Sợ phòng tắm ngắm phòng thờ?

Ngày 29/12/2013 07:25 AM (GMT+7)

Nhiều người cho rằng “phòng tắm ngắm phòng thờ” là rất kỵ vì khí xấu sẽ phạm vào nơi tôn nghiêm.

Hỏi: Ngôi nhà tôi đang xây gần xong thì phát hiện ra một vấn đề, đó là cửa phòng tắm trên lầu mở ra ngang hông với phòng thờ. Nhiều người nói như vậy là “phòng tắm ngắm phòng thờ”, rất kỵ vì khí xấu sẽ phạm vào nơi tôn nghiêm.

Tôi hoang mang quá nên nhờ quý báo giải đáp giùm vấn đề này, tôi gửi kèm theo đây bản vẽ không gian phòng tắm – phòng thờ nhà tôi để quý báo xem giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn.

(Võ Trường Giang, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng)

Trả lời:

Theo nguyên tắc bố trí cát hung trong nhà ở thì khu vệ sinh nên đặt vào các hướng xấu, các hướng bất lợi về khí hậu đồng thời đảm bảo hợp lý về hệ thống kỹ thuật. Hung gặp hung hoá cát, đặt khu vệ sinh vào vị trí xấu (theo tính toán về tuổi gia chủ khi phối hợp với hướng nhà) sẽ hợp hơn là đặt vào vị trí tốt. Đây chính là sự phân biệt rạch ròi và ưu tiên các khu nào nằm về vùng nào. Nếu các chức năng cơ bản (cửa chính, bếp, phòng khách, phòng ngủ, bàn thờ…) được đặt ở các vùng tốt rồi thì dĩ nhiên các vị trí còn lại có thể bố trí phòng vệ sinh và các chức năng phụ khác như nhà kho, chỗ giặt phơi…

Sợ phòng tắm ngắm phòng thờ? - 1

Trường hợp nhà bạn sau khi xem bản vẽ thì chúng tôi nhận định không phải như ai đó nói là phòng tắm mở trực diện vào trước mặt bàn thờ hay phòng thờ, mà chỉ là lối mở cửa sang bên hông của không gian đặt bàn thờ, có cách một khoảng trống đi lại từ phòng ngủ ra cầu thang và không ảnh hưởng đến các hoạt động của nơi thờ cúng tôn nghiêm, do vậy không có gì đáng ngại hay bị sai về hình thế phong thuỷ. Tuy nhiên, nếu do tâm lý chưa an tâm mà bạn cần thay đổi, thì vẫn có một số cách chỉnh sửa cho tốt hơn như sau:

Có thể đóng một tủ kệ nhỏ hoặc làm thêm vách kính, vách gỗ, vách thạch cao để ngăn bên hông không gian phòng sinh hoạt – tủ thờ. Khi đó từ cửa phòng tắm sẽ mở ra một hành lang đi lại cùng với cửa ra vào hai phòng ngủ. Cách này giúp phân chia không gian rõ rệt hơn, cũng là để giảm bớt cảm giác từ ngoài phòng thờ nhìn vào thấy thiết bị vệ sinh trong phòng tắm.

Nếu trên thực tế chưa xây và ốp lát, gắn thiết bị cho phòng tắm này thì có thể bố trí lại bằng sắp xếp nội thất phòng tắm sao cho có thể chuyển cửa của phòng tắm sang vị trí khác (chúng tôi gửi kèm theo đây hai phương án thay đổi bố trí phòng tắm) nhằm tạo nên một khoảng sảnh đệm khoảng 1m2 trước khi bước vào hay bước ra khỏi phòng tắm, cũng là giảm bớt cảm giác “thông nhau” giữa hai không gian.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan