5 mỹ nhân có thể đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, một người đẹp liên quan H''Hen Niê

Jay - Ngày 27/12/2023 09:35 AM (GMT+7)

5 cô gái được dự đoán sẽ trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 đang dần lộ diện rõ nét.

Cao Thiên Trang: 

Cao Thiên Trang sinh năm 1993, từng tham gia và đoạt giải Á quân 2 chương trình Vietnam's Next Top Model 2012. Sau đó, cô tiếp tục quay lại và lọt vào Top 5 chung cuộc Vietnam's Next Top Model 2017 All-Stars. Mỹ nhân đến từ TP.HCM được xem là ứng cử viên nặng ký nhất cho chiếc vương miện Tre 15 năm nay. Ngoài kinh nghiệm làm nghệ thuật, cộng với sự nhạy bén và luôn biến hoá không ngừng để trở thành một phiên bản tốt nhất của cô. 

Ngay khi công bố chiếc vương miện danh giá nặng 1kg kim cương và platinum cao cấp, Cao Thiên Trang càng quyết tâm hơn trong chặng nước rút này. Mỹ nhân vừa tròn 30 tuổi đủ trải nghiệm và độ chín để đảm đương trọng trách này. Tuy vậy, điểm yếu của mỹ nhân 9X chính là chưa tốt nghiệp Đại học, điều này liệu có cản đường đăng quang của Thiên Trang tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023.  

Cao Thiên Trang đủ độ chín muồi để trở thành Hoa hậu.

Cao Thiên Trang đủ độ chín muồi để trở thành Hoa hậu.

Thiên Trang đăng quang có thể tạo nên cú bùng nổ truyền thông.

Thiên Trang đăng quang có thể tạo nên cú bùng nổ truyền thông.

Ngô Bảo Ngọc: 

Cô sinh năm 1995, đến từ TP HCM. Người đẹp cao 1,75 m, số đo ba vòng lần lượt 85-63-94 cm. Bảo Ngọc gây chú ý từ vòng casting, là thí sinh mạnh trong đội Kim Duyên tại các tập truyền hình thực tế "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam". Đây chính là mỹ nhân từng đạt giải Người đẹp biển tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mùa giải trước, đây là giải thưởng quan trọng mà hoa hậu H’Hen Niê từng đạt được. Chưa dừng lại ở đó, cô cũng là gương mặt được thực hiện bộ ảnh đọ body bốc lửa cùng với nàng hậu Ê Đê. 

Với nhiều lợi thế từ sắc vóc, kỹ năng trình diễn, độ đa năng… Bảo Ngọc chỉ thiếu một thời khắc bùng nổ chính là trong Bán kết và Chung kết sắp tới đây để có thể bước lên đỉnh vinh quang sắc đẹp mà cô đang theo đuổi. 

Ngô Bảo Ngọc nóng bỏng, kỹ năng tốt cần hoàn thiện tư duy ứng xử.

Ngô Bảo Ngọc nóng bỏng, kỹ năng tốt cần hoàn thiện tư duy ứng xử.

Ngô Bảo Ngọc được xem là bản sao hoàn hảo của HHen Niê.

Ngô Bảo Ngọc được xem là bản sao hoàn hảo của H'Hen Niê.

Đậu Hải Minh Anh: 

Trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, Đậu Hải Minh Anh được xướng tên ở hạng mục giải thưởng Người đẹp được yêu thích nhất với lượt bình chọn “khủng” từ khán giả cùng danh hiệu top 20. Đậu Hải Minh Anh, sinh năm 1999, hiện là sinh viên Đại học Kinh tế- Luật (thuộc Đại học quốc gia TpHCM), cô còn nổi danh là bản sao của thần tiên tỉ tỉ Đặng Thu Thảo với vẻ đẹp hết sức ngọt ngào và mong manh. 

12 năm là học sinh khá, giỏi, Minh Anh tự tin giao tiếp thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp. Thời điểm đó, Minh Anh sở hữu chiều cao 1m70, nặng 50kg, số đo ba vòng: 81-61-91cm. Minh Anh là cô gái tròn trịa nhất cho danh vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. Cô cũng đang dần thay đổi hình ảnh để trở thành một Beauty Queen thực thụ. 

Liệu Minh Anh có làm được điều như đàn chị Đặng Thu Thảo từng làm.

Liệu Minh Anh có làm được điều như đàn chị Đặng Thu Thảo từng làm.

Minh Anh cũng xứng đáng cho hành trình đi tìm vương miện nhiều năm qua.

Minh Anh cũng xứng đáng cho hành trình đi tìm vương miện nhiều năm qua.

Bùi Xuân Hạnh: 

Sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt to, làn da khỏe khoắn, hình thể cân đối (cao 1,73m, số đo 3 vòng: 82-60-88), Xuân Hạnh được giới chuyên môn đánh giá là cái tên tiềm năng không chỉ trong giới người mẫu mà còn là nhân tố phù hợp để đề cử đi thi các cuộc thi sắc đẹp trong tương lai. 

Bước ra từ cuộc thi The Face Việt Nam- chương trình truyền hình thực tế "Gương mặt thương hiệu Việt Nam", Bùi Xuân Hạnh sẽ có nhiều cơ hội sải bước trên các sàn runway trong nước, quốc tế. Cô học trò của Vũ Thu Phương cũng nhận được nhiều sự yêu mến từ công chúng, và mong chân dài này có thể trở thành chủ nhân chiếc vương miện đắt giá. 

Vẻ đẹp cá tính của Xuân Hạnh.

Vẻ đẹp cá tính của Xuân Hạnh.

Xuân Hạnh cũng là một lựa chọn thú vị cho chiếc vương miện.

Xuân Hạnh cũng là một lựa chọn thú vị cho chiếc vương miện.

Phan Lê Hoàng An: 

Phan Lê Hoàng An sinh năm 2000, quê Tiền Giang, sinh viên ngành Quan hệ Quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TP HCM. Thí sinh cao 1,7m, số đo ba vòng lần lượt 81-57,5-91 cm. Hoàng An từng lọt top 15 tại Miss World Vietnam 2022. Người đẹp là cựu học sinh chuyên Anh, trường THPT Mạc Đĩnh Chi, từng đoạt giải Ba kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố. 

Cô cũng từng đạt IELTS 8.0 trong kỳ thi hồi tháng 8/2020. Ngoài tiếng Anh, Hoàng An còn có thể giao tiếp thành thạo tiếng Tây Ban Nha. Hoàng An có đủ kỹ năng, thành tích học tập và cả sự tập trung cao độ cho chặng hành trình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. Tuy nhiên, cô cần phải tự tin, lột xác mạnh mẽ hơn nữa để chạm tay được vào ánh hào quang lấp lánh đang cận kề. 

Cô tiến bộ rõ rệt so với các cuộc thi trước nhưng cần phải bật lên nhanh chóng hơn nữa.

Cô tiến bộ rõ rệt so với các cuộc thi trước nhưng cần phải bật lên nhanh chóng hơn nữa.

Hoàng An là một gương mặt tiềm năng, vừa vặn.

Hoàng An là một gương mặt tiềm năng, vừa vặn.

Hoa hậu Việt đăng quang nhỏ tuổi nhất lịch sử, U50 tránh xa lão hóa, body nóng bỏng không đổi khác
Hà Kiều Anh, nàng hậu đình đám luôn biết cách lưu giữ thanh xuân sau hơn 3 thập kỷ có thành tích nhan sắc.

Hoa hậu Hà Kiều Anh

Theo Jay
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam