Hoa Tết miền Tây rực rỡ khoe sắc

Ngày 23/01/2014 08:42 AM (GMT+7)

Năm nay, vương quốc hoa kiểng miền Tây tiếp tục cung ứng hàng triệu sản phẩm hoa Tết cho thị trường.

Hoa Tết miền Tây rực rỡ khoe sắc - 1

Cái Mơn, huyện Chợ Lách (Bến Tre) - xứ sở của hàng trăm loài hoa kiểng và là nơi chuyên cung cấp các loại hoa kiển Tết, không chỉ ở ĐBSCL mà còn vươn xa đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc và cả thị trường nước ngoài. Tết năm nay “vương quốc hoa kiểng” Cái Mơn dự kiến sẽ cung ứng ra thị trường từ 4,5 - 5 triệu sản phẩm hoa kiểng, trong đó khoảng 1,7 triệu gốc mai lớn nhỏ.

Hoa Tết miền Tây rực rỡ khoe sắc - 2

Tại làng hoa kiểng Sa Đéc, Đồng Tháp, nơi người dân và khách du lịch đặt biệt danh là "Ngôi làng có 4 mùa xuân", dù bất cứ tháng nào trong năm cũng được ngắm thỏa thích cả một rừng hoa với đủ màu sắc, cũng là cái nôi của cúc mâm xôi, các nhà vườn đang tất bật thu hoạch loài hoa đặc biệt này để đầu mối các nơi về lấy sỉ.

Hoa Tết miền Tây rực rỡ khoe sắc - 3

Cùng với cúc mâm xôi, vạn thọ cũng là loài hoa vàng đặc trưng của mùa Tết, làm nên thương hiệu xứ hoa kiểng Sa Đéc.

Hoa Tết miền Tây rực rỡ khoe sắc - 4

Niềm vui của nhà nông là trồng được những chậu hoa nở sum suê.

Hoa Tết miền Tây rực rỡ khoe sắc - 5

Cúc vàng là loại hoa không thể thiếu trong ngày Tết miền Nam. Việc trồng, chăm sóc để cây cao, to, nở đúng Tết cũng phụ thuộc vào bí quyết riêng của từng nhà vườn trong đó, công đoạn xịa cây bốn gốc để hoa đừng bị đổ ngã rất quan trọng.

Hoa Tết miền Tây rực rỡ khoe sắc - 6

Thời điểm này, phần lớn nhà vườn đã nhận đặt cọc, có vườn bán xong hoa cho thương lái, chỉ tập trung vào thu hoạch. Năm nay, cúc mâm xôi được bán tại vườn khoảng 45.000-50.000 đồng/cặp.

Hoa Tết miền Tây rực rỡ khoe sắc - 7

Đã quen với thương lái từ nhiều năm nay, cứ đến ngày thu hoạch, nông dân các làng hoa chỉ cần chốt giá, và nhận đặt hàng qua điện thoại.

Hoa Tết miền Tây rực rỡ khoe sắc - 8

Làm ăn ở vùng sông nước, mua cao điểm lại rơi vào mùa lũ, người miền Tây có rất nhiều cách để sản xuất, thu hoạch tránh thiệt hại. Hoa thường phải kê giàn cao lên để tránh lũ, khi thu hoạch thì vận chuyển bằng đủ phương tiện, ngay cả chiếc chậu này cũng có thể được dùng để vận chuyển hoa. Trong ảnh là ông Nguyễn Văn Tước (có gần 40 năm trong nghề trồng hoa bán tết ở Sa Đéc) đang thu hoạch loài hoa xuất bán cận ngày 23 tháng Chạp.

Hoa Tết miền Tây rực rỡ khoe sắc - 9

Chuyên nghiệp hơn thì dùng xuồng để vận chuyển.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan