Bài trí nhà ở giúp “kích” tài vận cho gia chủ mang mệnh Hỏa

Ngày 12/07/2015 10:00 AM (GMT+7)

Những người thuộc mệnh Hỏa thường yêu thích sự chủ động, hào hứng vì thế cuộc sống của họ cũng tích cực và sôi nổi.

Chồng tôi sinh năm 1978, tuổi Mậu Ngọ, mệnh Hỏa. Chúng tôi vừa chuyển tới một căn hộ mới nên muốn nhờ chuyên gia tư vấn giúp cách trang trí nhà cửa hợp với mệnh của chồng tôi, giúp gia đình gặp nhiều may mắn, mọi chuyện thuận lợi. Xin cảm ơn chuyên gia!

Nguyễn Hà Vy (Quận 1, TP. HCM)

Màu sắc của mệnh cung này vốn là những tông màu thuộc hành Hỏa như đỏ, hồng, cam, tím. Vì vậy nếu bài trí theo như vậy, căn nhà của người mệnh Hỏa sẽ luôn tràn đầy sức sống và lôi cuốn người khác. Nó cũng mang lại cho gia chủ sự may mắn và tài lộc.

Màu sắc kích hoạt vận may cho mệnh Hỏa

Hỏa là biểu tượng của sự cháy, sự hủy diệt nhưng cũng là biểu tượng của sức mạnh, của sự hứng thú, đam mê và phấn khích. Màu sắc của bản mệnh này vốn là những tông màu thuộc hành Hỏa như đỏ, cam, hồng, tím mang đến nguồn năng lượng mới cho người thuộc Hoả. Màu sắc kỵ là màu đen, xám, xanh biển sẫm, thuộc hành Thủy (Thủy khắc Hỏa). Vì vậy khi trang trí nội thất, người mệnh Hỏa nên sử dụng các đồ vật trong nhà làm từ gỗ, nhựa, trang trí nhiều nến và các loại hoa màu đỏ. Sức mạnh của màu đỏ là sức mạnh của việc đánh thức những đam mê, giàu có. Màu đỏ là màu tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc trong truyền thống của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, vì vậy người ta thường sử dụng màu đỏ trong các dịp trọng đại như đám cưới (Ấn Độ, Trung Quốc,…) thể hiện tình yêu nồng nàn, lãng mạn. Đối với người phương Tây, đây là tông màu của lòng can đảm và nhiệt huyết, của những thách thức và đam mê.

Theo phong thuỷ, trang trí với màu đỏ luôn luôn thể hiện được sự giàu có và sang trọng.Tuy nhiên, nếu sử dụng quá nhiều màu đỏ, da cam, hồng sẽ dễ gây cảm giác mỏi mắt, tăng sự bực bội và quá khích, vì vậy màu đỏ thường được sử dụng để tạo điểm nhấn cho ngôi nhà hoặc dùng trong trang trí nội thất. Ví dụ: ghế đệm, rèm cửa, khăn trải bàn hay những đồ gia dụng nhỏ như đèn bàn, lọ hoa, tranh ảnh, nến… có thể sử dụng họa tiết, hoa văn màu đỏ, cam, hồng, tím. Sơn tường có thể dùng màu hồng, tím vì màu này hợp mệnh lại nhẹ nhàng, khiến căn phòng lung linh màu sắc. Ánh đèn nên dùng chủ yếu ánh đèn vàng tạo năng lượng ấm cúng đầy sự sống, hoặc ánh đèn hồng, tím thiên về tình yêu, lãng mạn. Ngoài ra theo ngũ hành tương sinh, Mộc sinh Hỏa nên trong ngoài nhà của người mệnh Hỏa nên bài trí nhiều cây xanh để tạo không gian gần gũi với thiên nhiên và phong cách nền nã, tươi mát cho căn nhà. Đối với cây xanh, người mệnh Hỏa nên trồng những cây thuộc họ xương rồng. Ngoài ra, người mệnh này nên trồng các loại cây có thể ra hoa hoặc kết trái và nên dùng chậu có màu đỏ, hồng để tăng thêm vượng khí. Một số loại hoa nên trồng đó là hoa lan hồ điệp, hoa phượng tiên, hoa hỏa tước…

Các biểu tượng hỗ trợ

Bên cạnh đó, người mệnh Hỏa cũng nên sử dụng gương, bể cá để kích hoạt Thủy khí, cân bằng Hỏa khí cho căn nhà. Sự cân bằng về yếu tố Hoả trong không gian nhà sẽ giúp gia chủ gặp may mắn trong sự nghiệp. Tuy nhiên cần lưu ý, gương không nên để đối diện với cửa ra vào hoặc đối diện với đầu giường vì có thể gây cảm giác bất an. Về bể cá cảnh, theo quen niệm của nhiều người, chơi bể cá là điều kiêng kị với người mệnh Hỏa vì nước và lửa không bao giờ hòa hợp với nhau, có thể mang lại những điều xấu cho gia chủ. Nhưng sự thực lại không phải vậy, bể cá cảnh không chỉ có nước mà còn rất nhiều những yếu tố khác về Kim, Mộc, Thổ, Hỏa (Thủy là nước trong bể, Mộc là cây thủy sinh, gỗ lũa trong bể, Kim có trong kết cấu của bể (như khung, giá đỡ, máng đèn), Thổ là đá, sỏi rải dưới nền bể, Hoả ở trong màu đỏ, da cam, vàng của những chú cá hay một số cây thủy sinh, vật trang trí) giúp người mệnh Hỏa tự tin sở hữu cho riêng mình một bể cá cảnh. Tuy nhiên nếu bạn nên chơi cá ở ngoài nhà hay trong vườn sẽ tốt hơn, và tuyệt đối không đặt ở phòng ngủ. Ngoài ra, không nên đặt ở nơi thủy vượng, tức tránh hướng Bắc.

Ngoài việc trang trí môi trường sống, người mệnh Hỏa cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy để tăng thêm vận may cho bản thân. Như ở trên đã nói, mệnh Hỏa được sinh ra bởi Mộc, do đó để được tương sinh người mệnh Hỏa cần sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành Mộc, màu sắc là màu xanh lá cây, xanh da trời như ngọc lục bảo, đá peridot. Hỏa mạnh mẽ, cháy sáng, thậm chí đôi khi còn trở nên hung tàn. Nhưng nước lại dập tắt lửa, Thủy luôn khắc chế Hỏa, do đó màu đen, xám, xanh biển sẫm, thuộc hành Thủy, khắc phá hành Hỏa của mệnh cung, xấu. Nếu bạn thích đá quý thì cũng không nên đeo các màu này mà lựa chọn theo màu xanh ra trời, màu xanh lá cây, màu đỏ, màu hồng, màu da cam sẽ tốt cho sức khỏe và đem đến may mắn.     

Theo Nhật Hạ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan