Kỹ năng sống cho trẻ mầm non (P22): Hướng dẫn con cách lập bảng kế hoạch 1 ngày cho bản thân

Chi Chi - Ngày 25/03/2024 08:40 AM (GMT+7)

Thực hiện theo kế hoạch đã đặt ra giúp bé hoàn thành tốt mọi việc trong ngày hơn và có nhiều thời gian dành cho các công việc cá nhân.

Các bé trong lứa tuổi còn đi học nhưng thường thích chơi hơn học. Cụ thể thích các hoạt động vui chơi giải trí, xem tivi, chơi cùng bạn, ăn uống,... Trong các hoạt động này, có hoạt động mang lại lợi ích cho trẻ nhưng cũng có hoạt động trở thành "bước cản" khiến trẻ tốn thời gian và không còn thời gian làm những việc khác, từ đó dẫn đến khó thành công trong tương lai.

Chính vì thế, lập kế hoạch cho 1 ngày là một kỹ năng rất quan trọng giúp trẻ biết sắp xếp thời gian trong ngày của mình một cách hợp lý, cho những việc quan trọng và những việc ít quan trong hơn.

Cha mẹ hãy cùng con lên kế hoạch cho 1 ngày đi học trong tuần và 1 ngày nghỉ nào đó, chỉ cho con biết việc nào bé cần thực hiện nghiêm túc và việc nào con có thể làm theo sở thích của chính mình.

Ban đầu, trẻ có thể không nghiêm túc thực hiện kế hoạch nhưng từ đó con sẽ thấy được hậu quả của việc đó và dần dần thực hiện theo. Cha mẹ nhớ khen ngợi hoặc thưởng quà cho con nếu con hoàn thành tốt các kế hoạch đã đặt ra nhé.

Kỹ năng sống cho trẻ mầm non (P22): Hướng dẫn con cách lập bảng kế hoạch 1 ngày cho bản thân - 1

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con tình cảm

Tin hay đừng bỏ lỡ