Chuyện lạ: Cặp chị em ruột đối đầu tại Hoa hậu Việt Nam 2020

Jay - Ngày 03/09/2020 10:55 AM (GMT+7)

Lương Ánh My và Nguyễn Thanh Trâm là hai chị em cùng đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 gây nhiều sự chú ý cho dân mạng.

Dàn Hoa hậu đang rất nôn nao chờ đón các thí sinh xuất hiện tại vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2020.

Lương Ánh My và Nguyễn Thanh Trâm là cặp chị em họ thân thiết và cũng là cháu gái ruột của diễn viên Trang Nhung. Hai cô nàng đều sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng nổi bật nên năm nay dắt tay nhau tham gia dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Ban đầu, cả hai đều đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dân tình, trong khi cô chị có gương mặt sáng, tài năng, cô em lại sở hữu chiều cao khủng với đôi chân dài ấn tượng.

Chuyện lạ: Cặp chị em ruột đối đầu tại Hoa hậu Việt Nam 2020 - 1

Lương Ánh My (ở giữa) và Nguyễn Thanh Trâm (thứ hai bên phải) chính là hai cô cháu gái xinh đẹp của  người mẫu - diễn viên Trang Nhung. Cả hai đều có ý muốn được nối nghiệp của người dì ruột nổi tiếng.

Cô chị Lương Ánh My

Lương Ánh My sinh năm 1999, cô hiện là sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Ánh My sở hữu gương mặt sáng, nụ cười duyên dáng và vẻ đẹp tinh khiết. Được biết, Lương Ánh My là con gái của chị cả Á hậu Trang Nhung. Tuy chiều cao không quá ấn tượng - chỉ 1m68 song với tài năng của mình, Ánh My cũng được đánh giá khá cao.

Chuyện lạ: Cặp chị em ruột đối đầu tại Hoa hậu Việt Nam 2020 - 2

Lương Ánh My có nụ cười tươi tắn và tỏa sáng. Có máu nghệ thuật từ nhỏ lại đang theo học ngành Đạo diễn nên Ánh My muốn thử sức tại đấu trường nhan sắc này.

Chuyện lạ: Cặp chị em ruột đối đầu tại Hoa hậu Việt Nam 2020 - 3
Chuyện lạ: Cặp chị em ruột đối đầu tại Hoa hậu Việt Nam 2020 - 4

Ánh My có chiều cao 1m68 với số đo 3 vòng hoàn hảo, đường cong chữ S gợi cảm đáng mơ ước.

Chuyện lạ: Cặp chị em ruột đối đầu tại Hoa hậu Việt Nam 2020 - 5

Nhan sắc đời thường của thí sinh 1999 cũng rất đáng chú ý. 

Chuyện lạ: Cặp chị em ruột đối đầu tại Hoa hậu Việt Nam 2020 - 6

Ánh My đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi vẻ đẹp sáng và thu hút ánh nhìn của mình. Cô được đánh giá rất cao khi chỉ mới ở vòng thi ảnh.

Chuyện lạ: Cặp chị em ruột đối đầu tại Hoa hậu Việt Nam 2020 - 7
Chuyện lạ: Cặp chị em ruột đối đầu tại Hoa hậu Việt Nam 2020 - 8
Chuyện lạ: Cặp chị em ruột đối đầu tại Hoa hậu Việt Nam 2020 - 9
Chuyện lạ: Cặp chị em ruột đối đầu tại Hoa hậu Việt Nam 2020 - 10

Vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết của Ánh My. Được biết người người dì nổi tiếng là Diễn viên - Người mẫu - Á hậu, Ánh My còn có em gái cũng là diễn viên và Á quân Gương mặt điện ảnh 2019. 

Cô em Nguyễn Thanh Trâm

Cùng tham gia để có động lực và cảm thấy đỡ bỡ ngỡ hơn đó chính là cô em họ Nguyễn Thanh Trâm. Thanh Trâm chính là cháu ruột - con gái chị gái thứ 2 của Trang Nhung. Cô nàng Thanh Trâm sinh năm 2002 và chỉ vừa mới thi tốt nghiệp THPT vừa xong. Chỉ mới 18 tuổi, Thanh Trâm đã sở hữu chiều cao khủng 1m74 và có nhan sắc xinh đẹp như người dì nổi tiếng nên rất được gia đình và dì ruột cổ vũ, hỗ trợ tham gia cuộc thi.

Chuyện lạ: Cặp chị em ruột đối đầu tại Hoa hậu Việt Nam 2020 - 11

Chỉ vừa mới tốt nghiệp cấp 3 song Thanh Trâm đã sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào và sắc sảo, đậm chất thời trang. Được biết cô nàng đã ấp ủ ý định thi Hoa hậu từ năm chỉ mới 14, 15 tuổi.

Chuyện lạ: Cặp chị em ruột đối đầu tại Hoa hậu Việt Nam 2020 - 12

Nguyễn Thanh Trâm là một trong những thí sinh sở hữu chiều cao khủng nhất trong dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Chuyện lạ: Cặp chị em ruột đối đầu tại Hoa hậu Việt Nam 2020 - 13

Cùng với gương mặt xinh đẹp, sống mũi cao nét nào ra nét đó...

Chuyện lạ: Cặp chị em ruột đối đầu tại Hoa hậu Việt Nam 2020 - 14
Chuyện lạ: Cặp chị em ruột đối đầu tại Hoa hậu Việt Nam 2020 - 15

Cháu gái ruột Trang Nhung được cho là sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi năm nay. Hiện tại cô nàng cũng đang được gia đình quan tâm và hỗ trợ nhiệt tình.

Chuyện lạ: Cặp chị em ruột đối đầu tại Hoa hậu Việt Nam 2020 - 16

Vốn sở hữu vẻ đẹp hình thể nổi trội hơn bạn bè đồng trang lứa lại rất chú trọng chăm chút cho vẻ ngoài của mình nên Thanh Trâm như một ngôi sao đang chờ được tỏa sáng.

Chuyện lạ: Cặp chị em ruột đối đầu tại Hoa hậu Việt Nam 2020 - 17

Cô nàng 2k2 làm người khác phải ghen tị về "gen trội" mà mình có được. Vẻ đẹp vừa truyền thống vừa hiện đại của Thanh Trâm chính là một nhân tố mới mẻ của Hoa hậu Việt Nam 2020.

Chuyện lạ: Cặp chị em ruột đối đầu tại Hoa hậu Việt Nam 2020 - 18

Cách lên đồ đơn giản nhưng hoàn hảo nhờ đôi chân dài miên man.

Cả Ánh My và Thanh Trâm đều có tuổi đời còn khá trẻ, chỉ mới sinh năm 1999 và 2002 mà thôi. Và cặp chị em này đều có lối trang điểm nhẹ nhàng, trong suốt để có được vẻ đẹp phù hợp với lứa tuổi và công việc là một sinh viên - học sinh của mình. Và việc chú ý đến phong cách trang điểm thực sự cần thiết với các nữ sinh. Trang điểm đúng cách vừa giúp các bạn xinh xắn hơn những không gây ảnh hưởng đến làn da non nớt.

Theo đó, một vài lưu ý khi trang điểm cho học sinh sinh viên như sau:

- Không nên trang điểm quá đậm: Việc trang điểm đậm sẽ không hề phù hợp với môi trường học đường chút nào. Nó không chỉ là vấn đề thuần phong mỹ tục, nền nếp mà còn làm cho gương mặt của các bạn gái trở nên dữ dằn và già dặn hơn hẳn so với độ tuổi.

Chuyện lạ: Cặp chị em ruột đối đầu tại Hoa hậu Việt Nam 2020 - 19

Đôi khi đi học chỉ tô một chút son môi thôi cũng làm cho bạn gái trở nên xinh xắn và đáng yêu hơn chứ không cần phải trang điểm kỹ lưỡng.

- Không sử dụng mỹ phẩm cho người lớn: Thông thường làn da của các bạn nữ sinh còn khá non nớt hơn nhiều so với làn da của phụ nữ trưởng thành. Đồng thời, mỹ phẩm của người trưởng thành thường có các thành phần đặc trị nám, sạm hay lão hóa da... Những bạn tuổi teen sử dụng không phù hợp sẽ gây bí bách lỗ chân lông, mọc mụn, bị dị ứng...

- Chú trọng skincare: Độ tuổi khi bắt đầu trưởng thành, các bạn gái dễ bị mụn hay da tiết nhiều dầu, không chăm sóc cẩn thận có thể gây sẹo, rỗ và da bị yếu về sau.

Chuyện lạ: Cặp chị em ruột đối đầu tại Hoa hậu Việt Nam 2020 - 20

Việc skincare kỹ lưỡng ngay từ sớm, có thể chỉ bằng các loại mỹ phẩm cơ bản như sữa rửa mặt, kem chống nắng hay kem dưỡng ẩm thôi cũng giúp cho bạn gái có được làn da khỏe và đẹp hơn.

Đó là những điểm cần phải lưu ý trong quá trình lựa chọn mỹ phẩm cũng như lựa chọn cách trang điểm. Khi trang điểm, các bạn gái cũng cần nhớ:

- Không makeup quá đậm ở mắt, mi mắt và chân mày.

- Nên chọn những tone trang điểm mắt, môi và má hồng nhẹ nhàng, ngọt ngào và tươi sáng để phù hợp với lứa tuổi.

- Màu son nên chọn những màu tươi tắn như hồng, cam,... tránh chọn tôn màu nude, tông màu trầm và đậm. Đồng thời cũng nên chọn những loại son lỳ để bám lâu cả ngày.

- Kem nền nên là loại kem có khả năng kiềm dầu, lâu trôi vì thường các bạn sinh viên học sinh rất năng động, dễ tiết mồ hôi.

Cao chưa đến 1m65, cô gái này vẫn tự tin tham gia Hoa hậu Việt Nam
Hậu bối của Hoa hậu H'Hen Niê làm dân tình xuýt xoa vì nhan sắc xinh đẹp, cá tính khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020. Tuy nhiên, người đẹp 10x chỉ sở...
Theo Jay
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu Việt Nam