Nhà đẹp như mơ của 7 mỹ nhân không tuổi (P1)

Ngày 28/08/2013 12:12 PM (GMT+7)

Cùng khám phá không gian sống của Giáng My, Diễm My, Hồng Nhung... Dù đã ở tuổi tứ tuần, họ vẫn khiến nhiều người ghen tỵ vì nhan sắc như thuở còn đôi mươi.

1. Nhà của Hồng Nhung

Sinh năm 1970, nhưng nụ cười duyên rất riêng của Hồng Nhung khiến cho tuổi 43 của cô phai nhạt trong con mắt mọi người. Cũng vì thế mà Hồng Nhung nằm trong số những người đẹp nổi tiếng sở hữu vẻ đẹp không tuổi của showbiz Việt.

Thêm vào đó, phong cách ăn mặc cá tính càng làm cho “cô Bống” thưở nào cứ mãi trẻ trung. Nhiều người còn nhầm tưởng người phụ nữ tứ tuần này vẫn còn là cô gái đôi mươi.

Năm 2013 có thể coi là năm trở lại đầy ấn tượng của Hồng Nhung trong vai trò giám khảo của cuộc thi Giọng hát Việt. Tên tuổi và hình ảnh của Hồng Nhung xuất hiện ngày càng nhiều và nhận được sự quan tâm, yêu mến của khán giả.

Nhà đẹp như mơ của 7 mỹ nhân không tuổi (P1) - 1

Năm 2013, tên tuổi Hồng Nhung "nóng" lên khi nhận lời làm giám khảo cuộc thi Giọng hát Việt.

Hiện nay, Hồng Nhung đã là mẹ của hai đứa con nhỏ rất đáng yêu. Gia đình cô cũng chuyển từ ngôi nhà cũ ở quận 3 sang ngôi nhà mới ở quận 2. Giống với ngôi nhà cũ, ngôi nhà mới của Bống được nhạc sĩ Dương Thụ tham gia tư vấn và thiết kế.

Không gian nhà mới của Bống rộng rãi hơn nhà cũ nhưng vẫn mang một phong cách Á Đông, gần gũi với thiên nhiên và khí hậu Việt Nam, ngôi nhà  đẹp, tinh tế và cá tính không kém “khu vườn yên tĩnh” trước đây. Đặc biệt, không gian nhà rất hợp để Bống có thể treo hết bộ tranh sưu tập suốt 20 năm qua của mình.

Bước vào không gian của "Bống" có cảm giác như đang trở về một vùng quê Bắc bộ thanh bình, thiền mặc với mái đình, tường đá phủ rêu phong.

Nhà đẹp như mơ của 7 mỹ nhân không tuổi (P1) - 2

Ngôi nhà vừa mộc mạc, gần gũi, hoà đồng với thiên nhiên cây cối, vừa gây thú vị bởi những đường nét sáng tạo khoẻ khoắn mang dấu ấn riêng của người nghệ sĩ.

Nhà đẹp như mơ của 7 mỹ nhân không tuổi (P1) - 3

Hồng Nhung xây dựng không gian riêng của mình với sự tư vấn và giúp đỡ của nhạc sĩ Dương Thụ, hoạ sĩ Nguyễn Thanh Trúc và họa sĩ Nguyễn Mạnh Đức.

Nhà đẹp như mơ của 7 mỹ nhân không tuổi (P1) - 4

Bước vào ngôi nhà của 'Bống', có cảm giác như đang trở về một vùng quê Bắc Bộ thanh bình với mái đình, vườn cây xanh um uốn quanh, những mảng tường đá đầy rêu phong...

Nhà đẹp như mơ của 7 mỹ nhân không tuổi (P1) - 5

Hình ảnh cây cau trước nhà, câu chuối sau vườn mang đậm chất thôn quê.

Nhà đẹp như mơ của 7 mỹ nhân không tuổi (P1) - 6

Khu vườn là điểm nhấn của căn nhà, là một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của người nghệ sĩ, nơi ca sĩ Hồng Nhung tìm về sau mỗi buổi diễn.

Nhà đẹp như mơ của 7 mỹ nhân không tuổi (P1) - 7

Là người yêu cây xanh nên hầu hết các vật liệu chị chọn đều mang tính 'mộc' như đá cuội lót dọc lối đi, bàn đá, ghế gỗ...

Nhà đẹp như mơ của 7 mỹ nhân không tuổi (P1) - 8

Chiếc đàn piano màu đen tuyệt đẹp được đặt ở vị trí trang trọng trong ngôi nhà.

Nhà đẹp như mơ của 7 mỹ nhân không tuổi (P1) - 9

Hồng Nhung bên chiếc đàn yêu quý của mình.

Nhà đẹp như mơ của 7 mỹ nhân không tuổi (P1) - 10

Hơi thở thiên nhiên không chỉ hiện diện ngoài lối vào mà còn len lỏi tới những ngóc ngách trang trí nhỏ trong nhà chị.

Nhà đẹp như mơ của 7 mỹ nhân không tuổi (P1) - 11

Phòng ngủ của cô Bống.

Nhà đẹp như mơ của 7 mỹ nhân không tuổi (P1) - 12

Một phòng ngủ khác.

Nhà đẹp như mơ của 7 mỹ nhân không tuổi (P1) - 13

Tủ giày dép.

Nhà đẹp như mơ của 7 mỹ nhân không tuổi (P1) - 14

Không gian của sự thiền mặc và không gian tĩnh lặng dường như níu kéo bước chân của khách đến thăm.

(Ảnh: 24H)

2. Nhà của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My

Giáng My sinh năm 1971 trong một gia đình nghệ thuật, bố chị là đạo diễn còn mẹ là giảng viên âm nhạc. Cái tên Giáng My có nghĩa là nốt mi giáng trên khuông nhạc - nốt nhạc đẹp nhất, thanh tao nhất. Có lẽ cái tên đó đã phần nào được thể hiện bởi nhan sắc lộng lẫy của chị.

Ít ai biết trước khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu đền Hùng, Giáng My đã từng trốn khi được Nhạc viện Hà Nội cử đi thi Hoa hậu Việt Nam bởi không hề có mong muốn tham gia vào một cuộc thi nhan sắc. Thế nhưng sau đó, cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng tổ chức, chị không còn lí do nào từ chối và bắt buộc phải tham dự.

Nhà đẹp như mơ của 7 mỹ nhân không tuổi (P1) - 15

Vẻ đẹp trẻ mãi không già của Họa hậu Đền Hùng Giáng My.

Dù đã ở tuổi tứ tuần nhưng mỗi khi nhắc đến Giáng My, khán giả vẫn chỉ nhớ đến hình ảnh của một cô gái xinh đẹp, tươi trẻ với nụ cười rạng rỡ. Đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đền Hùng (1992), vẻ đẹp của cô không khác xa nhiều so với thời điểm lúc đăng quang. Vì thế, nhiều người gọi cô là "người đàn bà không tuổi".

Hiện nay, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My cùng gia đình đang sinh sống trong một tư gia khang trang nằm trên một trong những con đường trung tâm nhất TP. HCM. Nhìn bên ngoài ngôi nhà chẳng khác nào một cao ốc mini.

Nhà đẹp như mơ của 7 mỹ nhân không tuổi (P1) - 16

4 tầng dưới là nơi làm việc của công ty chuyên sản xuất chương trình truyền hình do Giáng My làm giám đốc.

Nhà đẹp như mơ của 7 mỹ nhân không tuổi (P1) - 17

Chốn riêng tư của Giáng My không quá cầu kỳ, xa hoa như người ta thường nghĩ, gồm 4 phòng (phòng khách, phòng ngủ, thư viện và phòng quần áo) chứa đựng những gì tinh tế nhất của chủ nhân.

Nhà đẹp như mơ của 7 mỹ nhân không tuổi (P1) - 18

Ra khỏi thang máy là bước ngay vào phòng khách. Phòng khách ở vị trí đẹp, rất rộng và thật dễ chịu khi bên trong là một không gian tràn ngập ánh sáng với một “khu vườn” nhỏ ngay bên cạnh tạo cảm giác thật mát mẻ và trong lành.

Nhà đẹp như mơ của 7 mỹ nhân không tuổi (P1) - 19

Phòng khách cũng kiêm nhà bếp với quầy mini bar ấn tượng.

Nhà đẹp như mơ của 7 mỹ nhân không tuổi (P1) - 20

Nơi đây còn là nơi để Giáng My tha hồ tung hoành với những sáng tác hội họa.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà đẹp của Sao