Bản sao Nhã Phương khoe đôi chân dán băng keo vì phồng rộp khi thi Hoa hậu Việt Nam

Jay - Ngày 11/10/2020 09:30 AM (GMT+7)

Đi trên giày cao gót thường xuyên cộng với cường độ tập luyện cao trước những vòng thi quan trọng của Hoa hậu Việt Nam 2020, thí sinh Doãn Hải My thậm chí phải dùng keo dính để che chắn các vết phồng rộp trên chân.

Doãn Hải My và các thí sinh tập luyện chăm chỉ đến phồng rộp da chân.

Cuộc thi nhan sắc Hoa hậu Việt Nam 2020 đang dần bước vào giai đoạn cam go hơn với nhiều vòng thi quan trọng và gắt gao. Mới đây, thông tin về việc BTC sẽ loại thẳng những trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ cũng làm người hâm mộ cảm nhận được sự nghiêm khắc của cuộc thi sắc đẹp hàng đầu này.

Cũng vì vậy mà các thí sinh bước vào vòng Bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020 đang cố gắng, nỗ lực hết mình trong những buổi tập luyện. Trong đó, thí sinh Doãn Hải My đến từ Hưng Yên đang là một trong những gương mặt tạo nên sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Mới đây, người đẹp 10x đã chia sẻ hình ảnh đôi chân dán chằng chịt những miếng keo để giảm đau cho các vết phồng rộp vì đi giày cao gót cả ngày dài. Hình ảnh này làm người hâm mộ không khỏi xót xa.

Bản sao Nhã Phương khoe đôi chân dán băng keo vì phồng rộp khi thi Hoa hậu Việt Nam - 1
Bản sao Nhã Phương khoe đôi chân dán băng keo vì phồng rộp khi thi Hoa hậu Việt Nam - 2

Không riêng gì cô nàng Doãn Hải My mà nhiều thí sinh khác của Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng gặp vấn đề vì đi giày cao gót quá lâu.

Bản sao Nhã Phương khoe đôi chân dán băng keo vì phồng rộp khi thi Hoa hậu Việt Nam - 3
Bản sao Nhã Phương khoe đôi chân dán băng keo vì phồng rộp khi thi Hoa hậu Việt Nam - 4
Bản sao Nhã Phương khoe đôi chân dán băng keo vì phồng rộp khi thi Hoa hậu Việt Nam - 5

Mặc dù tập luyện rất cao độ và đôi chân có vẻ đã mệt mỏi, đau nhức nhưng người đẹp 10x đến từ Hưng Yên vẫn giữ trên khuôn mặt nụ cười tỏa nắng, nhan sắc mỹ miều làm biết bao nhiêu trái tim xao xuyến.

Bản sao Nhã Phương khoe đôi chân dán băng keo vì phồng rộp khi thi Hoa hậu Việt Nam - 6
Bản sao Nhã Phương khoe đôi chân dán băng keo vì phồng rộp khi thi Hoa hậu Việt Nam - 7

Với gương mặt xinh đẹp trong trẻo, ánh mắt sáng cuốn hút, Doãn Hải My đang thu hút rất nhiều sự yêu mến của công chúng theo dõi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Bản sao Nhã Phương khoe đôi chân dán băng keo vì phồng rộp khi thi Hoa hậu Việt Nam - 8
Bản sao Nhã Phương khoe đôi chân dán băng keo vì phồng rộp khi thi Hoa hậu Việt Nam - 9

=Trong các cuộc thi nhan sắc, đôi giày cao gót dường như là item bất ly thân đối với các thí sinh dù là vòng thi nào.

Ở vòng sơ khảo của Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My đã tạo nên một làn sóng ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng mạng vì gương mặt thánh thiện, xinh đẹp và trình độ học vấn đáng gờm. Trong hình ảnh mà BTC đăng tải, nhan sắc của Hải My được nhận xét là có nét đẹp giống với Hoa hậu Đặng Thu Thảo và diễn viên Nhã Phương. 

Bản sao Nhã Phương khoe đôi chân dán băng keo vì phồng rộp khi thi Hoa hậu Việt Nam - 10
Bản sao Nhã Phương khoe đôi chân dán băng keo vì phồng rộp khi thi Hoa hậu Việt Nam - 11

Ở vòng sơ khảo, Doãn Hải My được nhận xét là có nhan sắc thánh thiện giống với "Thần tiên tỉ tỉ" Đặng Thu Thảo.

Bản sao Nhã Phương khoe đôi chân dán băng keo vì phồng rộp khi thi Hoa hậu Việt Nam - 12

Một số lại cho rằng người đẹp 10x có nụ cười và ánh mắt trong trẻo, ngây thơ giống với nữ diễn viên Nhã Phương.

Bước vào vòng Bán kết của Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My là thí sinh đến từ Hưng Yên được đặt nhiều kỳ vọng sẽ "làm nên chuyện" tại cuộc thi nhan sắc đình đám này. Với nhan sắc nổi bật, ngọt ngào đúng chuẩn phụ nữ Việt Nam cùng với số đo ba vòng hoàn hảo là 76 - 58 - 89, mỹ nhân sinh năm 2002 đang "làm mưa làm gió" trên các diễn đàn sắc đẹp.

Bản sao Nhã Phương khoe đôi chân dán băng keo vì phồng rộp khi thi Hoa hậu Việt Nam - 13

Nhan sắc của Doãn Hải My được đánh giá rất cao trên các diễn đàn sắc đẹp.

Bản sao Nhã Phương khoe đôi chân dán băng keo vì phồng rộp khi thi Hoa hậu Việt Nam - 14

Vẻ đẹp mong manh, đài các và trong sáng như thiên thần của Doãn Hải My được cộng đồng mạng khen ngợi hết lời.

Có thể nói, không riêng gì trường hợp của Doãn Hải My mà nhiều chị em cũng phải đối mặt với tình trạng đôi chân sưng phồng khi mang giày cao gót quá lâu. Dù món phụ kiện này được cho là "vũ khí" tôn dáng của phái đẹp, nhưng nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, thói quen đi trên đôi giày cao gót thường xuyên quả thực không hề tốt cho sức khoẻ của phụ nữ, nhất là xương khớp. Chưa kể đến việc, giày mũi nhọn hay có chất liệu không mềm mại làm mài mòn da gây bỏng rát, phồng rộp.

Vì vậy mà đối với những người phải "gắn bó" với thiết kế giày đầy thách thức này, bạn nhất định phải "bó túi" ngay các mẹo đi giày cao gót hữu ích để giảm đau nhức chân và bảo vệ cho đôi chân lúc nào cũng mịn màng, xinh đẹp.

Đi giày cao gót hở mũi để tránh đau chân

Những đôi giày cao gót từ 15 đến 20cm thường có độ dốc và làm mọi trọng lượng cơ thể đổ dồn lên đầu ngón chân. Khi đi trên đôi giày có mũi nhọn, đầu ngón chân sẽ nhanh chóng bị đau nhức, bó chặt rất khó chịu. Vì vậy, khi không quen với việc đi giày cao hàng giờ đồng hồ, bạn nên ưu tiên thiết kế có mũi hở hoặc sandal cao gót.

Bản sao Nhã Phương khoe đôi chân dán băng keo vì phồng rộp khi thi Hoa hậu Việt Nam - 15

Giày cao gót mũi hở hay sandal cao gót hạn chế đau chân khi di chuyển nhiều.

Sử dụng miếng dán cao su nhằm giảm cảm giác đau chân

Hiện nay, trên thị trường có bán rất nhiều các miếng dán đế cao su lót dưới lòng bàn chân hoặc phía sau mắt cá chân để giảm cọ sát, giảm áp lực giúp hạn chế phồng rộp, đau mỏi khi di chuyển nhiều. Đây là một trong các phương pháp bảo vệ bàn chân khi đi giày cao gót rất hữu hiệu và được nhiều người áp dụng. Một số phụ nữ còn thay các miếng dán cao su này bằng băng vệ sinh hàng ngày vừa tạo độ êm vừa thấm hút mồ hô và giảm trơn trượt rất tốt.

Bản sao Nhã Phương khoe đôi chân dán băng keo vì phồng rộp khi thi Hoa hậu Việt Nam - 16

Miếng dán cao su bên trong giúp giảm trơn trượt với chân thường tiết mồ hôi, đồng thời hạn chế đau chân hiệu quả.

Chọn chất liệu giày mềm để nâng niu bảo vệ đôi chân

Đối với những người phải thường xuyên đi trên đôi giày cao gót như diễn viên, người mẫu, Hoa hậu, chất liệu tạo nên đôi giày rất quan trọng. Đa phần giày da vẫn được ưu tiên nhiều hơn vì không cọ xát và không làm chai sạn, bỏng rộp bàn chân. Khi chọn các chất liệu khác có tính ma sát cao, bạn nên sử dụng tất mỏng hoặc một lớp bảo vệ da chân để hạn chế làm da trầy xước.

Bản sao Nhã Phương khoe đôi chân dán băng keo vì phồng rộp khi thi Hoa hậu Việt Nam - 17

Chất liệu càng mềm mại, đôi chân càng được bảo vệ khi đi giày cao gót thường xuyên.

Soi gương mặt không son phấn của những ứng cử viên ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2020
Loạt thí sinh đình đám của đường đua nhan sắc Hoa hậu Việt Nam 2020 sẽ ra sao khi không có son phấn?
Theo Jay
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu Việt Nam