trộn màu sắc giữa tán cây xanh và quả đỏ mọng xum xuê trái, đại diện cho sự sung túc, ấm no, sức khỏe trường thọ. Cây cũng có tác dụng khai vận, mang lại phú quý, giúp gia chủ chiêu tài đón lộc vào nhà.

Không chỉ vậy, cây kim ngân lượng còn có thể xua đuổi tà khí, tăng nguồn sinh khí trong nhà để gia chủ thêm động lực và ý chí phấn đấu không ngừng. Màu đỏ rực của quả còn khiến nhà bạn đỏ rực cả một góc, vừa đẹp vừa sang vậy có lý do gì mà không trồng trong nhà vào dịp Tết này chứ.  

5 loại hoa “gọi lộc” vừa đẹp lại vừa sang, trồng một chậu thắp sáng cả căn nhà - 5

Mùa đông cây cảnh hay bị vàng lá, tưới ngay 3 loại nước thần này, lá xanh như bôi mỡ
Sau khoảng 2-3 lần sử dụng, lá cây sẽ xanh tươi trở lại, cây tràn đầy sức sống.

Nhà - Vườn

Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà - Vườn