Cách đơn giản vệ sinh bình hoa miệng hẹp

Ngày 01/04/2016 14:04 PM (GMT+7)

Những chiếc bình có miệng bé khiến nhiều chị em lúng túng vì không thể dùng tay hay bàn chải.

Đôi khi rất khó để có thể vệ sinh sạch bên trong của bình hoa hay bể nuôi cá. Nhiều bình hoa có miệng quá hẹp để cho bàn tay vào trong hay hình dáng khúc khuỷu khó dùng bàn chải.

Từ nay, chỉ với một miếng bọt biển, bạn đã có thể làm sạch đủ các loại chai, lọ, bình,...đủ hình dáng, kích thước trong nhà. Tất cả những gì bạn cần làm là lắp một cặp nam châm ở bên trong miếng bọt biển hoặc các dụng cụ cọ rửa khác. 

Bước 1. 

Việc đầu tiên mà bạn cần là một dụng cụ cọ rửa. Lý tưởng nhất là sử dụng bọt biển. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng bất cứ loại giẻ, vải, hay thậm chí là một cục tẩy.

Bước 2.

Bạn cần một đôi nam châm cực mạnh để có thể dính chặt với nhau dù cách một lớp bọt biển và lớp bình thủy tinh.

Bước 3.

Cắt miếng bọt biển vừa phải sao cho to hơn cục nam châm một chút. Bạn không muốn nó quá nhỏ để tốn thời gian lau quá nhiều mà cũng không nên quá to vì khó sử dụng.

Bước 4.

Sử dụng một con dao sắc để khoét một lỗ ở khe bên của miếng bọt biển đủ để nhét nam châm vào trong.

Cùng xem video hướng dẫn chi tiết cách làm và cách sử dụng bọt biển để vệ sinh bình hoa:

Linh Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà - Vườn