7 nguyên tắc bố mẹ thông thái thường nhắc để con biết chọn bạn tốt mà chơi

Thi Thi - Ngày 21/10/2024 19:00 PM (GMT+7)

Những nguyên tắc giúp trẻ lựa chọn đúng bạn bè, phát triển những mối quan hệ tích cực và bền vững.

Tương tác xã hội là điều tất yếu trong cuộc sống. Ngay từ ngày đầu tiên bước vào lớp mẫu giáo, trẻ bắt đầu hòa nhập xã hội một cách độc lập theo đúng nghĩa.

Đây là giai đoạn quan trọng, nơi trẻ học hỏi về bản thân, khám phá thế giới xung quanh và những mối quan hệ xã hội. Việc lựa chọn bạn bè trong giai đoạn này rất quan trọng đối với sự phát triển nhân cách. Tình bạn lành mạnh có thể truyền cảm hứng cho trẻ phấn đấu tốt hơn, xây dựng sự tự tin và phát triển các kỹ năng xã hội cần thiết.

Tuy nhiên, khi trẻ bước vào tuổi dậy thì, một giai đoạn đầy biến động về mặt tâm sinh lý, không ít phụ huynh lo lắng rằng con mình có thể bị dụ dỗ hoặc kết giao với “những người bạn xấu”. Đây là thời điểm mà trẻ đang tìm kiếm bản sắc cá nhân và thường dễ bị ảnh hưởng bởi bạn bè. Mối quan hệ xã hội trở nên phức tạp hơn, trẻ có thể gặp phải những áp lực từ nhóm, dễ dàng đưa ra những quyết định sai lầm.

Trong trường hợp này, các chuyên gia gợi ý rằng bố mẹ nên cho trẻ biết về 7 nguyên tắc khuyến khích việc kết bạn tích cực với những người có năng lượng tốt.

Đừng kết bạn theo cách tâng bốc

7 nguyên tắc bố mẹ thông thái thường nhắc để con biết chọn bạn tốt mà chơi - 1

Hãy dũng cảm nói “không” với những yêu cầu vô lý

7 nguyên tắc bố mẹ thông thái thường nhắc để con biết chọn bạn tốt mà chơi - 2

Đừng giữ bí mật cho kẻ xấu

7 nguyên tắc bố mẹ thông thái thường nhắc để con biết chọn bạn tốt mà chơi - 3

Hạn chế kết giao những bạn có thái độ sống không tích cực

7 nguyên tắc bố mẹ thông thái thường nhắc để con biết chọn bạn tốt mà chơi - 4

Đừng sợ mất “bạn bè”

7 nguyên tắc bố mẹ thông thái thường nhắc để con biết chọn bạn tốt mà chơi - 5

"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng"

7 nguyên tắc bố mẹ thông thái thường nhắc để con biết chọn bạn tốt mà chơi - 6

Tăng cường sức mạnh cho bản thân

7 nguyên tắc bố mẹ thông thái thường nhắc để con biết chọn bạn tốt mà chơi - 7

Tình bạn là sự lựa chọn hai chiều, một mối quan hệ đòi hỏi sự thấu hiểu và tôn trọng từ cả hai phía. Mọi người đều có quyền lựa chọn bạn bè cho mình và cũng có khả năng bị từ chối, điều này là hoàn toàn tự nhiên trong cuộc sống. Hãy cho trẻ biết rằng, việc có một người bạn tốt, người sẵn sàng chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ và hỗ trợ nhau trong những lúc khó khăn, là điều rất đáng giá.

Ngược lại, việc giảm thiểu hoặc loại bỏ những “người bạn xấu” cũng là một phần quan trọng trong hành trình trưởng thành, giúp trẻ học cách phân biệt giữa những mối quan hệ tích cực và tiêu cực.

Trong thế giới đa dạng của các mối quan hệ, vòng tròn giữa những người bạn sẽ luôn khác nhau. Mỗi mối quan hệ đều mang lại những bài học và trải nghiệm khác nhau. Trẻ không cần phải ép buộc bản thân hay người khác hòa nhập vào một nhóm nào đó. Việc tìm kiếm những người bạn thực sự hiểu và trân trọng mình sẽ giúp trẻ xây dựng những mối quan hệ bền vững và ý nghĩa hơn.

Hơn nữa, trẻ không cần phải ép buộc mọi người phải thích mình. Điều này không chỉ gây áp lực cho bản thân mà còn dẫn đến những cảm xúc tiêu cực. Thay vào đó, trẻ nên tập trung vào việc phát triển bản thân, tìm kiếm những sở thích và giá trị riêng, từ đó thu hút những người bạn có cùng chí hướng. Sự chân thành trong các mối quan hệ sẽ tạo ra một môi trường tích cực, nơi mà trẻ thoải mái thể hiện bản thân mà không sợ bị phán xét.

Điều quan trọng hơn cả là trẻ không được đánh mất ý thức về đúng sai trong quá trình xây dựng các mối quan hệ. Việc biết phân biệt các giá trị đạo đức và hiểu rõ ranh giới cá nhân, sẽ giúp trẻ tránh xa những mối quan hệ độc hại. Hãy khuyến khích trẻ tự tin trong việc đứng lên vì những gì mình tin tưởng, mà không cần phải thay đổi bản thân để vừa lòng người khác.

7 nguyên tắc bố mẹ thông thái thường nhắc để con biết chọn bạn tốt mà chơi - 8

Khi con kết giao 5 kiểu tình bạn độc hại này, mẹ phải thuyết phục con cắt đứt càng sớm càng tốt
Những mối quan hệ bạn bè không lành mạnh có thể ảnh hưởng đến phát triển tâm lý và tính cách của trẻ.

Trẻ tuổi dậy thì

Theo Thi Thi Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con vâng lời