"Tân binh" Vpop Johnny Dương: "Tôi muốn ba tự hào khi thấy con trai hát tiếng Việt"

Kỳ Dương - Ngày 11/04/2024 16:54 PM (GMT+7)

Từ một vũ sư hoạt động ở hải ngoại, Johnny Dương về Việt Nam và ấp ủ ước mơ trở thành ca sĩ.

- Chào Johnny Dương! Từ một vũ sư phát triển sự nghiệp ở hải ngoại, Johnny Dương về quê hương và debut trở thành ca sĩ. Tuy nhiên, hát tiếng Việt vẫn là yếu điểm của bạn. Johnny có kế hoạch cải thiện điều này chưa?

Johnny sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Dù có ba là một vũ sư người Việt Nam nhưng từ nhỏ, mình tiếp cận và học tiếng Anh là chủ yếu. Tôi biết nhiều bạn cũng giống mình, dù có dòng máu Việt Nam nhưng vì lớn lên ở nước ngoài nên không biết nói tiếng Việt. Khi lớn lên, mình rất khó giao tiếp và chia sẻ bằng tiếng Việt với ba. Thế nên, tôi có ước mơ sau này sẽ được đứng trên sân khấu, không chỉ hát tiếng Việt cho người Việt nghe mà còn hát cho ba nghe. Tôi rất muốn ba tự hào về con trai. 

Trong 2 năm gần đây, khi có kế hoạch phát triển hình ảnh ca sĩ, tôi đã chăm chỉ học tiếng mẹ đẻ để có cách phát âm tốt nhất. Lúc mới về nước, tôi nói chuyện còn ngọng, ra quán ăn cũng không thể tự gọi được một tô phở. Hiện tại, cách phát âm của tôi đã cải thiện rất nhiều. Tại Việt Nam, tôi thuê gia sư dạy kèm tiếng Việt tại nhà. Ngoài ra, tôi cũng học thêm thanh nhạc từ ca sĩ Ngọc Anh. Mục tiêu lớn nhất của Johnny sau này là có thể hát nhiều ca khúc bằng tiếng Việt và chia sẻ cảm xúc bài hát bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Tôi muốn khán giả công nhận mình là một ca sĩ Việt Nam hát tốt.

Ca sĩ Johnny Dương cùng với bố ruột - vũ sư Quốc Dương.

Ca sĩ Johnny Dương cùng với bố ruột - vũ sư Quốc Dương.

XEM VIDEO: MV "Sao phải khóc" của Johnny Dương.

- Có ba là vũ sư, Johnny cũng từng "nối nghiệp" nhưng vì sao sau đó lại quyết định sẽ trở thành ca sĩ? Bạn đã thuyết phục gia đình thế nào về lựa chọn này?

Johnny bắt đầu theo con đường khiêu vũ chuyên nghiệp từ năm 14 tuổi. Con đường này khiến tôi thấy yêu âm nhạc vì phải cảm nhận cơ thể chuyển động theo giai điệu. Sau này, tôi nhận thấy mình còn yêu ca hát và có thể đưa thế mạnh về vũ đạo lên sân khấu biểu diễn. Tôi "nối nghiệp" ba được 10 năm rồi mới dành thời gian đầu tư hoàn toàn cho ca hát. Khi gặp được đạo diễn Cường Ngô, tôi càng có ước mơ trở thành một nghệ sĩ biểu diễn và sau này có thể phát triển ở mảng điện ảnh.

Johnny may mắn vì gia đình ủng hộ sự lựa chọn này. Ba tôi cũng yêu âm nhạc và ca hát. Ông cũng ước mơ sẽ thấy con trai biểu diễn như một ca sĩ chuyên nghiệp. Vì thế, khi tôi ra mắt dự án tại Việt Nam, ông đã bay nửa vòng trái đất về đây để chúc mừng.

Từ một vũ sư hoạt động 10 năm ở hải ngoại, Johnny Dương về Việt Nam phát triển sự nghiệp ca hát.

Từ một vũ sư hoạt động 10 năm ở hải ngoại, Johnny Dương về Việt Nam phát triển sự nghiệp ca hát.

- Là một nghệ sĩ từng có thời gian phát triển ở hải ngoại trước khi về quê hương, bạn thấy mình có những lợi thế và khó khăn gì so với các ca sĩ trong nước?

Tôi thấy lợi thế trước mắt là phong cách âm nhạc của mình được pha trộn giữa nhiều văn hóa. Từ nhỏ, Johnny đã được nghe nhạc Mỹ, theo dõi các nghệ sĩ nước ngoài biểu diễn, xem cách họ trình diễn. Điều đó đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Khi về Việt Nam, tôi phải làm việc và lựa chọn những bài hát phù hợp với khán giả trong nước, nhưng mình vẫn giữ màu sắc quốc tế riêng. Về phần khó khăn, việc không giỏi tiếng Việt là hạn chế đầu tiên.

- Johnny có kỷ niệm đáng nhớ nào khi lần đầu bước lên sân khấu hát?

Khi mới bắt đầu, rất ít người tin tưởng Johnny sẽ trở thành ca sĩ. Sau những lần thấy tôi hát trên sân khấu, họ thay đổi dần suy nghĩ. Tôi không có cảm giác hồi hộp khi biểu diễn vì mình đã quen với ánh đèn, sân khấu và âm nhạc khi còn là một vũ sư. Cũng vì vậy, Johnny mới muốn chuyển sang ca hát. 

Khi lần đầu tiên biểu diễn, tôi được đạo diễn Cường Ngô ở bên cạnh ủng hộ. Tôi bắt đầu có lại những cảm giác hồi hộp, hào hứng và nôn nóng đến phần của mình. Cảm giác đó cho tôi hiểu rằng mình đang theo đuổi đúng đam mê mới và đây là con đường tôi phải đi.

- Johnny có chia sẻ kỳ vọng tương lai khán giả sẽ nhớ bạn là một nghệ sĩ trẻ có cá tính và tài năng như HIEUTHUHAI, Mono… Bạn nghĩ sự khác biệt của bản thân là gì so với những ngôi sao trẻ đó?

Nhiều người nghĩ vì Johnny lớn từ nhỏ ở Mỹ, nói tiếng Việt yếu thì sẽ không bằng những nghệ sĩ đang phát triển tại Việt Nam hiện tai. Nhưng tôi nhìn sự khác biệt đó là sự tích cực vì mình được học hỏi và ảnh hưởng văn hóa nước ngoài. Còn những điểm yếu thì chỉ cần thời gian để cải thiện. Tôi rất quý những ca sĩ trẻ hiện tại như HIEUTHUHAI, Karik, Mono hay rapper Đen Vâu. Nếu có điểm mạnh tự tin thì tôi nghĩ mình sẽ đưa khả năng vũ đạo vào âm nhạc vì mình đã nhảy từ nhỏ. 

Johnny Dương hy vọng khán giả Việt Nam sẽ đón nhận anh trong tương lai.

Johnny Dương hy vọng khán giả Việt Nam sẽ đón nhận anh trong tương lai.

- Hiện tại, bạn có hâm mộ một nghệ sĩ Việt Nam nào đang nổi tiếng hay không?

Tôi thấy anh HIEUTHUHAI rất ngầu (cười). Hay sản phẩm nào của Mono ra mắt cũng được phủ sóng, bước vào quán cafe nào cũng nghe nhạc của họ phát. Ở hải ngoại, tôi rất yêu quý giọng hát của ca sĩ Ngọc Anh. Chị ấy truyền động lực cho tôi rất nhiều khi trở về quê hương để phát triển.

- Nhìn trên sân khấu, phong cách của Johnny dễ khiến khán giả liên tưởng đến những nghệ sĩ có cá tính giống bạn như Trọng Hiếu hay ngôi sao cũng đến từ hải ngoại là Mai Tiến Dũng. Là "đàn em", Johnny sẽ nói gì nếu bị so sánh với họ?

Tôi không ngại bị so sánh. Tôi từng xem rất nhiều clip biểu diễn của anh Mai Tiến Dũng và Trọng Hiếu. Tôi thấy 2 anh có rất nhiều tài năng, giọng hát tốt, khả năng vũ đạo cũng giỏi. Có thể chúng tôi có những điểm mạnh giống nhau nhưng tôi tin từ những sản phẩm cá nhân, khán giả sẽ thấy Johnny khác 2 anh. Chẳng hạn như tôi thấy anh Trọng Hiếu có màu sắc âm nhạc rất Tây trong khi tôi muốn những dự án sau này của mình phải tiếp cận được với những khán giả Việt Nam trước.

- Cảm ơn những chia sẻ của bạn!

52Hz: Viết nhạc giúp tôi giải phóng năng lượng tiêu cực
Nữ ca sĩ trẻ 52Hz tiết lộ chuyện từng suýt trở thành giáo viên nếu không gặp được một người đặc biệt.

Ngôi sao

Theo Kỳ Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Âm nhạc