Chỉ cần một củ hành tây, hoa sẽ nở rộ sau 35 ngày, nhất là hoa hồng và lan càng cua

Hạo Phi - Ngày 03/06/2023 16:24 PM (GMT+7)

Hành tây có những công dụng tuyệt vời với cây trồng, đừng vứt bỏ những củ hành không ăn được nhé.

Hành tây rất giàu kali và phốt pho, đây là những chất dinh dưỡng không thể thiếu cho sự phát triển của hoa và cây cảnh. Tưới nước cho hoa bằng nước hành tây có thể thúc đẩy quá trình ra hoa và giúp hoa có màu sắc rực rỡ hơn, quan trọng là nó còn có thể khử trùng và ngăn ngừa sâu bệnh rất hiệu quả.

Nếu muốn vườn hoa nhà mình tràn ngập sắc hoa rực rỡ, chỉ cần một bát nước hành tây, sau 35 ngày hoa sẽ nở rộ, nở bung đầy chậu.

Chỉ cần một củ hành tây, hoa sẽ nở rộ sau 35 ngày, nhất là hoa hồng và lan càng cua - 1

Giúp tăng sức đề kháng của cây trồng, hoa nở rộ

Để tiết kiệm chi phí, bạn có thể dùng vỏ hành tây. Ngoài các chất dinh dưỡng như canxi, sắt, magie,… trong vỏ hành tây còn chứa vitamin nhóm PP thúc đẩy sự phát triển của rễ, vitamin nhóm B giúp đẩy nhanh quá trình phát triển của chồi non từ đó ra nhiều nụ, phytoncides và axit ascoricic giúp tăng sức đề kháng với nấm mốc và vi khuẩn có hại,…

Để dùng vỏ hành tây cho hoa, trước tiên bạn hãy ngâm chúng với nước sạch (vỏ 1 củ hành tây ngâm với khoảng 1 lít nước), đậy kín và để qua đêm. Sau một đêm, nước sẽ có màu vàng nâu, bạn hãy vớt vỏ hành tây ra là có thể dùng được rồi.

Chỉ cần một củ hành tây, hoa sẽ nở rộ sau 35 ngày, nhất là hoa hồng và lan càng cua - 2

Bạn có thể tưới trực tiếp thứ “nước thần” này vào gốc cây, một tháng tưới một lần có thể cải thiện sự ra hoa của cây. Thứ nước này đặc biệt hữu hiệu với hoa hồng và lan càng cua.

Ngoài ra với phần vỏ đã ngâm nước, bạn cũng có thể vùi chúng vào đất chậu để phân hủy từ từ, bỏ sung chất dinh dưỡng cho cây trồng.

Chỉ cần một củ hành tây, hoa sẽ nở rộ sau 35 ngày, nhất là hoa hồng và lan càng cua - 3

Sử dụng như một loại thuốc ra rễ tự chế

Bạn cũng có thể sử dụng nước ngâm hành tây như một loại thuốc kích rễ tự chế tại nhà. Bạn chỉ cần thái hành tây thành từng lát mỏng và ngâm với nước.

Sau đó, ngâm cành giâm vào thứ nước này để qua đêm.  Đến hôm sau vớt ra và cắm vào bầu đất, bước cuối cùng là đổ dung dịch nước hành tây vào đất chậu để giữ ẩm cho đất. Sau đó, đặt chậu ở nơi thoáng mát là được.

Trong quá trình chăm sóc, cứ 2-3 ngày tưới dung dịch nước hành tây một lần để kích thích ra rễ. Lưu ý, nên tưới nhẹ nhàng để tránh rửa trôi đất, ảnh hưởng đến sự ra rễ của cành giâm. Sau 35 ngày, cành giâm sẽ ra rễ, mọc chồi non.

Chỉ cần một củ hành tây, hoa sẽ nở rộ sau 35 ngày, nhất là hoa hồng và lan càng cua - 4

Tiêu diệt vi khuẩn, côn trùng gây bệnh cho cây

Bạn thái nhỏ một củ hành tây rồi đem ngâm với nước theo tỷ lệ 1:50. Sau khoảng 1 ngày là có thể đem đi sử dụng.

Hãy chắt nước hành tây và cho vào bình xịt, phun đều dung dịch lên toàn bộ cây để diệt nấm và côn trùng gây hại. Bên cạnh đó, bạn có thể phun dung dịch này thường xuyên để ngăn chặn các mầm bệnh phát triển, như vậy cây sẽ phát triển xanh tốt, không lo bị vàng lá do sâu bệnh tấn công nữa.

5 loại hoa rèm mọc không cần ánh sáng, vừa mới lạ vừa đẹp mắt lại cực dễ trồng
Những loại cây này sẽ tạo thành "rèm cửa" xanh mướt, chắc chắn nhiều bạn sẽ thích mê.

Nhà - Vườn

Hạo Phi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo vặt vườn tược