U50 lấy chồng kém 18 tuổi, khi đứng cạnh nhau, mỹ nhân này chẳng hề già hơn chút nào

Ngày 01/04/2020 14:30 PM (GMT+7)

Cưới nhau khi Ham So Won đã 42, chồng mới chỉ 24 tuổi nhưng người ta khó mà nhận ra sự chênh lệch tuổi tác của cặp vợ chồng này.

Ham So Won sinh năm 1976 tại Hàn Quốc, cô đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương năm 1997 nhờ nhan sắc xinh đẹp không tì vết. Đây cũng là bước đệm để người đẹp bước chân vào làng giải trí với vai trò diễn viên với nhiều vai diễn, nhưng không thực sự tạo được ấn tượng. Phải đến đầu năm 2018, khi cô kết hôn với chồng trẻ người Trung Quốc kém 18 tuổi, tên tuổi của cô mới được khán giả quan tâm.

U50 lấy chồng kém 18 tuổi, khi đứng cạnh nhau, mỹ nhân này chẳng hề già hơn chút nào - 1

Ham So Won là mỹ nhân đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương năm 1997.

U50 lấy chồng kém 18 tuổi, khi đứng cạnh nhau, mỹ nhân này chẳng hề già hơn chút nào - 2

Gương mặt thanh tú, các đường nét sắc sảo, body cân đối của Ham So Won thời trẻ làm ai nấy đều ngưỡng mộ.

U50 lấy chồng kém 18 tuổi, khi đứng cạnh nhau, mỹ nhân này chẳng hề già hơn chút nào - 3

Thời trẻ, cô thường xuyên chụp những bộ hình táo bạo, khoe vóc dáng gợi cảm với bikini.

Cô là một trong những mỹ nhân bị thời gian lãng quên, khi đã gần 50 nhưng ngoại hình của cô vẫn như những cô gái 18 tuổi. Nhất là khi đứng cạnh người chồng kém 18 tuổi, chẳng ai nghĩ cặp đôi này chênh lệch nhau nhiều tuổi đến thế.

U50 lấy chồng kém 18 tuổi, khi đứng cạnh nhau, mỹ nhân này chẳng hề già hơn chút nào - 4

Ai dám nghĩ đây là cô dâu 42 tuổi cùng chú rể 24 tuổi cơ chứ?

U50 lấy chồng kém 18 tuổi, khi đứng cạnh nhau, mỹ nhân này chẳng hề già hơn chút nào - 5

Làn da căng bóng, trắng mịn không tì vết giúp cho Ham So Won ăn gian được tuổi thật.

U50 lấy chồng kém 18 tuổi, khi đứng cạnh nhau, mỹ nhân này chẳng hề già hơn chút nào - 6

Không chỉ các đường nét trên mặt hoàn hảo, mà vòng 1 của cô vẫn căng tròn như những cô gái đang độ xuân sắc.

U50 lấy chồng kém 18 tuổi, khi đứng cạnh nhau, mỹ nhân này chẳng hề già hơn chút nào - 7

Dù trong những bức hình selfie bên cạnh chồng trẻ ở mọi góc độ, cũng không thể nào nhìn ra đường nét của người phụ nữ hơn 40, bởi cô quá trẻ.

U50 lấy chồng kém 18 tuổi, khi đứng cạnh nhau, mỹ nhân này chẳng hề già hơn chút nào - 8

Diện áo phông trắng cùng quần jeans, cô như thiếu nữ mới lớn, dù đã trải qua sinh nở, nhưng làn da, vóc dáng vẫn hoàn hảo.

U50 lấy chồng kém 18 tuổi, khi đứng cạnh nhau, mỹ nhân này chẳng hề già hơn chút nào - 9

Mới đây, hoa hậu xứ Hàn Ham So Won đã chia sẻ một bức ảnh chụp cùng các hậu bối lên Instagram cá nhân. Trong hình, ngôi sao 44 tuổi đứng cạnh các cô gái kém 18, 20 tuổi vẫn được khen nổi bật nhờ vẻ ngoài trẻ đẹp.

U50 lấy chồng kém 18 tuổi, khi đứng cạnh nhau, mỹ nhân này chẳng hề già hơn chút nào - 10

Cách đây 3 năm, hoa hậu này làm nhiều người chú ý vì gương mặt khác lạ. “Mặt cô ấy nhọn hoắt, cứng đờ. Vùng mũi xô xệch thấy rõ. Cô ấy giống như một tượng sáp”, một khán giả bình luận. Giới truyền thông cho biết Ham So Won chịu di chứng thẩm mỹ nên gương mặt biến dạng vài năm nay.

Tuy vậy, vẫn phải thừa nhận nhan sắc của Ham So Won thật đáng ngưỡng mộ, trẻ mãi với thời gian là ước mơ của bất kì cô gái nào. Vì thế, hãy tạo cho mình những thói quen lành mạnh dưới đây, chị em phụ nữ sẽ kéo dài hơn tuổi thanh xuân của mình đấy.

1. Uống nhiều nước mỗi ngày nhất là buổi sáng

Uống nhiều nước mỗi ngày là một bí quyết vô cùng đơn giản giúp duy trì vẻ trẻ trung cho làn da.Để duy trì sức sống cho làn da và lọc bỏ các chất cặn bã cho cơ thể, bạn cần đến 2,5 lít nước trong mùa hè và khoảng từ 1,5 đến 2 lít vào những ngày trời lạnh.

U50 lấy chồng kém 18 tuổi, khi đứng cạnh nhau, mỹ nhân này chẳng hề già hơn chút nào - 11

Uống nhiều nước vào buổi sáng sẽ rất tốt cho da và cơ thể. Vì buổi sáng cơ thể cần một lượng nước lớn để bù lại một đêm dài trao đổi chất. Khi cơ thể được cung cấp đủ nước da sẽ căng mịn, đàn hồi và giúp bạn thêm trẻ trung và tươi tắn.

2. Tuyệt đối không bỏ bữa sáng

Bữa ăn sáng chiếm đến 30 – 40% giá trị dinh dưỡng mỗi ngày.Một bữa ăn sáng thích hợp sẽ tạo điều kiện khởi động cho một ngày mới, nạp năng lượng cả một ngày làm việc. Thiếu ăn sáng có thể sẽ gây hậu quả bất lợi đến các hoạt động cơ thể và tinh thần.

U50 lấy chồng kém 18 tuổi, khi đứng cạnh nhau, mỹ nhân này chẳng hề già hơn chút nào - 12

Với những người không ăn sáng, lượng vitamin, khoáng sẽ bị thiếu trầm trọng nhất là chất sắt và canxi, sẽ làm da của bạn sạm, xấu đi trông thấy. Tinh thần mệt mỏi, mất tập trung dễ gây đến suy nhược cơ thể.

3. Tẩy tế bào chết và đắp mặt nạ thường xuyên

Hàng ngày, cơ thể luôn biến đổi và sản sinh ra những lớp tế bào mới. Vì vậy mà tẩy tế bào chết mỗi ngày sẽ giúp bạn thêm trẻ trung và tươi sáng.

4. Tập thể dục hàng ngày

Thói quen vận động cơ thể thường xuyên và bài bản đã được chứng nhận là có tác dụng chống lại quá trình lão hoá. Hãy lựa chọn những môn thể dục, thể thao phù hợp với sở thích, thể lực và điều kiện sống của mình. Quỹ thời gian quá hạn hẹp, hãy tập những động tác Yoga đơn giản ngay tại bàn làm việc.

Tập thể dục đẩy lùi dịch bệnh, bà xã Hồ Hoài Anh tiện khoe luôn vóc dáng nuột nà
Hẳn đã lâu lắm rồi fans Lưu Hương Giang mới được chiêm ngưỡng vóc dáng hoàn hảo của người đẹp này. Bức hình khoe dáng sau khi được cô đăng tải đã...
Theo BT
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức làm đẹp