Bố mẹ thông thái biết buông bỏ 3 điều để con tự mình thành công

Thi Thi - Ngày 02/02/2024 16:00 PM (GMT+7)

Trong cuộc sống hàng ngày, bố mẹ biết cách buông bỏ 3 điều sau đây sẽ giúp con trưởng thành lành mạnh hơn.

Nhiều bố mẹ áp đặt kỷ luật nghiêm khắc đối với khi dạy con. Tuy nhiên, nhiều trường hợp kỷ luật quá mức vô tình khiến trẻ phát triển tâm lý nổi loạn, mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái đã trở nên xa cách... Trên thực tế, mọi thứ trên thế giới đều cần sự cân bằng. Kỷ luật của bố mẹ đôi khi đòi hỏi phải ở một mức nhất định.

Trong 3 điều này, việc phớt lờ hoặc ít quan tâm sẽ thực sự khiến trẻ phát triển tốt hơn.

Bố mẹ thông thái biết buông bỏ 3 điều để con tự mình thành công - 1

Đừng ép buộc trẻ phải lựa chọn điều gì đó

Bố mẹ luôn lo lắng nếu con mình chọn sai điều gì đó, ví dụ như chọn trường đại học, lớp năng khiếu, chọn công ty làm việc.... Tuy nhiên, nếu bố mẹ đưa ra những lựa chọn không phù hợp, thậm chí ép buộc trẻ phải tuân theo những lựa chọn của chính mình, sẽ khiến con trở nên nổi loạn, hoặc thiếu tự tin.

Khi lớn lên, trẻ có thể đổ lỗi cho bố mẹ nếu cuộc sống không như ý muốn. Vì vậy, bố mẹ có thể đưa ra ý kiến, thông tin nhưng không nên ép buộc trẻ phải chọn.

Bố mẹ có thể đưa ra ý kiến, thông tin nhưng không nên ép buộc trẻ phải chọn.

Bố mẹ có thể đưa ra ý kiến, thông tin nhưng không nên ép buộc trẻ phải chọn.

Có một câu chuyện.

Người mẹ vì muốn con trai ở gần nhà lo cho mình lúc tuổi già, nên đã yêu cầu con trai thi vào trường đại học gần nhà. Cuối cùng, cậu con trai học một trường mà mình không thích.

Từ đó trở đi, giữa cô và con trai dường như có một khoảng cách không thể vượt qua, không còn thân thiết như xưa nữa. Điều này khiến người mẹ đau khổ, muốn giải thích, nhưng cậu con trai ngày càng phớt lờ.

Thực tế, trẻ em nên được phép thử lựa chọn cuộc sống của riêng mình. Bởi nếu không có quá trình lựa chọn, sẽ không thể làm chủ chính mình, dần mất đi cảm giác kiểm soát, an toàn trong cuộc sống.

Bố mẹ thông thái biết buông bỏ 3 điều để con tự mình thành công - 3

Lo lắng quá nhiều về cuộc sống hàng ngày của trẻ

Bố mẹ không cần quá lo lắng về các chi tiết nhỏ trong cuộc sống của trẻ. Khi trẻ còn nhỏ, việc áp dụng kỷ luật là cần thiết để rèn luyện thói quen và định hình hành vi của con.

Tuy nhiên, khi trẻ lớn lên đến một mức độ nhất định, bố mẹ nên hạn chế can thiệp vào các chi tiết nhỏ trong cuộc sống. Điều này bởi vì các chi tiết hàng ngày không có ảnh hưởng lớn đến bức tranh tổng thể của cuộc đời con. Quá nhiều sự can thiệp và áp đặt kỷ luật có thể khiến trẻ cảm thấy chán nản và thiếu sự tự do.

Nên hạn chế can thiệp vào các chi tiết nhỏ trong cuộc sống của trẻ.

Nên hạn chế can thiệp vào các chi tiết nhỏ trong cuộc sống của trẻ.

Ví dụ, khi trẻ bước vào tuổi thiếu niên, sẽ phát triển quan điểm riêng về quần áo, phong cách và sở thích ẩm thực. Lúc này, bố mẹ không nên quá chú trọng vào việc kỷ luật con về những chi tiết này.

Thay vào đó, hãy tạo cơ hội cho trẻ tự thể hiện và tìm ra phong cách cá nhân của mình. Bằng cách này, bố mẹ không chỉ cho phép trẻ phát triển sự sáng tạo và tự tin, mà còn truyền tải thông điệp rằng bố mẹ tin tưởng và tôn trọng quyết định của con.

Bố mẹ thông thái biết buông bỏ 3 điều để con tự mình thành công - 5

Khi không có nguồn lực, hãy giảm việc rao giảng

Thế hệ trẻ ngày nay rất thực tế trong cách suy nghĩ và quan điểm về cuộc sống. Trẻ thấy rằng những người bạn xung quanh có thể thành công trong việc tìm được công việc tốt và mua được nhà ưng ý. Do đó, đôi khi trẻ sẽ trực tiếp đo lường và đánh giá xem bố mẹ có nguồn lực để hỗ trợ mình hay không.

Vì vậy, ở một mức độ nào đó, nếu bố mẹ không thể cung cấp nguồn lực hỗ trợ cho con, việc rao giảng quá mức về những điều mà bố mẹ không thể đáp ứng có thể dễ gây sự oán giận ở trẻ. Trẻ em, đặc biệt là khi đối mặt với những vấn đề thực tế như mua nhà hoặc tìm việc làm, sẽ cảm thấy bất an và lo lắng khi bố mẹ không thể giúp đỡ nhiều. Do đó, bố mẹ nên cố gắng tránh việc rao giảng quá nhiều hoặc áp đặt quá mức lên con cái.

Nếu không, trẻ sẽ cảm thấy mất cân bằng và không công bằng: Bố mẹ không thể cung cấp giúp đỡ trong những thời điểm quan trọng nhưng vẫn đòi hỏi và ra lệnh. Cách tiếp cận như vậy chắc chắn sẽ phá hủy mối quan hệ gia đình và tạo ra sự căng thẳng không đáng có.

Hãy tạo ra một môi trường gia đình ấm áp, nơi mà trẻ có thể cảm nhận được sự yêu thương, chăm sóc và sự ủng hộ.

Hãy tạo ra một môi trường gia đình ấm áp, nơi mà trẻ có thể cảm nhận được sự yêu thương, chăm sóc và sự ủng hộ.

Xã hội ngày nay đang thay đổi nhanh chóng và ngày càng phức tạp. Những thách thức mà trẻ phải đối mặt trong học tập, công việc và tình cảm hoàn toàn khác với những gì cha mẹ đã trải qua trước đây. Bố mẹ không thể đơn giản áp đặt chỉ dựa trên kinh nghiệm và quan điểm cá nhân của bản thân. Cách tiếp cận như vậy có thể khiến trẻ cảm thấy bối rối và khó hiểu.

Nếu bố mẹ có khả năng hỗ trợ nhất định, hãy cố gắng cung cấp vào thời điểm phù hợp, đồng thời giảm việc giảng dạy và chỉ trích con. Thay vì tập trung quá nhiều vào việc chỉ dạy và phê phán, hãy tạo ra một môi trường gia đình ấm áp, nơi mà trẻ có thể cảm nhận được sự yêu thương, chăm sóc và sự ủng hộ.

Quan trọng nhất, hãy lắng nghe và thấu hiểu, tạo điều kiện cho trẻ tự khám phá và phát triển, đồng thời hỗ trợ và động viên khi gặp khó khăn. Bằng cách này, chúng ta sẽ giúp thế hệ trẻ phát triển sự tự tin, sự độc lập và khả năng tự quyết định trong cuộc sống.

Tuy nhiên, không nên quá trông chờ vào vai trò của bố mẹ. Trẻ em cũng cần được khuyến khích và hướng dẫn để tự xây dựng sự độc lập và tự tin. Bố mẹ nên là người đồng hành và chỉ dẫn, cung cấp hướng dẫn, nhưng cũng để cho trẻ có không gian riêng để phát triển và tự thể hiện bản thân.

Bố mẹ thông thái biết buông bỏ 3 điều để con tự mình thành công - 7

Trẻ tuổi dậy thì chỉ thực sự trưởng thành nếu trải qua điều này, bố mẹ không biết dễ đẩy con xuống đáy vực
Trẻ dậy thì sẽ có rất nhiều thay đổi từ hình thể đến tâm lý và sinh lý, bố mẹ cần chú ý nhằm hiểu con hơn.

Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn

Theo Thi Thi Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kiến thức dạy con