Chẳng cần tốn nhiều tiền, vẫn có hoa loa kèn độc - lạ chơi mấy cái Tết, thế mới lạ!

Ngày 05/02/2018 19:20 PM (GMT+7)

Thay vì cắm hoa tươi, sao bạn không trổ tài khéo tay bằng cách tự làm cho nhà một lọ hoa loa kèn trắng hoặc đỏ rực rỡ cắm suốt Tết.

Hoa đem đến sức sống và cảm giác tươi mới cho tâm hồn. Chính vì điều này mà mỗi dịp Tết đến, xuân về, nhiều người lại có sở thích mua hoa về cắm cho nhà cửa thêm rực rỡ sắc màu. Nhưng hoa tươi cắm vài ngày sẽ lại héo và bạn còn phải dọn và cọ rửa lọ khá mất công. Thay vì cắm hoa tươi, sao bạn không trổ tài khéo tay bằng cách tự làm cho nhà một lọ hoa loa kèn trắng hoặc đỏ rực rỡ cắm suốt Tết này?

1. Làm hoa loa kèn trắng

Nguyên liệu:

- Giấy nhún trắng

- Nhũ vàng, bút vẽ nhũ vàng

- Kẽm chuyên dùng làm cành hoa

- Cuộn sáp màu xanh

- Chậu hoa, xốp trắng, cỏ khô

- Kéo, kìm, súng bắn keo

Cách làm hoa loa kèn trắng:

Chẳng cần tốn nhiều tiền, vẫn có hoa loa kèn độc - lạ chơi mấy cái Tết, thế mới lạ! - 1

- Trước tiên bạn hãy cắt giấy nhún trắng thành 6 tấm hình cánh hoa, cắt tiếp giấy xanh để làm lá, làm đài hoa.

Chẳng cần tốn nhiều tiền, vẫn có hoa loa kèn độc - lạ chơi mấy cái Tết, thế mới lạ! - 2

- Giấy nhũ vàng cắt thành 2 tấm hình nhụy hoa dài, 5 tấm cắt thành hình chữ nhật nhỏ dài dùng làm nhụy hoa rồi dùng mũi kéo vuốt nhẹ cho cong lá, sau đó dùng tay kéo nhẹ hai bên mép ở giữa cánh hoa để tạo độ cong tự nhiên.

Chẳng cần tốn nhiều tiền, vẫn có hoa loa kèn độc - lạ chơi mấy cái Tết, thế mới lạ! - 3

- Cắt đoạn kẽm để làm cành hoa, dùng kìm uốn cong đầu sợi kẽm và dán 3 cánh hoa xen kẽ nhau để tạo lớp cánh hoa thứ nhất. Dán tiếp 3 cánh hoa còn lại thành lớp cánh hoa thứ hai xen lớp cánh thứ nhất. Tiếp theo dùng súng bắn keo dán cuộn giấy nhũ vàng hình chữ nhật thành que dài để làm nhụy hoa.

- Tương tự làm tiếp 2 cành hoa loa kèn trắng nữa rồi chập 3 cành thành cành lớn có 3 bông nở theo 3 hướng khác nhau rồi quấn giấy sáp xanh phía ngoài cành hoa sao cho thật tự nhiên. Quấn tiếp 3 chiếc lá cố định vào thân cành sao cho khoảng cách từ lá đến 3 bông hoa có độ dài một đoạn bằng chiều dài của lá.

Chẳng cần tốn nhiều tiền, vẫn có hoa loa kèn độc - lạ chơi mấy cái Tết, thế mới lạ! - 4

- Bước cuối cùng, hãy cắt xốp trắng đặt vào chậu rồi cắm cành hoa vào giữa sau đó phủ lên một lớp cỏ khô trên mặt chậu.

2. Làm hoa loa kèn đỏ

Nguyên liệu:

- Giấy bìa hồng, xanh, vàng

- Bút hồng đậm

- Kẽm để làm cành hoa

- Cuộn sáp màu xanh

- Chậu hoa

- Xốp trắng

- Cỏ khô

- Kéo, súng bắn keo, kìm

Cách làm hoa loa kèn đỏ

Chẳng cần tốn nhiều tiền, vẫn có hoa loa kèn độc - lạ chơi mấy cái Tết, thế mới lạ! - 5

- Cắt giấy hồng thành 2 tấm hình bông hoa 3 cánh, giấy xanh để 3 tấm làm lá, 1 tấm dùng làm đài hoa còn giấy màu vàng để 6 tấm làm nhụy hoa dài.

Dùng que nhọn dùi lỗ tròn nhỏ giữa 2 bông hoa đã cắt sau đó dùng bút vẽ màu hồng đậm vẽ vào bên trong giữa 3 cánh hoa trên mỗi bông hoa. Tiếp đến bạn hãy dùng mũi kéo vuốt cong nhẹ hai bên mép cánh hoa để tạo độ cong tự nhiên cho cánh.

Chẳng cần tốn nhiều tiền, vẫn có hoa loa kèn độc - lạ chơi mấy cái Tết, thế mới lạ! - 6

- Dùng súng bắn keo dán 6 nhụy hoa trên đầu sợi kẽm sau đó luồn sợi kẽm vào lỗ tròn nhỏ giữa bông hoa sao cho cánh hoa nằm xen kẽ nhau.

Tiếp đến dán đài hoa bên dưới bông hoa.

Chẳng cần tốn nhiều tiền, vẫn có hoa loa kèn độc - lạ chơi mấy cái Tết, thế mới lạ! - 7

- Quấn sáp xanh ra bên ngoài cành hoa rồi làm tương tự tiếp 2 cành hoa khác. Cũng như với loa kèn trắng, bạn chập 3 bông hoa thành một rồi quấn bọc sáp xanh ra bên ngoài, đến giữa cành thì bạn quấn thêm 3 chiếc lá vào thân cây cho đẹp.

Chẳng cần tốn nhiều tiền, vẫn có hoa loa kèn độc - lạ chơi mấy cái Tết, thế mới lạ! - 8

Vậy là chỉ cần chút khéo tay thôi là bạn đã có 2 chậu hoa loa kèn trắng đỏ cực chất rồi. Tết này, hãy trổ tài để có một không gian nội thất thật rực rỡ nhé!

Hà Trang (T/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trang trí Tết