Hoa giấy rất thích 2 thứ nước này, cho “uống” 1 thìa rễ khỏe, vài ngày sau hoa kết thành chùm to

Cẩm Tú - Ngày 04/05/2023 10:21 AM (GMT+7)

Đảm bảo sau khi uống 2 thứ nước này, hoa giấy sẽ phát triển mạnh mẽ, ra hoa nhiều.

Hoa giấy là loại hoa rất phổ biến, được nhiều người yêu thích vì số lượng ra hoa nhiều, hoa nở rực rỡ và có thể ra hoa quanh năm. Tuy nhiên, hoa giấy của nhiều người chỉ có lá mà rất hiếm ra hoa. Để khắc phục tình trạng này, bạn có thể cho hoa giấy “uống” 2 thứ nước này, đảm bảo không lâu sau nụ hoa sẽ xuất hiện, hoa nở thành từng chùm to.

Hoa giấy rất thích 2 thứ nước này, cho “uống” 1 thìa rễ khỏe, vài ngày sau hoa kết thành chùm to - 1

Thứ nhất: Giấm trắng

Hoa giấy có nhu cầu nước vừa phải, cây phát triển tốt nhất với đất có độ pH từ 5.5 đến 6.0. Cây hoa giấy chỉ phù hợp với đất chua, một trong những nguyên nhân khiến cây không ra hoa là đất chỉ có độ pH cân bằng. 

Để duy trì độ pH của đất trồng hoa giấy, bạn có thể sử dụng giấm trắng (loại không có muối). Cách làm rất đơn giản, hãy pha loãng 150ml giấm trắng với 4 lít nước sạch rồi tưới vào đất. Tưới đều đặn 1-2 lần mỗi tuần để đạt được hiệu quả tốt nhất. 

Hoa giấy rất thích 2 thứ nước này, cho “uống” 1 thìa rễ khỏe, vài ngày sau hoa kết thành chùm to - 2

Dung dịch này không chỉ giúp tăng độ chua cho đất mà còn cung cấp một lượng sắt nhất định vào đất trồng. Tưới giấm trắng cho hoa giấy sẽ giúp đất tơi xốp, nhờ đó mà rễ khỏe mạnh, kích thích cây phát triển tốt, ra hoa thường xuyên.

Thứ hai: Bia

Bia chứa nhiều chất dinh dưỡng như phốt phát, đường, các nguyên tố vi lượng cũng như một lượng lớn carbon dioxide, có thể thúc đẩy sự hấp thụ chất dinh dưỡng của đất. Vì vậy nếu hoa giấy không nở hoa thì cứ 20 ngày bạn tưới một ít bia cho cây sẽ có chuyển biến rõ rệt. 

Hoa giấy rất thích 2 thứ nước này, cho “uống” 1 thìa rễ khỏe, vài ngày sau hoa kết thành chùm to - 3

Lưu ý, trước khi tưới cho hoa giấy bạn cần pha loãng bia với nước theo tỷ lệ 1:30, khuấy đều rồi hẵng tưới vào đất. Tuyệt đối không được đổ bia chưa pha loãng vào đất, nếu không chậu cây sẽ sinh ra nhiệt tương đối cao, có thể làm thối rễ cây. Ngoài thúc cây ra hoa, tưới bia pha loãng còn có tác dụng ngăn cây con bị cứng cành. 

Một số điều chú ý khi chăm sóc hoa giấy để cây ra hoa quanh năm

- Trồng hoa giấy ở nơi có ánh sáng trực tiếp, bởi nhiều nắng cây mới ra hoa, không đủ nắng cây sẽ chỉ có lá. 

- Trong giai đoạn cây phân hóa mầm non, cần kiểm soát lượng nước tưới, chỉ tưới khi đất chậu khô hẳn, lá hơi rũ xuống, như vậy có thể ức chế sự phát triển của cành lá, tập trung chất dinh dưỡng để thúc cây ra hoa. 

- Thường xuyên bổ sung 3 loạn phân là đạm, lân, kali để cây hoa giấy sẽ phát triển tốt.

- Cắt tỉa cành thường xuyên để loại bỏ những cành sâu bệnh, bấm ngọn và cắt tỉa hàng loạt sau khi hoa tàn để tập trung chất dinh dưỡng cho cây ra hoa sai. 

Mùa hè trồng cây lưỡi hổ nhớ 4 chiêu này, đảm bảo lá xanh như bôi mỡ, hoa nở rộ gọi lộc vào nhà
Lưỡi hổ thích nắng nhưng không chịu được nắng gắt mùa hè, vì vậy không được để cây tiếp xúc trực tiếp với nắng gắt.

Mẹo vặt vườn tược

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà - Vườn