"Bà mẹ siêu nhân Hàn Quốc" dạy 6 người con là Tiến sĩ đại học Harvard và đại học Yale

Thi Thi - Ngày 01/06/2023 18:01 PM (GMT+7)

Từ khi con còn nhỏ, bà Hesung Chun Koh đã chú trọng đến rèn luyện cho con một cơ thể khỏe mạnh, một bộ não trí tuệ và một tấm gương tốt.

amp;#34;Bà mẹ siêu nhân Hàn Quốcamp;#34; dạy 6 người con là Tiến sĩ đại học Harvard và đại học Yale - 1

Gần đây, trong bài viết "Cha mẹ tận tụy trồng người vĩ đại" của Trung Quốc đã đề cập đến thành tựu của một bà mẹ Hàn Quốc. Phương pháp giáo dục 6 người con của bà mẹ Hàn Quốc Hesung Chun Koh đã khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ, được Bộ giáo dục Mỹ bầu chọn là "Đối tượng nghiên cứu giáo dục gia đình người Mỹ gốc Á". 

Theo đó, 6 người con của bà Hesung Chun Koh đều là tiến sĩ tại Đại học Harvard và Đại học Yale, trở thành giảng viên, hiệu trưởng và chủ tịch của các trường đại học danh tiếng.

Bà Hesung Chun là cựu sinh viên khoa tiếng Anh, Đại học nữ sinh Ewha tại Hàn Quốc. Sau đó bà nhận được học bổng sang Mỹ học tiến sĩ chuyên ngành Nhân học xã hội tại Đại học Boston khi là sinh viên năm 2.

Trong thời gian giảng dạy tại Đại học Yale, bà đã gặp và kết hôn với chồng mình là tiến sĩ Kwang Lim Koh. Cặp vợ chồng này được xác nhận là những giáo sư châu Á đầu tiên giảng dạy tại Đại học Yale. 

Trong bài viết, có đề cập đến cách dạy con đặc biệt của 3 bà Hesung Chun Koh, từ khi con còn nhỏ, bà đã chú trọng đến rèn luyện cho con một cơ thể khỏe mạnh, một bộ não trí tuệ và một tấm gương tốt.

amp;#34;Bà mẹ siêu nhân Hàn Quốcamp;#34; dạy 6 người con là Tiến sĩ đại học Harvard và đại học Yale - 2

Thân hình đẹp, cơ thể khỏe mạnh là chìa khóa của thành công

Bà Hesung Chun Koh đã thiết lập một hệ thống giáo dục cho con mình, bắt đầu từ khi lên 3 tuổi. Sự khác biệt của bà việc đầu tiên là rèn luyện cơ thể của trẻ.

Trong khi con trai đầu lòng, Jingzhu, mới sinh ra đã yếu ớt, phải đi khám bệnh hơn chục lần trong một tháng. Bà Hesung Chun Koh đã quyết tâm làm cho con khỏe mạnh hơn bằng cách thử nghiệm việc để con tiếp xúc với nước lạnh.

Bà cho bọn trẻ chạm vào nước lạnh mỗi ngày một lần, bắt đầu từ việc rửa tay bằng nước lạnh, sau đó rửa tay và chân bằng nước lạnh. Kiên trì hơn một tháng, trẻ dần dần thích ứng và bắt đầu dùng nước lạnh để rửa sạch cả tay và chân.

Bà Hesung Chun Koh đã thiết lập một hệ thống giáo dục cho con mình, bắt đầu từ khi lên 3 tuổi

Bà Hesung Chun Koh đã thiết lập một hệ thống giáo dục cho con mình, bắt đầu từ khi lên 3 tuổi

Sau đó, bà tiếp tục với việc cho trẻ tắm nước lạnh. Lần đầu tiên, bà điều chỉnh nhiệt độ nước lên 25°C để trẻ không cảm thấy khó chịu quá nhiều. Sau đó, cô giảm nhiệt độ nước xuống 1°C vào ngày thứ hai và thêm 1°C vào ngày thứ ba. Sau một tháng, trẻ đã có thể chịu được việc tắm nước lạnh ở nhiệt độ 10°C và từ đó, Jingzhu không bao giờ bị sốt nữa. Bằng cách này, bà đã đạt được thành công và 6 đứa trẻ của cô vẫn giữ được sức khỏe tốt.

Bà Hesung Chun Koh đã tham khảo ý kiến của nhiều nhân vật nổi tiếng và nhận thấy rằng những người phi thường đều có thể sử dụng sức mạnh của cơ thể để đạt được thành tựu. Vì vậy, bà đã lập ra một loạt kế hoạch huấn luyện để bọn trẻ kiên trì mỗi ngày.

Mỗi sáng sớm, bà thường đánh thức bọn trẻ khỏi giấc ngủ và bắt đầu rèn luyện bằng cách chạy đường dài. Ngoài ra, bà còn khuyến khích bọn trẻ tham gia vào nhiều môn thể thao khác nhau như leo núi, bóng quần, taekwondo và thậm chí cử tạ.

Con gái của bà là Kyung-shin, hiện là giáo sư hóa học tại Đại học Chung-Ang và cô cho biết: "Tại trường đại học, tôi không thông minh hơn các bạn cùng lớp, nhưng sức khỏe tốt đã giúp tôi làm việc trong phòng thí nghiệm mà không mệt mỏi, sự rèn luyện thể chất đã giúp tôi trở nên kiên trì hơn.

amp;#34;Bà mẹ siêu nhân Hàn Quốcamp;#34; dạy 6 người con là Tiến sĩ đại học Harvard và đại học Yale - 4

Một bộ não tốt cần được tôi luyện mỗi ngày

Năm 1972, vì đam mê với việc nuôi dạy con cái, bà Hesung Chun Koh đã thành lập Viện Nghiên cứu Văn hóa Dongyan ở Hoa Kỳ, chuyên nghiên cứu về văn hóa và phát triển con người, đồng thời giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị. 

Kết quả của một dự án nghiên cứu cho thấy, những người có IQ cao nhưng không được đào tạo đúng hướng thường không thành công, và những đứa trẻ bình thường vẫn đạt được thành tựu nếu chăm chỉ trong thời gian dài.

Để rèn cho 6 người con khả năng tập trung, bà Koh đã nghĩ ra rất nhiều cách nhưng đều không hiệu quả. Cho đến một hôm, khi đến Bali để nghỉ mát và bắt gặp hai cô gái đang tập yoga Ấn Độ trên rạn san hô bên bờ biển. Họ ngồi khoanh chân, hướng mặt ra biển, trước mặt là một tấm bảng đen. 

6 người con của bà Hesung Chun Koh đều trở thành giáo sư, tiến sĩ tại các trường đại học nổi tiếng.

6 người con của bà Hesung Chun Koh đều trở thành giáo sư, tiến sĩ tại các trường đại học nổi tiếng.

Bà Hesung Chun Koh bối rối hỏi: “Cái bảng đen này dùng để làm gì?” Hai cô gái nói rằng "Chiếc bảng đen này dùng để dán mắt vào đó để rơi vào trạng thái tĩnh lặng". Bà lại hỏi: "Tại sao lại là màu đen?", "Màu đen là hư vô, nhìn vào đó như nhìn sâu vào hư vô", 2 cô gái trả lời.

Về đến nhà, bà và chồng đã tạo ra một "bảng đen" để giúp các con rèn luyện khả năng tập trung và kiểm soát tư duy. Trước khi đi ngủ, trẻ cách không nghĩ đến bất cứ điều gì và tập trung vào "bảng đen" với đèn flash màu xanh ở giữa.

Sau nửa năm rèn luyện, các con có thể duy trì trạng thái "không suy nghĩ" trong hơn 10 phút, cải thiện khả năng kiểm soát các hoạt động tư duy của não bộ, từ đó cải thiện hiệu quả học tập và sức khỏe tinh thần. Điều này đã đặt nền móng vững chắc cho sự thành công sau này của con trong việc phân tích và sáng tạo.

amp;#34;Bà mẹ siêu nhân Hàn Quốcamp;#34; dạy 6 người con là Tiến sĩ đại học Harvard và đại học Yale - 6

Tấm gương tốt khiến trẻ phấn đấu trở thành người tốt hơn

Trong quá trình nghiên cứu, bà Hesung Chun Koh nhận thấy nhiều bậc phụ huynh sử dụng việc truyền đạt những cuộc đời khó khăn và đau khổ để thúc đẩy con cái tiến bộ. Tuy nhiên, bà khuyên rằng bố mẹ cũng nên tôn trọng và khuyến khích con cái trưởng thành.

Bà đã cho các con mình đọc sách về cuộc đời của Lincoln và trao đổi về kinh nghiệm đọc sách của mình. Bà khuyên rằng mỗi đứa trẻ là một cá thể đặc biệt với những thế mạnh riêng biệt, và bố mẹ nên định hướng con cái một cách phù hợp, chứ không nên áp đặt một lộ trình sống cụ thể.

Bà khuyên rằng, bố mẹ nên định hướng con cái một cách phù hợp, chứ không nên áp đặt một lộ trình sống cụ thể.

Bà khuyên rằng, bố mẹ nên định hướng con cái một cách phù hợp, chứ không nên áp đặt một lộ trình sống cụ thể.

Điều quan trọng nhất là để con có một cơ thể khỏe mạnh, một trí tuệ vững chắc và khát vọng thành công. Bà tin rằng với 3 yếu tố này, một đứa trẻ có tài năng bình thường cũng có thể trở thành một người thành đạt.

Bà cũng phản đối việc sử dụng những ví dụ về cuộc đời khó khăn để áp đặt các yêu cầu cứng nhắc lên con cái, vì điều này có thể khiến trẻ cảm thấy khó chịu hoặc hạn chế sự phát triển. Thay vào đó, bà khuyên bố mẹ nên trao cho con cái sự tự do để phát triển theo sở thích của mình và định hướng một cách phù hợp, để con có thể trở thành những người lớn thành công trong tương lai.

Đứa trẻ thích nói leo ngắt lời người khác, đánh mắng là hạ sách, đây mới là cách chuẩn trị con tâm phục khẩu phục
Chuyên gia Tâm lý Nguyễn Ngọc Vui mách bố mẹ thượng sách trị trẻ hay nói leo, ngắt lời người khác khi họ đang nói.

Phương pháp giáo dục sớm

Theo Thi Thi Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kiến thức dạy con